1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Về cơ bản là hắn ta không phân biệt nổi khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng nó làm gì và khác nhau thế nào đâu. Haizzz, nói dài, nói dai, nói dại
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Một người chả biết phân biệt khoa học và kỹ thuật, khoái đi tung tin vịt cho mấy người kém hiểu biết thẩm du cho hay
  3. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    202
    Làm cái kèo đọ công bố quốc tế đi, tớ làm trọng tài cho =)}
  4. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Thồi, chả dám, vài cái bài Q1 đâu dám đem khoe với ai :(
  5. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.007
    Đã được thích:
    3.449
    cụ ko biết ,ấy cụ ở đây rất thích ngành CN Nga và Ấn à? phải chấp cả thế giới nó cấm vận mình vẫn sống nhé cụ, chứ như Mỹ hay Âu, bọn dốt toán phải đi liên kết với nhau thì bị cấm vận là chết chắc. :-D
    kuyomuko thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Bỗ sung thêm cho cụ là ngoài Ấn và Nga ra họ còn hâm mộ Bắc Triều Tiên nữa.

    Cấm vận chết tớ chả sợ. Tớ chỉ sợ lăn đùng ra chết trước cả khi nó cấm vận thì mới khốn khổ. Giỏi toán cũng tốt đấy cụ. Nhưng đừng có vướng vào vòng lẫn quẩn duy lý thôi. Tự chủ là tốt nhưng cần phân biệt cái gì quan trọng cái gì không. Chứ không phải cái gì khoa học thật cao siêu thì đều quan trọng. Làm 1 chương trình nghiên cứu lại bánh xe chỉ để sản xuất vài ngàn cái thì xách tiền đó mua chục ngàn cái về dự trữ dùng dần để thời gian và tiền làm chuyện khác
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Cá nhân mình thì thấy chúng ta không phải nước lớn, đầu tư vào KHQS nền tảng như luyện kim, chế máy bay, động cơ tên lửa để làm động lực thúc đẩy phát triển nền KHCN nước nhà là sai lầm. Không phù hợp thực tiễn.

    TQ mua công nghệ, chôm kỹ thuật, dùng hàng dân sự chế cháo qua quân sự. Đã đạt đến mức cường quốc số hai. Nên học hỏi.
  8. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    202
    Gớm, các cụ khỏi tổ lái, làm kèo đọ công bố quốc tế đi, tớ làm trọng tài cho. Đảm bảo tính đúng tính đủ các index cho các cụ. Gì chứ thống kê khoa học công nghệ không năm nào tớ ko phải làm nên các cụ cứ yên tâm vào tay nghề của tớ =))
  9. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Phải thừa nhận là trình lái thớt, gọi hội, tổ lái, đánh vỉa của một số thành phần rất giỏi, nhưng vẫn cao giọng chửi bọn Nga vàng ý hệt =)))
    Giờ chỉ cần hỏi 1 câu đơn giản thôi, để ăn cắp được như mấy anh bạn vàng phía bắc, cần có đội ngũ làm khoa học cơ bản và khoa học kỹ thuật như nào, lấy thước đo nào để làm chuẩn cho cái đội ngũ đó, từ đó nhà nước đầu tư phát triển cho nó. Các chương trình đó, nhà nước đầu tư qua các kênh như nào.
    Biết ngay là đưa ví dụ cái tạp chí 25% thì khối đồng chí trên này không biết nó là gì mà ;)
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Cậu thì tự hào rằng người việt giỏi, có nhà báo đã viết được báo trên tạp chí khoa học quốc tế. Mình thì nói về con đường để từ những bài báo lý thuyết suông đến việc sản xuất trang bị hàng loạt.

    Mình chỉ nói rằng chi phí cơ hội của việc tự một mình sản xuất một dòng vũ khí từ căn cơ là ngành luyện kim, chất nổ đến hiện đại như bán dẫn điều khiển là rất lớn. Suy nghĩ không chín chắn, chủ quan duy ý chí sẽ dẫn đến làm những việc ngoài khả năng, không thể làm đến nơi đến chốn. Lại phải vứt giữa chừng để quay sang làm chuyện khác cho có cơm ăn. Thất bại như dự án gang thép thái nguyên thì lại khổ cho dân, nhục cho cán bộ.

    Nên nhìn Viettel về việc chuyển đổi dân sự sang quân sự. Bọn Viettel bây giờ có tiền nuôi các dự án ông cố, bà nội là vì 20 năm qua chúng nó mua trang thiết bị TQ để cày ngành viễn thông kiếm tiền. Chứ chúng nó không bắt đầu bằng cách nuôi một mớ các nhà khoa học viết báo, nghiên cứu chế tạo bán dẫn, thiết kế bo mạch viễn thông made in Việt Nam để tự chủ, tư hào. Có tiền mua tiên mua phật.

    Nói rộng ra cho đường hướng đất nước thì hiện tại chúng ta cần nhiều hơn nữa bọn kỹ thuật viên, kỹ sư, quản trị kinh doanh. Xây dựng cơ sở vật chất công nghệ sản xuất cho theo kịp với mặt bằng thế giới. Hình thành văn hoá quản trị tốt. Tăng cường tích luỹ xã hội.

    Khoa học cơ bản thì cứ đào tạo, viết được báo thì khen thưởng. Nhưng cần xác định chính xác trình độ công nghệ sản xuất của ta ở đâu để chọn việc phát triển đưa khoa học vào thực tiễn cho nó đúng chỗ, phù hợp. Đừng dồn tiền dồn của nuôi một mớ nhà khoa học viết báo rồi cứ ngồi than thở không có đi vào đời sống.

Chia sẻ trang này