1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.707
    Đã được thích:
    8.591
    Boeing RAMJET-155, bộ kit động cơ phản lực dùng không khí tăng cường lắp vào đạn pháo 155ly để tăng tầm bắn - Airbreath Artillery Ammunition Kit. Chú ý đây chỉ là 1 trong số các giải pháp tăng tầm bắn của pháo binh lục quân của Boeing và đối tác dựa trên đề cương của DARPA. Các nhóm phát triển khác có thể có các giải pháp khác, rất đa dạng.

    Nga cũng có 1 giả pháp đầu đạn 152ly thò thụt khá hay mang trưng bày mô hình ở Army 2020, đã giới thiệu bên topic tiềm lực Nga từ năm ngoái.

    Bộ kit này do Boeing, BAE system và Namo chi nhánh Na Uy cùng phát triển. Nó lắp trùm vào quả đạn 155ly để sau khi phóng ra khỏi nòng bằng liều phóng thông thường, khi đạn suy giảm vận tốc đến mức nhất định thì đầu đạn thụt vào trong mở ra cửa nạp không khí cho động cơ ramjet hoạt động đẩy đạn bay tăng tầm bắn của quả đạn basebleed từ 40km lên đến 70km chỉ với liều phóng như cũ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Bộ kit này lắp và bắn tương thích trên pháo 155ly L39 - L58 đang phát triển. Khi lắp và bắn trên L58 nó hòng đạt đến giới hạn tầm bắn trên 100km với quả đạn 155ly hiện nay và có điều chỉnh liều phóng. Chính điều này hiện thực hoá tham vọng pháo lục quân bắn đạn hạt nhân công suất thấp <0.1kiloton mà không gây tổn hại đến đội hình đang hành tiến trong 1 cuộc chiến hạt nhân chiến thuật có thể kiểm soát được điểm dừng.

    Ngắt ngang cái RAMJET-155 để tiếp tục chương trình ERCA với pháo tăng tầm nạp đạn tự động 155ly



    Túc tắc tớ chán chém vụ Ukraine tớ sẽ viết tiếp cho hết các hướng đi chương trình tăng tầm pháo binh lục quân Hoa Kỳ và đồng minh. Ngay cả bọn Hàn xẻng nó cũng đang phát triển pháo tăng tầm nòng dài nạp đạn tự động để đón đầu trang bị thế hệ đạn mới, liều phóng mới và các bộ kit chuyển đổi. Ngay cả tiền thân của nguyên mẫu M1299 ấy thì riêng Picatiny có đến 3 nguyên mẫu HTB-XIV/XVIII/XX nói chung là còn nhiều, chương trình đang rộng với rất nhiều hướng đi. Chỉ chưa thấy đầu đạn hạt nhân công suất cực thấp 0.01kt đem bắn cái bùm coi chơi thôi :-D

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]

    Cũng chính trong chương trình này nó có tham vọng phát triển năng lực phòng không lục quân đánh chạn tên lửa hành trình, máy bay bay thấp bằng pháo binh bắn đạn điều khiển chứ không phải cách đây 3-4 năm báo chí nó viết pháo M109 bắn tên lửa hành trình là chuyện hoang đường đâu nhé.
    --- Gộp bài viết: 02/07/2022, Bài cũ từ: 02/07/2022 ---
    Pháo K9A2 của HQ với máy nạp đự động kéo cái tháp dài ra như cái đình làng phía sau
    [​IMG]
    Pháo này mà đạn tăng tầm tây ra lắp vô bắnc ũng gờm lám, 70km không ít
    --- Gộp bài viết: 02/07/2022 ---
    [​IMG]

    Máy nạp phía sau pháo

    [​IMG]

    Vần đê nó chế chào hệ thồng dẫn đường nó như nào đễ theo kịp tây muốn bắn 150km mà mó có đạn hạt nhân
    Lần cập nhật cuối: 02/07/2022
    usadok, shinsaber, hk1113331 người khác thích bài này.
  2. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.371
    Đã được thích:
    5.387
    Hazz. Mỹ phát triễn lục quân làm gì. Cái này mỹ làm lại giải pháp tăng tầm từ 2012 từ chương trình pháo binh tương lai.
    Nhà giàu thì ta ko bàn về cách tiêu tiền. Mỹ làm mấy thứ này để chào hàng châu âum nơi lục địa rộng lớn với bọn râu rậm mua bắn chơi chơi vào xa mạc. Lục quân mỹ phát triển mấy cái thứ này dùng trong nước , nói như phúc cốp là tiêu tốn nguồn lực quốc gia.
    Mẽo đã kiện toàn được năng lực tấn công chính xác pháo binh, giờ chỉ cần tập trung và khả năng tầm xa với liều phóng cũ và cỡ đạn cũ nhưng đạt tầm xa hơn dựa vào công nghệ mới. Giảm sử dụng tên lửa tốn kém mà mật độ hoả lực được phủ tăng cường, 1 giải pháp tiết kiệm thay thế các tên lửa tầm trung của các hệ thống pháo phóng loạt vốn rất cần khả năng hậu cần khổng lồ.
    Còn chuyện bác bảo thu nhỏ đạn hạn nhân ở tầm 155mm lắp được trên pháo thì em chưa tin được. Mà tầm bắn 100km với đạn hạn nhân công suất 0.1 kt cũng ko dám nghĩ đến. Bản thân mỹ cũng ko nuôi tham vọng với pháo bắn đạn hạt nhân.
    Em chỉ hóng mỹ ở vấn đề không quân, hải quân, lục quân mỹ trọng tâm giờ đây ko phải ở châu âu. Mà châu á lại ko có nơi cho lục quân mỹ đổ bộ thể hiện. Mỹ tiêu tốn tiền lực vật lực vào dự án tầu ven bờ đúng là đốt tiền. Năng lực viễn thám thời gian thực của mỹ đang bị TQ theo kịp , chả lâu nữa ko còn 1 tầu nào của mỹ ở vùng đông, đông nam thái bình dương mà qua mặt được TQ đâu.
    Thế là tóm lại mặt trận châu âu khi nga cắn ucr mở ra 1 tiến trình nhanh hơn việc cải tiến các phương thức chiến tranh và sử dụng pháp binh chính xác tầm xa. Mỹ vẫn là tay lái súng tức thời và đầu óc kiếm tiền đỉnh cao. Châu á ko cần pháo binh như mặt trận châu âu , dù sao 1 giải pháp nâng tầm bắn của pháo binh cũng là giải pháp tốt rẻ tiền mà vẫn giữ được sự áp đảo về hoả lực. Tiết kiệm ko tiêu tốn nhân công. Mỗi cái là phương tiện phóng đắt lòi mắt. Toàn tự hành thế này thì mua bao nhiêu cho đủ ở chiến trường rộng như arap , châu âu. Đã nhanh, chính xác nhưng phải khai hoả dồn dập, độ bao phủ cao, tốc độ bắn nhanh, triển khai nhanh và cơ động. Cái này phương tiện tự hành nó làm cái một. Vấn đề là giá thành cao quá. Coi chừng lại chết yếu.
  3. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Lão Chuối làm gì mà bị khóa thế

    Nói chung tránh bị soi mói nên ko công bố, thất bại chả đầy ra
    Cụ biết thừa từ LX đã nghiêng cứu các loại tên lửa siêu thanh rồi
    https://en.wikipedia.org/wiki/Kh-90
    Hiện tại trang bị rồi , bắn thử ở Ukra
    Do tài chính hiện tại Nga có vẻ dùng hạn chế
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.960
    Đã được thích:
    29.050
    Tớ chửi tay @cuchuoi_kt115 bị khoá. Tên lửa siêu thanh thì ai làm chả được, BTT, Han xẻng, TQ làm từ xưa. Vấn đề là làm sao cho nhỏ gọn tầm bắn xa và điều khiển chính xác mà lại khó bị phát hiện sớm.

    Mục đích làm ra tên lửa hành trình siêu thanh của LX ngày xưa là để kẻ địch dù có phát hiện sớm cũng rất khó đánh chặn trừ phi phát hiện nó ngay lúc phóng, là chuyện hoang đường. Làm 1 tên lửa hành trình siêu thanh nó dễ hơn làm 1 tên lửa khó bị phát hiện nên Nga họ chọn cách dễ. Chính vì vậy ban đầu họ không ngần ngại làm các tên lửa chống tàu siêu thanh to tổ chảng nặng dăm bảy tấn đổ lên. Sau họ mới thấy rằng các tên lửa sắt vụn bự chảng đó quả là 1 gánh nặng bảo đảm kỹ thuật cũng như các tên lửa cận âm nhỏ gọn dù có bị phát hiện cũng không phải dễ bắn trúng.

    Yêu cầu luôn luôn tồn tại của tên lửa hành trình là phải giảm tối đa khoảng thời gian từ lúc nó bị phát hiện cho đến lúc nó đến mục tiêu. Như vậy nó cần có 2 điều kiện phải thoả mãn:
    - Khó bị phát hiện - để chỉ bị phát hiện khi đã ở quá gần mục tiêu, đã muộn;
    - Bay thật nhanh - dù có phát hiện từ xa nhưng nhờ bay nhanh nên kẻ địch không chuẩn bị bắn kịp, bắn trượt không bắn lại được vì nó đã tới mục tiêu;

    Tên lửa hành trình làm sao tối ưu được vừa khó bị phát hiện và phải bay nhanh nhất có thể lại phải nhỏ gọn nhẹ. Vì thế nếu năng lực kỹ thuật có tận mây xanh nhưng yêu cầu đặt ra quá cao thì làm mãi nó cũng thất bại là vậy.

    Thí dụ 1 TLHT tầm xa 8000km có bộc lộ điện từ 0.001m2 bay ở độ cao 16km với tốc độ Mach 8 thì rất khó có radar nào định vị (chứ không phải phát hiện) được nó ở khoảng cách trên 40km. Kẻ địch chỉ có khoảng 15 giây để chỉ huy, chuẩn bị bắn và bắn. Rất ít cơ hội để bắn trúng nó nếu nó không lao thẳng vào bệ bắn. Nhưng làm 1 TLHT như thế hình như chưa ai làm được...
    Vấn đề mà TLHT siêu phàm kia cần giải quyết tiếp theo là trong khoảng thời gian cực ngắn kia nó làm sao mang phương án kỹ thuật vượt trội để nhận diện ra và lao vào đúng mục tiêu đã định trong khi người ta vẫn chưa nhận ra nó hoặc nhận ra quá muộn. Đó là phần khó nhất của TLHT - nhận diện mục tiêu nhanh
    Eatmenow, hk111333, shinsaber1 người khác thích bài này.
  5. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.371
    Đã được thích:
    5.387
    Mỹ ko làm tên lửa siêu thanh vì yêu tiên độ chính xác và phương tiện mang phóng phải được nhiều trong 1 phi vụ tấn công. Cái khoản động cơ tên lửa dòng thẳng mỹ nó tụt hậu rồi bác. Chính vì cái học thuyết đã đánh là trúng, và đã đánh là phải mang nhiều hàng, nên nó mới đẻ ra tên lửa hành trình cận âm. Giờ mỹ muốn làm TLHT siêu thanh e rằng đang còn vất vã đấy. Ko thành công được.
    Tên lửa HT mỹ bác nói nhỏ gọn thì cũng ko phải đâu, nó cũng to chà bá ra, mà phần khối lượng chiến đấu mang được khối chất nổ rất ít. Nên mỹ nó mới cần độ chính xác cao. Giống như khả năng bắn tên lửa từ nòng tăng ấy, mỹ nó ko có chú trọng trong khi nga rất thích kiểu này. Mỹ nó cần nhỏ gọn, bắn nhanh mà biến.
    Cái TLHT cận âm nó vẫn còn tồn tại teomg QD mỹ là vì nó chính xác. Vì bay chậm, lạng lách đáng võng được, linh hoạt nên mỹ cũng cứ để đó dùng. TL bay nhanh siêu thanh máy tính nào phản ứng cho kịt mà hiệu chỉnh đường bay, con siêu thanh của nga nó như cây cung. Đã bắn là đi 1 đường thẳng luôn. Ở cái mức gấp 7.8 lần âm thanh thì hệ thống phòng vệ nào nó ghi nhận được toạ độ, vị trí đâu. Nó cũng ko nhận được tín hiệu nào để hiệu chỉnh đường bay. Nói chung nó bắn đi là cứ bắn. Còn trúng hay ko thì còn tùy.
    Mỹ nó cũng túng quẩn cái vấn đề tên lửa diệt hạm siêu thanh. Đến mức nó phải thử cả giải pháp dùng SM3 để diệt hạm, đánh vào đàn phát radar trên tầu địch là hiểu rồi. Mỹ nó làm, và muốn làm nhưng chưa được, chứ ko phải nó ko thèm TLHT siêu thanh, học thuyết tấn công chớp nhoáng, và công nghệ tấn công nhanh toàn cầu của mỹ nó đang rất cần 1 loại VK như vậy.
    Lần cập nhật cuối: 02/07/2022
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.960
    Đã được thích:
    29.050
    Ủa có đoạn nào tớ nói như thế đâu? Còn mấy nội dung kia thì gái chưa phải tuổi để bàn, cần học tập thêm rất nhiều. 10 năm rồi chả thấy tiến bộ gì
    hk111333 thích bài này.
  7. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.371
    Đã được thích:
    5.387
    Bác chả chê tl nga nó to còn gì. Bác bảo làm TL siêu thanh dẽ. Bác cho em mở mang tý là dễ ở chổ nào? Còn ai chả biết TL siêu thanh nó có lợi ích gì và hạn chế nó là gì. Cái đoa trẻ con nó cũng biết. Vấn đề mỹ nó làm chưa được, bác bảo dễ nhưng nó ko dễ.
  8. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Độ mấy năm 2016 bên DARPA có giới thiệu 1 chương trình Micro-PNT bằng cách thêm 1 cái đồng hồ nguyên tử siêu nhỏ vào trong IMU cho phép dẫn đường quán tính chính xác mà không bị phụ thuộc GPS:

    https://web.archive.org/web/2017051...-for-positioning-navigation-and-timing/clocks

    https://web.archive.org/web/20170307045716/http://www.darpa.mil/news-events/2013-04-10

    Cơ mà lâu rồi ko thấy động tĩnh gì chả biết đang nghiên cứu hay thất bại rồi
    hk111333 thích bài này.
  9. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823

    Tiền đề kinh nghiệm cho ngày nay nên Kh 47M2 Nga do yêu cầu ko cao chỉ là siêu thanh đánh võng lạng lách đôi chút

    chỉ cần thay đổi vài vòng đảo qua đảo lại là tăng khả năng vượt qua lưới phòng không của đối phương

    Nga nghèo rồi ko có tiền ko thể nghiêng phức tạp đc
    Đủ dùng rồi.

    Nói chung ý đồ Kh 47M2 của Nga cần làm nát hệ thống radar tầm xa , radar đường chân trời đối phương
    Rồi đến căn cứ - công trình quan trọng

    Của Mỹ cũng vậy thôi , khi radar cảnh giới tan nát rồi bóc tách từ từ đến các loại tên lửa diệt radar , chống bức xạ.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.960
    Đã được thích:
    29.050
    Cụ bị nhồi sọ nặng quá. Tớ chưa hề thấy cái Kh-47M2 nào lạng cả. Không nổ bung xoè trên trời là may rồi.
    Cụ tất nhiên không chấp nhận bị cáo buộc là nạn nhân nhồi sọ. Nhưng thật ra người ta làm các đạn tầm ngắn 9M728 không có cái vụ lạng lạng như các rồ nga phịa ra đâu. Họ chỉ làm thay đổi quỹ đạo của nó tí chút lúc nó ở điểm dễ bị theo dõi nhất của đạn đạo tính toán để làm vô dụng máy tính đạn đạo đối phương, không phóng đạn chặn được.

    Để mang đầu đạn hạt nhân công suất cao >100KT thì lạng lách trật vài kilomet không sao. Chứ mà đầu đạn nhồi chất nổ thường 1T thì trật chừng ấy bắn toà thị chính lao vào siêu thị là bỏ mẹ. Vừa mang tiếng xấu vừa tốn đạn bắn cả chục phát có khi không trúng cái cần bắn.
    hk111333Racuta thích bài này.

Chia sẻ trang này