1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    5.397
    Tình báo UC làm ăn tốt, hiệu quả vậy mà sao chưa tóm được thằng chuyên gia vớ vẩn nào của bọn TQ nhỉ? Bọn đức nó bảo có những thế hệ chủng loại VK mà đức cấp cho UC , ngay cả quân đội dứng còn chưa được dùng, là loại mới nhất. Tiên tiến nhất. ANH cấp cho UC các loại tên lửa tiểu hình đa nền đảng chống loại thiết giáp nga. Mỹ cũng vậy. Mới đây còn cấp cho cả AGM88 . Với 1 chiến trường rộng lớn và cơ cấu quân số đa quốc gia, như của UC thì khả năng cao kiểu gì TQ cũng trộm cắp được 1 vài mẫu các loại VK này. Mỹ và châu âu ko tính toán đến khả năng công nghệ vk bị TQ nó trộm mất nhỉ. Cái này cứ băn khoăn hoài. Mấy cái hệ thống thông tin chiến trường cấp tiểu đội bị tích thu nhiều, mất mát nhiều, các hệ thống radar, cảm biến chuyển động cấp chiến thuật dùng để chống biệt kích, đặc công của UC cũng bị mất mát nhiều. Từ đầu cuộc chiến đến giờ chưa thấy UC thông báo bắt được bọn TQ nào ăn trộm thiết bị quân sự. Hay UC nó bán mẹ luôn ra chợ đen cho bọn TQ cũng nên.
    Lần cập nhật cuối: 12/08/2022
    chienbinhTECA thích bài này.
  2. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    NHẬN XÉT VỀ THÔNG TIN HÓNG ĐƯỢC SAU NGÀY THỨ 169 CỦA CUỘC CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE (11/8/2022)

    1. Tin hoạt động trên các mặt trận:

    Theo dõi tin tức của ngày hôm qua từ cả hai phía Nga và Ukraine thì thấy tin tức khá tương đồng:

    • Giao tranh diễn ra ở Kodema (tiếng Nga: Кодема) gần nhà máy nhiệt điện Vuhlehirsʹka Tes, tiếng Nga Uglegors (Углегорс) hôm trước.

    • Đồng thời, BTTM Ukraine cũng thông báo quân Nga và li khai tấn công có tiến triển ở Horlivka – Zaitseve;

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Phiền các bác quá bộ xem bản đồ. Từ nhà máy điện Vuhlehirsʹka Tes đến Kodema khoảng 10km theo đường cái, khoảng 8km đường chim bay. Còn Horlivka coi như liền vào Zaitseve, nó giống như làng Pisky nó liền với thành phố Donetsk vậy.

    Phải nói rằng các mỏm nhô do quân Ukraine chiếm giữ ở khu vực này rất khó chịu với quân Nga, vì thế khi bước vào cái hiệp phụ này họ cũng đặt những mục tiêu rất cụ thể là phải thanh toán chúng. Các mũi tấn công ở đây trước mắt được ghi nhận có hai mũi chính (dù trên bản tin chúng ta thấy Nga tấn công rất nhiều hướng, thực tế là do quân Ukraine giữ nhiều làng):

    Đông Nam lên Tây Bắc, tức là từ nhà máy điện đến Kodema. Trên bản đồ Kodema ở đầu bên phải của vòng cung màu xanh.

    Nam lên Bắc, tức là Horlivka đến Zaitseve, trên bản đồ Zaitseve ở đầu bên trái của vòng cung màu xanh.

    Ngoài ra, còn hai hướng nữa, quân Nga cùng lực lượng li khai Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng vẫn cố gắng tấn công (1) từ Lysychansk đến Siversk và (2) từ Popasna đến Bakhmut nhưng không có kết quả.

    Theo các nguồn tin khác tui hóng được, thì Zaitseve quá gần Horlivka, quân Nga tổ chức tấn công từ Horlivka đến rất thuận lợi từ mấy tuần nay nhưng không có kết quả. Vài ngày trở lại đây họ tấn công trên nhiều hướng vào nhiều khu dân cư (làng) khác nhau của khu vực và đến hôm qua thì tập hợp quân tập trung vào mục tiêu Kodema.

    Vì sức tấn công đó của Nga và li khai là rất mạnh, quân Ukraine phải rút từ Zaitseve tham gia củng cố tuyến phòng ngự ở Kodema. Đến giờ này theo giờ Hà Nội thì giao tranh vẫn tiếp tục ở Kodema. Việc quân Ukraine bỏ làng Zaitseve cũng do kết quả của hoạt động không quân từ phía Nga.

    Sau những nỗ lực bắn phá không thành công, không quân Nga buộc phải “liều thân” cho máy bay xuất kích, và đạt kết quả ngay. Sáng sớm nay trên các mạng xã hội Nga xuất hiện video về chuyến xuất kích này của một cặp SU-25 và một cặp Ka-52 / Mi-8, được cho là quay chiều hôm qua.

    Ngày hôm nay thì các máy bay Nga tiếp tục tấn công một làng Zaitseve khác cũng ở gần đó, là ngoại ô của Bakhmut.

    Đọc lại tin Nga chiếm nhà máy điện ở đây:

    https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/722718118816248

    Phía Ukraine thì đánh giá đây không phải là một thiệt hại có tính chiến lược. Cá nhân tui thì cho rằng việc Nga cố gắng chiếm được Zaitseve là một thành công lớn của họ, vì thực sự tình trạng cứ hai khu dân cư dính vào nhau mỗi bên chiếm một khu, cực kỳ khó chịu. Về bản chất thì Zaitseve cũng là một phần của Horlivka, cũng như làng Pisky là một phần của thành phố Donetsk.

    Trong các bản tin của Nga thì từ hôm kia đã “dự liệu” việc lực lượng của họ tiến được… 10km về hướng Bakhmut. Nếu đo trên bản đồ thì từ trung tâm Horlivka đến Zaitseve đúng 10km không hơn không kém, một con số quá đẹp để báo cáo. Xin cả nhà một tràng pháo tay cho chiến thắng vĩ đại này của quân Nga và li khai.

    • Từ hôm 10/8, Nga đưa tin “Lực lượng trinh sát và phá hoại vùng địch hậu” của Ukraine đã làm nổ tung một cột chính của đường dây điện ở khu vực Lyubitsky thuộc vùng Kursk và làm hư hỏng nhẹ đường ray xe lửa giữa Lgov và Sudzha.

    • Ngoài ra phía Nga tiếp tục đưa tin Ukraine pháo kích sang lãnh thổ của mình, đặc biệt tập trung vào vùng Kursk. Mới nhất, sáng sớm nay họ cáo buộc trận pháo kích làm chết 3 sỹ quan biên phòng Nga.

    • Đêm 11/8, một đám cháy đã xảy ra tại doanh trại Sư đoàn phòng không số 4 ở Dolgoprudny gần Mátxcơva làm cháy tòa nhà bằng gỗ của đơn vị. Theo thông tin sơ bộ, diện tích đám cháy là 1200m2.

    • Một cột chính của đường dây tải điện từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở vùng Kherson đã bị phá đổ bằng chất nổ, không biết do lực lượng nào tiến hành.

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Chống phá hoại là một trong những hoạt động rất quan trọng nhưng cũng rất… mệt mỏi cho bất cứ quân đội nào. Đó là trên đây tui còn chưa thống kê vụ phá hoại của du kích Belarus ủng hộ Ukraine làm ở cái căn cứ không quân bên đó. Phá hoại không chỉ làm tổn thương cơ sở vật chất và khí tài, mà ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của binh sĩ Nga.

    2. Nói tiếp về vụ tập kích sân bay Seki, Novofedorivka.

    Các Milblogger Nga tập trung phân tích giảm nhẹ thiệt hại của vụ việc cả về mặt vật chất lẫn… tinh thần. Ví dụ, đầu tiên phải nói về con số, như hôm trước tui trích con số của một nguồn Ukraine thì thiệt hại có thể là:

    + 13 SU-30SM
    + 12 SU-24M / R
    + 1 IL-76
    + 6 Mi-8
    + Kho vũ khí cho máy bay
    + Kho nhiên liệu máy bay.

    Còn mấy ông ma mạng xã hội Nga thì đưa ra con số:

    + 5 chiếc Su-24 bị phá hủy;
    + 3 chiếc Su-30SM bị phá hủy;
    + 1 Su-30SM hư hỏng nặng;
    + 3 chiếc Su-24 được cho là đã bị hư hỏng.

    Tuy nhiên “thủ phạm chính” là dãy xe bồn chở nhiên liệu đỗ trước các máy bay y như tham gia triển lãm, cùng bao nhiêu là bom với tên lửa xếp trong sân bay như ngư dân phơi cá, thì các chú Nga lờ tịt đi. Một hướng phân tích khác là theo kiểu… chú #Lee_Shimuo, cho rằng đúng có xác của 4 chiếc máy bay cường kích bom Su-24M nhưng “theo một số báo cáo, một số chiếc Su-24 đặc biệt này thực tế đã không được tham gia chiến đấu từ lâu và sắp bị loại biên.”

    Cơ mà các ông ấy cũng cãi nhau ra trò trong mấy diễn đàn quân sự, ví dụ ông thì cho rằng có thể thấy được xác của ít nhất 4 máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30SM mới, ông thì cãi không có dấu vết của ba chiếc Su-30SM đứng gần đó trước khi va chạm: rất có thể, chúng đã được kéo đi sau khi đám cháy bắt đầu.

    Ông thì bảo là sân bay còn nguyên, có mấy cái hố hình phễu nhưng là kết quả của bom bị kích nổ, và không có căn cứ cho rằng có sự tấn công từ phía Ukraine. Ông khác bảo là xuất hiện ít nhất ba miệng hố có đường kính từ 15 đến 25m, được cho là do tên lửa chiến thuật ATACMS M57 hoặc M57E1 với đầu đạn phân mảnh nặng 227kg, có tầm bắn 300 đến 310km. Dấu vết này chỉ có thể do chất nổ công phá mạnh để lại. Ông kia lại bảo bom của mình (Nga) thừa đào được những cái hố to như thế.

    Ở sân bay Seki, Novofedorivka là nơi đóng quân của cả một Lữ đoàn không quân Hải quân Nga, trong đó có Trung đoàn không quân xung kích số 43 “Sevastopol” được trang bị Su-24 và Su-30SM. Ngoài ra trên sân bay có thể còn có máy bay của các đơn vị khác cùng hoặc khác Lữ đoàn, ví dụ máy bay của đơn vị không quân vận tải (chiếc IL-76) hoặc Tu-22M. Ngoài ra còn có đơn vị trực thăng có mấy chiếc Mi-8 ở đó nữa.

    Có một điểm đang chú ý là ngay chính các Milblogger Nga nhiều chú cũng không tin là cháy nổ, và có chú đồng ý với giả thuyết là có một quả tên lửa duy nhất bắn nhưng do công tác tổ chức của sân bay quá luộm thuộm gây ra kích nổ hưởng ứng do sóng xung kích.

    Các Milblogger cực đoan thì cắm cúi đưa tin để… chống tin giả từ phía Ukraine tung ra: không có hoảng loạn, làm gì có chuyện tắc đường 100km, bố láo! Hình ảnh đó là từ hồi đầu năm Nga cấm đường lên cầu Kerch chứ có phải mới đâu. Còn về tình trạng khẩn cấp thì đã được ban hành trên bán đảo từ hôm Căn cứ của Hạm đội Hắc hải ở Sevastopol bị ném lựu đạn, chứ có phải bây giờ mới ban hành đâu.

    Nhưng có một sự thật mà các Blogger khác cũng thừa nhận là nhà cửa trong vòng bán kính 1km từ tâm vụ nổ đều ảnh hưởng (vỡ kính cửa sổ) cho thấy sức nổ rất lớn. Cơ mà khách du lịch Nga kéo về từ Crimea thì vẫn cứ kéo, mặc ai giải thích như thế nào thì kệ.

    3. Cuộc chiến đấu giành ngôi làng Pisky. (Ở đây chúng ta các bác sẽ thấy nó là Pesky, là theo cách gọi của người Nga nhé – không sao đâu, nó là một)

    • Ngày 2 tháng 8 trên “Kênh 1” Truyền hình Nga có phóng sự trong đó cộng tác viên người Ukraine Serhiy Gnezdilov nói với ống kính rằng các trận đánh để giành quyền kiểm soát làng Pesky đã “trở thành địa ngục và là cỗ máy xay thịt đối với Lực lượng vũ trang Ukraine (APU).” Theo người này, các lực lượng liên quân Nga – DPR không gặp bất cứ trở ngại nào khi tấn công ngôi làng. Họ đã “đặt những quả đạn pháo một cách cực kỳ chính xác” vào chiến hào của binh sĩ Ukraine, phá vỡ hệ thống công sự phòng ngự bê-tông rất kiên cố trong hàng chục phút. Sau đó họ tràn sang tuyến phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine mà không cho kẻ thù chút thời gian tạm dừng để nghỉ ngơi tối thiểu.”

    • Ngày 5/8 truyền thông Nga (Kanal 1) chính thức loan tin: Làng Pesky ở DPR hoàn toàn chịu sự kiểm soát của lực lượng liên quân. Điều này đã được tuyên bố bởi phó chỉ huy Trung đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 11 Yenakiyevo – Danube thuộc Lực lượng Dân quân Nhân dân, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Ilya Yemelyanov: “Ngôi làng (Pesky) đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, có thể nói chắc chắn như vậy!”

    • Cũng trước đó một ngày, vào đêm 4/8, tay Ilya Yemelyanov, đã tuyên bố thiết lập quyền kiểm soát hơn 70% làng Pesky. Hắn nói rõ rằng: “các lực lượng chính của quân đội Ukraine đã bị đánh bật, khu dân cư đang được dọn dẹp vì có nhiều tầng hầm và nhà riêng đã được chuyển đổi thành các đồn quân sự.”

    • Chuyên gia quân sự Nga Dmitry Boltenkov vào ngày 4/8 giải thích với hãng tin “Izvestia”, khu vực phòng thủ kiên cố và mạnh mẽ của Lực lượng vũ trang Ukraine được xây dựng ở Pesky vẫn là một trở ngại từ mấy năm trước. Ông này lưu ý thêm việc “xử lý” hoàn toàn ngôi làng sẽ là một chiến thắng không kém phần quan trọng so với việc giành được nhà máy nhiệt điện Uglegorsk.

    • Nhưng chỉ một hôm sau, ngày 6/8 Nga đưa tin: “Do tổn thất nặng nề về nhân sự của Các lực lượng vũ trang Ukraine gần Pesky, Maryinka, trong vùng lân cận Avdiivka và Krasnogorovka, và do Lực lượng vũ trang Ukraine mất các vị trí trên tuyến phòng thủ đầu tiên, kẻ thù (quan Ukraine) buộc phải một lần nữa chuyển thêm các đơn vị pháo binh và bộ binh đến hướng Donetsk.

    • Nguồn tin vỉa hè ngày 6/8: “Nga dùng pháo hạng nặng tấn công vào làng Pisky từ 3 phía và san bằng mọi thứ. Quân Ukraine dường như không còn chỗ trú ẩn trong làng nữa, phải rút ra.”

    • 7/8: BTTM Ukraine đưa tin Quân đội Liên bang Nga thiệt hại 300 lính trong ngày 6/8 trong khuôn khổ của Hoạt động quân sự đặc biệt.

    • Cũng hôm đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đưa tin tiểu đoàn 21 thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đóng trong khu vực làng Peski, đã “gần như bị tiêu diệt hoàn toàn bởi pháo binh của chính quân Ukraine”, bộ phận còn sót lại phải rút lui.

    • 10/8: ISW tổng kết tình hình: Quân Nga đã tấn công làng Piski từ 3 phía, với sự hỗ trợ của pháo hạng nặng.

    • 10/8, Nga đưa tin: “Ở Pesky, chiến tuyến không có gì thay đổi đáng kể trong ngày qua. Ở phần phía nam của khu định cư, Lực lượng vũ trang Ukraine rút về đường vành đai Donetsk. Sau khi quân tiếp viện đến, các đội hình Ukraine bám chặt vào các tòa nhà nhiều tầng ở phía tây bắc của ngôi làng.”

    • 11/8 Nga đưa tin Lực lượng liên quân Nga – DPR đã giải phóng gần 90% khu dân cư Pesky ở DPR. Cụ thể, là đại tá Eduard Basurin, Phó chỉ huy Lực lượng Dân quân Nhân dân (NM) của DPR, nói với RT như vậy.

    • Mới nhất, tin sáng nay 12/8 Nga đưa tin: “Ở phía tây bắc của làng Peski, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn, các đội quân Ukraina đang kéo quân dự trữ vào làng. Lực lượng Vũ trang DPR đang bắn vào các vị trí kiên cố của đối phương từ hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A (ТОС-1А «Солнцепек»).”

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: vậy chúng ta cần nhìn nhận sự việc như thế nào?

    Đầu tiên, không được phép loại trừ tính hiện thực của sự kiện. Ở đây, trận đánh giành làng Pisky đã diễn ra được khoảng 10 ngày (tính từ ngày bắt đầu cỡ 2/8 gì đó) và do tính chất quan trọng của nó, phía Nga cũng hết sức nóng lòng hóng tin chiến thắng. Thứ hai, quả thực Nga đã dồn vào đây khá nhiều sức mạnh, trong đó lực lượng xung kích là lính Wagner, sau đó là bộ binh Nga và Trung đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 11 Yenakiyevo – Danube thuộc Lực lượng Dân quân Nhân dân, DPR.

    Về hỏa lực, Nga và li khai đã tập trung vào một khu vực dài 4km, chỗ rộng nhất 2km và hẹp nhất dưới 1km một số lượng pháo binh lớn. Để đáp trả, phía Ukraine có một quân số… không rõ, nhưng trong video vừa thực hiện hôm qua bởi Butusov thì họ khá ít người, và hệ thống hầm hào cũng bình thường không đến nỗi kiên cố gì cho lắm. Tuy vậy họ có cách đánh rất nhanh nhẹn và cơ động: tránh lúc Nga bắn pháo và sau đó pháo kích trở lại, chủ yếu bằng súng cối bắn với khoảng cách rất gần sau đó quay lại đánh áp sát. Kết quả là quân Nga và li khai nhiều lần tưởng chiếm được, nhưng sau đó lại không chiếm được ngôi làng.

    Đỉnh cao của trận đánh là ngày 6/8, tức là sau thời điểm quân li khai tưởng rằng mình đã làm chủ được 70% (4/8) rồi hoàn toàn làm chủ (5/8) thì đến ngày 6/8 họ bị quân Ukraine quật trở lại, với thiệt hại rất nặng. Chúng ta không có con số chính xác nhưng các tay thạo tin quân sự trên các diễn đàn đoán con số có thể lên đến trên 200 lính Wagner, Nga và li khai. Con số này cũng khớp với báo cáo của BTTM Ukraine là trong ngày đó có 300 lính Nga thiệt mạng.

    Ngoài những tin mâu thuẫn mà truyền thông Nga đưa “như đúng rồi” được dẫn trên đây, liên quan đến tình hình Pisky còn có một tin cũng được Bộ quốc phòng Nga đưa cùng thời gian:

    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khả năng chiến đấu trong khu vực định cư Pesky của Cộng hòa Nhân dân Donetsk do các cuộc tấn công của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Có đến 70% nhân sự trong các đơn vị thành viên của lữ đoàn này đã bị tiêu diệt.

    • Trong ngày, 5 sở chỉ huy đã bị đánh trúng, bao gồm lữ đoàn không vận số 46 trong khu vực làng Andreevka, vùng Kherson; trung đoàn Vệ binh Quốc gia “Khortitsa” ở Kushugum vùng Zaporozhye; đơn vị vũ trang dân tộc chủ nghĩa “Aidar” ở Novoselovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk; và… Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 ở thành phố Nikolaev.”

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: trong các tin trên, tui chú ý nhất là tin Sở chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 của lực lượng vũ trang Ukraine ở… thành phố Mykolaiiv bị tên lửa chính xác cao tấn công tiêu diệt. Trong khi đó thì có một tiểu đoàn là Tiểu đoàn 21 thuộc Lữ đoàn này bị tiêu diệt gần hết ở Pisky bởi… pháo binh Ukraine. Cũng trong ngày hôm đó thì Ukraine công bố Nga thiệt hại nhân mạng lên đến 300 người.

    Thú thực tui chưa thấy quân đội nào như quân đội Ukraine mà bố trí Sở chỉ huy Lữ đoàn ở một thành phố cách đơn vị tiền phương của mình đến… 600km như thế cả, quả là ấm đầu. Không những thế, thành phố đóng Sở chỉ huy là Mykolaiiv thuộc vùng (tỉnh) Mykolaiiv, còn chiến trường thì lại ở Donbas, thuộc hai mặt trận khác nhau.

    Đang định nhắn người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga, lão Igor Konashenkov nếu thiếu tên phiên hiệu các đơn vị Ukraine thì đây cho 1 ít chứ đừng bịa hú họa như thế. Trong một diễn biến khác, đến hôm qua Bộ quốc phòng Nga vẫn công bố:

    Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu “Hoạt động quân sự đặc biệt” đã có 267 máy bay, 145 máy bay trực thăng, 1.720 máy bay không người lái, 365 hệ thống tên lửa phòng không, 4.283 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 795 phương tiện chiến đấu của nhiều hệ thống tên lửa phóng, 3.286 chiến trường súng pháo và súng cối, và 4807 đơn vị xe quân sự đặc biệt.

    Đọc các con số trên thì nhẽ ra Ukraine phải thua từ lâu rồi chứ.

    Bình thường tui không sa vào bình luận các trận đánh vì có phải chiên ra chiên vào gì đâu và viết – cái này các bác sang nhà #Trạng_sư_trạm_biến_áp anh ta phân tích hay lắm, gần đây nhất anh ta phân tích Nga còn đầy tên lửa chính xác. Tui thì chỉ quan tâm đến… xe tải.

    3. Mới đây trên mạng xã hội Nga lan tràn một video quay chính xác chiến công tiêu diệt được một cỗ pháo M777 của Lữ đoàn pháo binh số mấy tui quên rồi, mà lữ đoàn này thuộc Tập đoàn quân vũ trang hợp thành số 20 thuộc Quân khu miền Tây của Liên bang Nga.

    Tui sẽ không bình loạn gì về vụ này, thiệt hại là hoàn toàn có thể xảy ra; chỉ nhớ ra cái Tập đoàn quân này đã từng nổi đình nổi đám từ hồi cách đây 2 tháng:

    #Trích_Bình_loạn_cũ: “Viktor Andrusov, cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, viết trên Telegram vào Chủ nhật, ngày 19 tháng 6: Trung tâm chỉ huy và trinh sát của Tập đoàn quân vũ trang hợp thành số 20 thuộc Quân khu miền Tây của Liên bang Nga đã bị quân đội Ukraine tiêu diệt ở khu vực Kharkiv. Theo thông tin của Bộ Nội vụ Ukraine, có từ 200 đến 300 người làm việc tại trung tâm và cán bộ chỉ huy có cấp bậc ít nhất là đại tá. Tuy nhiên, không có dữ liệu chính xác về số lượng binh sĩ đã chết.”

    https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/699774477777279

    4. #Đoán_mò:

    • CCN đã tiến hành một cuộc điều tra và phát hiện ra hồi tháng Sáu phái đoàn quân sự Nga đã đến thăm sân bay Kashan của Iran ít nhất hai lần. Tại đó, các UAV tấn công Shahed-191 và Shahed-129 đã được trình diễn trước các chuyên gia quân sự Nga.

    https://e***ion.cnn.com/2022/08/09/politics/russia-training-drones-iran/index.html

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Chán nhể. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trong một diễn biến khác, hiện nay lực lượng tấn công đường không của Lục quân Ukraine (dùng UAV) đang có phong trào dùng UAV đi tìm và diệt… RLC-MC “Valdai”.

    RLC-MC “Valdai” là hệ thống trứ danh của tập đoàn Almaz – Altey, Nga được quảng cáo rùm beng là thiết kế để “đặc trị” UAV. Trước tin T.B-2 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được sản xuất ở Ukraine, Nga đã tuyên bố xanh rờn sẽ tấn công vào nhà máy nhưng chưa biết bằng cách nào; và bây giờ đưa RLC-MC “Valdai” ra trận thì bị diệt như trong phim.

    Không rõ UAV của Iran sẽ như thế nào nữa. Cứ mua đi mà dùng, biết ngay ấy mà.

    • Liên quan đến tin mới nhất hôm qua chúng ta nhận được là Vương quốc Anh sẽ cung cấp cho Ukraine đến… 50.000 quả đạn pháo có nguồn gốc Liên Xô cũ kèm theo nhiều khí tài. Trong danh sách vũ khí cung cấp bao gồm 200 chiếc BTR-4 với nhiều phiên bản sửa đổi khác nhau; 100 hệ thống phóng ATGM “Konkurs” cùng đạn dược cho chúng; nhiều loại đạn khác nhau dành cho pháo binh, pháo phản lực và súng cối 120 mm.

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Việc này làm do dư luận trong nước Nga rất lo lắng. Nhóm hacker Beregini đã đăng tài liệu xác nhận thực tế đã có các cuộc đàm phán giữa chính phủ Kazakhstan và Anh thông qua công ty Blue Water Supply của Jordadine liên quan đến việc cung cấp vũ khí và đạn dược do Liên Xô sản xuất. Đại diện phía Kazakhstan là nhà thầu công ty TECHNOEXPORT, có giấy phép bán thiết bị quân sự cấp bởi Chính phủ nước này và được ủy quyền thay mặt cho Chính phủ thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vũ khí.

    https://t.me/hackberegini/991

    Đổi lại, đang có những ý kiến thảo luận hết sức nghiêm túc về việc quân đội thứ hai thế giới của Putox có thể cần sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình, hết sức quý báu từ quân đội Kim béo.

    Theo ước tính của giới phân tích quân sự nước ngoài, lực lượng pháo binh quy ước của quân đội BTT có khoảng 6.000 pháo với súng cối các loại, trong đó có nhiều giàn phóng phản lực. Về pháo binh thông thường, hầu hết các loại pháo của họ tương thích với hệ thống pháo binh Liên Xô, nên việc dùng chung đạn với nhau không có vấn đề gì.

    Việc quân đội thứ hai thế giới ngửa tay nhận trợ giúp của quân đội hủi lậu nhất thế giới, quả là một sự sỉ nhục, nên chắc là sẽ không có chuyện đó. Việc nhận giúp đỡ do đó chỉ có thể là… vay đạn pháo. Về vấn đề này lại phải “nhai lại” một chuyện cũ – cách đây mấy tháng mà tui “chém” rằng trước sau Nga cũng thiếu đạn pháo, đảm bảo bọn DLV và Pro-Putox cười cho thúi óc. Thế mà bây giờ thì việc đã thành sự thật.

    (Tại sao tui gọi là hủi lậu, vì có lý do. Năm 2002 tranh thủ Hàn Quốc cùng Nhật Bản đồng đăng cai World Cup, Hải quân Bắc Hàn cho tàu sang bắn cháy một tàu tuần tra của Hàn quốc chết mấy chục lính thủy. Trong lịch sử có rất nhiều lần Bắc Hàn gây sự kiểu bẩn thỉu như vậy, nhất là khi Hàn Quốc tham gia sự kiện này khác, như kiểu trò ném phân vào cửa nhà hàng xóm.)

    Ngay thằng cha Igor Girkin “Strelkov” cũng nói: chỉ cần Bắc Triều Tiên đưa đạn pháo đây là đủ, chẳng cần người, thậm chí cũng chẳng cần pháo.

    Hôm kia tình báo Anh họ bảo: Nga vẫn đang tuyển thêm quân để… oánh tiếp. Theo thông tin trước đây chúng ta nắm được, cho đến lúc này Nga đang cố xây dựng mới được cỡ 50 – 60 tiểu đoàn (tiểu đoàn chứ không phải BTG). Theo chỉ tiêu, là phải kiếm cho được 80 – 90 tiểu đoàn. Thực tế, họ đã có thể đạt được con số trên (30.000 lính, có nguồn cho rằng chỉ cỡ từ 20 đến 25 nghìn). Về tổ chức, sau khi huấn luyện sẽ (1) đưa vào các BTG cũ trên các bộ khung cũ có dồn ghép. Cách thứ (2) quay lại với hình thức đơn vị kiểu Xô-viết cũ mà người Nga quen hơn.

    Nếu theo (1) thì yêu cầu về xe tăng, thiết giáp chở quân và pháo binh sẽ rất nặng. Vì thế có dự đoán họ sẽ theo phương án (2). Đây là những lực lượng mới, ước tính được khoảng 5 – 10 sư đoàn mới tinh sẽ đưa vào trận mong làm thay đổi cục diện. Các đơn vị cũ hiện nay chỉ làm nhiệm vụ giữ vị trí không để quân Ukraine tái chiếm những khu vực đã chiếm được.

    Mặc dù đã có thông tin là từ ngày 4/7 đến giờ là đã hơn 1 tháng “không có một quả đạn pháo nào được chuyển đến chiến trường Donbas” – nhưng không có nghĩa là Nga không thể sản xuất được. Chúng ta vẫn theo tính toán trước đây, nghĩa là họ có thể khởi động lại thành công dây chuyền sản xuất cũ với toàn bộ chuỗi cung ứng cho nó, thì họ cũng đã có khoảng 3 tuần để sản xuất rồi. Cũng theo công thức đó thì 20 ngày chạy máy vừa qua, có thể họ xuất xưởng được 300.000 đạn pháo các loại, nếu quân Nga tiếp tục tấn công sẽ đủ cho… 5 ngày. Vì thế để tấn công trong khi vẫn sản xuất gối đầu, ít nhất phải cần 1 tháng nữa – đủ cho 10 ngày tấn công.

    Dự đoán cứ cho là “trên” giao chỉ tiêu cho công nghiệp quốc phòng Nga và lực lượng hậu cần Nga trong vòng 1 tháng nữa thì phải xong tất cả các nhiệm vụ đó – quãng giữa tháng Chín; trong đó có nhiệm vụ phục hồi 1 phần lực lượng thiết giáp và pháo binh. Như vậy dù thế nào thì họ cũng chỉ đủ nguồn lực để đánh tiếp cho khoảng… nửa tháng, trong điều kiện Ukraine vẫn như “phase 2” nghĩa là thua kém hẳn về pháo binh và hầu như không có xe tăng.

    Tui thì cho rằng số quân tuyển thêm này chỉ đủ để bổ sung giữ cả 3 mặt trận: Kharkiv, Donbas và Kherson.

    Nhưng câu chuyện thực tế nó không như thế, vì ngoài M777 và HIMARS bây giờ còn thêm đủ thứ linh tinh gì nữa, nhờ các bác nhắc hộ.

    Thực tế, Ukraine họ cũng chẳng cần tấn công mà các tử huyệt của quân đội Nga đã hiện rõ. Vì hệ thống vận tải yếu kém, không thể phân tán kho được mà bao giờ cũng phải vận ít nhất cả đoàn tàu. Một đoàn tàu đạn pháo mà chất đống một chỗ thì nổ to phải biết.

    Một tháng tròn nữa là Tết Trung thu rước đèn ông sao, từ đó trở đi là mùa thu ảm đạm có thể có mưa. Năm nay có thể sẽ rét muộn, nhưng cũng chỉ giữa tháng 11 là có tuyết, nhưng dù có hay không thì vẫn lạnh. Đánh nhau trời lạnh sẽ gây một sức ép lên hậu cần cho cả hai bên – mà bên nào phải vận tải xa thì càng khổ. Thời tiết lạnh sẽ làm giảm các hoạt động của lực lượng mặt đất, lúc đó bên nào hơn về pháo binh, thì bên ấy thắng.

    Dù tiến độ thế nào chăng nữa thì nhân dân Ukraine chắc chắn sẽ phải chịu lạnh một chút trong mùa đông này, nhưng với thái độ hỗ trợ của các nước thế giới tự do, Putox cũng hết hi vọng vào sự mỏi mệt của họ trong nhiệm vụ giúp đỡ Ukraine. Chắc là hết năm nay đền đầu năm sau là cùng, cũng phải giải quyết cho xong hết mọi chuyện chứ.

    Trước thì tui không cho rằng Ukraine sẽ phá cái cầu Kerch, cá nhân cũng thấy tiếc tiếc nếu nó bị đánh sập. Tuy nhiên sau vụ sân bay Seki thì phải nói rằng, khả năng cầu Kerch bị phá cũng rất lớn. Nếu yêu cầu tui đoán, thì tui cho rằng Ukraine sẽ phá bên cầu đường sắt, thế là cũng quá đủ rồi.

    Bản tin chiến sự của BTTM các lực lượng vũ trang Ukraine tại đây:

    https://www.facebook.com/thelastvagabond/posts/2326630364142083

    #Nga_xâm_lược_Ukraine
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 12/08/2022, Bài cũ từ: 12/08/2022 ---

    Nguồn Phúc Lai: https://www.facebook.com/1000323419...vbcA7dyiBamMkR3DjyRTDAfF3AGSRsQ3QygSFH8l/?d=n

    Bảo vệ tổ quốc nó khác với đi ăn cướp! Đúng là vừa mù chữ lại còn ếch ngồi đáy giếng! :))

    Lần cập nhật cuối: 12/08/2022
    ChuyenGiaNemDaphuongbase thích bài này.
  3. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Đi cướp đất, cướp nước thì nói mịa nó ra cho nhanh, an với trả ninh Cuốc da,

    Bọn Nga có an ninh đe dọa, thăng Ukr chắc không có?

    Mà đe dọa an ninh của Nga là bọn PT, Mẽo, Nato
    Sát sườn là bọn PHần Lan đang vào Nato đó, đe dọa trực tiếp dồi còn dề, mềnh như anh Hói là uýnh chit mại nó đi :-D, võ mồm rồi tình cách bò né làm éo gì nhuể :-q

    Tưởng bọn Ukr dễ thịt nên bắt nạt, ai ngờ =)).

    Thông tin bọn Nga thương tật và tàn phế nhiều trên mạng nhé đồng chí, bọn Mẽo bảo 80K chết và bị thương, bọn Ukr bảo 45K chết, theo thông lệ x3 (x 5 thì hơi dìm quân lực Ngô nả) bị thương lên thì chắc tầm 150 vừa chết vừa bị thương ;)

    Chẳng thế mà thấy a Hói và bậu xậu đi cầu cạnh khắp nơi, đến đạn pháo còn đi vay thì thặc là vinh quang cho quân lực số 1,5 địa cầu

    Túm lại là đang làm côn đồ xóm dọa nạt được, giờ không những tự tụt quần đến mắt cá tay lại nghịch dại bóp cà của mình thì ráng mà chịu nhuể =)).
    chienbinhTECAlongsd thích bài này.
  4. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    27
    Theo bài báo trên tờ The Washington Post, Nga đã chiếm được số tài nguyên khoáng sản trị giá 12.4 ngàn tỷ đô la Mỹ tại Uka. Và cuộc chiến này sẽ đẩy Mẽo và chư hầu vào tình huống khó khăn vì một loạt tài nguyên khoáng sản của Uka rất quan trọng với Mẽo. Chưa kể Uka đã bán phần lớn đất canh tác cho các công ty Mẽo.
    Ở dưới là hình bản đồ tài nguyên khoáng sản Uka. Có thể thấy phần lớn mỏ than đã nằm trong vùng được Nja giải phóng.
    Như vậy, cho đến nay Nga đã đạt được những thắng lợi vô cùng lớn. Giải phóng được 25% đất đai Uka, thu lại được gần 10 triệu dân, chiếm trọn một vùng biển, và có 12.4 ngàn tỷ đô la tài nguyên.

    https://www.washingtonpost.com/worl...vQYASJNHNq7SzNo9o6DF7dSrX3m8WQ8Kcs-8_7jW_z0Oc
  5. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.740
    Đã được thích:
    2.263
    Thằng Nga lại triển khai vũ khí ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia .Thằng Nga chắc định lập căn cứ quân sự ở nhà máy điện hạt nhân vừa đảm bảo kho vũ khí được an toàn vừa dụ Ukraine nã pháo để vu oan Ukraine .



    Nga vẫn chưa cho phép ủy ban chữ thập đỏ quốc tế ICRC đến thăm vụ nhà tù Olenivka (phía Nam Donetsk) .
    Thằng Nga lúc đầu mạnh mồm đổ tại Ukraine đến giờ thì im re không cho tổ chức quốc tế nào đến điều tra.
    Vụ pháo kích nhà tù đã thấy vô lý rồi mấy chục tù nhân chết mà không thằng lính canh nào của Nga chết .
    Lính canh Nga chắc siêu nhân .

    https://www.ukrinform.net/rubric-po...still-not-allowed-icrc-to-visit-olenivka.html

    [​IMG]
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Nghe từ Giải phóng thấy khốn nạn thế ,dùng từ chiếm được thì còn đỡ. Giải phóng đất nhà thằng khác, kiểu như quân giải phóng Trung Quốc, Giải phóng hoàng Sa năm 74 hay Gacma năm 88 ấy nhỉ.
  7. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Bọn lính Ukr dùng loại gì săn tank nhỉ, mấy tay lính chạy 1/2 tải săn T72 chạy rẽ đất :cool:

    chienbinhTECA, longsdxinxit thích bài này.
  8. VienthongQuandoiHaiPhong

    VienthongQuandoiHaiPhong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2015
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    1.706
    chuyện gia Nga ngứa mồm Mỹ nó lại gửi ATACMS thì lúc đấy lại khóc thét =))
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Đạn vọt lên bổ xuống như kia thì chỉ có JAV thôi.
    phuongbaselongsd thích bài này.
  10. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    Lý do bọn Tây nó sẽ không bao giờ để Putox thắng ở Ukr là vì như vậy. Giữa thế kỷ 21 mà đòi xâm lược lãnh thổ nước khác, nếu bọn Tây nó để putox xâm lược Ukr thành công thì tạo nên tiền lệ, lúc ấy không chỉ hoàng sa với Gạc ma đâu mà khéo đi luôn cả Tokin ấy chứ
    phuongbase, chienbinhTECAtifosimilan thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này