1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    vẫn đang lâng lâng ở mức giá >100$ cách đây vài tháng mà bác. =)))
  2. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.280
    Đã được thích:
    5.708
    Nhân nói đến anh cu 3, thấy đại tá đưa tin này mà em không tìm được nguồn, có bác nào biết nguồn ko[​IMG]

    [​IMG]
    chienbinhTECA thích bài này.
  3. VoThanTrieuVan

    VoThanTrieuVan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2019
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    477
    Thì nó toàn vét bọn vùng sâu vùng xa ra trận mà bác :-D đc cái là bọn bị thịt này ở Nga khá nhiều :-D đến lúc chết nó cho mấy con vợ ở nhà cỡ 10 ~ 12k rúp :-D
    --- Gộp bài viết: 18/08/2022, Bài cũ từ: 18/08/2022 ---
    Chỉ riêng việc cãi đoàn xe 62km là xe bơm hơi cũng đủ thấy trí não của các anh Nga vàng nó ở cái tầm vũ trụ :-D
    usadok, phuongbase, tifosimilan2 người khác thích bài này.
  4. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Không những rớt giá, khách hàng truyền thống thì bị mất
    Bán cho mấy anh đối tác chiến lược đít cao 30-70%

    Thu được mấy đồng thì ném hết cmn vào cuộc chiến, nhân dân cần lao Nga ngoài gặm bánh mì, bú Vodka thì không có việc gì làm

    Xe hơi đang sản xuất những chiếc xe thế kỷ 23, mà thật tuyệt vời là nó giống hệt như xe hồi năm 1950 thế kỷ 20

    Công lớn nhất của a Hói :-D
    chienbinhTECA thích bài này.
  5. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.280
    Đã được thích:
    1.451
    Bỏ mẹ, nguồn thu của Nga ngố từ xuất khẩu năng lượng năm 2022 dự kiến lại tăng 38% so với cùng kỳ, đạt 337.5 tỷ USD, là thế nào nhỉ ? Thế này thì tiền đè chết anh Hói rồi :-D

    Nôm na là năm 2022, xuất khẩu năng lượng làm ngân sách Nga tăng thêm khoảng 130 tỷ USD so với 2021, mà 2021 xuất khẩu vũ khí đạt 55 tỷ USD. Vậy có nghĩa là 2 năm nữa cứ cho là Nga chẳng xuất khẩu được viên đạn AK nào đi chăng nữa thì cái số 130 tỷ USD đó cũng bù đắp thừa mứa. Vậy cứ bú vodka ăn cá nướng, chơi Army games tẹt ga đi, 2 năm sau lại tính tiếp :rolleyes:

    Chặn tàu dầu của Nga ấy hả ? Thách kẹo Mỹ cũng chẳng dám nhé. Dễ thế có Mỹ nó làm lâu rồi.

    Chiết khấu cho bọn Tàu với các đối tác khác là 20% thôi, ở đâu ra 30 - 70%, mà đấy là mấy tháng trước thôi, gần đây thì chỉ tầm 5 - 10% thôi nhé. Nói chung các bạn Tây bóp chỗ này thì dòng dầu khí nó lại phòi ra chỗ khác thôi, hàng ngon thế hở ra là có thằng xúc ngay thôi ;-)

    Lượng xuất khẩu dầu cao hơn cộng với giá xăng tăng sẽ đẩy nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng lên mức 337,5 tỷ USD trong năm 2022 - tăng 38% so với năm ngoái.

    Theo thông tin mà Reuters quan sát được trong một tài liệu của Bộ Kinh tế Nga, sự gia tăng doanh thu này, một khi hiện thực hóa, sẽ giúp củng cố nền kinh tế Nga trước lớp lớp các lệnh trừng phạt kinh tế do phương Tây áp đặt.


    https://vov.vn/the-gioi/nguon-thu-c...g-luong-tang-38-trong-nam-2022-post964074.vov
    Lần cập nhật cuối: 18/08/2022
  6. ABC2018

    ABC2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2018
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    285
    1. Lệnh trừng phạt – cầm nhập dầu của Nga: đến tháng 12/2022 này, một khi có hiệu lực, các lệnh trừng phạt của EU sẽ cấm nhập khẩu hầu hết dầu Nga sang châu Âu, cấm các đội tàu chở dầu của EU và các dịch vụ bảo hiểm hàng hải giúp Nga vận chuyển dầu sang các thị trường khác. Lệnh cấm này không chỉ làm Nga mất quyền thuê các tàu dầu của phượng Tây mà còn đới với bất kỳ tàu nào mà chủ tàu muốn giữ lại bảo hiểm. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ về công suất tàu chở dầu hiện có, khiến cho khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga (chiếm khoảng một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu) bị mắc kẹt trên các bờ biển của nước này.

    Các biện pháp trừng phạt hàng hải này có thể gây ra thách thức lớn đối với Nga. Khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Nga đi bằng đường biển - chủ yếu là các tàu chở dầu do phương Tây sở hữu.

    Hầu như tất cả các tàu này đều có bảo hiểm trách nhiệm do sự cố tràn dầu nghiêm trọng được cung cấp bởi tập đoàn IG. Các công ty châu Âu đóng một vai trò quá lớn trong IG, vốn thực hiện các hợp đồng bảo hiểm cho 95% tàu chở dầu trên thế giới.

    Một phần quan trọng không kém làm doanh số dầu thô của Nga tiếp tục sụt giảm các lệnh cấm vận là hiện nay hầu hết các mỏ dầu của Nga đang sử dụng các công nghệ khai thác của phượng Tây, sắp tới không mua được các trang thiết bị mới để thay thế các trang thiệt bị hao mòn trong quá trình khai thác cũng như các phần mềm quản lý/ hỗ trợ khai thác hết hạn, không được tiếp tục hỗ trợ về quy trình vận hành (nếu muốn sử dụng phải crack – tuy nhiên không bảo đảm việc vận hành sẽ ổn) điều này cũng sẽ dẫn đến việc sụt giảm sản lượng dầu của Nga.


    ð Hiện nay, để bù vào số doanh thu dầu trước nay bán cho Châu Âu, Nga quay qua 2 thị trường chính là Trung Quốc và Ấn Độ, tuy nhiên sau tháng 12 này do thiếu tàu dầu do lệnh cấm, số dầu chuyển qua Ấn Độ và các nước không giáp biên giới với Nga sẽ sụt giảm nghiêm trọng vì hiện nay tất cả dầu nhập từ Nga đều bằng đường biển.

    ð Về phía Trung Quốc tác động sẽ nhẹ hơn vì một phần dầu nhập từ Nga là qua đường ống Siberia và một phần nhập từ các cảng biển phía Đông Nga => dẫn đến việc Nga phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc.

    Mặt trái của lệnh cấm này có thể sẽ đây giá dầu lên cao, việc này dẫn đến “Sáng kiến áp giá trần cho dầu của Nga”

    2. Sáng kiến áp trần giá dầu của Mỹ (chưa được thông qua): đây là một biện pháp bổ sung cho các lệnh trừng phạt của EU và nhằm cắt giảm mạnh doanh thu từ dầu của Nga, đồng thời giảm nguy cơ một cú sốc về nguồn cung.

    Sáng kiến này vẫn sẽ cho phép các tàu tiếp tục chở dầu của Nga sau tháng 12 và vẫn nhận được bảo hiểm là dầu được bán với giá chiết khấu sâu (theo qui định của sáng kiến này). Nếu như nước nào không đồng ý mua dầu của Nga với giá theo quy định, các công ty vận chuyển dầu sẽ từ chối vận chuyển dầu của Nga, cách làm này có thể buộc Ấn Độ và các nước mua dầu của Nga phải chấp nhận luật chơi nếu muốn có tàu vận chuyển => để duy trì ngân sách, Nga có thể bắt buộc phải chấp nhận dầu với giá thấp.


    3. Lá bài cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu sẽ hoàn toàn vô tác dụng sau 2 đến 3 năm nữa sau khi châu Âu hoàn thành các kho LNG và ký xong các hợp đồng dài hạn, tiếp theo khi việc chuyển đổi sử dụng nhiên liệu tái tạo hoàn tất. Tất cả những gì châu Âu đang làm hiện nay cho thấy quyết tâm tách rời, chấp nhận rủi ro để triệt hạ lá bài khí đốt của Nga cho dù phải trả giá khá đắt.


    4. Mỹ và Châu Âu cắt hoàn toàn nguồn cung thiết bị bán dẫn, chip cho Nga đẩy Nga vao tình thế rất khó khan khi muốn phát triển nền kinh tế kỹ thuật cao cũng như đẩy mạnh việc tái trang bị, bổ sung các thiết bị quân sự hao hụt. Về phía TQ, Trung Quốc cũng không cho thấy việc sẵn sàng cung cấp chip/ thiết bị bán dẫn cho Nga để tránh tiếp tục bị cấm vận từ Mỹ và Châu Âu về khoản này, mặt khác, một số biểu hiện cho thấy TQ muốn Nga trở nên yếu hơn để dễ bề thao túng cũng như mua lại các thiết kế của Nga, truyển dụng người có trình độ cao từ các công ty, xí nghiệp đang gặp khó khan.


    5. Với cuộc chiến Ukraine, Nga đã tự tay xóa bỏ tất cả các mối quan hệ kinh tế mà họ đã dày công thiết lập và đồng thời cũng xóa bỏ luôn niềm tin của các nước Liên Xô cũ về chính sách ngoại giao.


    -- một vài ý kiến

    usadok, kametock, goodbyept3 người khác thích bài này.
  7. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.280
    Đã được thích:
    1.451
    Bạn trẻ @longsd thấy anh dự chuẩn không. Lần này là Kharcop, Zhytomyr và Odessa :-D

    Bảo rồi, U cà lại sớm ăn tên lửa ngập mặt thôi, tưởng phá hoại được cái sân bay với mấy cái kho đạn nho nhỏ mà ngon à ;-)

    Thành phố Kharkov của Ukraine đã hứng chịu nhiều thiệt hại sau trận tập kích tên lửa trong đêm mà Kiev nói là do quân đội Nga thực hiện.

    Trước đó, vào ngày 16/8, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đưa tin về việc các tên lửa Nga đã đánh trúng một sân bay quân sự tại tỉnh Zhytomyr, miền Bắc Ukraine, khiến một đường băng cùng nhiều trang thiết bị quân sự hư hỏng nặng.

    Bên cạnh đó, các cuộc tập kích tên lửa cũng đã được tổ chức nhằm vào các mục tiêu ở thành phố Odessa. Theo giới quan sát, các vụ tấn công dồn dập này là nhằm đáp trả lại các vụ nổ liên tiếp xảy ra tại nhiều mục tiêu quân sự và dân sự của Nga trên bán đảo Crimea vào ngày 16/8. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc đây là hành động tấn công phá hoại có chủ đích của các lực lượng thân Ukraine trong khu vực.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    https://dantri.com.vn/the-gioi/ukra...vao-thanh-pho-tien-tieu-20220818152707532.htm
  8. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.113
    Thì Tôi vẫn chửi Tin hói tham và ngu khi đớp crime chứ có khen hắn đâu. Tôi chửi từ năm 2014 đến giờ . Nhưng thằng nghiện chẳng lại đi khen nó như lão . ;));))
  9. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.131
    Đã được thích:
    5.071
    Đã trừ đi tiền chi phí cho chiến tranh và tiền cứu trợ cho các ngành kinh tế và cho hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi cấm vận chưa? :)):)):))
  10. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    nguồn FB
    Nga đưa ra tuyên bố đê hèn, vô đạo đức về các cuộc tấn công vào Kharkov hôm qua ngày 17/8 và sáng hôm nay nơi thường dân thiệt mạng do các cuộc tấn công của họ.
    Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, do hậu quả của các cuộc tấn công nhằm vào Kharkov, 90 "chiến binh" được cho là đã bị tiêu diệt. Trên thực tế, quân xâm lược Nga đã tấn công các ký túc xá của thành phố hai lần và giết chết nhiều thường dân.
    Các nhà tuyên truyền trích dẫn tuyên bố mạt hạng của Liên bang Nga vào sáng 18/8. Quân xâm lược Nga cho biết chúng đã đánh vào "điểm tạm thời triển khai quân đội”.
    Họ cố gắng biến những người dân Kharkov bình thường thành chiến binh. Trong khu tập thể bị đánh tối 17/8 có người khiếm thính, trẻ em và người hưu trí
    Nhớ lại rằng Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky đã bình luận về cuộc tấn công của Liên bang Nga: "Một cuộc tấn công hèn hạ và đê tiện vào dân thường, không có bất cứ biện minh nào và thể hiện sự bất lực của kẻ xâm lược. Chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi sẽ trả thù"…https://war.obozrevatel.com/v-rossi...761.195771250.1659815385-919665401.1655929579
    Eatmenow thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này