1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.387
    Đã được thích:
    5.397
    Ối thôi. Bác lại nhiễm bã của mấy cháu choai choai trên FB rồi. Tầm này đánh VN mẽo nó cần gì phài mang B -52 nữa. Rừng thì chặt cả rồi, du kích chốn vào đâu mà cần phải dùng đến loại đấy. Mỹ tầm này vệ tinh nó soi cả biển số xe còn được. Thôi bác cất S -300 đi. Tiết kiệm đạn. Lôi AK ra đứng trên núi mà đón lõng tên lửa hành trình. :-D
    usadok, chienbinhTECAChuyenGiaNemDa thích bài này.
  2. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.291
    Đã được thích:
    5.717
    Bài trên BBC

    Một phái đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ đến Israel vào tháng tới cho một thương vụ mua sắm thiết bị quân sự.

    Phái đoàn của Việt Nam do phó tư lệnh lực lượng không quân và người đứng đầu lực lượng phòng không dẫn đầu sẽ thăm Israel vào tháng Chín , với tư cách khách mời của Israel Aerospace Industries (IAI - Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel) để thúc đẩy việc mua ba hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 trị giá 500 triệu USD, báo Haaretz của Israel đưa tin hôm 18/8.

    Barak 8 do IAI và Ấn Độ kết hợp phát triển, được thiết kế để bảo vệ trước các mối đe dọa từ máy bay, trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm, và có thể được triển khai trên đất liền hoặc trên biển.

    Được biết trong chuyến đi này phái đoàn Việt Nam cũng sẽ gặp gỡ người đứng đầu Lực lượng Không quân Israel, chỉ huy chịu trách nhiệm về phòng không của nước này và các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Israel.

    Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Israel trong gần hai thập niên qua.
    ........

    Bài của Haaretz trích nguồn tin trong ngành công nghiệp này cho biết Israel đã ký kết các thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD với Việt Nam, đáng chú ý là việc thành lập nhà máy trị giá 100 triệu USD tại Việt Nam để lắp ráp súng trường tấn công Tavor.

    Ngoài ra, Công ty Cellebrite của Israel đã bán các công cụ hack điện thoại di động cho Bộ Công an Việt Nam. Một công ty khác của Israel là Verint đã cung cấp hệ thống giám sát và tình báo trong hơn 20 năm cho lực lượng an ninh của Việt Nam, với doanh thu trị giá khoảng 30 triệu USD.

    Năm 2015, Việt Nam đã mua hệ thống phòng không Spyder với giá 600 triệu USD từ một công ty quốc phòng khác của Israel là Rafael Advanced Defense Systems. Đây được đánh già là một thỏa thuận quân sự lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước.

    Rafael gần đây đã đàm phán với không quân Việt Nam trong nỗ lực thuyết phục Hà Nội mua thêm ba hệ thống Spyder, nhưng theo các nguồn tin trong ngành ở Việt Nam, Hà Nội không hài lòng với Rafael và quyết định ưu tiên cho IAI, bài trên Haaretz cho biết thêm.

    https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-62632262
    usadok, phuongbase, xinxit1 người khác thích bài này.
  3. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.131
    Đã được thích:
    5.071
    Theo quảng cáo của Sputnik nhà Ngú thì S400 bắn được cả máy bay lẫn tên lửa :D:D:D

    [​IMG]
  4. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.387
    Đã được thích:
    5.397
    Nga mà quảng cáo thì hơn cả bon đa cấp. S400. S500 nó bắn được cả tiểu thiên thạch cơ mà.. Cái này nga nó nói nha. Ko phải mị bịa ra đâu. :eek:
    usadokphuongbase thích bài này.
  5. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.291
    Đã được thích:
    5.717
    Trước đó VN đã mua Spyder của Do Thái rồi
    https://vietnamnet.vn/viet-nam-lan-...lua-phong-khong-sat-thu-tu-israel-598742.html
  6. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.387
    Đã được thích:
    5.397
    Ai chả biết là có mua lâu rồi bác. Tên lưqr tầm trung thành phần cấu thành của nó phức tạp hơn nhiều. Đạn dẫn đường của nó toàn GPS cả. VN mà mua được con này thì đây mới là tổ hợp phòng không mạnh nhất. Hiện đại nhất của VN. Khả năng cao là xẽ mua được.
    phuongbase thích bài này.
  7. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.288
    Đã được thích:
    1.451
    Rồ Nga sẽ thua vì rồ Nga không quen chửi bậy :-D
    ttanh919 thích bài này.
  8. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    1.196
    Thằng húng chó nhất đầu cuộc chiến là Bungari đã quay xe, đàm phán mua lại khí của Nga vì khí lỏng của Mỹ quá đắt.
    Bọn châu âu bắt đầu thấy m ngu dần rồi....
    Khí châu âu hqua lên đỉnh cao mới.
    Chúc mừng nc Nga!!!
    Lần cập nhật cuối: 23/08/2022
  9. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.288
    Đã được thích:
    1.451
    Nga tiếp tục công bố video về nghi phạm ám sát cô Darya. Dĩ nhiên cái công bố cho truyền thông thì chỉ là 1 phần chứng cứ an ninh Nga thu được, nhưng đã đủ thấy gần như chắc chắn nghi phạm Natalya - tình báo U cà - chính là thủ phạm trực tiếp rồi.

    Cô ta thuê nhà gần nhà nạn nhân, xuất hiện đúng thời điểm nạn nhân bị sát hại, tại địa điểm công cộng cuối cùng mà nạn nhân có mặt, dùng đến 3 biển số của DPR, Kazacstan, Ukr để dễ bề tẩu thoát về Estonia ngay sau khi phạm tội thành công - tất cả những điều này được thể hiện rõ trên video clip. Không về Ukr mà lại chạy sang Estonia là quốc gia thù địch với Nga để dễ bề trốn tránh. Đây đều là những bài điển hình của giới tình báo. Không thể kết luận 100%, nhưng 99.99% thì cơ quan an ninh Nga đã tìm đúng người đúng tội. U cà chắc lại có chiêu chúng tôi đã sa thải Natalya, cô ta giờ về hiu rồi, không liên quan chúng tôi nữa. Và có thể trong tương lai cô ta sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa, có thể bởi Nga, cũng có thể bởi chính U cà.

    Nói chung là U cà đã thực hiện 1 hành động đê hèn. Phá hoại Crum, hay Belgorod, hay cầu Kerch thì cũng bình thường, nhưng sát hại cá nhân dân sự thế này là rất không được.

    Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 22/8 công bố một đoạn video cho thấy hình ảnh nghi phạm trong vụ đánh bom xe ở Moscow tối 20/8 khiến Darya Dugina, 30 tuổi, con gái triết gia có tiếng ở Nga Aleksandr Dugin.

    Nghi phạm được xác định là Natalya Vovk, 43 tuổi, nữ công dân Ukraine. Đoạn video ghi lại hoạt động của Vovk và con gái trong thời gian ở Nga. Những video này trích xuất từ nhiều nguồn khác nhau gồm camera an ninh tại sảnh ra vào của tòa nhà nơi Vovk thuê một căn hộ để tiếp cận Dugina, và camera gắn trên người của lực lượng biên phòng.

    Thông cáo của FSB nêu rõ: "Có bằng chứng cho thấy đặc nhiệm Ukraine có liên quan đến vụ việc này. Nghi phạm được xác định là Natalya Pavlovna Vovk, một công dân Ukraine sinh năm 1979, đến Nga ngày 23/7/2022 cùng với con gái".

    Vovk được cho là đã lái một chiếc Mini Cooper mang biển số vùng ly khai Donetsk, miền Đông Ukraine, để vào Nga. Sau đó, người phụ nữ này sử dụng biển số Kazakhstan khi ở Moscow và dùng biển số Ukraine khi vượt biên giới Nga qua vùng Pskov để vào Estonia sau khi hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Hình ảnh các biển số xe này cũng được ghi lại trong đoạn video do FSB công bố.

    Vovk thuê một căn hộ trong tòa nhà mà Dugina sinh sống để nắm được thông tin cách sinh hoạt, lịch trình di chuyển của cô. Giới chức cho rằng, Vovk dẫn theo cả con gái để tránh bị nghi ngờ và di chuyển dễ dàng hơn khi ở Nga.

    Tối 20/8, Vovk và con gái tham gia một sự kiện ở Moscow, nơi cô Dugina và cha cô cũng có mặt. Không lâu sau khi Dugina lái ô tô rời sự kiện, chiếc xe phát nổ và bốc cháy trên cao tốc cách trung tâm thủ đô Moscow khoảng 30km. Vụ nổ mạnh khiến Dugina thiệt mạng ngay tại chỗ. Các điều tra viên đã phát hiện dấu vết của một quả bom tự chế từ thuốc nổ TNT gài bên dưới ghế lái của Dugina.

    Hồi tháng 4, mạng xã hội Nga lan truyền một ảnh thẻ của Vovk mặc trang phục Vệ binh Quốc gia Ukraine. Họ của người phụ nữ này là Shaban, tên họ mà con gái Vovk sử dụng khi vào Nga.


    [​IMG]

    https://dantri.com.vn/the-gioi/nga-...vu-danh-bom-xe-o-moscow-20220822230355725.htm
  10. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Vladimir Putin nhẽ ra đã trở nên thông thái nếu ông ta tuyên bố kết thúc chiến dịch đặc biệt sau khi hạ Kherson. Nhưng ông ta không làm như vậy, vì lý gì thì chịu không thể hiểu nổi.

    Mặc thế, Putin vẫn còn một cơ hội thứ 2, đó là sau khi hạ nhà máy thép Azov. Mặc dù cơ hội này nếu tận dụng thì kém oai hơn khi hạ Kherson.

    Mọi lý giải, mọi logic của chiến tranh, của chiến dịch đều trở nên vô nghĩa trước Putin. Không thể nào hiểu nổi. Nếu rút binh sau hạ Kherson, Putin thậm chí còn đáng sợ hơn Đặng. Nếu chấm dứt chiến dịch Đặc biệt sau khi hạ nhà máy thép, cơ hội làm lành nước Nga vẫn còn rất rộng mở.

    Còn giờ ta sẽ nói Putin vì sao sẽ thua? Hãy tạm gác một bên việc Ukraine anh dũng vệ quốc, Châu Âu ủng hộ, ta sẽ nói về việc Nga thua bởi chính họ, cách họ đã bắt đầu cuộc chiến này.

    1. Điều đầu tiên, anh không thể dành chiến thắng một cuộc chiến tranh chỉ với sự chuẩn bị cho một chiến dịch. Nhất lại là một chiến dịch đặc biệt. Vì đơn giản, để thắng một cuộc chiến anh cần nhiều chiến dịch hoặc ngay từ đầu chiến dịch của anh đã có chiến thắng quyết định.

    Cho nên, chiến tranh kéo dài, Nga sẽ thiếu lính, thiếu vũ khí, thiếu tinh thần, thiếu hậu cần... Bởi đơn giản sự chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt là không thể đủ để đáp úng nhu cầu một cuộc chiến tranh.

    2. Tư duy của Putin và cả Moscow quá lạc hậu: Giờ đã là thế kỷ nào rồi còn công thành chiếm đất mở rộng lãnh thổ, nhăm nhe sáp nhập đất đai của một quốc gia có chủ quyền. Thiệt tình, đây là tư duy thực dân của thế kỷ 12!

    3. Nói gì thì nói, đồ của Nga lạc hậu hơn đồ của Phương Tây. Sự chênh lệch có thể nói là cách nhau một thế hệ. Vũ khí lạc hậu được quy định bởi nền kinh tế, tư duy của thượng tầng lạc hậu. Cách tác chiến của Nga tốn người và vũ khí. Cách tác chiến kiểu thế hệ thứ 4 của Phương Tây mà Ukraine đang áp dụng chỉ tốn mỗi tiền.

    4. Tham vọng ngông cuồng và ngu dốt. Bất chấp Phương Tây, bất chấp đạo lý và công pháp quốc tế, Nga ngang nhiên tấn công thẳng vào thủ đô của quốc gia láng giềng. Sau ba ngày không hạ đc Kyiv, Nga đã tự thua trên mặt trận kinh tế, truyền thông, chính trị và ngoại giao.

    5. Cuối cùng, đánh lâu không có thắng lợi quyết định, đóng quân lâu trên đất người, trong nước kinh tế suy thoái, khủng hoảng chực chờ... là đại kỵ binh pháp cũng là sự bắt đầu sụp đổ của một đế chế.

    Cái gọi là “ung thư kiểu Liên Xô” đã di căn từ năm 1991 đến tận thời đại Putin. Và sự bắt đầu của cuộc chiến tranh này dựa trên ảo tưởng về Nga mang sức mạnh siêu cường và người Nga mang sứ mệnh của Chúa về nước Nga... không biên giới.

    Với Ukraine, không bại nghĩa là họ sẽ đi đến thắng lợi cuối cùng. Và họ cũng cần một lần thử thách kinh khủng như thế này để làm sáng căn cước dân tộc và quốc gia của mình.

    Quang Phan, từ Hà Nội

    http://nhipcauthegioi.hu/goc-nhin/Cuoc-chien-Ukraine-TAI-SAO-PUTIN-SE-PHAI-THAT-BAI-7512.html
    Eatmenow, ChuyenGiaNemDagoodbyept thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này