1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Không biết bọn UKr đánh sao, nghe đồn thì quân Ngô nả đang bối rối, sắp tới có lẽ áo phao là mặt hàng hót ở Khe Sanh

    https://twitter.com/ChuckPfarrer/status/1564432849574535168

    https://twitter.com/KyivIndependent/status/1564501921595113475

    Ngay lúc này

    https://twitter.com/Osinttechnical/status/1564505546765524993

    https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1564503743332237313
    --- Gộp bài viết: 30/08/2022, Bài cũ từ: 30/08/2022 ---
    Bọn Ukr thống kê hôm qua đưa 450 lính của a Hói đi gặp các cụ Mác Lê, hóa vàng 1 cơ số lớn phương tiện thiết bị này a Khưu Ma Trí ơi?
    Có lẽ vì vậy mà tuyên dáo của a Hói hoạt động ngay khi tuyên bố thịt 500 binh sỹ Ukr anh hùng cùng 25 tăng chăng? Nay ngày mai có khi vẽ thêm con số 500 lính và 50 xe pháo tip quá

    [​IMG]
  2. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.280
    Đã được thích:
    1.451
    Đúng là tự diễn biến, tự chuyển hóa rồi. Sao lại "không biết" với "nghe đồn" ? Phải kiên định, vững tin vào quân đội Nu Ổ ung hành dưới sự chỉ huy tài tình của ngôi sao sáng chói làng hề sẽ đập tan quân Nga ngố vừa nát rượu vừa nghiệp dư chứ. Đến fan cuồng như các bạn trẻ ở đây còn dao động thế này thì ai còn tin tưởng vào chiến thắng của Nu Ổ ? Ai còn cấp tiền cho anh Dê tiêu sài nữa :-D
  3. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Hehe, ở xứ Ơ kìa hóng quân đội Ukr anh hùng đánh bọn xâm lược ngoài "tin đồn" ra thì lấy đâu anh Khưu, hay lấy nguồn RT, TASS cho móa nhuể

    Tin đồn thì kiểu dạng này, 1 vị trí mà Ngô nả mất 82 lính, 30 thiết bị vậy anh ạ :-D

    https://twitter.com/KyivIndependent/status/1564472977860722688
    tifosimilan thích bài này.
  4. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.280
    Đã được thích:
    1.451
    Trên mặt trận thứ yếu của cuộc chiến Nga - Tây, quân Nu Ổ đang phản công mãnh liệt hay là phản công đi vào lòng đất thì vài hôm nữa sẽ rõ.

    Còn trên mặt trận quan trọng nhất, chính là cuộc chiến thương mại giữa Nga và EU, thì EU đang rất hoảng loạn và thiếu đoàn kết. Cứ vài ngày lại có quan chức cấp cao nào đó phàn nàn, kêu ca về việc chiến lược cắt giảm dầu khí Nga của EU là không đúng, là không thông minh, đại khái là tự tay bóp z.ái, từ Hungary, Áo, rồi Bungary,.. Đôi khi còn ông này tố ông kia là ích kỷ như trường hợp Phần Lan mắng mỏ Na Uy về vấn đề giá điện và khí đốt chẳng hạn. Còn nhân dân tiến bộ trong các nước EU lên tiếng thì nhiều không kể siết. Mà đúng lúc này thì châu Âu lại phải chịu đựng hạn hán kinh khủng nhất trong 500 năm mới đểu chứ, càng làm trầm trọng thêm vấn đề năng lượng. Mới có mùa hè mà đã cuống lên như kiến bò chảo nóng thế này thì tâm trí, sức lực đâu mà đấu với Nga vào mùa Đông. Trong khi đó thì bọn Nga nó vừa dưỡng sức trên chiến trường với U cà vừa từ tốn trên chiến trường với châu Âu, đợi dành sức thụi cho châu Âu 1 phát trúng cổ họng vào mùa đông. Kiểu này khéo chưa đến mùa đông thì EU đã xin hòa cũng nên.

    Mà châu Âu xin hòa rồi thì Mỹ cũng chỉ có thể không kèn không trống rút lui thôi, nó đâu ngẫn đến mức 1 mình bỏ tiền bỏ cả danh tiếng đi giúp U cà lay lắt thêm được mấy tháng. Còn U cà thì khỏi phải nói, U cà vẫn là U cà, nhưng anh Dê thì sẽ được tặng riêng 1 chiếc M113 để dọn đường cho thỏa hiệp.

    EU không có giải pháp thay thế khí đốt Nga, trong khi Nga không bán cho EU thì vẫn còn có nhiều thị trường khác.

    Trên thế giới không có đủ năng lực để thay thế nguồn cung khí đốt của Nga cho Liên minh Châu Âu (EU), trong khi Mátxcơva có rất nhiều thị trường để bán năng lượng của mình - cựu Phó Chủ tịch điều hành của Tập đoàn Dầu khí Saudi Aramco, Sadad Al-Husseini, nói với CNBC hôm thứ 29.8.

    Ông Al-Husseini cho hay, Mỹ không có đủ LNG để thay thế hàng xuất khẩu của Nga sang Châu Âu, đồng thời lưu ý rằng, hóa đơn điện trên toàn EU sẽ tăng cao trong mùa đông này. Điều đó có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng trên thị trường năng lượng toàn cầu.

    “Tình hình này là một thế giới mới và đó không phải là một thế giới tốt cho năng lượng. Trong mọi trường hợp, không có đủ công suất LNG trên thế giới để bù đắp cho lượng xuất khẩu của Nga sang Châu Âu. Sẽ mất nhiều năm để EU tìm được nguồn lực thay thế nguồn cung của Nga” - cựu giám đốc điều hành cho biết thêm.

    Về việc Mátxcơva mất người mua EU, ông lưu ý, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, vẫn có rất nhiều thị trường thay thế cho năng lượng của Nga, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Ấn Độ.

    Trong khi đó, Châu Âu không có các nguồn năng lượng thay thế. Trong khi Mỹ đã sử dụng hết nguồn lực thì Bắc Phi lại gặp vấn đề và OPEC cũng đang cạn kiệt công suất dự phòng. Vì vậy, đó là một vấn đề toàn cầu, theo ông Al-Husseini.

    Vị quan chức này cho hay, trong khi nền kinh tế Nga có thể bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, thì phần còn lại của thế giới cũng sẽ phải chịu đựng những điều đó. Tuy nhiên, Nga có thể phục hồi sớm hơn nhiều so với Châu Âu.

    Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cảnh báo, không giống như dầu khí, niềm tin ý thức hệ sẽ không giữ ấm cho người Châu Âu vào mùa đông.

    Chính sách của Tây Âu từ chối năng lượng của Nga, ngay cả khi không có các giải pháp thay thế phù hợp, có thể dẫn đến sự sụp đổ hệ thống khi công chúng không có sưởi ấm trong mùa đông này - Ngoại trưởng Peter Szijjarto cảnh báo hôm 29.8.

    Trong khi Budapest đã phản đối lời kêu gọi của toàn EU về lệnh cấm vận đối với dầu và khí đốt của Nga kể từ khi khái niệm này lần đầu tiên bắt đầu lan truyền giữa các chính trị gia EU, các quốc gia khác từng yêu cầu trừng phạt Mátxcơva đã nhanh chóng nhận ra không có nguồn năng lượng nào khác có thể bù đắp cho việc mất nguồn cung từ Nga.

    Giá điện ở Đức và Pháp đã tăng cao kỷ lục, sau khi Nga thông báo đóng tuabin cuối cùng của đường ống Nord Stream để bảo trì trong ba ngày. Đây không phải là những quốc gia duy nhất cảm thấy bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt Nga. Người dân Châu Âu thuộc mọi quốc tịch đang tích trữ những loại nhiên liệu mà họ có - dù là củi hay than - cho cả mùa đông dài phía trước.

    Cuộc khủng hoảng năng lượng có thể kéo dài trong vài năm và Châu Âu có thể đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt trong vài mùa đông do nguồn cung của Nga bị cắt giảm - Reuters dẫn lời ông Ben van Beurden, giám đốc điều hành công ty dầu khí Anh Shell cho biết hôm 29.8.

    “Tôi không nghĩ cuộc khủng hoảng này sẽ chỉ giới hạn trong một mùa đông. Rất có thể chúng ta sẽ có một số mùa đông như vậy, mà bằng cách nào đó chúng ta phải tìm ra giải pháp” - ông van Beurden nói.


    [​IMG]

    https://laodong.vn/tu-lieu/nghich-ly-cuoc-chien-khi-dot-nga-eu-1086801.ldo
  5. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    27
    Sau nhiều lần mõm, thì quân U đã tổ chức oánh thật.

    Về cuộc phản công của quân đội Ukraine ở khu vực tỉnh Kherson:

    Đêm ngày 28-29/08, quân đội Ukraine tiến hành pháo kích lớn vào Nova Kakhovka và Berislav (tỉnh Kherson).

    Sáng ngày 29/08, Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công dọc theo toàn bộ mặt trận, sử dụng lực lượng thiết giáp dự bị còn lại trên hướng Nikolaev-Krivoy Rog. Ở một số khu vực, có đến một đại đội quân Ukraine và hơn chục xe thiết giáp.

    Tổng cộng, cuộc tấn công được thực hiện theo 5 khu vực:

    ➤ Khu vực Aleksandrovsko-Kherson (1):
    • Cuộc tấn công từ Luparevo (Lupareve) bị đẩy lui, quân Ukraine rút về điểm xuất phát sau khi mất 03 xe tăng.
    • Ukraine đã tạm thời chiếm được làng Kiselevka, nhưng sau đó nó lại nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Giao tranh tại Pravdino (Pravdyne) vẫn tiếp tục.
    • 01 máy bay Su-25 của Ukraine bị bắn hạ.

    ➤ Khu vực Snigirevsky (2):
    • Ukraine cố gắng phản công theo hướng Blagodatny (Blahodatne) từ phía đường cao tốc Nikolaev-Snigirevka và khu vực kiên cố ở Pervomaisky. Sau khi bị mất 02 xe thiết giáp và 10 lính, quân Ukraine đã rút lui.
    • Tại Kiselevka, phía nam Pervomaisky, 01 trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của Ukraine bị bắn hạ.

    ➤ Khu vực Andreevsky (3):
    • Ukraine đã phá vỡ được hàng phòng thủ của quân dự bị từ CHND Donetsk, tiến 04 km và chiếm được làng Sukhoi Stavok.
    • Cùng lúc, ở Lozovoye (Lozove): Ukraine triển khai hơn 10 đơn vị xe thiết giáp.
    • Quân đội Nga cố gắng phá hủy trang thiết bị của Ukraine bằng hỏa lực của không quân và pháo binh. Làng Sukhoi Stavok nằm trên thảo nguyên trống không, xe thiết giáp tiến vào đây sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho pháo binh.

    ➤ Khu vực Davydovo-Brodsky aka Davydiv-Brid (3):
    Nỗ lực vượt sông Ingulets của quân Ukraine đã bị cản trở bởi hỏa lực hạng nặng của pháo binh và không quân Nga.

    ➤ Khu vực Vysokopolsky (4):
    • Trưa ngày 29/08, Ukraine đã bắn chặn một nhóm quân Nga đóng ở gần vùng ngoại ô phía nam của Olgino (Olhyne) và Vysokopole (Vysokopillya). Trên hướng này, Ukraine triển khai hơn 10 xe thiết giáp. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục.
    • Nga tiếp tục tiêu diệt kho dự trữ tích lũy của đối phương bằng pháo đáp trả, và cũng cố gắng mở rộng vùng kiểm soát về phía Potemkino nhưng không thành công.
    • Tại Dobryanka ở phía đông khu vực này, Ukraine đã thất bại trong việc tiến quân.

    Giao tranh tiếp tục diễn ra ở ba khu vực, nhưng bức tranh tổng thể không giống như ngày tận thế mà truyền thông Ukraine và phương Tây mô tả.

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, thiệt hại của phía Ukraine vào ngày hôm qua gồm: 26 xe tăng, 23 xe chiến đấu bộ binh, 09 xe thiết giáp khác bị phá hủy, 02 máy bay cường kích Su-25 bị bắn rơi. Thiệt hại về nhân lực của Ukraine là hơn 560 lính.

    (c) @rybar
    --- Gộp bài viết: 30/08/2022, Bài cũ từ: 30/08/2022 ---
    vì báo chí không nhắc đến U nữa nên phải đánh cho nhớ chứ sao, sang tháng 11 bầu cử giữa kì của Mỹ mà Bảy Đần thua phe CH thì tổng thống vịt què không bơm được hàng nữa
    CuuMaTri thích bài này.
  6. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.131
    Đã được thích:
    5.071
    Ngay câu đầu tiên lá thấy nguuu rồi. "EU không có giải pháp thay thế khí đốt Nga, trong khi Nga không bán cho EU thì vẫn còn có nhiều thị trường khác."

    EU có thể thay thế khí đốt từ Nga bằng khí đốt từ Bắc Phi, Mỹ và nhiều nơi khác nhưng sẽ mất vài tháng để mua LNG từ Mỹ và vài năm để làm đường ống dẫn khí từ Bắc Phi. Ngược lại Nga cũng phải mất nhiều năm mới có thể xây dựng được đường ống dẫn khí đốt từ các mỏ cung cấp cho Châu Âu sang các thị trường khác

    Và cũng méo ai mua nhiều khí đốt của Nga như Châu Âu, kể cả TQ
    phuongbase thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mig29 với HARM 88
  8. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.280
    Đã được thích:
    1.451
    Có tiền mua khí đốt với giá cao trong khi sắp vỡ mặt vì nguy cơ suy thoái, lạm phát không ? Vấn đề là người dân phải chịu, giá đầu vào của nền công nghiệp phải chịu. Rồi chịu được qua mùa đông năm nay không đã, chưa nói muốn đoạn tuyệt khí đốt Nga thì phải chịu vài mùa đông chứ không riêng năm nay. Đến lúc đó Nga nó cũng vểnh râu lên rồi.

    Giá điện giao vào năm tới của Đức giao dịch ở mức 995 USD mỗi megawatt giờ (MWh), trong khi giá điện này ở Pháp tăng lên 1.100 USD, gấp hơn 10 lần ở cả hai nước so với năm ngoái.

    Giá năng lượng tăng vọt ở châu Âu trong bối cảnh Nga giảm nguồn cung khí đốt tự nhiên cho châu lục và lo ngại Moskva sẽ cắt mạnh hơn vào mùa đông, khi quan hệ giữa Nga và phương Tây đang căng thẳng vì cuộc xung đột Ukraine.

    Nghiên cứu của Bruegl cho thấy các nước EU đã phân bổ 236 tỷ EUR từ tháng 9/2021 tới tháng 8/2022 để bảo vệ hộ gia đình và doanh nghiệp khỏi cú sốc tăng giá. Giá năng lượng châu Âu bắt đầu tăng từ khi nhiều quốc gia dỡ hạn chế Covid-19 và tăng vọt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

    Ngân hàng HSBC cảnh báo "suy thoái khó tránh khỏi" ở khu vực đồng tiền chung châu Âu, dự đoán nền kinh tế thu hẹp trong quý IV và ba tháng đầu năm 2023.


    https://vnexpress.net/gia-dien-chau-au-tang-vot-4504461.html
  9. goodbyept

    goodbyept Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    3.455
    U nó chọn đánh thì chắc nó phải nhìn thấy cửa thắng nó mới dám chơi chứ. Chúng ta ngồi ngoài thì không có đủ thông tin để đánh giá là nó quyết định đúng hay sai đâu, toàn là bí mật quân sự cả, đành ngồi đợi xem kết quả thôi. Tất nhiên bọn Ngú nó cũng đâu chịu ngồi yên mà cũng đã có sự chuẩn bị cho nên kết quả sẽ càng khó đoán trước.

    Tuy nhiên lần ra quân này chắc chắn là kết quả của sự tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng chứ không phải là quyết định liều lĩnh hay do áp lực thời gian đâu. Cụ thể là U đã có các hoạt động chuẩn bị bài bản từ khoảng hơn 1 tháng nay như:

    - Khoảng hơn 1 tháng nay tập trung dùng Himars tiêu diệt các kho đạn và hậu cần quanh khu vực Kherson kéo dài sang đến Crimea.

    - Đánh phá cầu qua sông Dniepo để cắt hậu cần quân trú phòng ở Kherson. Khi chiến dịch bắt đầu thì tập trung đánh dứt điểm hoàn toàn các cầu này, cắt đứt hẳn giao thông 2 bờ.

    - Đưa Harm 88 vào sử dụng ở mặt trận miền Nam này chứ không phải ở đâu khác. Mục đích là vô hiệu hóa radar phòng không của Ngú, từ đó cho phép máy bay và nhất là UaV của U hoạt động tự do hơn vì chúng rất cần thiết cho hoạt động trinh sát tấn công.

    - Hỏa lực tấn công sẽ phụ thuộc nhiều vào pháo binh với Uav dẫn bắn. Về mặt Uav, gần đây U đã nhận được nhiều loại UaV thiên về trinh sát. Về pháo bình,gần đây đã có thông tin Mẽo vận chuyển vũ khí cho U qua đường biển, rất phù hợp cho việc cung cấp hậu cần số lượng lớn, đặc biệt là đạn pháo. Vùng quanh Mycolaev có lẽ đã cất trữ được 1 lượng đạn pháo lớn để chuẩn bị cho chiến dịch này.

    - Hướng tấn công chính tập trung ở mạn Bắc, là nơi quân Ngú ở xa hậu tuyến nhất do đó hậu cần khó khăn nhất. Ý đồ của U có lẽ là tìm kiếm 1 chiến thắng nhanh chóng ở nơi mà địch yếu nhất, từ đó sẽ thừa thắng xông lên, trong khi 1 thất bại sẽ làm suy sụp tinh thần quân Ngú khi đang phải chiến đấu trong tình trạng đã bị cắt mất đường hậu cần.
    usadok, phuongbase, Eatmenow4 người khác thích bài này.
  10. AK-74

    AK-74 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    182
    Nhìn ****pit thì có vẻ là tích hợp hệ thống điều khiển và dẫn bắn ngoài rồi, Mỹ đế chất chơi thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này