1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.277
    Đã được thích:
    1.450
    Ngân hàng Nga SberBank đã tự phát triển hệ điều hành riêng của mình, nên các vấn đề đó sẽ sớm được giải quyết thôi. Cuối năm nay là OK hết.

    Windows is being kicked out of ATMs. Sberbank transfers its network to Linux of its own design

    [​IMG]

    https://www.cnews.ru/news/top/2022-09-06_windows_izgonyayut_iz_bankomatov
  2. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    765
    Không hẳn là không biết đúng sai đâu. Một số nick thì quan điểm là đúng luôn thuộc kẻ mạnh, một số nick thì Nga luôn đúng, số khác thì ghét Mỹ... Kiểu vậy. :-)
    Ở ttvnol chỉ dám dùng từ nick thôi chứ mình cũng chẳng biết một ông chơi mấy nick nữa. :confused:
    Lần cập nhật cuối: 07/09/2022
    tifosimilanChuyenGiaNemDa thích bài này.
  3. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1.052
    Bài điểm báo này gây nên niềm hoài nghi to lớn cho những người có óc phản biện như em. Bỏ qua các chi tiết ngớ ngẩn trong bài điểm báo này, thì có vài ý sau:

    Thoáng qua, thì Oskar Lafontaine là chính trị gia có thể nói là không nhất quán về quan điểm chính trị nhưng cốt lõi tư tưởng của ông ta là xây dựng một châu Âu độc lập, tức là biến EU thành một cực trong trật tự thế giới. Đây là một quan điểm chính trị tự huyễn hoặc, nhưng khá phổ biến trong những người vẫn còn ảo tưởng về một châu Âu lục địa già cỗi với nòng cốt Pháp-Đức. Ngấm ngầm ngạo mạn với quá khứ huy hoàng trước WW1 và tự giới hạn biên giới châu Âu trong các vùng Cơ đốc giáo, ở đó những người như Oskar Lafontaine xây dựng hàng rào đạo đức bằng các khẩu hiệu và châm ngôn của Cách mạng Pháp - thứ mà trải qua thời gian đến nay đã trở thành một thứ đạo đức giả đã và đang tạo ra các xung đột rất mạnh trong chính trị châu Âu, nơi mà các vấn đề như di cư hay xã hội mở chỉ là những vấn đề rất nhỏ..

    Triết học chính trị Đức là thứ triết học siêu hình xuất sắc nhưng vì thế mà nó cục bộ, có tính địa phương nên ở bình diện quốc tế, nó không phải là đối thủ của triết học chính trị Anh. Anh - Mỹ đã, đang và sẽ mãi mãi là cặp bài trùng không thể tách rời. Nếu có tách rời thì khi và chỉ khi trật tự hiện hành đổ vỡ. Lý lẽ 'châu Âu nên độc lập với Mỹ' thường xuyên được sử dụng bởi 02 nhóm người: 1 là những đối thủ chính trị của Âu Mỹ, 2 là những kẻ mơ mộng.

    Oskar Lafontaine không tỉnh táo. Ông ấy đang mơ. Ít nhất là qua bài điểm báo ở trên.
    tifosimilanhoalongtrang thích bài này.
  4. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    Ấy bác Đá, chém con xong nhảy xuống biển là An Dương Vương 8->
  5. amind007

    amind007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    77
    Không có dân tộc nào có tư duy nô lệ cả, dân tộc nào cũng có máu trở hành anh hùng, bành trướng đó là bản năng! Vì vậy, sau thế chiến 2, Mỹ phải đóng quân chốt giữ lâu dài ở các nước phe trục là vậy, mồm nói bảo vệ các nước ấy nhưng bảo vệ Mỹ thì đúng hơn.
    Tuy ông này có quan điểm hơi phi thực tế nhưng vẫn đánh giá cao quan điểm tự lập, thoát Mỹ của ông ta.
    Ở đời người có đại chí nhiều nhưng thành đại nghiệp ít lắm, nhưng nếu nhiều người có đại chí thì ắt có người sẽ thành đại nghiệp.
  6. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.277
    Đã được thích:
    1.450
    Tổng thống ăn xin, anh Dê dùng bản lĩnh ăn xin với tất cả nhiệt huyết của trái tim và sức mạnh của cái lưỡi

    [​IMG]

    ...nhưng Tây mệt và oải lắm rồi

    [​IMG]

    Đó là lý do tại sao bất chấp tất cả anh Dê cũng phải phản công dù biết là nướng quân. U cà làm gì có khả năng và ý chí để duy trì cuộc chiến nếu Tây giảm viện trợ, phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài như thế thì sớm muộn cũng bị Tây nó ép vào M113 để bọn nó đàm phán dưới gầm bàn với Nga thôi.

    https://dantri.com.vn/the-gioi/xung-dot-nga-ukraine-vat-kiet-phuong-tay-20220903213046063.htm
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    :-D=)) Bạn trẻ nói thế xúc phạm cả một dân tộc đấy , Thế kỷ 20 cũng có dân tộc ở Châu Á xin mọi thứ có thể xin. Thê mà vẫn đánh đuổi được tên đế quốc lớn nhất thế giới đấy =))
    cadic94, usadok, tifosimilan4 người khác thích bài này.
  8. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.277
    Đã được thích:
    1.450
    Anh Dê xin viện trợ vốn là chuyện hoàn toàn bình thường, có điều anh ấy xin xỏ nhiều quá, mở miệng ngậm miệng đều thấy xin xỏ với kêu gọi, điên cuồng đến mức đòi hỏi cả thế giới cấm công dân Nga đi lại trên toàn cầu, rồi đòi loại Nga khỏi HĐBA, rồi đưa Nga vào danh sách nhà nước khủng bố,... anh ấy kêu gào nhiều quá thành ra phản cảm, mà người ta cũng có nghe đâu cơ chứ. Anh Dê ít xin đi thì bọn Tây nó vẫn giúp theo khả năng và nhu cầu của nó mà, anh ấy xin nhiều như đang làm cũng có thêm được tí nào đâu. Anh chỉ mắng anh Dê thôi nhé, bạn trẻ đừng có chụp mũ :-D

    Cái dân tộc châu Á ấy, có nước bạn bè còn tình nguyện hy sinh cả máu xương của họ, mà dân tộc ấy còn cảm ơn nhưng không nhận kia kìa. Xin viện trợ cũng phải có nghệ thuật để còn tối đa hóa viện trợ mà vẫn giữ gìn thể diện quốc gia, chứ đâu phải kêu gào ăn vạ cả thế giới như anh Dê.

    Anh ấy đã gióng giả số tiền cụ thể mà Tây phải cung cấp đây này, Tây chuẩn bị dần đi nhé. Có hơn nghìn tỷ thôi :-D

    Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần hơn 1.000 tỷ USD tái thiết đất nước sau cuộc xung đột với Nga.

    https://dantri.com.vn/the-gioi/ukra...y-dat-nuoc-sau-xung-dot-20220907071643111.htm
  9. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    3.754
    Em mãi chả chịu lớn , chả chịu trưởng thành thế này , mà hơi tí thì em hộc lên là các anh sao lại bỏ bóng đá người đả kích cá nhân. Trưởng thành lên đi em nhé !
  10. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    5.389
    Quân UC có vẻ như đã đột phá được tuyến phù thủ thứ 2 của quân nga. Đang gaqpj kháng cự ko đáng kể khi tiến về phía bắc. Khu vực Kharkiv, quân Ukr đã đang bao vây quân Nga ở khu vực Balakliya.

    [​IMG]
    Hình trên : Sân bay Chornobaivka / Kherson bị tấn công.
    Chắc chấn trong 1.2 ngày tới xẽ có thông báo phía UC về kết quả. Khu vực kherson đang có 2 lữ đoàn dù có sức chiến đấu rất cao của quân nga đang chốt ở đây, được gia cố bằng các công sự rất kiên cố. Không dễ gì vào được. Có lẽ pháo binh UC xẽ giã nát khu vực ngoại vi này. Không quân UC đang hoatk động rất tích cực, các báy bay MIG -29 . CƯỜNG KÍCH và trực thăng bay dọc theo câc trục đường quốc lộ ở dộ cao cực thấp, đi như ôtô, đến chi viện cho các cánh quân ở phía bắc. Hiện tại quân UC ở phía bắc đã mở thêm 3 mủi tiến công mới. Có vẻ như UC đàn muốn xé lẻ các cụm quân nga ở đây. Xé lẻ tiêu diệt.
    Vì UC đã mang chiến taqng leopard 2A4 của đức xuất trận, nên nga cũng điều T90M ( số lượng khoảng 4 con) đến thử hệ thống phòng thủ chủ động xem thế nào. :-D
    chienbinhTECA, usadok, engkhoi4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này