1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    Nói chuyện quân sự với mấy mẹ này mệt thật 8-> Đòi cả Armata ra trận cơ đấy 8-> Đám thiết giáp phát triển trên khung gầm chung Armata, T-14 T-15 Bumerang Kurganets, nếu em nhớ đúng thì chưa con nào vào biên chế hết 8->
    phuongbase thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Con mẹ đấy đang mắng chó để chửi mèo đấy. Ý tứ rất rõ ràng, chửi Tin hói và đồng bọn điều hành quốc gia như ccc, chỉ giỏi phung phí nguồn lực quốc gia vào máy trò quay tay, tham nhũng. Armata đâu? Sao ko đem nó ra trận? Ngày xưa các người chém gió trên trời dưới biển ác lắm cơ mà.

    Chuyện này làm em nhớ đến thiết giáp hạm Yamato của bọn Nhật. Cuối cuộc chiến nó làm chuyến hành trình cuối cùng về phía hạm đội Hoa Kì, biết là sẽ ko quay về nhưng bọn chỉ huy Nhật lí luận: Chúng ta đã đổ bao nhiêu tiền của vào Yamato, người dân sẽ nghĩ thế nào nếu nước Nhật thua trận mà Yamato vẫn còn nguyên vẹn.

    Nhưng mà đấy là người Nhật, chứ ko phải bọn Nga lợn :-D
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.958
    Đã được thích:
    29.044
    Chả nhẽ giờ đứng nói trước quốc dân đồng bào là vũ khí ta bắn đoé trúng sao chú đá @ChuyenGiaNemDa ? Vậy thì ai có súng dùng súng dù bắn có trúng không. Ai có sắt vụn dùng sắt vụn 1-2-3 xông lên thôi
    --- Gộp bài viết: 02/10/2022, Bài cũ từ: 02/10/2022 ---
    Buồn cười là siêu cường quái quỷ gì mà Mỹ nó mới đưa có vài chục cái xe phóng loạt M142 qua. Tính ra số lượng chưa được 1/3 số xe BM-21 trong biên chế quân đội Campuchia. Vậy mà đã làm thất điên bát đảo Nga xô dẫn đến động viên bắt lính, vượt biên bét nhoè ra.
  4. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    XIN GỬI CÁC BÁC BÀI VIẾT VỀ LYMAN CỦA TG PHÚC LAI

    3. Xin chúc mừng tất cả những người mà chúng ta đang cùng nhau ủng hộ nhân dân Ukraine đấu tranh vì tự do, nhân sự kiện giải phóng Lyman hôm qua.

    Hôm nay tui tự đặt cho mình nhiệm vụ là cố tìm hiểu từ ông anh Ukraine để hình dung xem trận đánh ở Lyman đã diễn ra như thế nào. Câu chuyện nó là thế này. Sau khi làm chủ khu vực phía đông sông Oskil, quân Ukraine đã tiến sang bờ tây của nó và theo đường P-79 tiếp cận phía tây bắc thành phố. Đây là một khoảng cách không quá lớn, sau khi đã có mặt ở đông nam sông Oskil (chỗ phình to mà nhiều nguồn gọi là hồ chứa nước Oskil) chỉ còn 27 ki-lô-mét là đến Lyman.

    Cách đây 3 ngày như tui đã báo cáo các bác, quân Ukraine có mặt ở thị trấn Yampil, cắt đứt trục đường T-0513, chấm dứt khả năng chạy về Siversk và từ đó chạy tiếp về Lysychansk của quân Nga. Lúc này quân Nga chỉ còn mỗi con đường từ Lyman về Kreminna, dài 33 ki-lô-mét là còn có thể rút quân được.

    Tình thế quân Nga trong thành phố bị vây là như sau: tất cả các con đường nhánh phụ kiểu đường dân sinh, đều bị phong tỏa bởi một thứ mìn nào đó được rải bằng pháo của người Ukraine. Loại mìn này không có gì ghê gớm nhưng các phương tiện phá mìn của Nga tỏ ra khá bất lực vì chính chúng cũng bị hư hại khi thi hành nhiệm vụ. Trong điều kiện chiến sự gấp gáp, việc rà phá bằng phương pháp thủ công là không khả thi với người Nga.

    Về lực lượng của quân Nga trong thành phố có nhiều thành phần, trong đó có khoảng 2000 người mới chạy từ Izyum sang tuần trước hay tuần trước nữa gì đó, một số thuộc BARS (viết tắt tiếng Nga “Lực lượng Dự bị Chiến đấu Đặc biệt” (Боевой Армейский Резерв Страны – БАРС còn gọi là “Leopard”), một số lượng không nhỏ các thành phần mới được bổ sung theo lệnh “động viên một phần” cho các đơn vị thực hiện lệnh tử thủ thị xã, Trung đoàn Cossack Kuban được thành lập hồi đầu chiến tranh từ những người tình nguyện Cô-dắc vùng Kuban (Rostov) và lực lượng Vệ binh quốc gia Nga (Rosgvardiya).

    Trong suốt cả tuần, đặc biệt là sau lời kêu gọi chính thức từ Tổng thống Zelensky: hoặc (1) Nổi loạn chống cấp trên hoặc bỏ chạy, đào ngũ (2) đầu hàng và (3) Chết; phía Ukraine tăng cường tuyên truyền “địch vận” và đã có rất nhiều trường hợp chạy sang hàng, ngoài ra một số lượng không nhỏ quân Nga đào ngũ bỏ trốn. Tuy nhiên gọi là “không nhỏ” nhưng Vệ binh quốc gia đã làm việc rất tốt, nên con số đó không thấm gì so với số lượng quân Nga bị kẹt lại.

    Cũng trong những ngày này, đã có một nỗ lực phi thường của một số lực lượng Nga, nòng cốt là Vệ binh quốc gia trong tổ chức một phòng tuyến… chống rút lui (lời kể của ông anh Ukraine đó ạ).

    Đêm hôm kia, có một số lượng chưa rõ quân Ukraine từ hướng nào, mà khả năng cao nhất là từ Yampil vượt khoảng cách 20 ki-lô-mét tấn công Kreminna, mà mục đích của nó xin để các bác bình luận. Trận đánh diễn ra ban đêm đã gây hoảng loạn dây chuyền, đặc biệt cho quân Nga ở Lyman, vì đặt bọn họ vào tình thế không có đường lui. Đó là bối cảnh của cú “rút lui tái bố trí” của quân Nga trong ngày hôm qua khỏi Lyman.

    Đại bộ phận quân Nga nhận lệnh từ Putox “tử thủ Lyman” và “không lùi một bước” bị kẹt giữa hai làn đạn: của quân Ukraine truy kích phía sau và của Vệ binh quốc gia trước mặt, nên không có cách nào khác nhiều người quay lại chiến đấu, trong khi rất nhiều người chết vì chính hỏa lực đã bố trí sẵn của Vệ binh quốc gia.

    Vì đường cái nối Lyman với Kreminna đã bị phong tỏa bởi pháo binh Ukraine và cả những trận địa mìn, quân Nga đã bất chấp hỏa lực bắn chặn của cả hai bên: pháo của người Ukraine và súng máy, súng cối của Vệ binh quốc gia Nga, chạy vào tất cả những con đường rừng mở tự phát, xé rừng mà chạy về phía Kreminna.

    Đó là những gì đã diễn ra sau sự kiện bi thảm Lyman ngày hôm qua. Chiến tranh là một điều quả thực là kinh khủng – chỉ vì giữ cho cái phông màn của vụ “Sáp nhập 4 tỉnh” nó được đẹp đẽ mà Putox bất chấp những cái chết chắc chắn của quân lính của mình, buông xõng một cái lệnh tàn nhẫn và vô nhân tính. Cũng phải nói rằng, thật đáng buồn cho những người lính Nga khi mà khó có thể nói rằng những lời kêu gọi của phía Ukraine không đến được tai họ. Vậy mà họ vẫn không chịu nổi loạn đi cho dễ được sống hơn.

    Khi tui kể cho ông anh Ukraine về bài #Bình_loạn_của_Phúc_Lai hôm trước, tui có viết về vị trí của Lyman trong hệ thống đường sắt miền Donbas, thì anh ấy bảo: còn có một thiếu sót to lớn. Chỉ trong cuộc chiến tranh này thì tuyến đường sắt Kupyansk – Lyman mới được trọng dụng – điều này làm cho tui nhớ lại có lần đã viết: việc Lyman bị quân Nga chiếm ngày 27/5 đem lại khả năng sử dụng tuyến đường sắt Kupyansk – Lyman sẽ được khôi phục vì đã bị tàn phá nhiều sau 8 năm nội chiến, từ 2014.

    Đến đây tui mới hiểu mình chưa rõ được hết những chi tiết đặc thù của giao thông Donbas. Tuyến Kupyansk – Lyman sẽ có ý nghĩa chỉ trong cuộc chiến tranh này thôi… Nhưng Lyman là điểm đầu phía Bắc của một tuyến đường sắt rất quan trọng của Donetsk, mà điểm cuối phía Nam của nó là… Mariupol. Nếu quân Ukraine cắt được đường sắt Kupyansk – Lyman thì Nga vẫn có thể dùng được cảng Mariupol từ đó hàng hóa theo đường sắt lên Donetsk và đến Lyman, từ đó vẫn hi vọng được vào một kế hoạch tấn công Slovyansk.

    Đó là về quân sự, nhưng về chính trị thì đây là tuyến đường sắt huyết mạch bắc – nam của nước… cộng hòa nhân dân Donetsk. Ngoài tuyến chính này, có còn có một tuyến phụ cũng khá quan trọng là Lyman – Donetsk – Taganrog (thành phố cũng nằm trên bờ biển Azov).

    Như vậy việc chiếm được Lyman đối với quân Ukraine thì ý nghĩa về mặt quân sự cũng… vừa vừa thôi, nhưng nó lại rất có ý nghĩa với… Putox.

    Thứ nhất, những tiếng hô hân hoan từ điện Kremli và Quảng trường Đỏ chưa tắt hẳn, thì quân Nga đã chạy trong một hoàn cảnh hết sức bi thảm khỏi Lyman.

    Thứ hai, nó làm rúng động cả nền chính trị của cái thây ma Cộng hòa nhân dân Donetsk (nay đã thuộc Liên bang Nga) khi mà có mỗi trục đường sắt bắc nam chính, nay đứt luôn cái đầu.

    Hôm trước tui đã đùa: bằng việc hoãn sáp nhập, Putox lấy dép cao su vả vào mặt anh em fan hâm mộ của lão ở xứ Tây Phi, thì bây giờ bằng cú nện này, quân đội của Zelensky đã dùng dép cao su vả hẳn hai cái vào mặt Putox.

    4. Kết.

    Đó, chúng ta đã nói với nhau rồi, tuyên cái bố gì mà chẳng được, ông cứ tuyên bố sao Hỏa là của ông đi cũng chẳng ai quan tâm, thằng Chí Phèo nó nói ấy mà. Tui đảm bảo là Putox có tuyên bố sáp nhập bang Washington và cả Alaska của Hoa Kỳ thì người ta cũng chỉ cần buông một câu: “Tao éo công nhận, bố cái thằng dở hơi!” – thế là xong.

    Trong bối cảnh của cuộc chiến tranh này, quan trọng là những gì đã và đang diễn ra trên chiến trường. Chúng ta đã động viên nhau rất nhiều rồi: không nên quá coi trọng những con số, bao nhiêu ki-lô-mét vuông diện tích bị chiếm… mà quan trọng là chúng ta đã phân tích với nhau rằng: với cái điểm yếu về hệ thống như thế, tụt hậu về công nghệ như thế, thê thảm về chất lượng vũ khí khí tài và quân lính như thế… cố đánh nhau thì chỉ có thua thêm một cách thê thảm (tất nhiên phải có gây thiệt hại chứ!) nhưng không bao giờ thắng được.

    Tui cũng xin đề nghị các bác đang nóng đầu vì việc quân Ukraine để cho Nga chạy khỏi Lyman – không phải là người ta đã đề nghị chạy từ mấy ngày trước sao? Không phải là quân Nga ở Izyum chạy sang Lyman đã không thể đánh nhau sao? Bây giờ quân chạy khỏi Lyman 1 ông sẽ lây vi trùng tâm lý thất bại cho 100 ông khác. Rồi thì quân Nga ở các tuyến phía sau còn chạy nhanh nữa.

    Tuy vậy cũng nên ngó qua mấy con số chút. Sau khi kiểm kê, chính thức quân đội Ukraine đã nhận được viện trợ từ quân đội Nga trên toàn khu vực đông Kharkiv sau đợt marathon là 400 xe tăng còn dùng được, 700 xe bọc thép chiến đấu và 170 hệ thống pháo binh các loại. Tui tin là chương trình Lend-lease của Nga cho quân đội Ukraine mới chỉ bắt đầu.

    Bản tin chiến sự của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tại đây:

    https://www.facebook.com/thelastvag...xJrts3LoEporMbxoZjCpgEzBgbMXZdasdkVpwaxys6bal

    #Nga_xâm_lược_Ukraine

    #Bưng_bô_cho_Hòa_bình
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Thế nên mới phải động viên thêm 300k lính.

    Oánh nhau mà công nghệ vũ khí chênh lệch quá thì chỉ có lấy máu ra để bù lại thôi.
  6. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1.947
    Chúng nó đang mang hột nhân ra cắn đổng lên mà. Vũ khí toàn đồ chính xác thấp. Nên nó mới đẻ ra cái vụ bắn bão lửa bằng pháo binh. Chết mấy thằng hậu cần, gánh còng lưng cũng ko đỡ nổi.
    chienbinhTECAusadok thích bài này.
  7. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    Tham nhũng, quay tay là 1 chuyện, cái em đang nghĩ là dù giảm được quay tay tham nhũng, thì việc phát triển các vũ khí mới ở Nga thời hậu Soviet là câu chuyện dài đau khổ =(( với gần như mọi quân binh chủng, may ra trừ tàu mặt nước hạng nhẹ (~5k tấn trở xuống) và tàu ngầm. Thời 9x đơn giản là Liên bang tan rã, nghèo kiết xác. 200x tích luỹ được chút, 201x bắt đầu rình rang Su-57 MiG-35 Armata v.v. thì Putin làm ra quả Crimea và Donbas, ăn cấm vận vào mồm và hết đường làm ăn với Ukraine :|
    Babet, chienbinhTECA, usadok2 người khác thích bài này.
  8. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    5.067
    Bọn genz trẻ trâu bây giờ có tâm lý thích phô trương sức mạnh và ngồi xổm lên luật pháp y như Putin

    Ngoài đời bọn nó có thể chỉ là những kẻ yếu ớt, thất bại nên thèm khát được có sức mạnh, muốn làm gì thì làm, đánh ai thì đánh và chúng nó tìm thấy hình ảnh đó trong con người Putin
  9. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2.683
    Thằng cha này 1 chiều, nói láo chẳng khác gì bọn rồ Nga. Đờ mờ có cái chỗ bé tý đấy nó dồn đống trang thiết bị vào làm kẹc gì. Trừ hao đi lấy 10-20% con số đấy là hoẹp lý.
  10. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    Cả trận Kharkiv thu được tầm ấy cũng là bình thường mà, gần chục nghìn km2 mà bé gì ?
    --- Gộp bài viết: 02/10/2022, Bài cũ từ: 02/10/2022 ---
    Lựa chọn như anh lính Nga này là đúng đắn này :))
    https://twitter.com/i/status/1576500026809143297
    --- Gộp bài viết: 02/10/2022 ---
    [​IMG]

    Theo tổng hợp từ 2 phía thì quân Ukr tập trung đc 150 phương tiện xe cộ đã giải phóng Zolota Balka phía Bắc Kherson, quân đã phải Nga rút lui về tuyến sau.
    Babet thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này