1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Cho là nó thay ra thế mà đến set chung kết cuối cùng nó không biết thay vào lại thì quá khờ :) Hoặc là nó cố ý muốn thua, nhưng mà cái giải này cố ý muốn thua để làm gì
    Kể ra VN thua Thái bao nhiêu năm là do tâm lý chứ chứ không phải nó vượt trội hơn mình hẳn . Có thể 4T đi Nhật về nên tâm lý được cải thiện tí chút chăng? Dù sao cũng đánh với Nhật Tây mãi rồi, về nhà đánh với ao làng chắc cũng tự tin hơn tí chút :)

    Giải TG nghe bảo đánh ở TQ bác
  2. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Thật ra bc nữ có nhiều thuận lợi để phát triển đấy, nói chung kết quả như hôm qua là cũng cả quá trình phát triển lâu dài rồi chứ chả phải may mắn rơi vào đầu đâu, các bác có thấy là mấy chục năm nay cứ hễ giải bc nữ VTV đến tỉnh nào là sân cháy vé hết không, từ đó mới kéo được tài trợ để tái đầu tư cho bc phát triển như bg.
    Với 1 điều quan trọng nhất là bg các cháu gái 2k nó cao khủng lắm, lúc trước kiếm nữ 1m75-1m8 khó chứ giờ vào bất kỳ trường cấp 2,3 nào cũng quơ được cả nắm, đầu vào tốt tự nhiên sẽ có đầu ra ngon ngay.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Giải này đúng là giải thường niên. VN tham dự nhiều nhưng các giải trước thường chỉ cử CLB đi đại diện (Bình Điền Long An hoặc Liên Việt Postbank v.v...). Kết quả thì thường là loại vòng bảng, cũng có năm vào được tứ kết (khi có nhiều hơn 8 đội tham gia) hoặc bán kết nhưng không đi xa hơn.
    Chỉ năm nay vì sắp đánh SEA Games nên VN xin phép AVC cho tuyển QG đi đánh, mục đính là để tập huấn cho SEA Games và cân đối đội hình, chứ cũng không phải là cố ý lấy dao phay chém gà. Bởi bọn kia cũng không tệ chút nào. Ví dụ cho CLB vô địch của Nhật (Hisamitsu), ba lần VĐ giải này, bình thường họ phải ngang cấp tuyển QG VN rồi chứ không thua. Thái thì như tôi đã nói có 4 tuyển thủ, còn con cựu tuyển thủ (Nootsara Tomkom) vốn là VĐV chuyê`n 2 hàng đầu châu Á. Mặc dù đã 40t, giải nghệ mới quay lại nhưng trình vẫn hơn hẳn đám đàn em kể cả ở tuyển Thái. Hết giải nó còn giành giải chuyền 2 xuất sắc nhất là đủ biết trình nó còn xịn tới đâu. Cho tái đấu chưa chắc VN đã thắng được.
    Nói chung về CLB thì giải này chỉ thiếu CLB vô địch TQ nữa là đủ mặt các CLB mạnh nhất của châu Á. TQ giải này chỉ đưa bọn đứng thứ 4 tham gia. Hàn Quốc và Bắc Hàn không có đại diện, nhưng CLB của hai nước này nếu có tham gia thường kết quả cũng không cao

    Vậy để nói cái này cũng là may mắn và gặp thời, gặp cái ngày sung tự nhiên ra chiến tích, thì cứ vui một lần cho biết :) Chứ các lần sau lại đưa CLB đi thì lại bị loại ngay vòng bảng thôi, mà kể cả có cho tuyển QG đi cũng chưa chắc đã lặp lại được.

    Bóng chuyền VN muốn đi Grand Prix hay các giải tầm TG thì phải ở vào top 3 top 4 châu Á. Cái này khó. Muốn được vậy phải đánh ngang ngửa Thái Nhật Tàu, và phải hơn hẳn phần còn lại (HQ, Bắc Hàn, Kazakhstan, Đài Loan etc). Hiện giờ mình vẫn thua xa tốp đầu và chỉ ngang ngửa tốp sau.
    (Tuyển QG Thái giờ xịn vãi, mấy năm trước thắng cả Tàu ở chung kết giải châu Á, còn năm rồi đánh thắng một mớ đội ở Nations League, vào được tới vòng hai.
  4. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    1.102
    Bọn fan Thái từ ván thứ 3 hơi thua tí đã kêu HLV cho lại cầu thủ chính thức vào, không để Việt Nam lấy lại tinh thần. Còn sau khi hoà 2-2 bọn nó bảo giờ chắc chắn Diamond thua rồi, vì trong bóng chuyền tinh thần đóng vai trò quan trọng lắm. Mà không chỉ là tinh thần, còn "momentum" nữa. Nên lúc bọn nó đang dẫn 2-0 thì nhiều đứa cũng bảo chiến thắng dễ dàng cho Thái, ai dè... 4T cân team, không bỏ cuộc.
    hoa_khanh thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Đã công bố danh tính các VĐV VN dính doping ở sea games:
    -------------
    "Trước khi sử dụng, tôi đã hỏi ý kiến của bác sĩ về các thành phần và được cho phép dùng. Tuy nhiên, đây là loại thuốc mới tung ra thị trường nên chúng tôi chưa lường hết mọi chuyện. Chúng tôi dùng chung loại này nên đều bị dính doping", Quách Thị Lan nói thêm.

    Ngoài Quách Thị Lan, 4 VĐV khác của tuyển điền kinh Việt Nam cũng dương tính với doping là Khuất Phương Anh, Vũ Ngọc Hà, Hoàng Thị Ngọc và Lê Ngọc Phúc.

    5 VĐV này đều có thành tích cao ở SEA Games 31. Cụ thể, Quách Thị Lan giành HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m và HCĐ 400m, Khuất Phương Anh giành HCV 800m, HCB 1.500m, Vũ Ngọc Hà giành HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước, Hoàng Thị Ngọc giành HCV tiếp sức 4x400m, còn Lê Ngọc Phúc là chủ nhân HCB các nội dung 400m và tiếp sức 4x400m.

    _____________

    Thấy hơi ngây thơ, ko biết là thật hay giả? Thuốc mới ra chưa rõ thành phần cũng uống? Mà uống chỉ để tỉnh táo hơn? Sao không dùng cà phê cho dễ?

    Mà hỏi bác sĩ rồi, bs nói OK thì trách nhiệm chính là ở bs chứ nhỉ? Chứ VĐV đâu phải chuyên gia mấy vụ này? Sao không công bố danh tính bs luôn để thiên hạ biết mà tránh? Trừ khi chính VĐV đã biết là cấm nhưng vẫn cố uống vì bs trấn an: thuốc mới, thử doping không ra đâu, yên tâm :)
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Rảnh ngồi coi séc cuối cùng trận bán kết giữa VN và đại diện TQ:


    7:48 bọn kia bực quá đập bóng vào người ông HLV VN luôn :)
    12:30 Khánh Đang có quả cứu bóng bằng chân y như cầu thủ bóng đá. Chắc cũng có ăn tập đá bóng hay sao chứ bình thường tay mơ làm gì đá được như vậy? Nói về độ chuẩn xác thì hơn ông Vũ Tiến Long nhà mình nhiều :)
    (Luật bóng chuyền cho phép chạm bóng bằng tất cả các phần trên cơ thể chứ không chỉ dùng tay mà thôi. Tuy nhiên các phần khác thường đánh bóng không chính xác bằng dùng tay nên không ai làm, trừ khi đang cứu bóng. Chạm bóng bằng ngực hoặc đùi cũng dễ bị lỗi dính bóng)
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Ngồi xem hết cả trận bán kết và chung kết xem sao. Phải nói chiến thắng này ko phải ăn may, VN có tiến bộ so với trước nhiều
    - Điểm cộng đầu tiên là cả đội bây giờ phát bóng rất tốt. Cả hiệp phát hỏng trung bình chỉ chừng 1 quả. Hiệp 5 trận chung kết căng thẳng như vậy không phát hỏng quả nào luôn. Ngày xưa thì mỗi hiệp phải 3 quả. Phát bóng hỏng rất ảnh hưởng tới tâm lý, vì cả đội cày cuốc được một điểm, xong phát hỏng biếu không cho đối phương một điểm, nhìn thấy nản.
    - Bắt bước 1 (dân gian chỗ tôi gọi là bắt bê rê, ko biết trong Nam ngoài Bắc gọi là gì) tương đối xịn. Nên ít khi mất điểm lãng xẹt từ mấy pha đó
    Đỡ được hai điểm yếu này thì coi như mỗi hiệp không mất 4-5 điểm. Ngày xưa thì xác định mất, giờ thì 4-5 điểm đó thành điểm tranh chấp, 50-50. Nếu như ngày xưa thua sát nút thì giờ có thêm mấy điểm đó thành ra thắng
    - Có Thanh Thuý tấn công lợi hại, toàn diện, công, thủ, phát bóng cái gì cũng hay. Cứu bóng lăn xả không kém gì libero. Ngọc Hoa ngày xưa chỉ tấn công thôi chứ phát bóng như đuổi ruồi. 4T không những toàn diện mà thể lực dồi dào, đánh 5 hiệp vẫn đập ầm ầm. Không biết cứ bắt 4T cày mãy như này có khi nào bị chấn thương không.
    - VN có dàn kép phụ tương đối. Ngoài Như Quỳnh rất hứa hẹn thì mấy em Trinh x 2, Tú Linh các thứ đều còn trẻ, cao và đánh ổn định, công thủ đều được. Nên khi cần vẫn có người góp sức ghi điểm (mặc dù nói cho ngay là nếu không có 4T thì VN không có cửa).
    - Tâm lý tốt hơn trước. Ngày xưa toàn thắng 1 hiệp lúc đầu sau đó thua. Giờ mấy trận bán kết giải này toàn lội ngược dòng. Để phải lội ngược dòng có nghĩa là ra quân lúc nào cũng hơi chệch choạc, nhưng điểm cộng là chứng tỏ HLV giỏi thay đổi chiến thuận, và VĐV có tâm lý vững, biết tập trung vào từng điểm một, không phân tâm, không buông xuôi.

    Tất nhiên cái gì cũng là một quá trình chứ không phải đùng một cái có ngày hôm nay. Mấy cái vụ tâm lý, phát bóng, đỡ bước 1 là chuyện lâu dài, hàng chục năm nay. Giải này đỡ một chút nhưng không biết sau này ra sao.
    Mở ngoặc nói thêm là ở giải Asian Cup năm ngoái, VN đã cho thấy chút hứa hẹn khi lần đầu tiên đứng thứ 4 chung cuộc. VN chỉ thua 3 đội mạnh nhất châu Á: thua Thái 0-3 ở trận tranh hạng 3, thua Nhật 1-3, thua TQ sát nút 2-3, và thắng tất cả đám còn lại: Hàn Quốc, Philippines, Đài Loan...

    Môn bóng chuyền nữ này hơi giống cầu lông ở chỗ ao làng nhỏ xíu mà có tới 3 đội top 6 châu Á: Thái, Việt, Phi. Nên VN hầm hố vậy chứ trông cái HCV SEA Games không biết bao giờ mới có. Trong khi cả cái vùng Tây & Nam Á bao nhiêu nước chẳng có đội nào, VN mà đánh giải khu vực ở đó thì ẵm HCV cái một :) (Tất nhiên 1 phần vì bọn đạo Hồi ko thích đàn bà chơi bóng).
    Cầu lông thì ao làng quá đỉnh rồi. Thái Mã Indo cũng top 6 châu Á, có khi top 6 TG luôn cũng không chừng (Vì thật ra cả thế giới ngoài Đan Mạch ra không nước nào cạnh tranh được với châu Á). Đến thằng Loh người Sing, vô địch cầu lông TG về chung kết ao làng còn thua nữa, nói gì :)
    ptsondr thích bài này.
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.170
    Đã được thích:
    5.564
    Thanh Nhã đúng là truyền nhân của Văn Tèn, nhọn cẳng ghê.

    Giờ mới để ý là Sea Games không hạn chế tuổi bóng đá nữ, coi như luyện quân cho WC luôn. Mà tuyển VN nhiều U40 thật.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cháu Thuỳ Trang vừa có bàn đẹp thật, sút ngay rìa cấm địa mà ở góc hẹp như vậy. Phải nói là nó rất tự tin vào kĩ thuật của mình mới xử lí ngọt được như thế. Pha đấy phản công nhìn rõ có 2 đồng đội chạy thoáng bên trong mà nó vẫn kịp nhìn ra là gôn đối phương lên cao để sút thẳng thì đúng là quá bình tĩnh, đúng là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm có khác.

    Mà cũng là gôn nữ nó lùn thì mới dứt điểm kiểu đó được chứ gôn nam nó cao, thì khó mà xử lí thế được, Sút mạnh thì khó chính xác, mà lốp nhẹ thì nó đủ thời gian với hoặc chạy về. Gôn cũng đứng sai vị trí, pha đấy chả hiểu le ve ra tận vòng 5m50 làm cái gì.

    Tất nhiên quả đấy công lớn cũng là của Thái Thị Thảo băng lên tận giữa sân để cắt bóng phản công.
    Tình hình này có khi cũng chưa chắc vào nhỉ, ko hiểu tính điểm với hiệu số thế nào, chứ kịch bản mình thua Phi đậm, 3 thằng thắng nhau vòng quanh rồi xét hiệu số thì bọn Miến nó lợi nhất vì vòng cuối chỉ còn phải gặp bọn Mã hết sổ gạo tha hồ giã bàn.

    Xem qua tí trận Phi- Miến lần trước thì có vẻ đám Phi kiều bị sốc nhiệt không thể hiện hết được, chạy rề rề ko. Tất nhiên là nó vẫn ép sân và chỉ thua bàn pen cuối trận, chứ nó đá đúng sức thì VN nó còn táng cho 3 nháy nữa là Miến. Không rõ trận cuối đá lúc mấy giờ, có khi đá sớm mình lại lợi hơn.
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.170
    Đã được thích:
    5.564
    Thuỳ Trang chắc già nhất đội rồi ông ơi, cháu gì nữa :-D

    Vịt - Sing đang tranh nhau lượm vàng chung kết bơi. Năm nay có thêm 24 bộ huy chương món vòi hơi chân vịt nữa thì ai chơi lại Vịt.

    Lần cập nhật cuối: 06/05/2023

Chia sẻ trang này