1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 6, Khách: 1):
  2. Your_Friend_new,
  3. lamali,
  4. hoalongtrang,
  5. alsou1
  1. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Người hùng trứ danh của nước Nga, đồng chí Tin Hói, người từng được biết đến với những hành động đầy mạnh mẽ như bắn súng 2 tay, lái máy bay tiêm kích và đua mô tô với tốc độ ánh sáng, những tuyên bố tầm vũ trụ đang đối mặt với một thử thách đặc biệt. Ông không ai khác ngoài tay đầu bếp Zhin!

    Đôi khi một tay đầu bếp đơn giản cũng có thể làm cho người mạnh trở nên yếu đuối. Một tay đầu bếp đánh bại danh hão của một anh hùng, có lẽ đó là một thử thách không ai có thể ngờ đến!


    Putin có thể sớm được nhớ đến với cái tên “Putin - kẻ yếu đuối”


    Than người ngực trần hùng cưỡi gấu, lái máy bay, đua mô tô, đệ bát đai đen Judo, bắn súng 2 tay như 007, gái gú hàng đàn theo sắp có ngoại hiệu mới


    Putin có thể sớm được nhớ đến với cái tên “Putin - kẻ yếu đuối”
    Đầu năm nay, tôi đã viết một bài tiểu luận cho những trang này, có tựa đề “ Tại sao Vận may của Vladimir Putin lại hết ,” giải thích lý do tại sao cuộc xâm lược toàn diện của Putin vào Ukraine đã làm suy yếu quyền lực của ông ta hơn bất kỳ sự kiện nào khác trong hai thập kỷ cai trị nước Nga của ông ta . Cuộc nổi dậy gây sốc ngày 23–25 tháng 6 của Yevgeny Prigozhin chỉ xác nhận giả thuyết đó. Bất kể chi tiết cuối cùng của thỏa thuận giữa Prigozhin và Putin hay tuyên bố của những người tuyên truyền Điện Kremlin và những người ủng hộ họ ở phương Tây, Putin đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này yếu hơn nhiều so với chỉ vài ngày trước . Và anh ta sẽ không có nhiều cơ hội để củng cố quyền cai trị của mình sớm.

    Việc Tập đoàn Wagner - một công ty bán quân sự tư nhân do Prigozhin lãnh đạo - tồn tại đã là một dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Putin. Các nhà lãnh đạo mạnh mẽ không tạo ra và trả tiền cho lính đánh thuê để họ chiến đấu. Họ dựa vào quân đội thông thường. Tất nhiên, trong nhiều năm, Điện Kremlin đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với Wagner và trên thực tế, nhóm này đã làm như vậy khi nhóm này hoành hành khắp Syria bắt đầu từ năm 2015 và thực hiện các vụ thảm sát ở Cộng hòa Trung Phi vào năm 2021 và 2022 và ở Malivào năm 2022. Phần lớn thời gian kể từ khi thành lập nhóm vào năm 2014, Prigozhin cũng thẳng thừng phủ nhận sự tồn tại của nó. Bí mật này cũng là một dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Putin. Các nhà lãnh đạo yếu kém, tội phạm cần phải che giấu mối quan hệ của họ với các lực lượng quân sự của họ. Các nhà lãnh đạo mạnh mẽ, hợp pháp thì không. Chỉ đến tháng 9 năm 2022, mối quan hệ của Wagner với nhà nước Nga mới được công khai thừa nhận.

    Lực lượng Wagner được triệu tập để chiến đấu ở Ukraine vào tháng đó là một dấu hiệu khác cho thấy sự yếu kém của Putin. Còn nhớ đoạn phim Prigozhin đi khắp các nhà tù Nga để chiêu mộ lính nghĩa vụ . Cuộc chiến kéo dài hơn nhiều so với dự kiến, các lực lượng Nga đã mất quyền kiểm soát đối với những phần lớn lãnh thổ từng bị chiếm đóng, và Putin đã cạn kiệt binh lính. Do đó, Putin cảm thấy bị thôi thúc - vì yếu đuối chứ không phải sức mạnh - để yêu cầu Prigozhin và những tên tội phạm mới được thuê chiến đấu ở Ukraine, đặc biệt là trong Trận chiến Bakhmut kinh hoàng.

    Có lẽ Putin đã dung túng cho việc Prigozhin công khai chế giễu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tướng Valery Gerasimov vì Wagner đã mất hàng nghìn chiến binh ở Bakhmut. Nhưng những cuộc tấn công thô bạo, công khai của Prigozhin vào vòng thân cận của Putin—đặc biệt là Shoigu và Gerasimov—là một dấu hiệu khác cho thấy sự yếu kém của ông ta. Và theo thời gian, những cơn thịnh nộ này leo thang. Trong đoạn video ghi lại những lời lăng mạ mà Prigozhin đăng trên Telegram , anh ta ngày càng tỏ ra thờ ơ với các quan chức cấp cao của Nga này, nhưng không phải đối mặt với sự trừng phạt nào từ “người mạnh mẽ” của Điện Kremlin. Những bức ảnh Shoigu và Putin để ngực trần câu cá trên thuyền đã từng được truyền thông Nga lan truyền để nhấn mạnh sự gần gũi của họ, nhưng Putin đã không làm gì để bảo vệ người bạn của mình một cách công khai.

    Lo lắng về tương lai của đội quân tư nhân và sự sống còn của chính mình, Prigozhin sau đó đã tăng tiền cược. Các nhà chức trách ở Moscow đã chỉ thị cho lính đánh thuê Wagner gia nhập quân đội thông thường của Nga vào cuối tháng. Vài ngày trước, Prigozhin thậm chí còn tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang Nga đã nổ súng trực tiếp vào những người lính Wagner của anh ta , giết chết một số người của anh ta. Vì vậy, Prigozhin quyết định rằng lựa chọn duy nhất của họ là khởi động một “cuộc tuần hành vì công lý” trước tiên tới Rostov và sau đó tới Moscow như một cách gây ấn tượng để thuyết phục Putin loại bỏ và truy tố Shoigu và Gerasimov, những người mà theo lãnh đạo Wagner, đã cố tình lừa dối Putin. Những người lính Nga, và người dân Nga. Khi ông giải thích trong một video dài 30 phút trên Telegram,Bộ Quốc phòng Nga đã cố tìnhđã đánh lừa mọi người tin rằng Nga đang phải đối mặt với mối đe dọa sắp xảy ra từ Ukraine và NATOvào tháng 2 năm 2022.

    Ngược lại, Prigozhin cho biết trong video, tình hình ở Donbas trước cuộc xâm lược toàn diện không khác gì so với những gì đã xảy ra kể từ năm 2014, đồng thời cho biết thêm rằng không có "sự gây hấn điên cuồng" nào từ Ukraine và Ukraine không có kế hoạch tấn công . tấn công Nga cùng với NATO. Theo Prigozhin, cuộc chiến bắt đầu để 1) “một lũ hạ đẳng có thể bộc lộ và quảng bá bản thân, chứng tỏ họ là một đội quân mạnh như thế nào,”2) Shoigu có thể nhận được cấp bậc nguyên soái và ngôi sao Anh hùng nước Nga thứ hai (được cho là một sắc lệnh như vậy đã được chuẩn bị trước cuộc chiến toàn diện), và 3) các nhà tài phiệt có thể biến cựu chính trị gia Ukraine lưu vong Viktor Medvedchuk trở thành tổng thống của Ukraine và cào trong chiến lợi phẩm của chiến thắng quân sự. Prigozhin cũng nói thêm rằng người Ukraine đang nghiền nát quân đội Nga vốn đang bị “rửa trong máu” và gọi báo cáo của Bộ Quốc phòng về việc tiêu diệt xe tăng phương Tây và binh lính Ukraine là “hoàn toàn vô nghĩa ”. Prigozhin chưa bao giờ kêu gọi chấm dứt cuộc xâm lược, theo cách nói của ông, là một “ cuộc chiến thiêng liêng ” và thận trọng tránh chê bai Putin. Nhưng lời chỉ trích gay gắt của Prigozhin đối với các quan chức quân sự cấp cao của Nga đã gây sốc.

    Tuy nhiên, Putin, trong một dấu hiệu khác của sự yếu kém hoặc do dự, dường như đã làm rất ít để ngăn chặn cuộc binh biến này. Washington Post đưa tin rằng tình báo Hoa Kỳ đã biết từ giữa tháng 6 rằng Wagner đang lên kế hoạch cho một cuộc nổi dậy và đã thông báo cho Quốc hội Hoa Kỳ về việc đó. Nếu CIA biết về những kế hoạch này từ nhiều tuần trước, chắc chắn tình báo Nga cũng phải biết. Nhưng cho đến ngày 25 tháng 6, Putin không làm gì để ngăn cản kế hoạch của Prigozhin.

    Sau đó Prigozhin hành quân đến Rostov-on-Don, một thành phố phía nam với 1,1 triệu dân, giành quyền kiểm soát tất cả các mục tiêu quân sự lớn mà không gặp phải sự kháng cự nào. Wagner được cho là đã làm được điều tương tự ở Voronezh , cách Moscow sáu giờ lái xe (mặc dù tuyên bố này đang bị tranh cãi khi viết bài này). Lần này, đã có một số cuộc giao tranh giữa Wagner và quân đội Nga, dẫn đến việc ba máy bay trực thăng và một máy bay của Nga bị bắn rơi , đồng thời giết chết khoảng mười lăm phi công quân đội , cũng như một vụ hỏa hoạn lớn tại kho nhiên liệu Voronezh. Việc Wagner có thể di chuyển dễ dàng như vậy qua nước Nga chứng tỏ rằng Putin không còn độc quyền quản lý bạo lực nữa —một dấu hiệu khác của sự yếu kém.

    Đối mặt với một lực lượng vũ trang giàu kinh nghiệm, được huấn luyện bài bản đang tiến về Moscow, Putin cuối cùng đã phản ứng. Trong một bài phát biểu khẩn cấp trước toàn thể quốc gia, anh ta gọi Prigozhin và những người lính đánh thuê của anh ta là “những kẻ phản bội”, mặc dù không một lần nhắc đến tên anh ta. (Putin cũng không bao giờ nhắc đến tên của nhà lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny.) Putin kêu gọi những người lính nhận thấy mình theo phe đen tối đừng “phạm sai lầm chết người”, kêu gọi đoàn kết và nhấn mạnh rằng xung đột nội bộ chỉ dẫn đến tình trạng hỗn loạn, huynh đệ tương tàn và cuối cùng đầu hàng. Putin qua đó thừa nhận mức độ nghiêm trọng của cuộc binh biến của Prigozhin. Nhưng trong bài phát biểu này, một lần nữa Putin tỏ ra mạnh mẽ, dứt khoát và sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại kẻ thù của mình, như ông đã làm nhiều lần trước đây. Ông gọi động thái của Prigozhin là sự phản bội, con đường tống tiền và khủng bố, xứng đáng với “ sự trừng phạt không thể tránh khỏi ”.

    Và sau đó, thật ngạc nhiên, Putin đã rút lui. Thay vì đáp trả bằng vũ lực chống lại những người theo chủ nghĩa nổi dậy, anh ấy đã ký một thỏa thuận với Prigozhin, được nhà lãnh đạo Belarus Aleksandr Lukashenka đàm phán với tất cả mọi người — không hẳn là một động thái quyền lực. Putin được cho là đã bác bỏ mọi cáo buộc hình sự đối với Prigozhin, cho phép anh ta rời đi Belarus, đưa ra lời hứa rằng cả Prigozhin và những người lính Wagner sẽ không bị truy tố, đồng thời đề nghị những người lính Wagner không tham gia binh biến ký hợp đồng mới với Bộ Quốc phòng. Ngay sau đó, các sản phẩm liên quan đến Wagner đã bị xóa khỏi Wildberries, Amazon của Nga , đã quay trở lại trang web và các bài báo về việc FSB khám xét trụ sở Wagner trên khắp nước Nga đã bị xóa khỏi các trang web truyền thông nhà nước.

    Khi Prigozhin và những người lính đánh thuê của anh ta rời khỏi Rostov, cư dân địa phương đã cổ vũ họ. Bản thân Prigozhin, khi rời khỏi Rostov trên chiếc SUV màu đen, đã đánh giá kết quả của cuộc binh biến là “ bình thường ”, tuyên bố rằng đã “ tiếp sức cho tất cả ”. Khi cảnh sát xuất hiện trở lại để thiết lập lại quyền lực, chính những người dân đó đã chế nhạo họ. Đó là những hình ảnh không thể an ủi Putin. Trong nhiều năm, Putin đã đè bẹp thành công mọi kẻ thách thức chính trị, đáng chú ý nhất là Navalny, người mà lần đầu tiên anh ta cố gắng ám sát và sau đó đã bị bắt giữ. Cuối tuần trước, một kẻ thách thức mới đối với Putin đã xuất hiện, chỉ có điều kẻ này có một lực lượng vũ trang sát cánh cùng ông ta. Và không giống như các cuộc biểu tình quần chúng tự phát nổ ra để bảo vệ Boris Yeltsin chống lại âm mưu đảo chính vào tháng 8 năm 1991, không có dấu hiệu huy động quần chúng để bảo vệ Putin. Ngay cả một số nhà tuyên truyền hiếu chiến nhất của Putin cũng im lặng trong cuộc đối đầu quân sự.

    Ngay cả sau khi thỏa thuận Putin-Prigozhin được công bố, vấn đề Wagner của Putin vẫn còn đó. Hầu như không ai trong số những chiến binh cứng rắn này chấp nhận lời đề nghị của Điện Kremlin để gia nhập quân đội thông thường của Nga. Vào ngày 26 tháng 6, Prigozhin báo cáo rằng chỉ một số ít lính đánh thuê của anh ta “ đồng ý ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng vì mọi người đều hiểu rằng điều này sẽ dẫn đến mất khả năng chiến đấu.” Vì vậy, để đáp lại, Putin cảm thấy buộc phải xuất hiện trên truyền hình quốc gia khác, trong đó ông cố gắng chia rẽ những người lính Wagner với chỉ huy của họ. Trong khi tăng gấp đôi việc dán nhãn cho các chỉ huy Wagner là những kẻ phản bội, Putin đã tôn vinh những người lính Wagner là những người yêu nước và anh hùng. Trong một dấu hiệu yếu kém khác, Putin đã cầu xin những người lính này gia nhập phe của mình và từ bỏ các nhà lãnh đạo của họ. Putin đang cố gắng xoa dịu chính những chiến binh mà chỉ vài ngày trước đó đã tổ chức một cuộc binh biến chống lại quân đội của ông. Thông điệp công khai của Putin lặp lại một cách kỳ lạ điều mà Prigozhin đã cố gắng thực hiện với các lực lượng thông thường của Nga trong thông điệp của ông ấy những ngày trước đó - tách các tướng lĩnh khỏi các binh nhì bằng cách gán cho các chỉ huy là tội phạm.

    Putin vẫn nắm quyền kiểm soát nước Nga. Chế độ của ông không sụp đổ. Điều đáng chú ý là rất ít binh lính chính quy đào ngũ để tham gia cuộc binh biến của Prigozhin, và không một thống đốc nào đứng về phía những người làm đảo chánh. Và không đổ máu lớn, Putin đã giải quyết được ít nhất một phần vấn đề nhức nhối của sự trỗi dậy của Prigozhin. Bất chấp những tin đồn, có vẻ như Putin không đồng ý lật đổ Gerasimov hoặc Shoigu trong thỏa thuận của ông với nhà lãnh đạo Wagner. Việc đạt được thỏa thuận quá nhanh đặt ra câu hỏi về sự tham lam trong các kế hoạch binh biến của Prigozhin. Mặc dù cuộc đối đầu giữa Putin và Prigozhin đã tạm dừng, nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Với hồ sơ theo dõi của Putin về việc tìm cách trả thù những kẻ bị cáo buộc phản bội, bao gồm cả những người sống lưu vong ở nước ngoài (vụ ám sát Sergey Litvinenko ở London và âm mưu ám sát Sergey Skripal ở Salisbury, Vương quốc Anh, và Aleksandr Poteyev ở Miami), Putin có lẽ vẫn chưa xong việc với Prigozhin. Nếu Prigozhin chết một cách bí ẩn, điều đó sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những kẻ âm mưu đảo chính khác.

    Tuy nhiên, về tổng thể, cuộc binh biến này đã làm suy yếu hình ảnh của Putin với tư cách là một nhà lãnh đạo toàn năng. Trong giới tinh hoa – chỉ huy quân sự, lãnh đạo chính phủ, thống đốc, doanh nhân – Putin sẽ nổi lên từ cuộc khủng hoảng này. Và trong khi gần như không thể đo lường dư luận bên trong nước Nga, thật khó để tưởng tượng rằng xã hội Nga bây giờ cảm thấy an toàn hơn hoặc tin tưởng hơn vào nhà lãnh đạo của họ. Hiện tại, các nền tảng truyền thông xã hội đã tràn ngập những thông điệp giận dữ về sự hèn nhát và bất tài của lực lượng an ninh Nga. Bằng chứng mang tính giai thoại từ các đường phố ở Rostov cho thấy không ủng hộ Putin mà ủng hộ đối thủ của ông ta. Mọi người muốn thay đổi. Điều quan trọng nhất có lẽ sẽ là cuộc khủng hoảng này ảnh hưởng như thế nào đến tinh thần của các lực lượng Nga đang chiếm đóng các khu vực của Ukraine. Trên các kênh Telegram vẫn được mọi người Nga truy cập dễ dàng, Prigozhin đã nói chuyện trực tiếp với những người lính này, nói với họ rằng chỉ huy của họ đã lừa họ chiến đấu và chết trong một cuộc chiến vô nghĩa. Nếu niềm tin đó được giữ vững, Putin, Gerasimov và Shoigu sẽ gặp rắc rối thực sự.

    Nhìn chung, chiến tranh càng kéo dài, chế độ của Putin sẽ càng yếu đi. Khi những kẻ xấu đánh nhau thay vì tấn công những người tốt, đó là tin tốt cho những người tốt. Bất cứ điều gì làm suy yếu Putin đều tốt cho Ukraine. Nó đơn giản như vậy. Những người không muốn thấy một nhà nước Nga sụp đổ nên thúc đẩy Putin ngừng chiến tranh ngay bây giờ. Những người, như Tập Cận Bình, những người muốn Putin tiếp tục nắm quyền, cũng nên thúc giục Putin chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt.

    Putin muốn được ghi vào sử sách nước Nga với tư cách là nhà lãnh đạo ngang hàng với Peter Đại đế hay Catherine Đại đế. Khát vọng đó đã bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc nổi loạn của Prigozhin. Hiện tại, Putin the Weak trông giống như một văn bia có nhiều khả năng hơn Putin Đại đế.

    Michael McFaul , cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Nga, là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Stanford, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spogli.
    chienbinhTECA, Babet, goodbyept2 người khác thích bài này.
  2. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.740
    Đã được thích:
    2.263
    Cậu lính tình nguyện người Mỹ hi sinh đầu tháng 5 /2023 báo chí đưa tin hết rồi .
    Thảm hại cho các fan ủng hộ Nga quá toàn lấy tin cũ để quay tay , xe tăng Leopard dẫm mìn cách đây 20 ngày quay tay suốt đủ kiểu góc chụp .

    Giờ Ukraine lấy lại 130 km2 lãnh thổ cứ từ từ lấn dần lấy lại hết đất . Fan Nga toàn mấy tin cũ thẩm du .

    https://euromaidanpress.com/2023/05...erican-volunteer-killed-in-action-in-ukraine/

    [​IMG]
    phuongbasegoodbyept thích bài này.
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Hoá ra các loại thuyết âm mưu từ việc diễn kịch đến việc Putin không nhắc đích danh Wagner với Prigohzin là phản quốc đều đến từ mấy cái group Telegram của bọn Wagner.

    Lũ giao tuyến thối nát đem về ăn rồi chớ ra cho lũ bò hốc thêm lần nữa.

    Bỗng dưng mò được ra gốc rễ mấy cái thuyết âm mưu giẻ rách này thấy vui phết :D
    nhihong_1991, chienbinhTECAphuongbase thích bài này.
  4. Nobi1987

    Nobi1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2016
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    2.032
    Oác nơ đi là lính nga lại ăn hành ngập mồm ở bà mực :-D bây h lỡ giải tán oác nơ mẹ rồi, tướng tá còn lại toàn bọn ăn hại, trong quân địch mà có mấy thằng tướng ăn hại ghen ăn tức ở như sói gù thì quá may mắn cho quan u cà :-D

    okaybn, chienbinhTECAphuongbase thích bài này.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Wagner về đi làm bảo vệ rồi.
    Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu Wagner giao nộp khí tài hạng nặng

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết Wagner đang chuẩn bị bàn giao các khí tài hạng nặng cho cơ quan này, sau cuộc nổi loạn cuối tuần qua.

    "Công tác chuẩn bị đang được tiến hành để công ty quân sự tư nhân Wagner chuyển giao các khí tài đó cho các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga", Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho hay.

    Khí tài hạng nặng là thuật ngữ để chỉ các loại vũ khí cỡ lớn như xe tăng, pháo, thiết giáp. Tập đoàn Wagner từng được quân đội Nga cung cấp các loại khí tài này để phục vụ chiến dịch tấn công thành phố Bakhmut.

    Bộ Quốc phòng Nga không nêu cụ thể thời điểm chuyển giao cũng như các thành viên Wagner được phép giữ lại những vũ khí gì.

    Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cùng ngày thông báo đã hủy điều tra vụ án hình sự liên quan vụ nổi loạn của Wagner do "những người tham gia đã chấm dứt hành động trực tiếp phạm tội".
    chienbinhTECA thích bài này.
  6. haughtycool

    haughtycool Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    122
    Putin thật nhân đạo, khoan hồng cho đám phản loạn
    chienbinhTECA thích bài này.
  7. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Bọn này diễn sâu quá anh Cừu @CuuMaTri nhuể?

    Bọn Pt vẫn bơm tank Leo cho Ukr

    https://twitter.com/front_ukrainian/status/1673624171912232961
    chienbinhTECA thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.103
    Thế gái không biết coi bản đồ à? tàu pháo nó đứng ngoài biển bắn chứ sao gái bắt nó vào sông bắn? Tàu Svelyak như của ta thì Nga nó có hàng núi. Tàu to cở đó đứng cách bờ 2-3km bắn bừa đek ngán ATGM. Còn TB-2 thì Ukraine đã hết... nói nôm na là khu vực này cần các hệ thống tên lửa bờ đặt sâu trong đất liền Ukraine với tầm bắn trên dưới 100km thì mới chống được Nga dùng ưu thế trên biển để chi viện hoả lực...

    Gái dốt quá tớ chán tớ đek thèm chém nữa
    chienbinhTECAcuchuoi_kt115 thích bài này.
  9. lukhach123

    lukhach123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    1.199
    Tôi chẳng hiểu bác nhiều tuổi chưa nhưng về cơ bản thì bác hành xử sai rồi. Bác đi tranh luận với chị em thì bác sai quá sai. Với tôi chị em chỉ có 1 là luôn đúng, 2 là nếu sai thì cũng bỏ qua.
    becksgiggschienbinhTECA thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.103
    Con bé Oành này cả mười mấy năm nay cứ đến tháng là nó điên điên vậy đó chứ bình thường rất ngoan. Tranh luận chọc quê nó trong mấy ngày đèn đỏ giúp nó giảm xì chét ấy
    chienbinhTECA thích bài này.

Chia sẻ trang này