1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển nữ Việt Nam giai đoạn hậu Worldcup 2023

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 17/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    Pha đó chắc định cứu quả góc, ai ngờ đối lại nhanh, càn lướt hơn. Mục tiêu của mình em nghĩ vẫn là trận với Bồ.
    SAM2_AK47 thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.972
    Đã được thích:
    19.150
    Tui ko xem mà đọc báo thấy nói Vịt ko có pha dứt điểm nào? Cũng hơi buồn nhỉ? Mẽo thì tung ra tới 28 cú sút mà vào mỗi 3 quả thì... hơi kém :D
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Đừng để tỷ số đánh lừa. Tỷ số trận này nếu Mỹ dứt điểm tốt thì bét cũng phải là 6-0. Tôi đếm thấy 3-4 quả cầu thủ Mỹ khung thành trống rồi mà sút lên trời.

    VN cần ít nhất 1-2 cầu thủ có đủ tốc độ tốt như Thanh Nhã và kỹ thuật như Dương Thị Vân để cầm bóng hãm bớt trận đấu lại. Trận vừa rồi 100% là giơ mặt chịu đấm
    SAM2_AK47, atlas07thansau_72 thích bài này.
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.154
    Đã được thích:
    4.808
    Kì vọng trận sau VN ăn được nó giống như hồi tuyển nam Nhật thắng Đức 1-0.
    Ai cũng nghĩ Nhật ăn Costa Rica, kết quả như thế nào.
    Trận này gôn mình chơi tốt, hay hơn bình thường, đội Mĩ dứt điểm không nắn nót.
    VN không tạo được quả lên bóng nguy hiểm nào. Mình cũng cố gắng nhưng kết quả chỉ đến vậy.

    Muốn ăn đội được đánh giá cao hơn phải giữ được quả bóng để tổ chức phản công, dứt điểm phải sắc.
    Thực tế VN đá như thời Miura, phá được bóng nhưng không cầm bóng được, phất dài lên thì Huỳnh Như chậm, yếu, không tranh bóng được.
    Phải tổ chức được nhiều đường phản công như quả trong trận gặp đội Đức. Không thì ghi bàn kiểu gì.
    Trận này VN cũng có 1 đường phản công cuối trận nhưng không phối hợp được nên hồn mà lại sút bừa từ góc cực hẹp.

    VN đáng khen là không bỏ cuộc giữa chừng như Thái, thua hơn chục quả. Nhưng cũng chỉ vậy thôi.
    Gôn VN bắt cũng tốt, chịu khó va chạm, ra vào tốt, chưa cúng đội bạn quả bóng bổng nào. Bắt ổn định được như trận vừa rồi biết đâu đội nào của Tây nó mua, được đi xkld.
    atlas07 thích bài này.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.166
    Đã được thích:
    5.561
    Đá với Mỹ chắc cũng có tí ngoại giao hữu nghị. 2 trận còn lại sẽ thấy rõ thực lực hơn.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Mỹ trận này hơi tâm lý, chắc cũng còn ám ảnh lình xình trận gặp Thái hồi trước. Cho nên tâm thế là "phải thắng, nhưng đậm quá chưa chắc đã hay". Với tâm thế như vậy thì vào trận tự nhiên chân nó cẩu thả, thành ra dứt điểm quá bết.

    VN tuy thua trận này nhưng Kim Thanh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận (hơn cả con gì ghi hai bàn của Mỹ) cũng không tệ :)
    Nhưng KT đi đá nước ngoài là chuyện bất khả thi. Thủ môn 1m65 mà đi nước ngoài thì hoạ may đi Thái Mã Indo.

    Sau trận tôi xem bọn nó bình luận 1 chút. Có 4 đứa thì 3 đứa nó cũng ngoại giao, nói VN đá quả cảm các thứ, Mỹ dứt điểm không hay. Nhưng có thằng Alexi Lalas nói chuyện gấu ó, nó bảo VN trận này chả có cái gì để đe doạ Mỹ, nói chung chẳng có vẹo gì, tôi muốn phải thắng 10-0, chứ 3-0 là cái gì. Nó nói vậy cũng không sai, sự thực thôi, nhưng giọng dè bỉu VN của nó mình nghe cũng hơi tự ái :)

    Mình cuối trận có quả gì em nào nhìn giống con trai đẩy bóng băng xuống chạy ngang (hoặc nhanh hơn) con hậu vệ Mỹ, dẫn tới quả sút cầu âu từ góc cực hẹp. Quả đấy là pha duy nhất mình đua tốc được với bọn nó. Còn lại bọn nó toàn cho mình ngửi khói. Không biết bao nhiêu quả, xuất pháp đồng hàng mà nó chạy 3-4 bước đã trước mình cả mét. Chừng nào chưa bắt kịp được cái đấy thì chẳng có gì nhiều để mà hy vọng. Vì tốc độ thua thiệt ảnh hưởng tới bao nhiêu thứ khác. Nó chặn mình dễ, qua mình cũng dễ, lấy bóng trong chân mình cũng dễ (vì mình chậm, lính qúinh nó bắt bài hết). Thua mọi thứ toàn tập thế thì chỉ có khắc chế, hạn chế bàn thua thôi chứ nói chuyện tấn công và ghi bàn là điều bất khả.

    Nói trận sau có thể khác nhưng trận sau đối thủ cũng vẫn cao hơn nhanh hơn mạnh hơn chứ không bớt. Nói chuyện tranh đấu sòng phẳng thì chỉ có một là gặp bọn ngang tầm (như trong ao làng), hai là bọn to cao nhưng cực gỗ (ví dụ bọn nữ Uzbe hay gì đó). Chứ nữ châu Âu thì chẳng có cửa. Vẫn chỉ mong hạn chế bàn thua thôi.
  7. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    764
    Nhà em vừa làm vừa xem nên không nắm bắt hết. Nhưng lúc xem thì toàn thấy bóng trong chân Mỹ và đá nửa sân mình. Chắc những phút khác cũng thế.

    Ra thế giới mới thấy cái thể hình, thể lực chênh lệch quá nó ảnh hưởng lớn thế nào. Có vẻ nhu cầu Việt kiều (lai Việt) với bóng đá nữ nó cấp thiết hơn nam các bác nhỉ.
    Mà chưa cần ra thế giới, ngay khu vực thôi thì Philipin sắp tới sẽ thống trị nếu họ tung lực lượng mạnh nhất. Chúng ta cần phải thay đổi.
    P/s: à, xem được phút thay người, hình như thay Bích Thùy, trước khi ra khỏi sân dường như em ấy còn quay lại hô "cố lên" thì phải. Tinh thần chị em rất tốt.
    Lần cập nhật cuối: 22/07/2023
    atlas07 thích bài này.
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Nữ VN được 1 cái hơn hẳn Nam VN, ấy là tâm lý. Rất ít có chuyện giật mình, luống cuống, ném gạch, té ngã… các thứ. Xem đỡ tức. Những quả lỗi thì đều là lỗi do chuyên môn, thua thiệt thể hình. Nên chỉ cần qua vài thế hệ nữa (cũng chả lâu lắm đâu), lứa trẻ mới thể hình tốt hơn sẽ cạnh tranh sòng phẳng được. Chẳng nói đâu xa giờ có Thanh Nhã, hiện giờ có thể nói là tiệm cận đẳng cấp WC rồi.

    Bóng đá nữ cũng có cái đặc thù, do cơ thể nữ giới ko thể nào có những pha xử lý độc đáo như bóng nam được, đặc biệt là sút xa, đánh đầu. Nên tuyển nữ Mỹ top 1 Thế giới vẫn chật vật trước tuyển nữ VN này. Chứ giờ nếu cho tuyển Arg đấu với VN mà tung hết sức, đảm bảo ghi bàn dễ như ăn kẹo. Tỷ số trên chục bàn là ăn chắc.
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.154
    Đã được thích:
    4.808
    Thằng Lalas nó nói Vn mình kém thì cũng đúng. Nhưng nó dè bỉu đòi ăn mình 10-0 thì cũng phải xem lại đội tuyẻn Mĩ.
    Nắn nót trong dứt điểm cũng là khả năng mà. Trình độ đội Mĩ dứt điểm không được tại nó không đủ giỏi để ăn mình 10-0.
    tre100dot thích bài này.
  10. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Đội đkvd lúc nào trận mở màn nó cũng khó khăn mà các b, chứ mình mà gặp nó trận 2,3 thì vỡ mồm. Nói chung là mưa tới đâu mát mặt tới đó đi, ra WC cho biết ko khí WC là gì chứ cũng như b₫ nam, chừng nào ko chịu cải thiện gen nhanh mạnh bật vọt thì sẽ ko có % cơ hội nào khi ra tg cả.
    Lần cập nhật cuối: 22/07/2023
    tre100dot thích bài này.

Chia sẻ trang này