1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 0):
  2. caonam_vOz,
  3. uranusk87,
  4. maison2510
  1. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.288
    Đã được thích:
    5.716
    Ban tuyên giáo đã có văn bản về cuộc chiến tranh Nga - Ukraine. Chú cừu @CuuMaTri nhớ xem kỹ video để làm theo chỉ đạo


    youtube]zlE8nOKOk0w
    AK-74, hoalongtrang, Nobi19876 người khác thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.134
    Đạn pháo chùm 155mm UA bắn xuống đầu một nhóm lính Nga đang di tản thương binh. Nhìn thấy rất rõ đầu đạn 155mm rỗng mang theo luồng khói trắng lao thẳng xuống đất, sau đó vài giây là chùm đạn con nổ tung tóe bên cạnh.

    https://twitter.com/TheRoses2022/status/1688091630476427264?s=20
    chienbinhTECA, phuongbasetifosimilan thích bài này.
  3. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1.947
    Bọn IS thì là dạng đánh quấy phá, chứ, bọn đấy sao mà dám đánh giáp ná cà với quân đội.

    Tôi thấy lạ là, liệu có phải do thiếu đạn quá, tấn công qua bãi mìn thì có thể yểm trợ hoặc càn quét bằng pháo binh khi thấy nó bắn phá vào tiền quân chứ nhỉ? (vì không có không quân oanh tạc thì phải phải có pháo binh bắn phá thì quân mới đi được).

    Mà, có vẻ công tác tình báo vùng này bị đuối rồi thì phải. Chắc là bọn Nga nó ổn định xong các khu vực chiếm đóng mất rồi.
    chienbinhTECA thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.134
    Ông anti Nga này rất hài hước, thường xuyên có những câu chọc Putin rất hiểm: Nga tuyên bố phong tỏa biển Đen và Ukraine là người thi hành điều đó =))=))

    https://twitter.com/DarthPutinKGB/status/1688091993233043456?s=20
    --- Gộp bài viết: 06/08/2023, Bài cũ từ: 06/08/2023 ---
    Ảnh vệ tinh cho thấy có tới 4 tàu xúm quanh Olenegorski Gornjak để giữ cho nó khỏi chìm

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 06/08/2023 ---
    Ngày không quân Ukraine, cả Tổng thống và Tư lệnh quân đội tham dự các sự kiện vinh danh.

    Chụp ảnh cùng Mig-29

    [​IMG]

    Đằng sau là Patriot

    [​IMG]

    Iris - T

    [​IMG]

    Leo lên buồng lái Mig - 29

    [​IMG]
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.996
    Đã được thích:
    29.085
    Bọn IS nó đánh quân đội chính quy hiện đại như Syria, Iraq chạy tụt quần xém tí mất nước luôn chứ quấy phá gì. Quân thiện chiến như Hezbolah đánh còn không lại nó. Đến khi cả Nga lẫn Mỹ hợp sức không kích bẻ gảy mọi hệ thống của nó để chia nhỏ chiến trường ra cho UCAV Mỹ tuần kích; Cuốc và assad và quân đội Iraq đánh chiếm trận địa thì bọn Wagner với tiền pháo hậu tăng cũng ăn hành bao nhiêu đợt mới ăn được nó.

    Mìn và răng rồng là bẫy chống cơ giới. Trinh sát qua được không bị phát hiện nhưng không thể trinh sát được bãi mìn và các loại IED điều khiển từ xa khác. Như vốn có, cơ giới tây vẫn ngán nhất là IED. Không có phương tiện nào rà ra nó hiệu quả cả. Các nhóm trinh sát thì không thể quyết định được mặt trận mà phải xua cơ giới lên. Cơ giới lên thì mới ăn IED, ATGM và pháo. Nếu trụ lại ở đó để cào phá mìn thì Su-25 và Ka-52 nó rải thảm. Nên đánh vỗ mặt bằng cơ giới và leo thang không yểm là hạ sách. Đánh thế là đi đánh Nga bằng thế mạnh của Nga.

    Dùng pháo đánh vào phòng tuyến quân cơ giới cũng không lên được vì mìn. Và nó sẽ dùng Lancet đánh chết hết pháo cấp tiểu đoàn. Thế là vỡ cơ cấu chi viện hoả lực. Nga giờ nó không dùng pháo để đánh lại pháo vì kiểu hoả khí phân tán - hoả lực tập trung của Ukraine. Nó chỉ lấy loitering munition đi tuần kích từng khẩu đội. Cũng chính vì thế vị trí trận địa pháo binh Nga không hề lộ diện nên các hệ thống chống pháo binh như M142, M270 không hoạt động hiệu quả. Giờ leo thang không quân cũng bằng thừa.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.134
    Trang bị của một phi công Ukraine. Trước ngực đeo một con búp bê tết bằng len

    [​IMG]
    chienbinhTECA thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
  8. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1.947
    2 cái này thì rõ là cần Không quân và Phòng không yểm trợ mà cụ nhỉ?

    Tôi thấy mấy báo viết là bọn Nga nó lấy bãi mìn làm tín hiệu, nghe tiếng nổ ở đâu là nó spam pháo binh và không quân vào chỗ đó, khiến Ukrai tiến ko được, lùi không xong.

    => nên tôi đang hỏi là, nếu như có không quân và phòng không di động để đối kháng với nó thì mới cải thiện được tình hình chiến trường chứ nhỉ?
    goodbyept thích bài này.
  9. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.386
    Đã được thích:
    5.396
    Bác nc trên trời . kinh tế mỹ giờ chúng nó nghĩ làm sao để chuyển đổi lại chuỗi cung ứng. Cái đó mới là thứ tạo ra của cải cho nước mỹ. Phải cấu trúc lại chuỗi cung ứng chủ lực , mang miếng bánh ngn nhất về nước mỹ.
    Kinh tế xanh nó là xu thế chứ không phải là vấn đề thảo luận đơn thuần.. Từ năm 2012 mỹ đã trở thành nước xuất khẩu , khai thác , khí thiên nhiên lớn nhất thế giới và là top 3 nhà sản xuất dầu thế giới. Thị phần khí thiên nhiên và năng lượng nhiêu liệu sinh học số 1 thế giới chiếm 23 % toàn cầu . những chuyển đổi xanh nó là thực tế phải làm .
    Thế kỹ 21 sẽ loại bỏ phương tiện đốt trong , điều này là tất yếu. Các nhà máy năng lượng phải loại bỏ năng lượng hóa thạch và tạo ra 1 mạng lưới phân phối năng lượng thông minh hơn , hiệu quả hơn. Chính vì vậy tương lai kinh tế thế giới sẽ là điện toán lượng tử và công nghệ bán dẫn tiên tiến. Muốn 1 xã hội số hóa , tiết kiệm , thông minh thì phải có nền kinh tế số mạnh. Mà làm được điều này phải có công nghệ . thật trớ trêu là nếu từ bỏ năng lượng hóa thạch thì phải đầu tư vào công nghệ bán dẫn và chíp. Tao ra những con chíp thông minh hơn. Tiêu tốn ít điện năng hơn . mạnh hơn . thông minh hơn. Tất cả những thứ này lại đều cần đến tài nguyên vật chất . những nguyên liệu đất hiếm , đồng và những thành phần quan trọng khác . cái này mỹ luôn thiếu . chính vì vậy . chuyển đổi 1 hình thái kinh tế mới bắt buộc nước dẫn đầu su hướng đó phải có tài nguyên dồi dào. Cái này mỹ không có . vì vậy kể cả châu âu và mỹ đặt ra tầm nhìn 2045 cơ bản chuyển đổi kinh tế xanh. Hiện tại mỹ đang rất loay hoay làm sao bảo vệ được nền công nghiệp nặng vốn sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch và nguyên liệu quý sang loại công nghiệp vi xử lý thông minh nhằm hướng tới thâu thóm toàn bộ sự tiến bộ trong công nghệ vi xử lý Nước mỹ rất đau đầu vì sự chuyển đổi này.
    --- Gộp bài viết: 06/08/2023, Bài cũ từ: 06/08/2023 ---
    Nhìn trật lất. Chả bằng drone nó thả 2 quả na .
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2023
    phuongbase thích bài này.
  10. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    203
    Trời đụ, nọ nhà trắng vừa làm quả round table về vấn đề này xong... chỉ có gái ở trên trời thôi chứ bọn Mẽo nó khôn lắm =))
    Người ta bỏ mô hình kinh tế xanh rồi, giờ làm rõ tất cả nội hàm để xây dựng một mô hình mới là kinh tế tuần hoàn, nơi tất cả các nhà sản xuất cố gắng tận dụng mọi nguồn tài nguyên và biến cả những thứ trước đây ko đc coi là tài nguyên thành tài nguyên để phục vụ sản xuất. Từ đó tối ưu hoá chi phí, tạo động lực phát triển cho nền kinh tế khi mô hình tăng trưởng dựa trên thúc đẩy tiêu thụ đã gần cạn dư địa phát triển. Đây là mô hình mới, ưu việt hơn rất nhiều so với kinh tế xanh mà trước đây chúng ta theo đuổi, khi mà người ta cố gắng tìm cách giảm tiêu thụ tài nguyên một cách cực đoan.
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2023

Chia sẻ trang này