1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Trung Đông (Israel / Hamas/ Iran / Syria ) từ 10. 2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 10/10/2023.

  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 1):
  2. viagraless,
  3. tiendt,
  4. obafemi_martin,
  5. Your_Friend_new
  1. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.129
    Đã được thích:
    5.066
    Người Palestine lúc nào cũng cho rằng đất Palestine là của họ trong khi thực tế đất đó trong lịch sử lần lượt là của người Phoenicia, Ai Cập, Assyria, Babylon, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Byzantine, Khalifa Hồi giáo Abbasid, Khalifa Hồi giáo Fatimid, vương quốc Thập Tự Chinh Jerusalem, Hồi giáo Ayyubid, Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ và sau Thế chiến I là đế quốc Anh rồi tới Liên Hợp Quốc. Như vậy là cả hai dân tộc Do Thái Palestine (sau này trở thành người Israel) và Ả Rập Palestine (sau này trở thành người Palestine) đều chỉ là những kẻ ăn nhờ ở đậu trên đất của những đế chế lớn đã thống trị vùng đất Palestine trong lịch sử và Liên Hợp Quốc năm 1948 đã phân chia thế nào thì cả hai nhóm dân tộc này chỉ có quyền nhận thế đó thôi chứ làm gì có chuyện người Palestine đòi ăn hết rồi chửi bới Israel đã "cướp đất" của họ?

    Tư duy đã sai ngay từ đầu nên người Palestine cứ đâm đầu vào cuộc chiến ngớ ngẩn với người Israel để đến nỗi thay vì có một quốc gia độc lập thì dân tộc của họ càng ngày càng lụn bại và sau màn chơi ngông của hội Hà Mã trên đất Israel vừa rồi thì một tương lai đen tối đang chờ đợi người Palestine, ít nhất là cho tới khi họ tỉnh cơn mê và chấp nhận thực tế họ không phải là chủ nhân duy nhất của vùng đất mang tên Palestine.

    (st)

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 10/10/2023, Bài cũ từ: 10/10/2023 ---
    Lãnh thổ mang tên Palestine không có nghĩa nó là của cái dân tộc tên là Palestine cũng giống như Ấn Độ Dương không phải là của người Ấn
  2. nhihong_1991

    nhihong_1991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    50
    Thầy hoàng lại bẻ lái về chiến tranh VN.Ở đây toàn các khuông mặt "già làng" không ,đâu có new men đâu mà thả bả ?:-p
  3. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    1.196
    Thằng Isarel này chiếm đất tốt thật.
    Nhìn bản đồ từ năm 1946 mà thương cho đất nc Palestin.
    Chia buồn với đất nc Palestin!!!
  4. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2.683
    Hoàng mít chúa thả bả mà, trước đang khen Nga như hát quay qua trù Nga chết đói làm tan vỡ bao con tim Nga vàng coi “mõ Hoàng” như chúa. Cả chục năm nay Nga nó vẫn không chết. Thì yên tâm chục năm nữa Do Thái nó cũng không trả đất cho bọn rệp theo ý Hoàng đâu. Đọc cho fun thôi :D
    nhihong_1991chienbinhTECA thích bài này.
  5. kametock

    kametock Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    805
    @Mr_Hoang Bác cho e hỏi vùng đất Palestin này do Anh quản lý, không tồn tại nhà nước nào, trên đó có 2 tộc người sinh sống, gồm người Palestin gốc Ả Rập và một phần nhỏ ng Palestin gốc Do Thái. Những ng Do Thái nơi khác di cư đến đây có mua đất của những người Ả Rập Palestin. Quan hệ mua bán giữa người với người, thuận mua vừa bán thì nó khó nghe chỗ nào nhỉ?

    Hai nữa là theo bác Israel phải quay về biên giới dc LHP cho để có hòa bình. Thì năm 1947 LHQ phân chia thành 2 nhà nước. Israel đã chấp nhận, nhưng bọn Ả Rập có chấp nhận đâu, gây chiến hòng tiêu diệt Israel. Cho nên dù có quay về biên giới LHQ chia thì cũng ko có hòa bình.

    Mời lính gìn giữ hòa bình của LHQ cũng ko chấm dứt dc xung đột vì còn mẫu thuẫn. Lính gìn giữ hòa bình chỉ có nhiệm vụ quan sát, hỗ trợ nhân đạo chứ ko tham gia vào xung đột, thậm chí chạy mất dép khi có xung đột. Trường hợp năm 1967 là một ví dụ khi có lính gìn giữ hòa bình giữa Israel và Ai Cập mà vẫn xảy ra cuộc chiến.
    usadok, phuongbase, tifosimilan2 người khác thích bài này.
  6. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.359
    Đã được thích:
    5.377
    Cụ hoàng nhiều khi duy ý chí nhá. Vấn đề của Mỹ và VN không so với israel và palestine được . cái VN mỹ nó mới biết đến có 70 năm nay thôi . hệ tư tưởng có khác , nhưng nó không cơ bản trong vấn đề thù hận dân tộc . ghét nhau về chính trị khác ghét nhau về ý thức tôn giáo .
    VN lại là nước sính ngoại , đuổi bó đi xong có tý tiền , nhìn thấy nó giàu mạnh vậy là sang bắt quàng làm họ . dân VN nó vậy rồi nên hay quên lắm. Đơn giảm là bác nhìn bọn trẻ con bây giờ xem. Nó còn bênh TQ hơn mỹ cơ đấy.
    Do thái và palestine nó là ở bản chất ý thức hệ cả 1 dân tộc chứ ko phải cá nhân ai hết. Ý thức hệ đó được củng cố bằng đức tin tôn giáo . mà cái đức tin này nó được củng cố tiếp lần nữa hằng ngàn năm nay vào mỗi buổi sáng đọc kinh đó cụ ạ. Không có cái hì lay chuyển được niềm tin về giáo điều cả . còn ai lợi dụng tôn giáo vào việc truyền bá tư tưởng bạo lực thì cái đó em chả giám bàn.
    Em chả biết chứ palestine ngang bướng bỏ mẹ. LHQ nó cũng kêu gọi hoài . cũng cắt đất rồi. Cũng định cư rồi . hàng năm LHQ với châu âu cũng cấp tiền cho mà hỗ trợ rồi . cứ yên ổn ở bờ tây đi . sáng cắt đít sang israel làm thuê . tối lên xe bus đi về bờ tây ngủ . chả làm sao cả. Đấy VN đuổi những thằng đầu sỏ nhất cái trái đất này khỏi VN . giờ cứ lăn ra xin được cấp thị thực cho dân sang làm cu li bên bọn nó đấy thôi . có sao đâu. Bản tính của palestine cũng chả hiền lành gì cho cam. Dễ kích động. Dễ bị xúi dục chứ sao nữa. Đấy là lối sống bầy đàn chứ có muốn yên thân đâu.
    phuongbase thích bài này.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bọn thực dân pháp sang mua đất của nhà nguyễn lập đồn điền sau này chẳng phải bị chúng ta đuổi hết không còn một mống đất đấy thôi. Mua bán thì cũng phải theo pháp luật lãnh thổ, chẳng thể có chuyện tôi mua miếng đất của anh thì tôi có quyền lập quốc trên lãnh thổ của anh.

    Quyền lập quốc của Israel được tổ dân phố LHQ ban cho vào năm 1947. LHQ áp đặt biên giới nhưng thực tiễn lãnh thổ dân cư 2 tộc vẫn sinh sống đan xen nên mới xảy ra mâu thuẫn rằng tại sao cùng sống trên lãnh thổ mà mảnh đất này lại đổi chủ sang nhà nước Israel. Sau 1947 đánh nhau, thù hận, thanh trừng dân Palestine phần nhiều đã di cư ra khỏi vùng lãnh thổ Israel được LHQ ban cho. Như vậy về mặt lệ làng an cư lâu năm thì mình hiện tại buộc phải ủng hộ việc Israel tiếp tục an cư trên phần lãnh thổ này.

    Lí luận của các cậu yêu Do thái với bọn Nga vàng đều hệt như nhau; lý luận của bọn đế quốc hút máu, giết người thời tăm tối xa xưa. Các vùng đất xung quanh nước tôi là vùng đệm của nước tôi. Tôi phải chiếm đất anh để bảo vệ an ninh sống còn của tôi. Chính quyền Ukraina là phát xít, hậu duệ phát xít nên bị đánh là đúng. Dân Ả rập là khủng bố, thú vật nên bị giết phải mừng. Nga đòi Ukraina không được vào NATO, các nước lân bang không được đóng quân NATO. Israel năm trước thì bảo chiếm cao nguyên Golan là để bảo vệ vùng miền nam Israel, năm nay cấm không cho Syria triển khai quân trong lãnh thổ Syria tiếp giáp Golan. Buồn buồn vác máy bay sang ném bom một đất nước có chủ quyền.

    Hành vi của bọn Do thái là kiếm cớ giết người. Khuấy động bất ổn khắp trung đông. Trung đông sẽ yên ổn, bình yên khi loài người tiến bộ đạt được sức mạnh cần thiết để áp đặt luật lệ lên đầu bọn này.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Ấp chiến lược năm xưa cũng thế, Mỹ tài trợ cho dân ta cơm gạo thuốc men. Sáng ra cày cuốc tối về nằm ngủ. Khoẻ re nhỉ. Cậu cứ nhìn cái bản đồ do macay post lên ở trang nhất. Hiện trạng vùng bờ tây hiện nay với các khu định cư của người Palestine manh mún, đan xen trong vùng bị Israel kiểm soát quân sự. Khác gì ấp chiến lược ?

    Thôi cứ chấp nhận làm cu li cho dân Do thái, buông tay đầu hàng để bọn Israel từ từ đồng hoá, diệt tộc. Như Nga vàng khuyên bảo dân Ukraina sống khôn ngoan.
  9. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.491
    Đã được thích:
    1.492
    Vận dụng nọ kia phức tạp mà cãi nhau có khi vài thập kỷ tương tự thù oán palestine - israel cũng chưa ngã ngũ.
    Thôi thì cứ hiểu cho đơn giản là nếu dân palestine hiền hòa, hiểu lý lẽ như dân bắc âu thì cả thế giới đã ủng hộ họ, còn đằng này là bọn bẩn bựa, khủng bố, lạc hậu, đứng ngoài dòng chảy nhân loại thì tốt nhất nên cho biến mất khỏi xã hội.
    Nói chuyện lý lẽ với bọn hồi rệp ngang bảo mấy thằng cướp bạn đừng làm vậy mẹ biết mẹ buồn à, giống bọn nga cứ phải táng vào mồm mới tiếp thu nổi.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Nhờ ông cha ta dùng gậy gộc cuốc thuổng đuổi cổ 3 thằng đầu sỏ địa cầu nên giờ này thanh niên VN mới có thể ngồi bàn phím chỉ tay dạy cho các dân tộc khác cách sống khôn ngoan như thế nào. Chứ nếu vẫn còn cái dinh toàn quyền thì chắc giờ này khoảng 40% nam thanh niên người Việt được đưa đi tù để hiểu rõ hơn về cuộc sống thiên đường khi đã chấp nhận làm nô lệ kẻ giàu.

    Báo cáo của LHQ về cái gọi là hoà bình của Israel đối với dân Palestine:
    https://www.ohchr.org/sites/default...rsions/A_HRC_53_59_AdvanceUne***edVersion.pdf

    Under Israeli occupation, generations of Palestinians have endured widespread
    and systematic arbitrary deprivation of liberty, often for the simplest acts of life. Since
    1967, over 800,000 Palestinians, including children, have been detained based on an
    array of authoritarian rules enacted, enforced and adjudicated by the Israeli military.
    Palestinians are often presumed guilty without evidence, arrested without warrants,
    and detained without charge or trial. Physical and psychological abuse are distressingly
    common.
    By depriving Palestinians of the protections afforded by international law, the
    occupation reduces them to a ‘de-civilianized’ population, stripped of their status of
    protected persons and fundamental rights. Treating the Palestinians as a collective,
    incarcerable threat erodes their protection as ‘civilians’ under international law,
    deprives them of their fundamental freedoms, and expropriates their agency and ability
    to unite, self-govern and develop as a polity. Any Palestinian opposing this regime, from
    peaceful protesters to farmers trying to cultivate their lands, is perceived as a menace
    and considered detainable.This forces Palestinians into a permanent state of
    vulnerability.
    Mass incarceration reinforces the power imbalance between the Palestinians and
    Israeli institutions and settlers, facilitating settler-colonial encroachment. By shifting
    from ‘the security of the occupying power’ to ‘the security of the occupation itself’,
    Israel has disguised 'security' as the permanent control over the territory it occupies
    and tries to annex. Law enforcement has served as a tool to ensure the imposition of
    Israel’s occupation and racial domination and the furtherance of its settler-colonial
    project. This has entrenched segregation, subjugation, fragmentation and, ultimately,
    the dispossession of Palestinian lands and Palestinians’ forced displacement. Intended
    primarily to secure colonies’ establishment and expansion, this system suffocates
    Palestinian life and undermines Palestinians’ collective existence.

Chia sẻ trang này