1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    giờ giá mà có ông nào đó đứng lên như Đức nổ năm xưa "sa thải Trâu đi, tôi sẽ lo cho tuyển hết" thì tôi đảm bảo ng đó sẽ là ng hùng của bóng đá VN lúc này

    tiếc là Đưc nổ hết tiền từ lâu rồi, còn giờ BĐS đang thê thảm, các đại gia chuẩn bị vô lò, cứu mình còn chưa xong, nên k có ai đứng lên làm cách mạng. Tiếc :D
  2. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Thằng con 10 tuổi hỏi em sao VN đá dở vậy ba, sao ông Park đá hay mà nghỉ, không biết trả lời nó sao. Thôi ráng chờ 3 năm nữa đi con.
  3. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Sir Park heo sau VL3 và hai trận thua Thái bị chửi nhiều sợ quá hạ cánh an toàn rồi, thôi hãy cho sir giữ lại hình ảnh đẹp. V
    sexmovie thích bài này.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.686
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Thuê phù thuỷ trắng thì xác định trắng tay là đương nhiên rồi.
    halosun thích bài này.
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Kể cũng lạ những năm qua thành tích tốt giá trị thương hiệu VN tăng lên, chắc không thiếu tiền để thuê hlv đâu, nhận tài trợ thì bị động trong việc sa thải.
  8. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    309
    Thảo nào Hùng Dũng giải này chạy tít thế, sau gãy chân mổ ruột mà trận cuối gặp Iraq vây ráp như tuổi Teen
    Hàng xịn như này mà Trâu ngó lơ là hok ổn tí nào! Bộ sậu của Trâu toàn lũ ăn hại đái khai..
    Hy vọng tập trung vòng loại nhờ HLV này lên giao án ngắn ngày thì may ra còn đâu được với Ỉn.

    Profile "khủng" của HLV Thể lực đang hướng dẫn trực tiếp cho 2 VĐV Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh.
    Tên: Mail Berger
    Quốc Tịch: Đức
    Trình độ:
    Thạc Sỹ Khoa Học về Thể Dục Thể Thao ( trường đại học Humboldt của Berlin - Đức )
    Chứng chỉ chuyên môn về quản trị Thể Thao
    ( trường đại học Humboldt Berlin - Đức )
    Sự nghiệp: là một cựu vận động viên điền kinh chuyên nghiệp tại đội tuyển Quốc Gia Đức, huấn luyện viên cho các vđv điền kinh và phục hồi.
    17 năm trong đội tuyển Quốc Gia Đức môn điền kinh
    Xếp hạng 12 tại giải trẻ Thế Giới
    Xếp hạng 6 giải vô địch Châu Âu
    Tham gia thi đấu tại Olympic 2008
    HLV Mail sẽ đồng hành và hướng dẫn trực tiếp 2 vận động viên Mỹ Trang và Diệu Khánh. Hiện tại Mail cũng đang là HLV thể lực cho vận động viên cầu lông số 1 Việt Nam là Nguyễn Thuỳ Linh và tham gia phục hồi cho đội trưởng tuyển Bóng Đá Quốc Gia Hùng Dũng. Hi vọng với kinh nghiệm, sự nhiệt huyết của mình cộng với sự quyết tâm và nỗ lực của 2 vđv thì trong thời gian tới chúng ta sẽ có được kết quả tốt.
  9. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    680
    Mai Hoàng Mỹ Trang năm nay sang 38 tuổi đang là đương kim vô địch quốc gia.
    Thể thao nước Đức thống nhất thì sau khi lứa vđv Đông Đức cũ giải nghệ thì Đức dần văng khỏi top 3 trong bảng xếp hạng các kỳ Olympic.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Một bài khá thú vị về hùng dũng trên fb của blv bá phú. Tóm lại cựu binh dùng đúng nơi đúng chỗ vẫn sẽ hiệu quả và là bệ đỡ cho các em trẻ, chứ k thể lãng phí.
    THẤY GÌ TỪ VỊ TRÍ THI ĐẤU CỦA ĐỖ HÙNG DŨNG?
    Từ cuộc đối đầu với Nhật Bản trong trận mở màn, tới 45 phút thi đấu đầu tiên trong trận đấu với Iraq, khi Đỗ Hùng Dũng có mặt trên sân, người hâm mộ ĐT Việt Nam luôn có cảm giác về một thế trận khởi sắc và đáng khích lệ được đội bóng của HLV Philippe Troussier tạo nên.
    Trên thực tế, trong thời điểm đội trưởng của ĐT Việt Nam thi đấu cùng với Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Thái Sơn, HLV Troussier vẫn sử dụng sơ đồ chiến thuật quen thuộc của mình là 3-4-3. Việc một người có sở trường chơi tiền vệ trung tâm như Hùng Dũng góp mặt khiến nhiều người có cảm giác như chúng ta đang vận hành một sơ đồ chiến thuật gồm 3 cầu thủ ở khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, chính xác thì Hùng Dũng chơi trong vai trò của một tiền vệ tấn công lệch biên phải, và thói quen chơi bóng của cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội tạo cho ĐT Việt Nam sự gia tăng quân số ở tuyến tiền vệ.
    Hãy đề cập đến bản thân Hùng Dũng. Trong giai đoạn 3 tháng cuối cùng của năm 2023, trong bối cảnh Hà Nội phải căng mình thi đấu ở cả hai đấu trường là V.League và AFC Champions League, tiền vệ sinh năm 1993 đã cho thấy bản thân không còn duy trì được cường độ chơi bóng ấn tượng của mình. Ở cách vận hành 2 tiền vệ trung tâm của Hà Nội, Hùng Dũng không còn là sự lựa chọn bắt buộc phải có với các HLV.
    Sự già dơ và điềm tĩnh với bóng vẫn còn đó, nhưng chất lượng chơi ở thời điểm không bóng đã giảm sút phần nào. Nhiều tình huống cụ thể, Hùng Dũng tỏ ra hụt hơi ở những nhịp tranh chấp thứ 2, thứ 3. Hay nói cách khác, là những tình huống bóng cần sự liên tục.
    Hiện trạng ấy có thể là một chỉ dấu giải thích tại sao HLV Philippe Troussier không sử dụng Hùng Dũng ở một trong hai vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của mình. Thay vào đó, với những thiếu hụt về mặt nhân sự, chiến lược gia người Pháp quyết định sử dụng tiền vệ đội trưởng của ĐT Việt Nam ở vai trò tiền vệ tấn công lệch biên phải. Đáng nói ở chỗ, trong tất cả các trận đấu trước đó, Hùng Dũng chưa bao giờ là lựa chọn ở vai trò thi đấu này của HLV Troussier.
    Trên thực tế, một cầu thủ dạn dày kinh nghiệm và có chuyên môn tốt như Hùng Dũng đủ sức để phục vụ nhiều yêu cầu khác nhau của các HLV. Hùng Dũng từng thành danh với vai trò số 8 ở hệ thống chiến thuật 4-1-4-1 của CLB Hà Nội, cũng từng chơi rất ấn tượng với vai trò tiền vệ trung tâm trong hệ thống chiến thuật 3-4-3 của HLV Park Hang-seo.
    Ở vị trí tiền vệ tấn công lệch phải trong cách chơi của HLV Troussier, Hùng Dũng vẫn cho thấy những nét đặc trưng từ thứ bóng đá của mình. Khả năng tạo ra sự liên kết, khả năng hỗ trợ đồng đội gần bóng là thứ có thể thấy được trong các cuộc đối đầu với Nhật Bản và Iraq.
    Tuy nhiên, một trong những yêu cầu quan trọng trong vai trò tiền vệ tấn công lệch phải ở hệ thống chiến thuật 3-4-3 là dấu ấn ở khu vực 1/3 cuối sân là điều khó có thể yêu cầu Hùng Dũng làm tốt. Tư chất của Hùng Dũng được thể hiện khi bóng được luân chuyển ở khu vực 1/3 giữa sân với các tình huống di chuyển, hỗ trợ đồng đội. Nhưng cũng với tư chất của mình, số 8 của ĐT Việt Nam không cho thấy hình ảnh của những đường chuyền quyết định, hay những pha xử lý có tính đột biến cao gần vòng cấm địa đối thủ.
    Nhìn rộng hơn, trong bối cảnh HLV Troussier mong muốn hoặc buộc phải sử dụng những cầu thủ tấn công có xu hướng đâm/lao là Tuấn Hải hay Đình Bắc càng khiến cho tính liên kết của ĐT Việt Nam tỏ ra mờ nhạt hơn khi đã kiểm soát bóng trên phần sân đối thủ. Không bất ngờ khi ông Troussier rất cố gắng sử dụng những người có thể tạo nên sự kết nối ở phần sân đối thủ như Văn Tùng, hay thậm chí là Văn Trường, nhưng chất lượng chơi của 2 cầu thủ trẻ này thực tế đã không đáp ứng được kì vọng.
    Sự đánh đổi đã diễn ra. Khi Hùng Dũng có mặt trên sân, thoạt nhìn có thể thấy ĐT Việt Nam duy trì được khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng lại thiếu đi tính sát thương ở phần sân đối thủ. Trong khi đó, trước Indonesia, ĐT Việt Nam hoàn toàn thiếu đi sự chủ động trên phần sân nhà ở thời điểm có bóng, chứ chưa nói tới việc đưa bóng sang phần sân đối phương.
    Thực trạng ấy phần nào chỉ ra phong cách chơi bóng mà HLV Troussier áp dụng cho ĐT Việt Nam yêu cầu chất lượng nhân sự đặc thù cho từng vị trí trong hệ thống chiến thuật của mình. Khi sự đánh đổi đã được thực hiện, thì tính cân bằng của cấu trúc đội hình kéo theo đó cũng không còn được duy trì.
    Đó là một dấu hỏi lớn cho vị chiến lược gia người Pháp.
    football442sexmovie thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này