1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 0):
  2. nongdanHN,
  3. huntinghunter,
  4. cccp1991
  1. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    1.196
    Quân Nga lại rút quân mạnh về phía Tây
    Phát xít Uk lại tiến quân nhanh về phía Tây
    Chia buồn với đất nc Uk!!!
    Chúc mừng nước Nga!!!!
    CuuMaTri thích bài này.
  2. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    5.657
    Dàn xe tiger của Nga cũng xài khung gầm máy của Iveco
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.987
    Đã được thích:
    29.076
    [​IMG]
    Đâu phải đâu. Xe Nga xài đồ Iveco là xe Rys
    --- Gộp bài viết: 19/03/2024, Bài cũ từ: 19/03/2024 ---
    Có cái xe gì đấy của Ural copy phụ tùng của Iveco chứ không phải tiger
  4. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.280
    Đã được thích:
    1.451
    Bọn EU đểu giả không chịu khởi động việc đàm phán gia nhập EU của U cà mà cứ muốn chờ sau bầu cử nghị viện châu Âu mấy tháng nữa mới diễn ra, trong khi U cà đang mong như mong mẹ về chợ. Ngay cả Nga nó cũng có phản đối U cà gia nhập EU đâu cơ chứ, đến khổ cho U cà.


    Ukraine prepares to join the EU club — but Brussels doesn’t want to talk about it

    The EU has a lot of preparation to do before adding new members, but would rather get the European election out of the way first.

    https://www.politico.eu/article/ukraine-eu-farm-protests-ursula-von-der-leyen-voloymyr-zelenskyy/
  5. alansaint

    alansaint Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    353
    Kênh Military Summary đưa tin, các lực lượng vũ trang Nga đang hoàn thành việc dọn sạch tuyến phòng thủ phía tây Avdiivka. Đặc biệt, lực lượng Kiev đang tháo chạy về hướng Semenivka.

    Kênh Zlatti71 cũng xác nhận, binh sĩ Kiev đã rút hoàn toàn khỏi 2 làng Tonenke và Orlivka, chạy về tuyến sau.

    [​IMG]
    Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây Avdiivka ngày 18/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những vị trí cắm cờ là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, những mũi tên vàng là hướng Kiev phản kích(Ảnh: Military Summary).

    Julian Röpcke, chuyên gia quốc phòng của báo Bild (Đức) xác nhận, tuyến phòng thủ của Kiev gần Avdiivka đang "di chuyển về phía tây". Nói cách khác, các binh sĩ Ukraine đang rút chạy.

    Vào đầu tháng 3, ông đã phân tích tình hình tuyến phòng thủ Berdychi - Semyonovka - Orlovka - Tonenke của lực lượng Kiev. Vào thời điểm đó, ông nói rằng những binh sĩ Ukraine đang phải vật lộn để giữ vững hàng phòng ngự của mình.

    Trong đó Orlivka và Tonenke rất quan trọng đối với Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, theo chuyên gia Đức, cả 2 ngôi làng này đều đã bị Nga kiểm soát, còn tuyến phòng thủ đang di chuyển về phía tây tại làng Umanskoye (đường màu xanh lá cây trên bản đồ dưới đây).

    "Tuyến phòng thủ mới đang di chuyển đến đây, dọc theo các con sông và vùng nước. Điều đó có nghĩa là họ sẽ cố gắng xây dựng hệ thống phòng thủ ở đây. Quyết định này cực kỳ quan trọng đối với Ukraine do họ không có tuyến phòng thủ thứ hai ở phía tây. Vì vậy, họ phải giữ vững phòng tuyến để bảo vệ lãnh thổ", chuyên gia Röpcke nói.

    [​IMG]
    Bản đồ chiến sự Ukraine đầu tháng 3, trong đó chuyên gia Đức Julian Röpcke dự báo lực lượng Kiev sẽ rút chạy về tuyến màu xanh lá. Tới ngày 18/3, điều này gần như đã thành sự thật (Ảnh: Bild).

    Kênh Rybar cho biết, đọ súng ác liệt tiếp tục diễn ra ở phía bắc và phía tây Avdiivka. Lực lượng Kiev đã thực hiện một số hoạt động trinh sát ở phía bắc Petrivske và phía tây bắc Krasnohorivka, tập trung vào Ocheretyne và Novokalynove. Gần Tonenke, Nga tiếp tục cố gắng tiến lên và đạt bước tiến nhỏ.

    [​IMG]
    Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây Avdiivka ngày 18/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, các mũi tên xanh là hướng Kiev phản công (Ảnh: Rybar).

    Chiến sự ác liệt ở Marinka

    Kênh Rybar cho biết, tại tây Donetsk, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Krasnohorivka - nằm phía bắc thành phố Marinka - nơi Lực lượng vũ trang Nga đang cố gắng tiến lên bằng các nhóm thiết giáp và lính dù. Mặc dù có bước tiến ban đầu ở phía nam của ngôi làng nhưng cho đến nay họ vẫn chưa đạt được thành công đáng kể nào. Lực lượng Kiev đang tiến hành phản kích.

    [​IMG]
    Bản đồ chiến sự Ukraine tại Krasnohorivka, phía bắc Marinka ngày 18/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên xanh thể hiện hướng phản công của lực lượng Kiev (Ảnh: Rybar).
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.134
    Lính Nga nghịch công nông ;)

    [​IMG]
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.987
    Đã được thích:
    29.076
    Tay @Toisorry tuột cột điện xuống chưa nhỉ? ra đây chửi nhau tiếp, thể dục thể thao đào mả bới nghĩa trang, giải phóng mặt bằng đồ cho vui chứ
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Không biết từ lúc mất Advika thì bọn Nga chiếm thêm được bao nhiêu km2 đất rồi nhỉ, Cụ Đá hay mấy cụ rồ Nga có biết không.
    --- Gộp bài viết: 19/03/2024, Bài cũ từ: 19/03/2024 ---
    Sát Thủ nhà máy lọc dầu trong thời gian vừa qua, máy cắt cỏ của Ukr.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    chienbinhTECA thích bài này.
  9. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.280
    Đã được thích:
    1.451
    Tuyến đường sắt kết nối thành phố Rostov-on-Don chạy xuyên qua Mariupol, Berdyansk, Melitopol đến Sevastopol tại Crime, sẽ sớm được Nga xây dựng để sử dụng song song với cầu Crime. Giờ có nhõn cái cầu Crime ngon thế mà U cà đánh mãi không xong, để Nga nó hoàn thành tuyến đường sắt mới này thì đánh cầu cũng còn ý nghĩa gì nữa.

    Ngồi 1 chỗ phọt tên lả với UAV để đánh cầu không chơi lại cứ thích đi đầu tư hàng trăm bát cơm quả trứng đánh sang đất Nga làm gì cho khổ. U cà đúng thân lừa ưa cử tạ.



    [​IMG]
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Copy :
    Cộng Hoà Séc đi săn tìm vũ khí cho Ukraine - WSJ
    Ukraine sắp nhận được những chuyến hàng lớn chở đạn dược mà nước này cần nhất . Nó sẽ không đến từ Mỹ hay bất kỳ trụ cột nào khác của NATO.
    Đúng hơn, thỏa thuận đã được thực hiện bởi một quốc gia không giáp biển với 10 triệu dân nằm giữa Đức và Ba Lan, nổi tiếng với thủ đô đẹp như tranh vẽ và chất lượng bia, nhưng cũng là nơi có ngành công nghiệp vũ khí lớn.
    Cộng hòa Séc, từng là một phần của một quốc gia vệ tinh của Liên Xô và không mấy thiện cảm với những nỗ lực của Nga nhằm khôi phục đế chế đã mất của mình, là một trong những nước ủng hộ nhiệt tình nhất của Ukraine. Bằng cách kích hoạt các mối quan hệ có từ thời Chiến tranh Lạnh, họ đã thu được khoảng 800.000 quả đạn pháo từ một liên minh các nhà cung cấp đa dạng trên toàn cầu và xác định được 700.000 quả đạn khác có thể được đảm bảo bằng nguồn vốn bổ sung.
    Số đạn này bao gồm 300.000 quả đạn theo tiêu chuẩn Liên Xô và khoảng 500.000 quả đạn do phương Tây sản xuất, sẽ được giao theo lô vào cuối năm nay. Chính phủ Séc cho biết sẽ có thêm đạn pháo khi có nguồn tài trợ. Tổng cộng, các quan chức Séc cho biết khoảng 3 tỷ euro, tương đương 3,3 tỷ USD, sẽ đảm bảo cho khoảng 1,5 triệu quả đạn pháo - một phần nhỏ trong gói viện trợ 60 tỷ USD dành cho Ukraine hiện đang được Quốc hội Mỹ thông qua.
    Các chuyến hàng mà các quan chức Séc cho biết có thể bắt đầu đến Ukraine trong vòng vài tuần nữa, diễn ra trong bối cảnh tình trạng thiếu đạn dược và quân đội đang buộc quân đội Ukraine phải rút lui ở những nơi phải đối mặt với sự tấn công dữ dội của Nga .
    Theo ước tính của tình báo phương Tây, lực lượng Ukraine đã suy kiệt đến mức giờ đây họ chỉ bắn khoảng 2 quả đạn pháo cho mỗi 10 quả đạn Nga bắn vào họ.
    Jens Stoltenberg, tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, cho biết người Ukraine không hết can đảm, nhưng “họ đang hết đạn”.
    Ngược lại, Nga, sau khi tăng cường sản xuất trong nước và khai thác nguồn cung từ các đồng minh như Triều Tiên, Iran và Belarus, và áp đảo Ukraine trên chiến trường, vừa áp đảo sản xuất của NATO.
    Một số nhà phân tích quân sự cho rằng Ukraine cần tới 200.000 quả đạn pháo cỡ nòng khác nhau mỗi tháng để đẩy lùi cuộc tấn công mới. Nguồn cung cấp do Cộng hòa Séc tổ chức có thể giúp quân phòng thủ Ukraine kìm hãm bước tiến của Nga trong khi phương Tây từ từ tăng cường sản xuất vũ khí của riêng mình.
    Nico Lange, cựu chánh văn phòng điều hành của Bộ Quốc phòng Đức, cho biết: “Sáng kiến của Séc sẽ giúp Ukraine giữ vững mặt trận và giành lại thế thượng phong”.
    Các quan chức Séc, đằng sau kế hoạch mua sắm kín đáo cho biết nỗ lực của họ đã bắt đầu ngay trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga hai năm trước và phần lớn đã phá vỡ được bộ máy quan liêu nặng nề của NATO và Liên minh châu Âu.
    Không giống như Mỹ, Pháp hay Đức, vốn chủ yếu tập trung vào việc tăng cường sản xuất trong nước để cung cấp cho Ukraine, các quan chức Séc cho biết sáng kiến của họ tập trung vào việc tìm nguồn cung ứng trang thiết bị hiện có. Các quan chức Séc bắt đầu âm thầm đi khắp thế giới, giành được các hợp đồng mua bán và đàm phán giấy phép xuất khẩu từ nhiều quốc gia sản xuất.
    Các quan chức Séc cho biết quá khứ đất nước này từng là vệ tinh của Liên Xô là một lợi ích bất ngờ. Nó mang lại cho đất nước cả một ngành công nghiệp vũ khí đáng kể với khách hàng toàn cầu cũng như mối quan hệ tốt đẹp với nhiều quốc gia ở Nam bán cầu với kho dự trữ lớn vũ khí thời Liên Xô và khả năng sản xuất nhiều hơn nữa.
    Các quan chức không rõ số đạn pháo này đến từ đâu nhưng cho biết các nhà cung cấp bao gồm một số đồng minh của Nga. Ngược lại, theo các quan chức phương Tây, những cuộc đề nghị tương tự của Mỹ và Tây Âu đối với các nhà cung cấp tiềm năng ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh đã bị từ chối.
    Các quan chức NATO và EU đã công khai ủng hộ sáng kiến của Séc trong những ngày gần đây. Các quan chức Séc cho biết, cho đến nay, Đức đã cam kết hơn 500 triệu euro, đây là cam kết lớn nhất cho đến nay của tất cả các bên tham gia.
    Tomas Kopecny, đặc phái viên của Séc tại Ukraine, người đã giúp đàm phán thỏa thuận, cho biết cách tiếp cận của Cộng hòa Séc là đóng vai trò trung gian. Praha đã tiếp cận các quốc gia mà họ biết có năng lực sản xuất hoặc loại đạn tương thích trong kho và kết nối họ với một quốc gia phương Tây sẽ đặt hàng và thanh toán chuyến hàng.
    Cộng hòa Séc sau đó sẽ tổ chức hậu cần, với các chuyến hàng đi qua biên giới của mình hoặc qua nước thứ ba, che dấu mọi mối liên hệ trực tiếp giữa nước xuất khẩu và Ukraine để không khiến Moscow tức giận với nhà cung cấp.
    Tomas Pojar, cố vấn an ninh quốc gia của chính phủ Séc, cho biết: “Sự bảo mật là chìa khóa ở đây: Chúng tôi nói chuyện và sẽ nói chuyện với bất kỳ ai, bất kể lòng trung thành hay lập trường chính trị của họ là gì - với một số rất ít trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Triều Tiên”.
    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Jan Jires cho biết những nỗ lực của Praha đã bộc lộ sự khác biệt giữa thái độ thân thiện của một số chính phủ đối với Nga ở nơi công cộng và sự cởi mở của họ trong việc hợp tác kinh doanh với các đồng minh của Ukraine một cách riêng tư.
    Jakub Janda, người đứng đầu Trung tâm Chính sách An ninh Châu Âu, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Praha, cho biết: “Nếu bạn mang theo một đống tiền thì họ sẽ quan tâm và Séc được coi là trung lập so với Mỹ, quốc gia phân cực”. , sử dụng tên tiếng Anh thay thế cho tên đất nước.
    Cho đến nay, Cộng hòa Séc đã đảm bảo được nguồn tài trợ cho đợt đầu tiên với khoảng 300.000 quả đạn pháo. Trong số các nhà tài trợ có Đức, Canada, Hà Lan và Đan Mạch. Mỹ không phải là thành viên ở giai đoạn này.
    “Chúng tôi giống như những người hobbit – nhỏ bé và hòa bình, nhưng trong thời điểm khủng hoảng, chúng tôi lao vào xây dựng liên minh với các quốc gia hùng mạnh hơn nhiều và mang lại kết quả,” Kopecny nói, đề cập đến những anh hùng nhỏ bé trong câu chuyện “Chúa tể những chiếc nhẫn” của JRR Tolkien.
    Kopecny, mang đôi tất có hình Điện Kremlin chìm trong biển lửa, cho biết quá khứ Cộng hòa Séc còn là vệ tinh của Liên Xô đã cho thấy đường lối cứng rắn của đất nước ông trong cuộc chiến. Chính phủ nước này coi việc Nga thất bại ở Ukraine là điều bắt buộc và không tin vào việc đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin .
    Trong khi các cường quốc phương Tây lớn hơn như Mỹ đang tranh luận về sự nguy hiểm của việc gửi các loại vũ khí mới tới Ukraine vì sợ khiêu khích Moscow, thì Cộng hòa Séc đã sớm bắt đầu chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực, bệ phóng tên lửa và pháo cỡ lớn cho Kiev. Phương tiện phóng tên lửa đánh chìm tàu Moskva của Hạm đội Biển Đen của Nga được Cộng hòa Séc chuyển giao.
    Kopecny nói: “Thật khó chịu khi thấy các quốc gia giàu có và hùng mạnh hơn nhiều lại không hoạt động khi đó là vấn đề sinh tử đối với người Ukraine và do đó cũng là đối với chúng tôi”.
    Lange cho biết sự thành công của sáng kiến của Séc là bài học cho các thành viên NATO lớn hơn vốn đang tập trung vào việc tăng cường sản xuất vũ khí của chính họ, một quá trình chậm chạp hiện đang hạn chế nguồn cung cấp cho Ukraine.
    Mức tăng sản lượng của Mỹ đã bị chậm lại do sự bế tắc ngân sách tại Quốc hội. Theo Doug Bush, trợ lý thư ký của Quân đội về mua sắm, hậu cần và công nghệ, Mỹ sẽ có khả năng sản xuất gần 70.000 quả đạn pháo mỗi tháng vào cuối năm 2024 và tăng lên 80.000 quả đạn pháo mỗi tháng vào giữa năm 2025.
    Các nhà sản xuất vũ khí ở châu Âu đều đang tăng sản lượng, nhưng do các vấn đề về quy định, chuỗi cung ứng, thiếu nguồn tài chính của chính phủ và thiếu lao động, dự kiến sản lượng sẽ không tăng đáng kể cho đến cuối năm sau hoặc đầu năm 2026. Tại EU, Theo các quan chức và đại diện ngành từ một số quốc gia, việc mở rộng một nhà máy sản xuất đạn dược hiện có mất khoảng hai năm và xây dựng một nhà máy mới khoảng năm năm.
    Ông Stoltenberg của NATO nói với các phóng viên hôm thứ năm rằng việc các đồng minh NATO không cung cấp đủ đạn dược cho Ukraine không phải là vấn đề về năng lực mà là vấn đề về ý chí chính trị.
    EU cho biết các công ty vũ khí của họ sẽ có thể sản xuất 1,4 triệu quả đạn pháo mỗi năm vào cuối năm 2024 và 2 triệu quả vào cuối năm 2025. Có tới 50% tổng sản lượng quốc phòng của EU đã được xuất khẩu sang các nước thứ ba ngoài Ukraine cho đến giữa năm 2023, và các quan chức EU đã công khai kêu gọi các công ty quốc phòng ưu tiên xuất khẩu sang Kyiv. Vương quốc Anh, một trong những nhà sản xuất đạn pháo lớn nhất thế giới, cũng cho biết năng lực sản xuất đạn pháo của nước này sẽ tăng gấp 8 lần vào đầu năm 2025 so với mức trước cuộc xâm lược toàn diện của Moscow.
    Để so sánh, Nga, mặc dù đang bị trừng phạt kinh tế nặng nề, vẫn sẵn sàng bắt đầu sản xuất số lượng đạn dược cỡ lớn gần gấp ba lần so với Mỹ và châu Âu trong năm nay, theo ước tính của tình báo phương Tây. Theo Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, một tổ chức nghiên cứu của Anh, tổng sản lượng pháo binh của Nga, bao gồm cả tên lửa, sẽ ổn định ở mức 3 triệu viên đạn mỗi năm.
    Jires nói: “Các sáng kiến của phương Tây đã bị cản trở bởi… mong muốn sản xuất ở châu Âu hoặc Mỹ vì các nước muốn kết hợp hỗ trợ Ukraine với hỗ trợ các ngành công nghiệp của họ”. “Đó là mục tiêu chính đáng vì chúng tôi cần tự vũ trang nhưng đó không phải là điều cần thiết để giải cứu Ukraine ngay lập tức.”
    chienbinhTECA thích bài này.

Chia sẻ trang này