1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 1):
  2. Your_Friend_new
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.960
    Đã được thích:
    29.047
    Xe tải thường cũng được. Trước nó làm giáp rùa thì FPV nó làm ngòi trì thời để phang vô lưng tầm 0.5s sau mới nổ thì luồng xuyên vẫn vào bên trong banh hết rùa. Giờ nó làm bàn chải sắt vậy để FPV bay bên ngoài đã chạm. Này tớ nghỉ mấy cán binh cấp tiểu đoàn nó bày chế cháo chủ yếu để reset lại tinh thần sau nhiều đợt xung phong thất bại. Kiểu xây dựng tâm lý là luôn luôn có cái mới, luôn sáng tạo đột phá; rồi thì kiểu thi đua chế cháo chắp vá vũ khí tranh giải nóc tủ vàng cấp tiểu đoàn, nãu chuối vàng cấp lữ đoàn, gà trống vàng cấp quân đoàn
    tifosimilanchienbinhTECA thích bài này.
  2. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1.947
    vẫn là cach cũ thôi. mà tại đọc vẫn thấy buồn cười!

    ChuyenGiaNemDachienbinhTECA thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.960
    Đã được thích:
    29.047
    Không bao giờ có 1 quân đội đồng minh có năng lực hiệp đồng binh chủng hoàn chỉnh để thay thế Mỹ; chỉ có thể có đồng minh có 1 hay 1số binh chủng hoàn chỉnh trong 1 chỉnh thể hiệp đồng có sự can dự của Mỹ trong tác chiến, gọi là joint strike...

    Cho nên ngài nào bịa ra cái này nhét chữ vào mồm anh thủ tướng bờm thì bịa sai rồi

    Cựu Thủ tướng Anh nói về kế hoạch có thể chấm dứt xung đột Ukraine
    tifosimilanchienbinhTECA thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Quân Nga đã vào trung tâm Chasis Yar , quân Ukr chắc không giũ nổi nữa. Cũng gần 5 tháng rồi, ăn bom lượn và pháo.
  5. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Hình như nó ném bom lượn cho thành bình địa rồi, cả thành phố chắc nhìn như vài hecta sân xi măng.
    tifosimilan thích bài này.
  6. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.263
    Đã được thích:
    5.698
    Trái với quan điểm sắt vụn vô biên của lão @kuyomuko , bọn báo Pháp bảo Nga sắp hết sắt vụn rồi, cho nên chuẩn bị phải dồn lực vào UAV giống Ukraine

    Nga : Kho vũ khí khổng lồ của Liên Xô sắp cạn
    Liên quan đến cuộc xâm lăng Ukraina, The Economist cho biết « Số lượng vũ khí khổng lồ do Liên Xô để lại đang sắp cạn kiệt ».Theo ước tính của nhiều cơ quan tình báo, sau hai năm chiến tranh Nga đã mất khoảng 3.000 xe tăng và 5.000 xe thiết giáp. Trang Oryx thu thập thông tin từ các nguồn mở đếm được 3.235 xe tăng Nga bị phá hủy, nhưng số thiệt hại thực tế còn lớn hơn nhiều.

    Nhà phân tích Aleksandr Golts ở Stockholm nói rằng Vladimir Putin phải cảm ơn các nhà lãnh đạo Liên Xô cũ, vì biết trang bị của phương Tây tối tân hơn, nên đã lo sản xuất hàng ngàn chiến xa trong thời bình để chuẩn bị. Trước khi sụp đổ, Liên Xô sở hữu số thiết giáp bằng con số của toàn thế giới cộng lại. Nhưng nguồn vũ khí này dù rất lớn không phải là vô tận.

    Bị Ukraina tiêu diệt quá nhiều, Matxcơva phải chắp vá các thiết bị, và do không sản xuất được máy công cụ nhưng lại bị cấm vận, chiến xa của Nga sắp cạn. Khi Serguei Shoigu cuối năm ngoái khoe đã đưa sang chiến trường 1.530 xe tăng trong năm qua, ông ta đã « quên » một chi tiết : đó không phải là xe tăng mới là chủ yếu T-72 hay T-62 tân trang. Khi Ukraina chiếm được những xe tăng được gọi là T-90M mới, họ phát hiện đại bác của xe này sản xuất từ 1992. Và phần lớn số T-72 tồn trữ ngoài trời từ thập niên 90 không thể có chất lượng tốt.

    Chuỗi sản xuất vũ khí thời Liên Xô cũng không còn. Vào thời đó, Ukraina, Gruzia, Đông Đức là các trung tâm quan trọng, và điều mỉa mai là Kharkiv chính là nhà sản xuất tháp pháo cho xe tăng T-72. Số công nhân tại các nhà máy vũ khí Nga từ 10 triệu chỉ còn 2 triệu, mà không có khả năng tự động hóa. Nhờ đạn pháo của Bắc Triều Tiên, quân Nga có thể áp đảo Ukraina nhưng bắn nhiều thì cứ vài tháng phải thay nòng đại bác. Trong khi chỉ có hai nhà máy sở hữu thiết bị cần thiết do Áo sản xuất, không thể đáp ứng nhu cầu. Nga chưa bao giờ sản xuất được loại máy này, mà nhập từ Mỹ trong thập niên 30 và cướp được của Đức sau chiến tranh.

    Vì sao Matxcơva gây áp lực « để tiến đến hòa bình » ?
    Quá thiếu xe tăng, tân bộ trưởng quốc phòng Andrei Belousov dường như phải tập trung cho sản xuất drone. Theo các chuyên gia từ nay đến cuối năm nếu tình hình không thay đổi, Nga sẽ phải chuyển sang thế thủ thậm chí ngay trong mùa hè này. Như vậy Vladimir Putin sẽ có lợi khi tạm thời ngưng bắn.

    Phải chăng vì vậy mà khi tổng thống Volodymyr Zelensky loan báo trong hội nghị vì hòa bình sắp tới, đại diện Matxcơva có thể được mời dự, mạng xã hội Nga vội vã chộp lấy cơ hội ? Tờ Vyssokiy Zamok của Ukraina được Courrier International dịch lại, tỏ ra nghi ngờ sự hăng hái này. Nga huy động hàng loạt đội ngũ gây ảnh hưởng ngầm trong dư luận, từ dân biểu, blogger có nhiều người theo dõi, các « nhà phân tích » đều lặp đi lặp lại rằng phải chấp nhận mọi điều kiện để có hòa bình, và được các « bot » lan truyền trên mạng xã hội.

    Rằng tình hình Ukraina rất bi đát, không có điện, tỉ giá đô la tăng, người dân di tản, trẻ em trong bệnh viện ở ngay thủ đô cũng bị sát hại… cứ như là Kiev đang đứng trước ngưỡng cửa địa ngục. Nếu đúng như vậy, Kremlin chi hàng trăm triệu đô la cho tuyên truyền trên internet để làm gì ? Sao quân Nga không tiến thêm ở mặt trận miền đông lẫn miền bắc mà cứ dậm chân tại chỗ ? Cả một nghịch lý, theo tờ báo !

    https://www.rfi.fr/vi/điểm-báo/2024...uy-hiểm-sau-thời-tổng-bí-thư-nguyễn-phú-trọng
    tifosimilan, chienbinhTECAoanh89 thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Tomasz Senkala, 22 tuổi, tình nguyện viên Balan đã có 1 năm chiến đấu cho Ukraine, hi sinh ngày 13/7/2024 tại Lugansk - Ukraine.

    [​IMG]

    Bradley Ukraine với thiết bị gây nhiễu FPV trên nóc.

    [​IMG]
    tifosimilan, chienbinhTECAhoalongtrang thích bài này.
  8. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    27
    Lâu nay báo chí me tây không còn oẳng về chiến sự A-cù nữa, đơn giản vì quân Nga đã chiếm ưu thế quá rõ, số phận A-cù gần như đã định đoạt. Vấn đề của A-cù bây giờ chỉ là làm sao để mất ít đất nhất.

    Các vùng đã sáp nhập vào Nga dĩ nhiên không thể thương lượng, vì làm vậy thì Putin và chính phủ Nga còn mặt mũi nào? Câu hỏi bây giờ chỉ là Nga sẽ ăn tiếp đến đâu: Khắc-cốp hay Ô-đét-xa. Thực lòng anh nghĩ Nga sẽ không dừng lại bên này bờ sông Đờ-nhép.

    Trump lên có thể là tin tốt cho A-cù, vì có cái để đổ vạ. Nhưng rất khó có 1 giải pháp cho A-cù nếu hề Zeléns còn sống. Có lẽ người Mèo sẽ nghĩ ra một cách nào đó hay ho.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Cũng chơi trên này lâu rồi mà viết dốt thế. Giờ đến bao giờ chiếm hết Donbass còn chả biết mà gào mồm đòi chiếm Ođessa. Quân Nga đang bị đấm sưng mặt ở Kharkov ,mấy tháng rồi mà nhóm quân Băc chỉ chiếm được mấy cái làng bỏ hoang.
    tifosimilanchienbinhTECA thích bài này.
  10. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.371
    Đã được thích:
    5.387
    Cụ nghe tin Nga à ? Chứ thấy cả tuần nay Nga nó chiếm được rồi cơ mà ? Cụ cho em xin cái link nào .

Chia sẻ trang này