1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 1):
  2. Rains2009,
  3. ngocmai82,
  4. caonam_vOz
  1. CHUOISAUBAO

    CHUOISAUBAO Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    487
    Trong chiến tranh việc vi phạm các công ước quốc tế về nhân đạo, chiến tranh, tù binh,... là rất khó tránh khỏi, nhưng thằng Nga nó làm chuyện này một cách hệ thống.
    Tuy nhiên để có kết luận rõ ràng của cơ quan có thẩm quyền là việc không dễ, nên những vụ thảm sát như Bucha, Irpin rất rõ ràng nhưng đến nay các cơ quan công quyền quốc tế vẫn không có được hình phạt thích đáng cho bọn Nga.
    May mắn thay anh Pút in tự tay bóp dé khi anh tự hào công nhận đã chuyển hàng ngàn trẻ em Ukr đến Nga (theo lời anh là chiến dịch nhân đạo - nhân đạo kiểu Nga), và thế là anh đã được ICC mời vào hàng ngũ đặc biệt: một trong 3 nguyên thủ đương nhiệm bị ICC ra trát bắt, thật rạng danh.
    sukuki, tifosimilan, goodbyept6 người khác thích bài này.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.167
    Đã được thích:
    5.561
    Như vụ doping cũng vậy thôi, phải đợi đám trong cuộc tố cáo thì mới có nhân chứng vật chứng được.
  3. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.275
    Đã được thích:
    1.450
    Sao hung hăng càn quấy như Séc mà cũng phát biểu phổng đạn thế này, không sợ Hề nó cắn cho à ? Đúng kiểu anh em cây khế.


    (Dân trí) - Tổng thống Séc Petr Pavel tin rằng Kiev cần chấp nhận khả năng Nga tạm thời kiểm soát một phần lãnh thổ của Ukraine sau khi cuộc chiến khép lại.

    Trả lời phỏng vấn New York Times, Tổng thống Séc cho rằng Ukraine "nên thực tế" về triển vọng giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.

    "Kết quả có khả năng xảy ra nhất của cuộc chiến là một phần lãnh thổ Ukraine sẽ nằm dưới sự kiểm soát tạm thời của Nga", ông Pavel cho biết và nói thêm rằng tình trạng "tạm thời" này có thể kéo dài trong nhiều năm.

    Theo ông, với tình hình hiện tại, việc hướng tới mục tiêu Nga hoặc Ukraine thất bại sẽ bất khả thi, vì vậy cái kết hợp lý nhất "sẽ nằm đâu đó ở giữa".

    Ông Pavel tin rằng một động thái "thỏa hiệp" tạm thời về lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát là có thể chấp nhận được nếu nó cho phép cuộc chiến chấm dứt.

    https://dantri.com.vn/the-gioi/sec-...-soat-mot-phan-lanh-tho-20240924104816627.htm
    traodoi888 thích bài này.
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.443
    Đã được thích:
    3.547
    Đúng rồi còn gì, bọn Phương Tây nó coi Crum là phần Ukr nên nhường cho Nga. Nên bọn nó sẽ ép UKR chắc chắn phải nhả lại cho Nga để có cái kết đẹp cả đôi.
    tifosimilan thích bài này.
  5. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.376
    Đã được thích:
    5.388
    Ukraine bảo Uleda sắp mất, bọn Nga vô cùng nhiều lính và thiết bị , cứ bảo nó đốt nhiều là hết nhưng 2 năm nay nó đốt gần 10.000 phương tiện bọc giáp rồi mà vẫn chưa hết
    phuongbasetifosimilan thích bài này.
  6. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    [​IMG]
    Cách Ukraine kết hợp hệ thống phòng không của Liên Xô và Mỹ để bắn hạ máy bay A-50 của quân đội Nga

    24 tháng 9 năm 2024 14:57
    Tác giả IVAN KHOMENKO

    [​IMG]
    [​IMG]
    Không quân Nga Beriev A-50U. (Nguồn: Wikipedia)

    Sự hồi sinh và thích nghi của tên lửa

    Theo The Times , lực lượng Ukraine đã khôi phục việc sử dụng hệ thống tên lửa S-200, có từ thời Liên Xô, sau khi ngừng sử dụng chúng cách đây nhiều thập kỷ. Quyết định khôi phục và triển khai các tên lửa này được đưa ra vào tháng 5 năm 2022 bởi Tổng cục Tình báo (HUR) của Bộ Quốc phòng Ukraine. Chương trình này bao gồm việc xác định vị trí của những người vận hành và kỹ sư trước đây quen thuộc với các hệ thống để đảm bảo chúng có thể được khôi phục và sử dụng trong chiến đấu.

    [​IMG]
    Phóng tên lửa S-200

    Nỗ lực đầu tiên nhằm đánh chặn một chiếc A-50 của Nga diễn ra vào mùa thu năm 2023. Mặc dù tên lửa đã trượt mục tiêu do thay đổi đường bay vào phút chót của máy bay, hoạt động này đã chứng minh khả năng của Ukraine trong việc thách thức ưu thế trên không của Nga. A-50, một tài sản quan trọng trong các hoạt động quân sự của Nga, hoạt động như một hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C), cung cấp khả năng giám sát radar và chỉ huy trên chiến trường.

    Những cuộc giao tranh của Patriot

    Năm 2024, Ukraine cũng sử dụng hệ thống tên lửa Patriot do Hoa Kỳ cung cấp để nhắm vào một chiếc A-50 khác. Vào ngày 14 tháng 1, một loạt tên lửa Patriot, được lắp trên xe tải, đã được bố trí ở vị trí nguy hiểm gần tiền tuyến gần Biển Azov. Chiếc A-50, bay cùng với một máy bay chỉ huy Il-22, được cho là nằm ngoài tầm với của hệ thống phòng không mặt đất. Tuy nhiên, cuộc tấn công được tính toán của Ukraine đã phá hủy chiếc A-50, khiến nó rơi xuống biển, trong khi chiếc Il-22 bị hư hại nhưng đã trở về căn cứ.

    [​IMG]
    Nguồn: Không quân Ukraine

    Sau sự cố này, Nga đã di chuyển phi đội A-50 của mình ra xa tiền tuyến hơn để tránh các cuộc tấn công trong tương lai. Mặc dù vậy, vào ngày 23 tháng 2, một chiếc A-50 thứ hai đã bị bắn hạ bằng hệ thống tên lửa S-200, cách tiền tuyến khoảng 170 km.

    Chiến thuật nghi binh và những thành công tiếp theo


    Trong một hoạt động khác, lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống S-300 được trang bị radar làm mồi nhử để dụ máy bay Nga vào tầm bắn của tên lửa Patriot. Khi máy bay Nga tiến vào để phá hủy S-300, Ukraine đã phản công, bắn hạ hai máy bay bằng S-300 và bốn máy bay khác bằng hệ thống Patriot.

    Vào ngày 19 tháng 4, S-200 của Ukraine đã bắn trúng một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga khi nó đang tiến hành phóng tên lửa trên lãnh thổ Ukraine. Máy bay ném bom đã rơi ở khu vực Stavropol của Nga, buộc quân đội Nga phải thay đổi khoảng cách phóng tên lửa để tránh tổn thất thêm.

    https://united24media.com/latest-ne...s-to-down-russian-military-a-50-aircraft-2559
    --- Gộp bài viết: 24/09/2024, Bài cũ từ: 24/09/2024 ---
    Lúc trước bọn Nga cũng có một gói nâng cấp tên lửa S-200. Đó là tích hợp hệ thống S-200 với hệ thống radar trinh sát và radar hỏa lực của S-300. Khi bắn, radar chiếu xạ của S-200 chỉ việc hướng theo radar hỏa lực của S-300 rồi bật lên ở 10s cuối để tên lửa S-200 tìm tới mục tiêu. Có lẽ cách mà Ukraine dùng cũng tương tự, tích hợp hệ thống tên lửa S-200 với radar trinh sát và radar hỏa lực của hệ thống tên lửa Patriot.
    Lần cập nhật cuối: 24/09/2024
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.708
    Đã được thích:
    8.593
    Này nghe hơi ảo vì Stavropol cách xa chiến tuyến cả nghìn kilomet. Nếu ông Tu-22M3 ăn đạn bị sứt mẻ thì nó đã kiếm ra chổ nào gần đó để hạ cánh vì dọc đường có rất nhiều sân bay dự bị.
    chienbinhTECA thích bài này.
  8. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Làm gì mà tới cả ngàn km, Stavropol cách biên giới Nga Ukraine khoảng vài trăm km thôi. Đâu phải sân bay nào Tu-23M3 cũng hạ cánh được nên có thể nó cố lết về sân bay phù hợp nhưng không nổi.
    chienbinhTECA thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.132
    Khoảng 700km, bác ạ.
    --- Gộp bài viết: 24/09/2024, Bài cũ từ: 24/09/2024 ---
    Lính Ukraine luyện tập bắn súng máy M2 Browning và Manpad Stinger bằng thiết bị mô phỏng

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Phân tích tầm bắn của S-200: Liệu nó có thể bắn hạ máy bay cách xa 300 km không?

    Việc bắn hạ gần đây hai máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không A-50 của Nga và một máy bay ném bom Tu-22M3 đã chứng minh khả năng đánh chặn hiệu quả các mục tiêu lớn của quân đội Ukraine.

    Theo tuyên bố của các quan chức Ukraine, một hệ thống S-200 cũ của Liên Xô đã được sử dụng để đánh chặn tầm xa máy bay Nga. Tuy nhiên, không có khả năng Ukraine có hệ thống này vào năm 2024. Vậy hệ thống này là gì, nó đến từ đâu và có khả năng gì?

    Khả năng của S-200VM

    Tài liệu về Trường bắn thử nghiệm phòng không số 10 (đơn vị quân đội số 03080) sẽ giúp chúng ta nghiên cứu vấn đề về năng lực tên lửa đất đối không.

    S-200 sử dụng tên lửa có radar dẫn đường bán chủ động, được dẫn đường đến mục tiêu bằng chùm tia radar của hệ thống phản xạ từ mục tiêu đó. Theo đó, radar là “mắt” và “ngón trỏ” của hệ thống và là yếu tố chính quyết định khả năng của hệ thống phòng không.

    Tùy thuộc vào kích thước và mặt cắt radar của máy bay, phạm vi phát hiện của nó sẽ khác nhau. Các thông số này càng lớn, máy bay sẽ càng dễ thấy trên radar.

    Nếu chúng ta đang nói về các vật thể lớn và có độ tương phản radar cao, chẳng hạn như máy bay A-50 của Nga được biết là có thể rơi đột ngột, thì việc nghiên cứu thực tế từ đơn vị quân đội số 03080 sẽ rất hữu ích.

    Năm 1983, đơn vị quân đội này đã tiến hành “Đánh giá đặc điểm của hệ thống phòng không S-200V khi hoạt động trên máy bay Il-76 và An-26”. Trong quá trình nghiên cứu, máy bay đã thực hiện nhiều chuyến bay có kiểm soát xung quanh radar ở các khoảng cách và độ cao khác nhau để xác định dữ liệu thực tế.

    Theo kết quả nghiên cứu, người ta kết luận rằng phạm vi trung bình của việc theo dõi tự động ổn định của máy bay Il-76 bay ở độ cao 9.000-10.000 mét là 303 km. Đồng thời, phạm vi trung bình để cấp "quyền phóng" trên máy bay là 247,3 km.

    Cần lưu ý rằng tham số “phạm vi” được tính trung bình, vì giá trị mặt cắt radar của máy bay, là yếu tố quan trọng, thay đổi tùy thuộc vào góc mà máy bay so với radar.

    [​IMG]Máy bay vận tải quân sự Il-76 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga

    Tiềm năng tên lửa 5V28

    Vì radar có thể thay thế, tiềm năng cuối cùng của hệ thống phòng không được xác định bởi tên lửa của nó. S-200VM sử dụng tên lửa đánh chặn 5V28, còn được gọi là chỉ số V-880 bất tử.

    Vào tháng 11 năm 1986, đơn vị quân đội số 03080 đã tiến hành thử nghiệm bắn thử tên lửa 5V28 nhằm xác định tầm bắn tối đa thực sự của chúng trong chiến đấu.

    Để mô phỏng mục tiêu, tên lửa MR-9ITs-A đã được sử dụng, sau khi đạt đến độ cao nhất định, tên lửa sẽ mở dù và từ từ hạ xuống.

    Các báo cáo tóm tắt mô tả việc đánh bại thành công các mục tiêu mô phỏng bằng tên lửa phòng không 5V28TB trong nhiều điều kiện khác nhau:

    • Lần phóng số 572 : được thực hiện tại thời điểm phát hiện mục tiêu ở phạm vi 302,1 km và độ cao 20 km. Tên lửa tự dẫn mục tiêu ổn định. Tên lửa bắn trúng mục tiêu ở giây thứ 228 bay, ở phạm vi 300 km và độ cao 16,5 km. Mục tiêu đã bị phá hủy.
    • Lần phóng số 573 : được thực hiện tại thời điểm phát hiện mục tiêu ở phạm vi 293 km và độ cao 11,1 km. Tên lửa tự dẫn mục tiêu ổn định. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu ở giây thứ 230 của chuyến bay tên lửa ở phạm vi 293 km và độ cao 9,5 km. Mục tiêu đã bị phá hủy.
    • Lân phóng số 574 : được thực hiện tại thời điểm phát hiện mục tiêu ở phạm vi 295 km và độ cao 12,5 km. Tên lửa tự dẫn mục tiêu ổn định. Tên lửa bắn trúng mục tiêu ở giây thứ 234 của chuyến bay tên lửa ở phạm vi 295 km và độ cao 10,6 km. Mục tiêu đã bị phá hủy.
    Các vụ phóng thử nghiệm này cho thấy tên lửa 5V28 hoàn toàn có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 300 km, vượt xa tầm bắn tối đa đã được thiết lập trước đó.

    Với sự gia tăng phạm vi đánh chặn, đường chân trời vô tuyến hạn chế đáng kể độ cao đánh chặn tối thiểu. Do đó, các vụ phóng số 572 và số 573 đặc biệt đáng chú ý, chứng minh khả năng đánh trúng các mục tiêu không cơ động ở khoảng cách tối đa ở độ cao 16.500 và 9.500 mét.

    [​IMG]
    Đường bay của tên lửa 5V28 tới mục tiêu ở khoảng cách 300 km và độ cao 16,5 km

    [​IMG]
    Đường bay của tên lửa 5V28 tới mục tiêu ở khoảng cách 293 km và độ cao 9,5 km

    N
    hững kết quả như vậy có được là nhờ những thay đổi trong bảng đạn đạo của máy cản trở kỹ thuật số của radar chiếu xạ mục tiêu.

    Theo kết quả tính toán toán học, khả năng bay có điều khiển tối đa của tên lửa 5V28 trong điều kiện lý tưởng bị giới hạn ở 250 giây - đây là thời gian mà động cơ tên lửa và thiết bị điện tử trên tên lửa có thể hoạt động. Do đó, khi bắn vào các mục tiêu khí động học lớn do thời gian bay của tên lửa có thể tăng lên đến điểm gặp nhau hơn 250 giây, nên giới hạn phạm vi sử dụng chiến đấu là 275 km .

    S-200 của Ukraina

    Sau khi Liên Xô sụp đổ, quân đội Ukraine đã có một số lượng lớn các hệ thống S-200VM hiện đại hóa và hàng trăm tên lửa 5V28. Tính đến năm 2012, Lực lượng vũ trang Ukraine đã có một số sư đoàn tại các hệ thống này: họ bảo vệ các cơ sở công nghiệp ở Crimea, Odesa, Lviv, Kherson và Kyiv.

    Năm 2013, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố S-200 SAM đã lỗi thời và quyết định rút chúng khỏi biên chế và sau đó sẽ bị loại bỏ. Bất chấp các đánh giá chính thức, quyết định này được coi là thiên vị, vì nó được đưa ra bởi Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ, Pavlo Lebedev, người hiện đang bị cáo buộc tội phản quốc.

    Tuy nhiên, bất chấp những sự kiện nêu trên, tính đến năm 2024, người ta đã biết về việc sử dụng các hệ thống này của phía Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Đoạn phim về việc sử dụng bệ phóng hệ thống này với tên lửa 5V28 đã được công bố trên web.

    Có lẽ, Ba Lan có thể trở thành nhà tài trợ cho các hệ thống này. Tại hội nghị Defence24 Days được tổ chức tại Ba Lan vào tháng 5 năm 2024, một đại diện của Bộ tư lệnh Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết Lữ đoàn tên lửa phòng không số 3 'Warsaw' không còn các hệ thống này trong biên chế.

    Vào những năm 1980, Ba Lan đã nhận được hai hệ thống như vậy trong phiên bản xuất khẩu của S-200VE từ Liên Xô. Trong giai đoạn 1999-2001, một trong số chúng đã được nâng cấp lên biến thể S-200C. Là một phần của quá trình hiện đại hóa, hệ thống đã được chia thành hai khẩu đội độc lập. Do thay thế một số lượng lớn các hệ thống tương tự bằng các hệ thống kỹ thuật số, cũng như thay thế sở chỉ huy, mức độ tự động hóa và độ tin cậy của các hệ thống này đã được tăng lên đáng kể.

    Tuy nhiên, khả năng khôi phục các hệ thống Ukraine đã ngừng hoạt động không thể bị loại trừ. Có một số điểm khác biệt đáng chú ý khi so sánh các đơn vị điều khiển của Ba Lan và, như được đảm bảo bởi các đại diện của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, các hệ thống S-200 của Ukraine, cho thấy rằng chúng là hai hệ thống riêng biệt.

    [​IMG]
    Trụ sở chỉ huy của hệ thống phòng không Ukraine và SAM S-200C của Ba Lan

    Trạm chỉ huy của Ukraine khác biệt so với bất kỳ trạm chủ huy nào khác, cho thấy nó có thể đã được thành lập trong cuộc chiến này. Trưởng phòng Tình báo, Kyrylo Budanov, có lẽ cũng có ý như vậy:

    “Lần này chúng tôi sử dụng, hãy nói là, những gì chúng tôi ghép lại từ đầu bằng các thành phần cũ, v.v. Chúng tôi đã nâng cấp một số thứ; các kỹ sư đã làm một công việc đáng khen ngợi, tin tôi đi,” Budanov nhận xét về vụ bắn hạ máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga.

    Trong trường hợp này, dựa vào video cho thấy cách sử dụng hệ thống, chúng ta có thể tự tin khẳng định rằng hệ thống cũ của Liên Xô đã được chuyển sang cơ sở dữ liệu kỹ thuật số hiện đại với sự tích hợp của sở chỉ huy mới.

    Để tăng phạm vi hoạt động, hệ thống nâng cấp cũng có thể được trang bị radar chiếu xạ mục tiêu 5N62V nâng cấp và một trong những radar giám sát của Ukraine có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km.

    Video mô tả những khoảnh khắc hệ thống của Ukraine hoạt động, trong đó người vận hành chỉ định các thông số của vật thể trên không được phát hiện: "Phương vị 125, khoảng cách 356, độ cao 8", cho biết khoảng cách đến máy bay Tu-22M3 của Nga là 356 km và độ cao bay là 8 km.



    Bất chấp mọi nâng cấp, việc vận hành hệ thống S-200 vẫn cực kỳ khó khăn. Động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng 5D12, với thiết kế phức tạp và nhiều thành phần, đòi hỏi phải kiểm tra, sửa chữa và thay thế thường xuyên. Do đó, sau nhiều thập kỷ lưu trữ, những tên lửa này sẽ cần phải sửa chữa bắt buộc, điều này sẽ hạn chế đáng kể việc sử dụng hàng loạt của chúng.

    Một vấn đề khác với hoạt động của S-200 là nhiên liệu. 5V28 sử dụng nhiên liệu hai thành phần: chất oxy hóa TG-02 và AK27I. Sau khi ngừng hoạt động, Ukraine đã thanh lý toàn bộ dự trữ của mình, vì vậy ngay cả khi tên lửa được đưa trở về từ các kho lưu trữ, họ vẫn cần phải tìm kiếm nguồn nhiên liệu thay thế cho chúng ở nước ngoài.

    Nhiên liệu tên lửa cho tên lửa của tổ hợp này cực kỳ độc hại, và chất oxy hóa là axit nitric đậm đặc 70%. Theo đó, các thành phần dễ bị kích ứng chỉ được nạp vào thân tên lửa trong quá trình triển khai tổ hợp. Dịch vụ lắp đặt phòng không thực hiện việc này trong trang bị bảo vệ quân sự. Tất cả những điều này làm cho việc khai thác trở nên khó khăn, tốn thời gian và chỉ thực sự thực hiện được ở hậu phương cách xa vùng chiến sự.

    https://mil.in.ua/en/articles/analyzing-s-200-s-range-can-it-shoot-down-aircraft-300-km-away/
    Lần cập nhật cuối: 24/09/2024

Chia sẻ trang này