1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 1):
  2. OnlySilverMoon,
  3. Nobi1987,
  4. cccp1991
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Lạnh nhỉ! Mùa đông năm nay ko thấy con bò nào ca bài ca U cà và phương Tây chết rét nữa nhỉ :-D
    chienbinhTECA thích bài này.
  2. CHUOISAUBAO

    CHUOISAUBAO Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    487
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.162
    Đã được thích:
    5.561
    Chắc có chú nào thua sấp mặt vì tỷ giá nên hack đờn luôn roài :-D, phải backup dữ liệu 24h.
    baobomchienbinhTECA thích bài này.
  4. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    722
    Sự sụp đổ của nền kinh tế Nga là không thể tránh khỏi, Mỹ và châu Âu cao tay thực sự. Liệu sự sụp đổ của nền kinh tế Nga có kéo theo sự sụp đổ của nước Nga, chia nước Nga hiện tại thành các quốc gia khác nhau?

    "Với sức mua của đồng rúp Nga chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022, thiệt hại kinh tế do cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine trở nên rõ ràng. Việc Nga tăng chi tiêu cho chiến tranh đã làm gia tăng lạm phát, buộc Ngân hàng Trung ương Nga phải tăng lãi suất lên 21%, mức cao nhất kể từ đầu những năm 2000 để kiểm soát giá tiêu dùng. Lạm phát vẫn ở mức cao bất chấp việc tăng lãi suất, đẩy con số tính theo năm lên hơn 8%.

    "Không hề nao núng trước thực tế kinh tế, Putin đang tăng chi phí quốc phòng và an ninh lên mức chính thức là 176 tỷ đô la vào năm 2025, chiếm 41 phần trăm chi tiêu ngân sách liên bang", Aslund cho biết. "Tuy nhiên, Nga chỉ có thể tài trợ 2 phần trăm GDP bằng thâm hụt ngân sách mỗi năm (40 tỷ đô la) vì nguồn dự trữ duy nhất của nước này là Quỹ Tài sản Quốc gia", ông nói. "Vào cuối tháng 3 năm 2024, nguồn tài sản thanh khoản của nước này chỉ còn 55 tỷ đô la. Không ai cho Nga vay tiền."

    Do chi tiêu quân sự liên tục tăng, thâm hụt ngân sách của Nga đã lên tới 3,2 nghìn tỷ rúp (30 tỷ đô la) vào năm 2023 và dự kiến sẽ lên tới 3,1 nghìn tỷ rúp (29 tỷ đô la) vào năm 2024."


    https://kyivindependent.com/will-russias-economic-problems-make-its-war-unsustainable/
  5. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.263
    Đã được thích:
    1.450
    Có con bò Politico này đây ;))

    Ukraine faces toughest winter yet as energy shortages loom

    Kyiv faces daily blackouts of eight to 20 hours amid an onslaught of Russian attacks.

    https://www.politico.eu/article/ukr...ssile-attack-nuclear-infrastructure-research/
    traodoi888 thích bài này.
  6. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    722
    Đương nhiên Kyiv sẽ phải đối mặt với tình trạng năng lượng thiếu hụt nhưng có chết rét đâu. Kiểu gì phương Tây cũng có cách xử lý giúp Kyiv thôi.
  7. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.263
    Đã được thích:
    1.450
    U cà có các trung tâm bất khả chiến bại rồi, cần gì phương Tây xử lý giúp nữa.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Crimea hôm nay

    [​IMG]
    chienbinhTECA thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.925
    Đã được thích:
    28.986
    Bọn này thì đúng bò chính hiệu rồi đấy chú cừu. Nó lúc nào cũng rống lên y chang chú; lương lãnh bằng xì líp không sợ mất giá
    chienbinhTECA thích bài này.
  10. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    722
    [​IMG]
    Hơn 100.000 người Ukraine trở về Donbas do Nga chiếm đóng khi khó khăn kinh tế gia tăng

    Người ta ước tính có khoảng 130.000 người Ukraine đã trở về nhà của họ tại vùng lãnh thổ Donbas do Nga chiếm đóng trong năm ngoái do những khó khăn mà họ phải đối mặt khi sống như những người di cư trong nước kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào năm 2022.

    Tất cả những người hồi hương đều đi qua Sân bay Sheremetyevo ở Moscow để thực hiện chuyến đi, cố vấn thị trưởng Mariupol Petr Andriushchenko nói với Kyiv Post. Nga đã đóng cửa khẩu biên giới đất liền cuối cùng giữa vùng Sumy ở Ukraine và vùng Kursk ở Nga khi Kyiv phát động cuộc phản công vào khu vực này vào mùa hè. Sau khi Nga đóng cửa khẩu Kursk cùng với các điểm nhập cảnh trên bộ vào Latvia, sân bay trở thành cách chính thức duy nhất để người Ukraine nhập cảnh vào đất nước này. Tuyến đường này bao gồm đi từ Kyiv đến Warsaw bằng xe buýt, sau đó đến Minsk và cuối cùng đến Moscow bằng máy bay.

    “Làn sóng này năm ngoái bắt đầu sau khi chính phủ Ukraine hủy bỏ mức lương xã hội là 2.000 Hr (48 đô la) cho những người Ukraine phải di dời trong nước. Nhưng lý do chính là họ không có nơi để sống”, Andriushchenko cho biết.

    Ước tính 130.000 người được đưa ra vào tháng 8 bởi nhà lập pháp Maksym Tkachenko. Tkachenko là thành viên của đảng Người phục vụ nhân dân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và là chủ tịch của một nhóm nghị sĩ đại diện cho quyền của những người Ukraine phải di dời trong nước.


    [​IMG]
    Nguồn: https://www.kyivpost.com/post/42704

Chia sẻ trang này