1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Trung Đông (Israel / Hamas/ Iran / Syria ) từ 10. 2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 10/10/2023.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 1):
  2. haichaucr2012
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.162
    Đã được thích:
    5.561
    Giờ ai cũng biết địa chỉ rồi, cần gì cung cấp thông tin nữa ;-)
    OnlySilverMoonchienbinhTECA thích bài này.
  2. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.359
    Đã được thích:
    5.377
    Phải hủy bỏ là đúng. Ở Syria giờ có còn ai quyền lực hơn HTS nữa. mỹ phải hòa hoãn để người Kursk còn sống yên bình . ko lại nội chiến tiếp
  3. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.413
    Đã được thích:
    3.519
    Một F18 bị Houthi bắn rơi xuống biển Đỏ.
    Theo phía Mỹ thì bị tàu chiến của Họ tự bắn rơi.
    Rồ Nga chắc giờ tin kiểu fire Friendly rồi nhỉ ?
  4. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    223
    trên đất liền thì một quả tên lửa houthis bắn vượt qua hệ thống đánh chặn rơi trúng vào một công viên ở thủ đô Ixrael; sau hàng loạt đàn em bị đánh suy yếu, hạ bệ, Iran còn bọn này tích cực phá phách
    ngochai12a2 thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Hôm trước không quân Israel giã tơi bời hạ tầng cảng biển, nhiên liệu, dầu khí của bọn Houthi thì hôm sau bọn Houthi đáp trả bằng 1 quả tên lửa.
  6. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.359
    Đã được thích:
    5.377
    Dù trang bị tiên tiến nhất , thế mà Mỹ vẫn bị bắn nhầm 1 chiếc F-18 nhỉ ?
    Bắn nhầm là thứ mà thời nào cũng có không cần ở thời chiến .
  7. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    27
    Ngày 20/12, truyền thông Israel khá vui vẻ đưa tin về việc hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của họ hoạt động rất tuyệt vời, đánh chặn thành công toàn bộ 2 tên lửa đạn đạo của Houthi. Còn theo những người Houthi thì cả hai tên lửa của họ đều đánh trúng mục tiêu. Tuy nhiên, một số cảnh quay từ điện thoại di động của người dân đã cho thấy tên lửa của Houthi đã bình tĩnh hạ cánh thành công xuống Jaffa.
    Chắc chắn những người Houthi không hy vọng đòn đánh của họ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Israel, họ chỉ muốn chứng minh rằng, thứ nhất, họ thực sự có tên lửa siêu vượt âm Palestine-2 (nhân tiện, Israel vẫn chưa thể chế tạo ra tên lửa tấn công siêu vượt âm của mình), và thứ hai, hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, ngay cả khi chống lại các tên lửa “vô danh”, cũng không thể hoạt động theo bất kỳ cách nào.
    Một số video đã cho thấy rõ cách các tên lửa phòng không của Israel đang cố gắng đánh chặn tên lửa Palestine-2 nhưng không thành công. Nó cho thấy các tên lửa phòng không của Israel không đủ tốc độ và khả năng tính toán của hệ thống điều khiển chiến đấu không đáp ứng các yêu cầu đánh chặn mục tiêu tốc độ cao.
    Trong nỗ lực tiêu diệt không thành công 2 tên lửa Palestine-2 của Houthi (có tốc độ khoảng 5M), các hệ thống tên lửa phòng không “Patriot”, “Arrow-3” và THAAD đã được sử dụng. Israel đã phóng 6 tên lửa Patriot MIM-104, 04 tên lửa Arrow-3 và 02 tên lửa THAAD. Anh hùng chính trong trận này là tổ hợp phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối THAAD (ảnh 1) đang được ca ngợi hết lời của Hoa Kỳ. Nếu “Patriot” tỏ ra cực kỳ kém cỏi trong cuộc tấn công hồi tháng 4 của Iran, thì THAAD, được triển khai đến Israel khá gần đây, đáng lẽ phải dễ dàng bẻ gãy cuộc tấn công của Houthi. Tuy nhiên nó đã bất lực, không thể tiêu diệt một tên lửa nào của Houthi, mặc dù đây chỉ là loại tên lửa “gần như siêu vượt âm”, dễ đánh chặn hơn nhiều so với Kinzhal và Zircon. Nhân tiện, hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trị giá 3 tỷ USD, một tên lửa của hệ thống này có giá khoảng 30 triệu USD.
    Đây là bằng chứng rõ ràng rằng việc đánh chặn tên lửa siêu vượt âm vẫn là một nhiệm vụ không thể vượt qua đối với người Mỹ. Nhưng nếu những hệ thống này mà rơi vào tay những người làm phép lạ đến từ Ukraina thì biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi một cách kỳ diệu. Bởi chỉ với những “chú lùn” như Iris-T, NASAMS, Patriot, họ vẫn khoe khoang là bắn hạ Kinzhal và Zircon một cách đều đặn đáng kinh ngạc.
  8. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    1.729
    Dẫn giải càng lúc càng phét. Có ai ngồi đếm số thaad và patriot đâu. Thêm mắm thêm muối lừa bà già.
    Với khoảng 9 ngàn tên lửa bắn vào ukr. Nếu các đầu đạn 2 tấn thuốc không bị đánh chặn thì thiệt hại của u đã rất lớn. Nhưng thực tế chỉ gây ra vài thiệt hại nhỏ không có tác dụng răn đe.
    Nhìn drone u nó phang vào đích bên nga. Mảnh vụn của nó tạo ra những quả cầu lửa khổng lồ. Đó mới là thành công. Khoét vết thương đau đớn.

    Còn vụ lọt phòng không israel khá dễ hiểu. Tên lửa đánh chặn là loại nổ mảnh. Nó đã kích nổ đúng nhưng mảnh của nó không đủ động năng phá hỏng đầu đạn bay tới. Với đầu đạn đạn đạo có lớp vỏ bằng hợp kim cứng chỉ có thể phá hủy bằng đạn động năng hit2kill. Nếu dùng đạn nổ mảnh thì phải chấp nhận chỉ đủ làm chệch hướng/giảm khả năng đâm xuyên của đạn đạo.
    chienbinhTECAChuyenGiaNemDa thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.925
    Đã được thích:
    28.988
    Nghỉ mà tội cho chú... bao nhiêu năm vẫn mãi dưới gầm bàn. Làm gì có thằng điên nào lại chế vũ khí mà biết chắc chắn vũ khí đó không gây ra thiệt hại nghiêm trọng mà vẫn mang ra đánh. Kiểu này chắc là bọn Israel biết không việc gì nên bắn thêm vài cái tên lửa lên cho đẹp để góp vui.
  10. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    223
    có thể do lỗi thiết bị nhận diện địch-ta - IFF hoặc bọn nhân viên kiểm soát CENCOM đó bị căng thẳng:-D bắn nhầm - lúc đó f-18 đang chuẩn bị tiếp liệu bay chậm ; trước đó họ vừa đánh chặn hàng loạt cả bầy đạn đạo và drone
    oanh89 thích bài này.

Chia sẻ trang này