1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 5, Khách: 1):
  2. tiendt,
  3. hoalongtrang,
  4. OnlySilverMoon,
  5. Nobi1987,
  6. cccp1991
  1. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.129
    Đã được thích:
    5.066
    Theo thông tin từ tờ báo Nga Kommersant ngày 27 tháng 1 năm 2025 dựa vào dữ liệu của cơ quan thống kê Liên Bang Nga Rosstat được công bố vào tháng 12 năm 2024 thì hiện nay có 11,5 triệu người nghèo ở Nga. Thu nhập bình quân đầu người của họ thấp hơn mức tối thiểu để duy trì cuộc sống, được tính toán dựa trên rổ hàng tiêu dùng - 15,600 rub (gần 4 triệu VND) mỗi tháng.

    Nguồn cung cấp phân bón tuyệt vời cho thằng hói đem xuất khẩu sang Ukraine :-p:-p:-p

    [​IMG]
  2. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.263
    Đã được thích:
    1.450
    Anh Cừu có tiền mà, lo gì chứ. Lương anh 3 củ uống bia hơi ăn lạc luộc, trà đá thuốc lá mái thoải luôn. Không phải xoắn.

    Cơ mà khả năng là Cùi phải lo cho nhân dân cần lao với cựu chiến binh U cà đi chứ không có U éc éc giải tán đến nơi thế này thì chết.


    Quyết định đình chỉ viện trợ nước ngoài của chính quyền ông Trump đang gây rối loạn cho các tổ chức hỗ trợ Ukraine, khiến họ vội vã tìm nguồn ngân sách thay thế.

    Điện thoại của Mykhailo liên tục báo tin nhắn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đình chỉ viện trợ quốc tế, động thái đe dọa đến tổ chức phi chính phủ Veteran Hub mà anh đang làm việc để hỗ trợ các cựu binh Ukraine.

    "Mọi người nhắn cho tôi và nói rằng 'liệu chúng ta sẽ đi đâu về đâu?'", Mykhailo nói tại văn phòng của Veteran Hub tại thành phố Vinnytsia, cách Kiev khoảng 250 km.

    Động thái này đã gây chấn động ở Ukraine, nơi đã nhận gần 38 tỷ USD từ USAID sau khi xung đột với Nga bùng phát cuối tháng 2/2022.

    Hầu hết các tổ chức phi chính phủ đều chọn im lặng chờ đợi cuộc kiểm toán của chính phủ hoàn tất, thay vì mạo hiểm chỉ trích và khiến chính quyền tức giận.

    Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet gần đây chỉ ra tình trạng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương (PTSD) "cao đáng kể" trong nhóm người trưởng thành tại Ukraine. Nghiên cứu cũng cho biết 1,2 triệu cựu chiến binh đang cần được giúp đỡ để trở lại cuộc sống bình thường và con số này dự kiến có thể tăng lên 5 triệu người.

    Đứng trước nhu cầu lớn này, Bunych cho biết bà đang tìm kiếm "nhà tài trợ dài hạn" vì không tin USAID sẽ nối lại viện trợ sau quá trình kiểm toán. Cơ quan này cũng đang đứng trước nguy cơ cao bị chính quyền ông Trump giải thể hoặc cắt giảm đáng kể quy mô, ngân sách.

    "Ông Trump đang vứt bỏ một thứ quan trọng và cần thiết", bà nói, dù thừa nhận USAID có những sai sót nhất định trong hoạt động.

    Bezeleva sẽ cố gắng giữ nhân viên tổ chức bằng mọi giá. Nhiều người trong số họ là cựu chiến binh và những người phải sơ tán vì giao tranh.

    "Chúng tôi sẽ cắt giảm lương và chuyển mọi người sang các dự án khác. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi chỉ là Nga, còn mọi thứ khác, chúng tôi sẽ xoay xở được", bà nói.

    https://vnexpress.net/chay-dua-tim-ngan-sach-vien-tro-ukraine-khi-usaid-te-liet-4847370.html
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.359
    Đã được thích:
    5.377
    Báo chính thống Nga đâu cụ ?
  4. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.129
    Đã được thích:
    5.066
    Tờ Business Today đưa tin, tại Diễn đàn IT-BT Round Table 2025 được tổ chức tuần qua bởi hai tạp chí hàng đầu của Ấn Độ là India Today và Business Today, Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ Piyush Goyal tuyên bố dứt khoát: "Chúng tôi đã nói rõ ràng: Ấn Độ không ủng hộ bất kỳ loại tiền tệ chung nào của BRICS. Hãy tưởng tượng chúng tôi phải chia sẻ đồng tiền với Trung Quốc. Điều đó là không thể!"

    Lập trường mạnh mẽ của Ấn Độ đang đặt dấu chấm hỏi lớn cho tham vọng giảm phụ thuộc vào đồng USD của BRICS - khối gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Iran, Ethiopia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Indonesia.

    Trang Binance chỉ ra các lý do khiến Ấn Độ nói “không” với đồng tiền chung BRICS tương lai.

    Ấn Độ muốn duy trì quyền kiểm soát chính sách tiền tệ của mình. Một đồng tiền chung có thể khiến nước này mất đi quyền tự quyết trong các quyết định kinh tế quan trọng.

    Sự khác biệt kinh tế quá lớn: BRICS bao gồm các nền kinh tế với đặc điểm khác nhau. Trong khi Trung Quốc là một cường quốc sản xuất, Nga phụ thuộc vào xuất khẩu dầu khí, thì Ấn Độ lại có nền kinh tế dựa vào dịch vụ và tiêu dùng nội địa. Việc áp dụng một đồng tiền chung sẽ gặp nhiều trở ngại trong việc cân bằng lợi ích.

    Rủi ro mất ổn định: Hệ thống tài chính của Ấn Độ gắn chặt với USD và các đồng tiền chủ chốt khác. Việc thay thế bằng một đồng tiền BRICS chưa được kiểm chứng có thể gây biến động lớn, ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư.

    Quá phức tạp để thực hiện: Một đồng tiền chung đòi hỏi hạ tầng tài chính liên kết chặt chẽ, trong khi các nước BRICS vẫn chưa đạt được mức độ hội nhập như EU. Việc thiết lập hệ thống thanh toán, dự trữ ngoại hối chung và cơ chế kiểm soát chính sách tiền tệ sẽ mất nhiều năm, nếu không muốn nói là bất khả thi.

    Dù BRICS đang tìm cách "phi USD hóa" thương mại toàn cầu, Ấn Độ dường như chọn con đường an toàn hơn - tiếp tục gắn kết với đồng bạc xanh.

    USD vẫn được xem là đồng tiền đáng tin cậy nhất trong thương mại và đầu tư quốc tế. Việc tiếp tục sử dụng USD giúp Ấn Độ tránh rủi ro từ một hệ thống tiền tệ mới chưa được kiểm chứng.

    Khi Mỹ trở thành đối tác thương mại quan trọng của Ấn Độ, việc giữ nguyên hệ thống tài chính dựa trên USD giúp nước này hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư và hợp tác công nghệ.

    Với việc Ấn Độ - một trong hai nền kinh tế lớn nhất khối - rút lui, khả năng thành công của đồng tiền chung BRICS trở nên mong manh.

    Còn thằng nào dám bỏ tiền đô nữa không? :)):)):))

    [​IMG]
    coollover991 thích bài này.
  5. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    722
    Sự sụp đổ của Nga là không thể tránh khỏi.

    "Theo Jake Broe - một nhà phân tích hàng đầu về cuộc chiến của Nga với Ukraine và là cựu Sĩ quan tác chiến tên lửa và hạt nhân của Không quân Hoa Kỳ, Nga đang ở bên bờ vực.
    Với nền kinh tế đang lao dốc không phanh và quân đội đang vật lộn trên chiến trường, Tổng thống Nga Vladimir Putin, 72 tuổi, đang cạn kiệt các lựa chọn. Các đồng minh của ông đang quay lưng lại, các lệnh trừng phạt đang thắt chặt, và giờ đây ngay cả Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang cắt giảm việc mua dầu của Nga, cắt đứt một đường dây cứu sinh quan trọng.".


    Nguồn: https://www.kyivpost.com/videos/46506
    hoalongtrang thích bài này.
  6. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    5.681
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.162
    Đã được thích:
    5.561
    Trong tháng 2 này Nga bắt buộc phải áp dụng trở lại quota thu mua ngoại tệ từ các doanh nghiệp xuất khẩu (việc thu mua ngoại tệ theo giá ti vi này đã được tạm ngưng hồi cuối năm ngoái để tránh sụp đổ tỷ giá đồng rúp), nếu không NHNN sẽ không có ngoại tệ trả nợ. Chú cừu nên sớm quay đầu là bờ, chứ xì líp cũng sắp hết sạch rồi.
  8. lukhach123

    lukhach123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    1.197
    Lạ cái tên lửa siêu thanh của Nga thật, cứ lắp đầu đạn vào là y như rằng không kiểm soát được
    chienbinhTECA thích bài này.
  9. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.263
    Đã được thích:
    1.450
    Tập Hoàng đã chính thức nhận lời mời đến Nga vào tháng 5 để tham dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Đổi lại, Tin Đế cũng đồng ý đến tham dự các buổi lễ tại Trung Quốc vào tháng 9.

    2 thằng này mà cứ thậm thụt đi lại ăn hút với nhau thì chúng cân cả thế giới, Mỹ đế xài lang chả là cái đinh gì.


    MOSCOW, February 10. /TASS/. Chinese President Xi Jinping has accepted an invitation to attend festivities marking the 80th anniversary of Victory in the Great Patriotic War in Moscow on May 9, Russian Ambassador to China Igor Morgulov told the Rossiya-24 TV channel.

    "Chinese leader Xi Jinping has accepted the invitation to take part in festive events to be held in Moscow on May 9 to mark the 80th anniversary of Victory in the Great Patriotic War," the Russian diplomat divulged. "In turn, Xi invited [Russian President] Vladimir Putin to China to participate in festivities scheduled for early September," he said.


    [​IMG]

    https://tass.com/world/1910629
    traodoi888 thích bài này.
  10. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.263
    Đã được thích:
    1.450
    Giờ vẫn dùng văn này hả Mái em, Ty em ? Mới chơi miếu hoang à :))

Chia sẻ trang này