1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 1):
  2. CHUOISAUBAO,
  3. OnlySilverMoon
  1. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.927
    Đã được thích:
    5.639
    NƯỚC NGA – ĐẾ CHẾ KHÔNG CHỊU CHẾT

    Có những đế chế ra đời, chinh phục rồi suy tàn trong danh dự. Có những đế chế, khi nhận ra thời đại của mình đã hết, chấp nhận thoái lui trong hòa bình. Nhưng cũng có những kẻ, dù đã mục ruỗng từ bên trong, vẫn cứ níu kéo giấc mơ vĩ cuồng, gieo rắc chết chóc chỉ để trì hoãn cái kết không thể tránh khỏi. Đó là nước Nga – một đế chế thây ma, sống dai dẳng trên sự hoang tàn của những vùng đất nó từng giẫm nát.

    Từ thời Sa hoàng, Nga đã là một cỗ máy bành trướng vô tận. Không giống như Anh, Pháp mở rộng đế quốc bằng thương mại và thuộc địa ở những vùng xa xôi, Nga chỉ đơn giản là càn qua tất cả những gì nằm bên cạnh. Họ nuốt chửng Siberia, áp đảo Trung Á, nghiền nát Kavkaz, đè bẹp Ba Lan, xóa sổ những nền văn minh cổ đại của dân tộc khác mà không cần lý do nào ngoài một chữ: “Vì ta muốn thế.” Họ không mang đến sự khai sáng, cũng chẳng để lại dấu ấn văn minh nào – chỉ có đàn áp, diệt chủng và một guồng máy cai trị dựa trên nỗi sợ.

    Khi đế quốc Nga sụp đổ, Liên Xô lên thay, nhưng bản chất không hề thay đổi – chỉ có phương pháp trở nên tinh vi hơn. Lenin và Stalin nhân danh "giai cấp vô sản" để tiếp tục công cuộc thống trị. Stalin không chỉ cai trị nước Nga bằng bàn tay sắt mà còn thò móng vuốt ra khắp Đông Âu. Khi Thế Chiến II nổ ra, Liên Xô chẳng phải là nạn nhân, mà là đồng lõa với Hitler. Khi Đức Quốc Xã xâm lược Ba Lan từ phía Tây, Hồng quân Liên Xô tiến vào từ phía Đông. Cái gọi là "cuộc chiến vệ quốc vĩ đại" chỉ bắt đầu khi Hitler phản bội Stalin năm 1941. Trước đó, Liên Xô vui vẻ cung cấp dầu, thép, lúa mì cho Đức, giúp Hitler nghiền nát châu Âu.

    Năm 1945, khi chiến tranh kết thúc, Stalin không hề giải phóng Đông Âu – ông ta chỉ thay thế Hitler làm chủ mới. Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc, Romania, Bulgaria… tất cả đều bị nhét vào gọng kìm cs, bị vắt kiệt tài nguyên để nuôi sống guồng máy Liên Xô. Người dân các nước này không có quyền lựa chọn – bất cứ ai chống đối đều bị thủ tiêu, hoặc nếu may mắn, bị đầy đi Siberia. Kaliningrad bị nuốt trọn, Transnistria bị chiếm đóng, Đông Đức bị bóp nghẹt trong chế độ công an trị. Những cuộc nổi dậy ở Hungary (1956), Tiệp Khắc (1968) đều bị xe tăng Liên Xô nghiền nát.

    Nhưng đến năm 1989, hệ thống đó bắt đầu sụp đổ. Đông Âu thoát khỏi gông cùm, các nước Baltic tuyên bố độc lập, và đến năm 1991, chính Liên Xô cũng không thể tồn tại được nữa. Lẽ ra, đây đã có thể là một kết thúc hoàn hảo – một nước Nga chấp nhận thực tại, từ bỏ chủ nghĩa đế quốc, hòa nhập với thế giới. Nhưng không.

    Nước Nga không thể sống nếu không có một kẻ thù tưởng tượng. Khi không còn đế chế, họ phát minh ra một nỗi uất hận: “Phương Tây đã lừa dối chúng ta, phương Tây đã làm chúng ta sụp đổ.” Và khi một quốc gia bị ám ảnh bởi quá khứ, nó sẽ tìm mọi cách để tái hiện quá khứ đó.

    Putin lên nắm quyền năm 1999 và ngay lập tức tái lập công thức cũ: chiến tranh, khủng bố, diệt chủng. Grozny bị san phẳng, hàng chục nghìn người Chechnya bị giết chỉ vì họ muốn độc lập. Georgia bị xé toạc năm 2008, Crimea bị cướp năm 2014, Ukraine bị xâm lược toàn diện năm 2022. Lần này, Putin không thèm che giấu – ông ta tuyên bố luôn rằng Ukraine “không phải là một quốc gia thật sự,” rằng người Ukraine “chỉ là người Nga lạc lối.” Một lập luận không khác gì Hitler khi nói về Áo và Tiệp Khắc năm 1938.

    Nhưng sai lầm của Putin là ông ta tưởng rằng thế giới vẫn còn là năm 1945. Ông ta nghĩ rằng xe tăng Nga sẽ nghiền nát Kyiv như đã nghiền nát Budapest hay Prague. Ông ta tưởng rằng người Ukraine sẽ gục ngã như người Chechnya, tưởng rằng phương Tây sẽ im lặng như năm 2014. Nhưng ông ta đã nhầm.

    Người Ukraine không cúi đầu. Họ không còn là những nạn nhân bất lực như các thế hệ trước. Họ chiến đấu, và họ thắng. Nga bị đẩy lùi, quân đội của Putin bị bẻ gãy, nền kinh tế Nga bị cắt rời khỏi thế giới văn minh. Những gì Putin muốn đạt được – một nước Nga vĩ đại – giờ đây chỉ còn là một nước Nga cô lập, bị khinh miệt, bị ruồng bỏ.

    Nhưng điều tồi tệ nhất là người Nga không học được gì. Họ vẫn sùng bái Stalin, vẫn ảo tưởng về một đế chế đã chết từ lâu, vẫn tin rằng mọi thất bại của họ là do phương Tây. Một quốc gia không thể đối diện với quá khứ thì cũng không có tương lai. Và như mọi đế chế xâm lược khác trong lịch sử, Nga cũng sẽ sụp đổ, không phải vì kẻ thù bên ngoài, mà vì chính những gì họ đã tự gây ra cho chính mình.
    goodbyept, OnlySilverMoonhoalongtrang thích bài này.
  2. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.927
    Đã được thích:
    5.639
    Liên Xô không chỉ kiểm soát Đông Âu về mặt chính trị mà còn bóc lột kinh tế, vắt kiệt tài nguyên và con người để phục vụ lợi ích của Moscow. Dưới đây là những chính sách bóc lột chính của Liên Xô với các nước Đông Âu và các khu vực bị chi phối khác:

    1. Hệ thống Hội đồng Tương trợ Kinh tế (COMECON) – Cướp đoạt kinh tế có tổ chức
    • Chuyên chế kinh tế: COMECON (1949) được lập ra để ràng buộc nền kinh tế Đông Âu với Liên Xô, biến các nước này thành những vệ tinh kinh tế phục vụ Moscow.
    • Tước đoạt tài nguyên: Đông Âu bị ép phải cung cấp nguyên liệu thô (than đá, dầu mỏ, quặng kim loại) với giá rẻ mạt cho Liên Xô, trong khi lại phải nhập khẩu máy móc, công nghệ lạc hậu từ Moscow với giá cao hơn thị trường.
    • Lệ thuộc công nghiệp: Các nước như Tiệp Khắc và Đông Đức, vốn có nền công nghiệp phát triển, bị buộc phải sản xuất theo nhu cầu của Liên Xô, thay vì phục vụ chính họ.
    2. Hệ thống công ty Liên doanh – Hợp pháp hóa cướp bóc
    • Liên Xô lập ra các công ty liên doanh (SovRoms ở Romania, Bongó ở Hungary…) với tỷ lệ sở hữu phần lớn thuộc về Moscow, giúp họ trực tiếp kiểm soát kinh tế của các nước này.
    • Romania: Bị vắt kiệt dầu mỏ, kim loại quý, uranium (phục vụ chương trình hạt nhân Liên Xô). Chỉ riêng giai đoạn 1945-1952, Bucharest mất hơn 2 tỷ USD (theo giá trị thời đó) do các công ty SovRom hút máu.
    3. Cướp bóc trắng trợn sau Thế Chiến II
    • Đông Đức: Bị tịch thu hàng loạt nhà máy, dây chuyền sản xuất, hàng triệu tấn thiết bị công nghiệp bị tháo dỡ và vận chuyển về Liên Xô như "chiến lợi phẩm".
    • Ba Lan: Mất vùng giàu tài nguyên phía Đông (nay thuộc Belarus và Ukraine), đồng thời phải chịu bồi thường chiến tranh dù chính họ mới là nạn nhân.
    • Hungary: Mất gần 50% tổng sản lượng công nghiệp vào tay Liên Xô sau chiến tranh dưới danh nghĩa "bồi thường chiến tranh".
    4. Cưỡng bức lao động & đàn áp con người
    • Bóc lột nhân công rẻ mạt: Công nhân Đông Âu bị ép làm việc trong các nhà máy phục vụ Moscow, với mức lương thấp hơn đáng kể so với công nhân Liên Xô.
    • Trại lao động khổ sai: Hàng trăm ngàn người Ba Lan, Latvia, Estonia, Lithuania, Romania, Hungary… bị bắt đi lao động cưỡng bức ở Siberia, nhiều người không bao giờ trở về.
    • Di cư cưỡng bức: Sau 1945, hàng triệu người Đức, Ba Lan, Ukraine… bị ép rời khỏi quê hương để tái phân chia dân số theo ý đồ của Liên Xô. Khu vực Donbass, Crimea gần như bị xóa sổ dân bản địa để đưa dân Nga và các nước cộng hòa Viễn Đông vào thay thế
    5. Kìm hãm phát triển để duy trì sự lệ thuộc
    • Các nước Đông Âu bị cấm tiếp cận công nghệ phương Tây, chỉ được phép sử dụng những thiết bị do Liên Xô cung cấp, khiến nền kinh tế của họ lạc hậu hàng thập kỷ.
    • Cố tình kìm hãm các ngành công nghiệp chiến lược, buộc các nước này phải phụ thuộc vào Liên Xô về năng lượng, công nghệ quốc phòng, và hàng tiêu dùng quan trọng.
    6. Kiểm soát tài chính và nợ nần
    • Các nước Đông Âu không được phép có chính sách tài chính độc lập, mà phải tuân theo các quy định tài chính của Liên Xô.
    • Liên Xô ép các nước Đông Âu vay tiền để mua hàng hóa của Moscow, biến họ thành con nợ vĩnh viễn.
    7. Hệ thống quân sự và chiếm đóng – Cái bẫy vĩnh viễn
    • Liên Xô duy trì hàng trăm nghìn quân ở Đông Đức, Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc để đảm bảo không quốc gia nào có thể rời khỏi quỹ đạo của họ.
    • Các quốc gia này bị buộc phải mua vũ khí, khí tài quân sự từ Liên Xô với giá cắt cổ, dù vũ khí này thường đã lỗi thời.
    Tóm lại, dưới vỏ bọc "anh em xã hội chủ nghĩa", Liên Xô đã thiết lập một hệ thống bóc lột toàn diện, hút kiệt sức lực và tài nguyên của các nước vệ tinh, khiến họ chìm trong đói nghèo, lạc hậu suốt hàng chục năm. Chỉ khi Liên Xô sụp đổ, các quốc gia này mới có cơ hội thoát khỏi cái bóng chết chóc của Moscow.
    nd2003hoalongtrang thích bài này.
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.416
    Đã được thích:
    2.704
    Trump chả sợ mịa gì Nga cả.
    Nhưng Trump và giới tinh anh đằng sau Trump sợ thằng Trung Quốc són đái ra quần.
    Deep Seek mã nguồn mở là 1 cái tát thẳng mặt. Mấy cái AI các ông hô hào thần thánh đầu trăm tỷ nghìn tỷ tỷ đô TQ nó quẳng luôn 1 con xương xương ra giữa chợ cho cả làng cũng nghiên cứu học hỏi. Tảng băng trôi chỉ thấy được 2,3 phần thôi. Deep seek nó chỉ là những phần nổi cho thực lực thâm sâu của Trung Quốc. Còn 7,8 phần chìm chưa thấy được đâu. Tết năm rồi robot người của nó nhảy nhót tung hoa, múa quạt rợp trời. Musk chém gió khỏe bao giờ làm được như thế ??? Có khi tính mịa bằng thập kỷ.

    Giờ mà éo tạo được thế cờ bóp hầu bóp họng nó lại nhanh thì không khéo 10-20 nữa nó trèo mịa lên đầu Mỹ rồi. Nga nó chỉ là thằng ối giời ơi cầm dao chọc tiết lợn. Nhưng không bảo được nó buông dao xuống thì sao dám đụng vào thằng đang gần gũi hỗ trợ ngầm nó =))
    Mấy ông ngẫn toàn kiểu cay cú khi Ukr bị quăng vào sọt rác, lờ mịa đi cái đại cục của thằng Mỹ thì hiểu thế chóa nào được hành vi của nó.
    Lần cập nhật cuối: 23/02/2025
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Mấy ông hận đời lại cái kiểu thực dân tây là văn minh, thực dân Nga là dã man. Nghe đến mắc ói. Dân da đỏ trên đất Mỹ bây giờ vẫn còn là đặc sản địa phương trong các khu bảo tồn, resevation. Chứ đã chết hết đâu mà bảo vùng đất xa xôi với chả mở cõi bằng thương mại, mua đất lập quốc.

    Nói công bằng thì nước Nga 30 năm qua sống trong quá khứ. Sai lầm trong việc chọn người lãnh đạo. Bây giờ trả giá. Thế là đủ rồi. Việc gì phải bày đặt tao thấy thằng này văn minh hơn thằng kia. Dân Slav Nga ít ra cũng có Lomonosov, có Pavlov, có Dostoevsky chứ bọn ta ngồi viết văn dè bỉu Nga mọi rợ có cái gì để so?
  5. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.480
    Đã được thích:
    3.968
    tin nghe được là Ukr đang tập hợp quân dự bị đến Sunny, F-16 và MiG-29 được ghi nhận tăng tần suất hoạt động ở Sunny, còn Nga thì dùng tên lửa tập kích lại.

    https://tienphong.vn/may-bay-chien-dau-f-16-cua-ukraine-xuat-hien-tren-tien-tuyen-post1718923.tpo

    Mạng xã hội Nga vừa đăng tải những bức ảnh đầu tiên về sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 Ukraine trên tiền tuyến, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong khả năng không chiến của Kiev.

    https://dantri.com.vn/the-gioi/tiem...-ap-sat-diem-nong-kursk-20250223132449885.htm

    Trong những ngày gần đây, các tiêm kích F-16 Ukraine do phương Tây viện trợ gia tăng hoạt động gần khu vực biên giới Kursk của Nga.

    https://tienphong.vn/hang-loat-ten-...-cua-luc-luong-ukraine-o-sumy-post1718829.tpo

    Theo Avia.pro, mục tiêu cuộc tấn công của lực lượng Nga hôm 20/2 là nơi tập trung thiết bị và nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu định cư Baranovka, vùng Sumy, cách biên giới Nga khoảng 2 km.

    https://vietnamnet.vn/video-nga-dung-ten-lua-iskander-tap-kich-cu-diem-ukraine-o-sumy-2373146.html

    "Mục tiêu của đơn vị tên lửa là cứ điểm tập trung thiết bị của Lữ đoàn Số 27 bên phía Ukraine. Chiến dịch tập kích xảy ra ở gần làng Boromlya, vùng Sumy. Đòn tấn công chính xác đã khiến đối thủ tổn thất hàng loạt hệ thống MLRS", phía Nga cho biết.
  6. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.480
    Đã được thích:
    3.968
    móa, thảm họa robot múa quạt =))=))=)), cái Deepseek nó là 1 cái copy láo từ dữ liệu OpenAI, hiệu quả thì tùy vào ngôn ngữ, cách dùng từ, TQ nó còn cả đống con tương tự, mạnh hơn cũng tùy. nhưng câu chuyện vẫn giống cái iphone ngày xưa thôi, đó là đi copy rồi cho ra các mảng riêng giống như cách nó làm với đồ điện tử chợ trời, rất đa dạng trong cùng phân khúc, giá thành thấp hơn, còn đột phá hơn thì không.
    tinhha222coollover991 thích bài này.
  7. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    5.681
    Anh Ze mà đặt bút ký 500 tỷ chắc bị treo cổ quá:

    Bloomberg đưa tin, Ukraine đã từ chối lập quỹ trị giá 500 tỷ USD để bồi thường cho Hoa Kỳ về viện trợ quân sự.

    Washington đã yêu cầu đưa điều kiện này vào một thỏa thuận về quyền tiếp cận tài nguyên dầu mỏ của Ukraine. Kyiv đã từ chối, lập luận rằng số tiền viện trợ thực tế từ Hoa Kỳ là khoảng 90 tỷ USD, không phải 500 tỷ USD.
    --- Gộp bài viết: 23/02/2025, Bài cũ từ: 23/02/2025 ---
    Năm ngoái, khi gói viện trợ 61 tỷ bị chặn, sau đó có thông tin Ukraine mon men để ý đến những máy bay Châu Âu khác ngoài F16, mình đã cảnh báo Ukraine nên đa dạng hóa máy bay tránh rủi ro từ Mỹ, nhưng cuối cùng chuyện chẳng đâu vào đâu ngoại trừ mấy còn Mirage 2000 ghẻ có tí tẹo của Pháp.
    Chắc giờ Ukraine mới thấm đòn
    oanh89bulubuloa thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    F-16 Ukraine đang sử dụng toàn của bọn Châu Âu loại biên rồi viện trợ đấy chứ.

    Trump có thể ko duyệt viện trợ mới cho Ukraine, chứ lại còn cấm Châu Âu viện trợ vũ khí đã loại biên cho Ukraine thì đồng minh - ở cả Châu Âu và Mĩ - nó nhổ cho vào mặt.
  9. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    5.681
    Vì là đồ loại biên nên những khoản như: bảo trì, nâng cấp và vũ khí kèm theo đều rất cần Mỹ (vũ khí Mỹ nào cũng cần mấy cái đó, nhưng đồ cũ mèm thì đặc biệt cần).
    Và bác cũng nên nhớ với Trump thì không gì là không thể, từ chuyện chi cho Ukraine chỉ 100 tỷ mà lão đòi 500 tỷ thì lão quan tâm gì đến chuyện bị nhổ vào mặt
  10. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1.947
    https://baomoi.com/ba-lan-tra-tien-...ai-so-tien-vien-tro-cho-ukraine-c51548689.epi

    Hóa ra Starlink ko phải free.

    Ma trận thông tin rồi. Rốt cuộc Mỹ thực sự viện trợ bao nhiêu? Hay chỉ đơn giản là thích định giá bao nhiêu cũng được. Hàng thì toàn đồ loại biên hoặc cắt giảm tính năng nữa chứ. Phận nhận viện trợ nhọ quá. Chưa đâu vào đâu đã bị xẻ thịt rồi.

Chia sẻ trang này