1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 1):
  2. alsou1,
  3. maison2510
  1. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    722
    Bài học Kursk chưa đủ hay sao mà còn chọc vào Belgorod?
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.920
    Đã được thích:
    28.982
    Tớ đã nói từ cách đây hàng mấy chục năm là tớ thờ bác Mao mà. Đứa nào làm trái ý ta là phản kách mệnh cắt trym hết. Tư tưởng hàng giặc của cụ còn đáng đem bêu ngoài chợ nữa cơ. Nhưng kẻ mang tư tưởng bợ to như cụ thì đem Mexico Canada và cả Ku3 sát cmn nhập vào Mỹ kẻo sợ nó đánh chít
    chienbinhTECA thích bài này.
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.051
    Đã được thích:
    950
    Em tưởng mấy cụ rồ Tây ở đây trước giờ toàn dè bỉu xứ ở kìa cố chấp, hiếu chiến và lấy Thái dúi làm hình mẫu chứ. Yên ổn sống hoà bình 200 năm không phải đánh nhau với thằng đế quốc nào

    Giờ các cụ chuyển sang thích chiến tranh khô máu rồi à
  4. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.249
    Đã được thích:
    5.675
    Các công ty vũ khí từ Mỹ, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị loại khỏi quỹ quốc phòng mới trị giá 150 tỷ euro của EU trừ khi các quốc gia này ký hiệp ước quốc phòng và an ninh với Brussels.

    Theo một đề xuất của Ủy ban châu Âu được đưa ra hôm thứ Tư, quỹ tài trợ vũ khí theo kế hoạch này sẽ chỉ dành cho các công ty quốc phòng của EU và các công ty từ các quốc gia thứ ba đã ký hiệp định quốc phòng với khối.

    Nó cũng sẽ loại trừ bất kỳ hệ thống vũ khí tiên tiến nào mà một quốc gia thứ ba có "quyền thiết kế" - những hạn chế về việc xây dựng hoặc sử dụng các bộ phận cụ thể - hoặc kiểm soát việc sử dụng cuối cùng của nó.

    Điều đó sẽ loại trừ hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Patriot của Mỹ, được sản xuất bởi nhà thầu quốc phòng RTX, và các hệ thống vũ khí khác của Mỹ mà Washington có những hạn chế về nơi chúng có thể được sử dụng.

    Chính sách này là một chiến thắng cho Pháp và các quốc gia khác đã yêu cầu một cách tiếp cận "Mua hàng châu Âu" đối với việc thúc đẩy đầu tư quốc phòng của lục địa này, trong bối cảnh lo ngại về độ tin cậy lâu dài của Mỹ với tư cách là đối tác và nhà cung cấp quốc phòng do Tổng thống Donald Trump gây ra.

    Ít nhất 65% chi phí của các sản phẩm sẽ cần phải được chi tiêu ở EU, Na Uy và Ukraine. Phần còn lại có thể được chi cho các sản phẩm từ các quốc gia thứ ba đã ký hiệp ước an ninh.

    Kaja Kallas, nhà ngoại giao trưởng của EU, cho biết: “Chúng ta có cơ hội này để thực sự xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu,” đồng thời cho biết thêm rằng cuộc chiến ở Ukraine đã chứng minh tầm quan trọng của việc có vũ khí mà không bị nước ngoài hạn chế. "Trong khủng hoảng, quân đội của bạn thực sự cần phải được tự do hành động."

    Vương quốc Anh đã vận động hành lang mạnh mẽ để được đưa vào sáng kiến này, đặc biệt là do vai trò quan trọng của nước này trong "liên minh sẵn sàng" của châu Âu nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của lục địa. Các công ty quốc phòng của Vương quốc Anh, bao gồm BAE Systems và Bab**** International, được tích hợp sâu vào ngành công nghiệp quốc phòng của các nước EU như Ý và Thụy Điển.

    Nếu các quốc gia thứ ba như Mỹ, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ muốn tham gia vào sáng kiến này, họ sẽ cần phải ký một quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh với EU.

    Các cuộc đàm phán giữa London và Brussels về một hiệp ước như vậy đã bắt đầu nhưng đã bị vướng vào các yêu cầu về một thỏa thuận lớn hơn giữa EU và Vương quốc Anh, bao gồm các vấn đề gây tranh cãi như quyền đánh bắt cá và di cư.

    Kallas nói: “Chúng tôi đang nỗ lực để có được quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh này với Vương quốc Anh. “Tôi thực sự hy vọng rằng tại hội nghị thượng đỉnh [EU-Anh] vào tháng 5, chúng ta có thể có kết quả . . . sự hiểu biết rằng chúng ta cần phải làm nhiều hơn và làm điều đó cùng nhau là có.”

    Việc loại trừ Vương quốc Anh và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo ra những vấn đề lớn cho các công ty quốc phòng lớn của châu Âu có quan hệ chặt chẽ với các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp ở các thị trường đó.

    Được hỏi về quan điểm của Vương quốc Anh đối với các quy tắc cho quỹ mới của EU vào thứ Ba, một quan chức Anh cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác về quốc phòng châu Âu vì lợi ích an ninh châu Âu rộng lớn hơn để ngăn chặn sự phân mảnh trong thị trường quốc phòng châu Âu và tạo ra các cấu trúc pháp lý cho phép các quốc gia thành viên hợp tác với các nước thứ ba."

    Động thái này sẽ gây ra sự hoang mang đáng kể trong lĩnh vực quốc phòng của Anh. Một người trong ngành công nghiệp quốc phòng cấp cao của Vương quốc Anh cho biết đó là một "mối quan tâm đáng kể", nói thêm: "Chúng tôi thấy rất nhiều cơ hội và việc Vương quốc Anh được coi là một phần của châu Âu là đúng. Nhưng nếu EU - và đặc biệt là Pháp - giao dịch về vấn đề này, nó sẽ làm suy yếu toàn bộ triết lý của một châu Âu thống nhất và chung trong các điều khoản quốc phòng và an ninh."

    Những nỗ lực trước đây của Pháp nhằm bảo vệ chi tiêu quốc phòng chỉ dành cho các công ty EU đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các quốc gia như Đức, Ý, Thụy Điển và Hà Lan, những quốc gia có quan hệ chặt chẽ với các nhà sản xuất quốc phòng ngoài EU.

    Đề xuất này cần được đa số các quốc gia EU chấp thuận.

    Theo các điều khoản của kế hoạch, các nước EU sẽ có thể chi 35% các khoản vay cho các sản phẩm sử dụng các thành phần từ Na Uy, Hàn Quốc, Nhật Bản, Albania, Moldova, Bắc Macedonia và Ukraine, các quan chức cho biết.

    https://www.ft.com/content/eb9e0ddc-8606-46f5-8758-a1b8beae14f1
    hoalongtrangoanh89 thích bài này.
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    3.519
    https://x.com/maria_drutska/status/1902262666380636578
    Một loạt trạm rada của Nga tại Crum bị Fpv tấn công, bắn trúng.
    Bọn FPV này cất cánh từ các xuồng không người lái tiêu diệt một lượng lớn đài rađa và hệ thống phòng không.
    chienbinhTECAhoalongtrang thích bài này.
  6. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Giờ mới bắt đầu thì chắc tầm 10 năm nữa mới lóp ngóp tự lực được 1 tí.

    Nhưng cũng sẽ thấy những gì thằng Trump đanh làm là vứt sạch công lao gầy dựng uy tín của Mỹ với đồng minh trong nửa thế kỷ. Và tác hại sẽ dai dẳng thêm nửa thế kỷ nữa. Mới 2 tháng thôi nó đã phá Mỹ 100 năm :-D
    chienbinhTECAgoodbyept thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.920
    Đã được thích:
    28.982
    Sai bét hết... tớ theo bác Mao sử dụng chính sách trường kỳ mai phục. Chừng nào nó đánh ta thì ta đánh lại; đánh không lại thì mai phục nắm thắt lưng chọi lon sữa bò. Nhất quán quan điểm của tớ từ hồi 2022 tới giờ là thế
    --- Gộp bài viết: 19/03/2025, Bài cũ từ: 19/03/2025 ---
    Trump sẽ như Nixon. Hắn sẽ phá hoại đến mức sau này không thể làm lại. TT Mỹ sau Trump sẽ phải dẫn dắt nước Mỹ đi theo 1 con đường khác. Khi đó Mỹ cũng có 1 láng giềng là cường quốc quân sự đang cố đi tìm VKHN, đó là Canada. Partner tương lai tranh chấp lớn của thế giới là CAN, không còn là Mỹ nữa
    chienbinhTECA thích bài này.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.693
    Đã được thích:
    8.566
    Bài học mà Ukraine có thể học được ở Kursk là cứ nhè vào đất Nga mà đánh thì có cửa ăn chứ đánh bên đất U cà quá đông phân bón chọt không thủng.
    tre100dotgoodbyept thích bài này.
  9. emchilaaccClone

    emchilaaccClone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2016
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    128
    xứ Ơ kìa đu lá tre mà giờ phải lo bị ai đánh à? (:|
    chienbinhTECAhoalongtrang thích bài này.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bọn Mỹ này lạ nhỉ. Trụ sở CIA mà khi có chuyện phải gọi công an là thế nào ? Bọn CIA tưởng có quyền đeo súng bắt người chứ lị.

Chia sẻ trang này