1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 1):
  2. maison2510
  1. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.263
    Đã được thích:
    1.450
    Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như LG, Samsung, Hyundai,...đều đang tính đường quay lại Nga làm ăn.
    Nga là 1 thị trường lớn, làm gì có đứa nào muốn bỏ qua, chúng sẽ tranh nhau quay lại Nga.



    Các công ty Hàn Quốc chuẩn bị nối lại hoạt động kinh doanh tại Nga trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn

    Khi các cuộc đàm phán hướng tới thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine đang diễn ra sôi nổi, các công ty lớn của Hàn Quốc đang đẩy nhanh các nghiên cứu khả thi về việc nối lại hoạt động kinh doanh tại Nga. Động thái này diễn ra khi Nga được coi là thị trường quan trọng để đa dạng hóa các lợi ích kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh áp lực thuế quan ngày càng gia tăng từ Hoa Kỳ.

    Với dân số hơn 140 triệu người, Nga là một thị trường quan trọng với sự ưa chuộng mạnh mẽ đối với các sản phẩm của Hàn Quốc và đóng vai trò là trung tâm chiến lược kết nối Trung Á và Châu Âu. Theo dữ liệu từ Bộ Ngoại giao, thương mại song phương giữa Hàn Quốc và Nga đạt 29,9 tỷ đô la vào năm 2021, trong đó Nga được xếp hạng là thị trường xuất khẩu lớn thứ 12 của Hàn Quốc tại thời điểm đó.

    Trong số các công ty lớn của Hàn Quốc, LG Electronics đang có động thái nhanh chóng. Theo các quan chức trong ngành, LG Electronics đã khôi phục một phần hoạt động tại nhà máy sản xuất thiết bị điện tử của mình tại Moscow gần đây.

    "Động thái này nhằm mục đích ngăn chặn sự xuống cấp của các cơ sở sản xuất đã ngừng hoạt động kể từ khi chiến tranh nổ ra", một quan chức của LG cho biết, đồng thời nói thêm rằng "hoạt động này sử dụng vật liệu tồn kho tại nhà máy". Trước chiến tranh, nhà máy này sản xuất máy giặt và tủ lạnh.

    Những phát biểu này được diễn giải để cho thấy rằng công ty hiện đang chuẩn bị cho khả năng tiếp tục hoạt động tại đó trong tương lai gần.

    HD Hyundai Electric, công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh tại Nga trong suốt thời gian chiến tranh, sẽ tham gia thông qua một nhà phân phối địa phương tại Electro 2025, triển lãm điện lớn nhất của Nga, dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 4, trong một động thái rõ ràng là nhằm khai thác nhu cầu cao về việc khôi phục cơ sở hạ tầng điện bị chiến tranh tàn phá.

    Hyundai Motor Group cũng đang bận rộn nghiên cứu tính khả thi của thị trường Nga sau chiến tranh. Hyundai Motor và Kia là hai thương hiệu ô tô hàng đầu của Nga vào năm 2021, nhưng tập đoàn này đã bán nhà máy của mình tại Saint Petersburg vào tháng 12 năm 2023 với giá 10.000 rúp (120 đô la) theo điều khoản cho phép mua lại nhà máy trong vòng hai năm. Điều này có nghĩa là tập đoàn phải quyết định có nên tiếp tục hoạt động nhà máy tại Nga vào cuối năm nay hay không.

    Ngoài Hyundai Motor, các công ty liên kết Kia, Hyundai Mobis và Hyundai Steel gần đây đã đăng tin tuyển dụng tại Nga, báo hiệu khả năng tập đoàn tiếp tục hoạt động kinh doanh tại Nga cao hơn.

    Samsung Electronics cũng đang xem xét tính khả thi của việc khôi phục hoạt động kinh doanh tại Nga.

    Samsung Electronics đã đình chỉ hoạt động tại nhà máy Kaluga của Nga vào năm 2022, nơi sản xuất 1 triệu TV, màn hình và máy giặt mỗi năm. Công ty đã duy trì các cửa hàng của mình tại quốc gia này thông qua hình thức nhập khẩu song song, nhưng không sản xuất sản phẩm tại Nga và được cho là đã cho thuê một số dây chuyền sản xuất của mình cho các công ty địa phương sau khi cuộc xâm lược bắt đầu.

    Vào tháng 2, một tờ báo Nga đưa tin rằng chi phí tiếp thị của Samsung từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay đã tăng 30 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

    “Thị trường Nga vẫn là thị trường có tầm quan trọng đáng kể đối với các công ty Hàn Quốc, vì vậy bất kỳ nỗ lực nào để nối lại hoạt động kinh doanh đều có thể diễn ra sau khi chiến tranh kết thúc”, một quan chức của tập đoàn cho biết.

    https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2025/03/129_395117.html
  2. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.263
    Đã được thích:
    1.450
    Những người lính Nga làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương trước quân xâm lược U cà tại Kursk.



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    722
    Những lần trao đổi thi thể giữa hai bên Nga - Ukraina.
    Bom đạn Ukraine đã làm lính Nga tan thành cát bụi, hoặc bọn Nga đã thu thập lại được phần lớn thi thể lính Nga bị chết trận hay sao, mà tỷ lệ trao đổi thi thể giữa 2 bên chênh lệch thế nhỉ?

    - Ngày 08/11/2024 - 37 (Nga) đổi 563 (Ukraina)
    - Ngày 29/11/2024 - 48 (Nga) đổi 502 (Ukraina)
    - Ngày 20/12/2024 - 42 (Nga) đổi 508 (Ukraina)
    - Ngày 24/01/2025 - 42 (Nga) đổi 503 (Ukraina)
    - Ngày 14/02/2025 - 45 (Nga) đối 757 (Ukraina)
    - Ngày 28/03/2025 - 43 (Nga) đổi 909 (Ukraina)
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    1.089
    Nhìn mấy tấm hình vùng Cờ-ức do mấy chú gia súc móng guốc up lên
    thấy nước Nga sao mà xơ xác, thảm hại quá trời
    Ko ngờ luôn
    baobomtifosimilan thích bài này.
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.412
    Đã được thích:
    3.519
    Ukr vừa đánh vừa lùi thì làm sao.mang theo thi thể được. Mỗi trận đánh đều khốc liệt và tàn bạo, nhìn trên các đoạn video thì thì quân Uca lùi khi hy sinh phần lớn rồi, họ mang được thương binh với trang thiết bị là may rồi. Bên nào chiếm được đất thì lấy được nhiều xác hơn là đương nhiên. Giờ bọn Ukr vẫn lùi giữa làn mưa pháo thì đành phải để xác đồng đội lại chứ sao, còn xác lính Nga đương nhiên nó chiếm được đất thì nó thu hồi xác bên nó. Bên hỏa lực yêu hơn thì phải chấp nhận mất xác thôi.
    huntinghunter, tifosimilanbulubuloa thích bài này.
  6. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.051
    Đã được thích:
    950
    cái này ai cũng hiểu. Hỏi để thấy mấy cái chém gió tỷ lệ chết Ukr/Nga là 1/8; 1/20; 1/32 của mấy bác anti Nga ( điển hình là longsd) đơn giản là bốc phét
  7. bestlife

    bestlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    17
    Giữa việc trên và cái tỉ lệ chết căn bản theo logic nó chả liên quan gì tới nhau cả :D . Nga nó tiến lên thu hồi dc 5000 cái xác của tụi nó với 500 cái của quân U cà vẫn dc mà
    hoalongtrang thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.925
    Đã được thích:
    28.987
    Lúc sống là lính Nga, lăn ra chết là lính Ukraine. Quên bài trực thăng Mi-17 đảo rắn rồi à?
    baobom, tinhha222hoalongtrang thích bài này.
  9. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.051
    Đã được thích:
    950
    cụ lấy cái mớ xác của Ukr nhân 20 lần lên xem nó có hợp lý không. Hay quân Ukr kiên quyết không thu hồi tử sĩ trong mọi trường hợp.

    thế bọn Ukr nó nhận xác lính Nga về để tế à cụ Đá
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Tớ quên rồi, nhắc lại cho tớ nhớ đi nào :-D
    chienbinhTECA thích bài này.

Chia sẻ trang này