1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 0):
  2. lamali,
  3. hoalongtrang
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.528
    Đã được thích:
    5.512
    100 triệu USD bằng cái móng tay của Vạn Thịnh Phát hay AIC.
  2. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    800
    Vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của Zelensky, nằm trong chính hàng ngũ của ông

    Theo một cuộc khảo sát năm 2024 của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv, khoảng 50% người dân Ukraine tin rằng Zelensky đã thực hiện rất ít hoặc không thực hiện bất kỳ lời hứa nào trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Trong số những người cho rằng ông đã không thực hiện được, 50% cho rằng "những người bất lương, tham nhũng trong đội ngũ của ông", trong khi 32% chỉ ra sự thiếu hụt nhân sự có năng lực.

    Tatarov và một phó chánh văn phòng Tổng thống khác của Zelensky, Andrii Smyrnov, đã bị buộc tội. Smyrnov bị cách chức vào năm 2024, trong khi Tatarov vẫn giữ nguyên chức vụ.

    Một phó giám đốc khác, Rostyslav Shurma , đang là tâm điểm của cuộc điều tra chống tham nhũng. Căn hộ của ông ở Munich đã bị cơ quan thực thi pháp luật khám xét vào mùa hè này. Ông vẫn chưa bị buộc tội.

    Cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov , người được cho là thân cận với Zelensky, đã bị buộc tội làm giàu bất hợp pháp hai lần.

    Những quan chức phải đối mặt với sự phản đối của công chúng cũng được cử ra nước ngoài làm đại sứ, một động thái thường được coi là cách che đậy các vụ bê bối nghiêm trọng. Cựu Tổng Công tố Andrii Kostin , người đã từ chức trong bối cảnh một vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng, đã được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Hà Lan. Người tiền nhiệm của ông, Iryna Venediktova, được bổ nhiệm làm đại sứ tại Thụy Sĩ và Liechtenstein.

    Nguồn: https://kyivindependent.com/biggest-corruption-scandal-of-zelenskys-presidency-is-in-his-own-ranks/
  3. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.511
    Đã được thích:
    1.454
    Thiện tai thiện tai, Nìn thí chủ còn chưa mệt thì sao bổn thần tăng dám mệt được. Huống hồ tháng tháng 8 củ đều như vắt chanh, thừa tiền bia hơi lạc luộc, nghỉ ngơi chẳng phải uổng lắm sao.
  4. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.276
    Đã được thích:
    5.570
    10 hay 20 năm nữa nên chúng nó toàn đi ký hợp đồng 10-20 năm đó.
    omory thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.194
    Đã được thích:
    29.320
    Chiến tranh giờ cường độ cao nên sắt vụn mau hết hơn. Giá sắt giá xăng giá xi măng giờ cũng đắt hơn. Xưa cường quốc như Mỹ đánh ta 15 năm là khánh kiệt, suýt vỡ nợ - nay Nga đánh Ukraine chỉ 8 năm là đi bộ; dân Nga từ ăn mì lái xe tăng chuyển sang ăn sắn, đạp xe đạp
  6. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.511
    Đã được thích:
    1.454
    Mỗi tội U cà với sự trợ giúp toàn diện của thế giới phương Tây đánh nhau với Nga chỉ 4, 5 năm là bò lê bò càng xin hàng Nga rồi, không được chứng kiến bộ đội Nga ăn sắn lùi đi xe đạp. Cùi nhầy
  7. omory

    omory Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    787
    Vấn đề là tốn xiền mà không hiệu quả.
    Rồi có dám chơi đại trận như thằng Itxà không, hay lại bay vào trong mây tắt máy chờ địch.
    Người Nga và nước Nga sẽ không bao giờ biến mất trên bản đồ. Không thế lực nào có thể xóa sổ nó đc được đâu.
    Vậy nên 10 hay 20 năm nữa vẫn sẽ có lính Nga để quân Uca bắn.
  8. Tep_riu

    Tep_riu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    504
    Theo em nghĩ thì bọn Ukr có mưu đồ đen tối. Đến ngày chiến tranh kết thúc vẫn om được vài trăm con fighter, vài k con tăng thiết giáp cùng vô số đạn bom. Thế là thừa đủ để làm tiểu bá nghênh ngang 1 cõi.
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.240
    Đã được thích:
    5.676
    Đồ chùa thì càng nhiều càng ít. Các chú cứ phá, tiền có sẵn trong tài khoản đóng băng rồi.
  10. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    800
    Khi vụ bê bối tham nhũng nổ ra, các nhà lập pháp đảng của Zelensky đứng về phía phe đối lập, yêu cầu câu trả lời

    Một số nhà lập pháp thuộc đảng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi vào ngày 19 tháng 11 thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc bao gồm các thành viên phe đối lập.

    Khoảng 10 nhà lập pháp ủng hộ chính phủ được cho là đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi tổng thống khôi phục thẩm quyền của quốc hội và quyền lực của nội các, vốn từ lâu bị Văn phòng Tổng thống làm lu mờ , hiện đang vướng vào vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của Zelensky.

    Đầu tháng này, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) đã truy tố tám nghi phạm trong một đường dây tham nhũng quy mô lớn liên quan đến công ty điện hạt nhân nhà nước Energoatom. Timur Mindich , một cộng sự thân cận của Zelensky, bị chỉ đích danh là kẻ cầm đầu, và bạn thân của tổng thống, cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov , cũng là một nghi phạm.

    Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk, bị sa thải vào ngày 19 tháng 11, cũng bị cáo buộc có liên quan đến vụ việc. Họ vẫn chưa bị buộc tội.

    Nguồn: https://kyivindependent.com/lawmake...nal-unity-government-amid-corruption-scandal/

Chia sẻ trang này