Theo tôi bạn nên gửi bằng tàu hoả là chắc ăn nhất bởi giờ giấc xe đến Huế bạn có thể biết được thông qua nhân viên ga, từ đó bạn có thể biết được nên gửi vào ngày nào là hợp lý. Nếu gửi xe tải có thể giảm nhẹ chi phí, tuy nhiên rất khó khăn khi nhận hàng do xe đậu linh tinh và bạn có lẽ không phải là người Huế để đến điểm nhận hàng một cách thoải mái được.
Vượt đèo Hải Vân không có gì là ghê gớm lắm đâu, tuy nhiên do từ khi có đường hầm nên lượng xe trên đèo giảm hẳn, cái đấy cũng có một cái rất thú vị bởi bạn có thể hít thở không khí trong lành trên đường đèo, bạn có thể đi đèo vào buổi ngày, không có gì đáng ngại cả đâu, tuy nhiên khi đi xa bạn không nên đem tiền mặt quá nhiều bất kể ở đâu, hãy để vào thẻ ATM cũng được.
Nếu bạn không muốn đi đường đèo, (cũng hơi tiếc bởi đường đèo luôn là lựa chọn của mình ), bạn có thể đi đến miệng hầm và sẽ có xe trung chuyển chở cả bạn và xe qua đèo bằng đường hầm, cách này hay cho những ai ngán đèo.
Còn một đường bộ nữa có thể đi từ Huế đến Đà Nẵng, tuy nhiên nó khá xa và có lẽ bạn sẽ le lưỡi khi nghĩ đến, đó là đường mòn Hồ Chí Minh

, con đường khá đẹp nhưng lại quá vắng vẻ, vắng luôn cả chỗ đổ xăng và các tiệm sửa xe máy, không nên đi đường này nếu bạn không phải là tôi.
Không nên gửi xe máy từ Huế vào ĐN, bạn hãy chọn phương án trung chuyển xe và người qua hầm đường bộ Hải Vân nếu bạn không thấy yên tâm khi nghĩ đến đèo Hải Vân.
Tôi không hiểu chữ homestay, bạn có thể gõ bằng tiếng Việt???
Bạn có thắc mắc gì thêm về tất cả mọi thứ nếu trong tầm hiểu biết của tôi, tôi sẽ giải đáp dùm bạn, hãy nhắn tin cho tôi vào YM: junkie159, tôi hay online vào buổi tối khoảng tầm 8h30--->> không biết.
Chúc bạn có chuyến đi thú vị.
Đừng ngại khi thắc mắc tất cả mọi vấn đề.