1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chi tiết nhỏ nhặt thường ngày ở Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi aoniti, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aoniti

    aoniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Những chi tiết nhỏ nhặt thường ngày ở Nhật

    Aoniti nhận thấy, trong sinh hoạt hằng ngày, người Nhật hay có những phát minh nho nhỏ nhưng rất hữu dụng. Rất mong các bạn hiện đang sống tại Nhật, nếu có điều kiện và quan sát thấy cái gì hay hay, hãy đóng góp vào đề tài này nhé.
    Để mở đầu, như có lần bạn Aozola đề cập, Aoniti xin nói rõ hơn về cái vòi nước gắn trên thùng nước dội trong toilet. Sau khi đi toilet xong, chắc chắn nhiều người có nhu cầu rửa tay. Thế là người Nhật nghĩ ra thay vì nước chảy trực tiếp vào thùng sau khi dội nước, người ta làm cái vòi nước dội lên trên thùng nước, lộ ra ngoài. Thế là xong, ai muốn rửa tay thì rửa, không thì nước sẽ tự tắt sau khi đầy thùng. Để dễ hiểu, bạn xem hình đính kèm.


    AONITI

    Được aoniti sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 17/06/2003
  2. aoniti

    aoniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ở Nhật, do đất chật người đông, đất đậu xe là một vấn đề nan giải, kể cả cho xe đạp. Để tiết kiệm tối đa diện tích để xe đạp, người làm những khung sắt để xe đạp. Nhưng có một vấn đề là tay lái của các xe đạp rất vướng nhau nếu để xe đạp gần nhau. Vậy là người ta nghĩ ra các khung sắt cạnh nhau, phần để bánh xe trước, có độ cao khác nhau. Thế là 2 xe liền kề không bị vướng víu vì cái tay lái xe đạp.
    Mặt khác, chỗ để xe thường dưới tầng hầm trong các building lớn, việc dắt xe lên cầu thang cũng là một vấn đề gian nan. Thế là người ta chế tạo ra một thiết bị hỗ trợ người dắt xe đạp lên cầu thang. Thiết bị được đặt dọc theo cầu thang, xe đạp để trong rãnh bên trong thiết bị. Trong rãnh chỉ là một băng chuyền có độ nhám tương đối để bánh xe không bị trượt xuống. Tất nhiên khi dắt lên, người dắt xe phải bóp thắng để bánh xe không quay đứng tại chỗ. Bằng cách này, người dẫn xe đạp chỉ bóp tay thắng và thoải mái đi bộ lên, không phải dùng lực kéo xe lên.
    AONITI
  3. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cái này là để rửa tay đấy ạ? Em thấy họ toàn để ba cái thứ khử trùng, mùi thơm... phía dưới cái vòi nước để khi nước chảy xuống thì xử lý cái bệ luôn.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  4. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái được nhất ở Nhật là cái gì họ cũng nghĩ đến quyền lợi, sự tiện lợi của người dân hết...Cái toire của họ thì khỏi phải bàn rồi. Em cũng đã hỏi thử mấy đứa bạn ở các nước khác như Ý, Braxin,.....thì thấy chúng đều bảo chẳng ở đâu tiện lợi như Nhật đâu. Ui trời, toire công cộng của Nhật quả là ..đỉnh,sạch sẽ là chuyện đương nhiên rồi, bước vào còn có mùi thơm và bản nhạc nhẹ nhàng. Ở những trung tâm lớn thì ...hic, vào toire rồi chẳng muốn ra quá. Nhất là mùa đông, ấm áp thế, rồi khi...xong, lại có vô số nút cho ta chọn....chế độ phun nước mạnh hay yếu để khỏi phải động tay động chân vào cái Oshiri của mình cho mất vệ sinh.Thế mới thấy chỉ riêng cái toalet của người Nhật thôi cũng đáng để ta học tập nhiều rồi, không chỉ từ cái vòi nhỏ nhỏ ở phía trên mà anh aoniti đã đề cập đến đâu ạ...

    To aoniti:Kể ra anh cũng hay nhỉ, vác cả máy ảnh vào trong toire để chụp cơ ạ...?
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
    Được bigkit9 sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 17/06/2003
  5. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    To : all
    Nhưng mà ai không quen mà đụng phải cái Toilet bấm nút tự
    động ấy thì sẽ khổ đó hihihi...lúc đầu không quen thì á cái gì
    dậy trời hihihi(cảm giác nhột nhột khó chịu lắm )...sau đó thì á lạnh thấy bà ....hihihi...rồi thì aida
    nóng quá hihihi...mình chỉ thích dùng paper thôi hà
    Học ,học nữa ,học mãi !
  6. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó. Có khi lúc đứng dậy rồi, ấn nhầm nút nó phun nước cho thì vui.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  7. mrtrengam

    mrtrengam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bố này đếch biết rồi.cái bệ xí đó nó có bộ phận cảm ứng.khi đứng dậy rồi thì bấm nút nào cũng chẳng có nước phụt ra đâu
    Signature censored
    Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu
    Được Visser Three sửa vào 21:18 ngày 24/06/2003​
  8. Sil

    Sil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Wow..^^;;
    (XIn loi vi em khong quen danh TV Teletext..)
    Em cung da tung su dung mot cai - Automatic toilet-..^^;; luc dau thi kha la quon cuoi..

    Doi la bien kho..
  9. aoniti

    aoniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi giữa học kỳ vừa mới xong, làm bài thì không được nhưng Aoniti nhận thấy giấy làm bài thi ở Nhật được cải cách khác ở VN nên thấy hay hay post lên nói chuyện với mọi người cho vui. Khi làm hết mặt trước của tờ giấy làm bài, bình thường ở VN, giống như ghi vào tập, lật sang trang lại ghi từ trên xuống dưới, còn ở Nhật được cải cách lại là lật sang trang và quay trang giấy 180 độ (tức là quay ngược tờ giấy lại) là ghi như bình thường. Làm cách này thì khi cần tham khảo lại nội dung được ghi ở trang trước, nhất là phần cuối trang trước có nội dung liên quan rất nhiều đến phần đầu trang sau, sẽ được tham khảo một cách dễ dàng. Không phải lật nguyên tờ giấy và con mắt lần tìm đến cuối trang, mà chỉ việc hơi nhích phần đầu mép giất mặt sau là thấy được nội dung phầi cuối trang trước. Bạn hãy làm thử sẽ dễ thấy ngay. Tất nhiên cách này chỉ có thể áp dụng với tờ giấy rời chứ không thể với tờ giấy đôi.
    AONITI
  10. aoniti

    aoniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ở Nhật có rất nhiều các loại quảng cáo bằng vải dựng trên các cột để ngoài trời, giống như các loại cờ ****. Ở đây Aoniti muốn đề cập đến là cái đế dựng cột quảng cáo. Nếu như ở VN thì hoặc đào một cái lỗ ở ngoài đường rồi đóng cột xuống, ai sang hơn thì đúc một khối bê tông có sẵn một cái lỗ để đút cột vào. Còn ở Nhật thì sao? Họ làm sẵn một cái thùng bằng nhựa dạng đế, có lỗ để đút cột vào, cái lỗ này có nút vặn để xiết chặt cái cột. Khi sử dụng thì đổ nước vào thùng cho nó nặng khỏi đổ cột, còn khi đem cất thì đổ nước đi cho nó nhẹ, rất tiện lợi. Ngoài ra người Nhật còn chế nhiều đồ kê chặn có đối trọng là nước nữa như những cái chặn các bảng đèn quảng cáo...Nhìn nước người ta vậy chứ không thể áp dụng ở VN được, để ngoài đường một tí thế nào nó cũng vào tiệm bán ve chai cho mà xem
    AONITI

Chia sẻ trang này