1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm Hạn của người Nhật Bản .

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Jade, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jade

    Jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Năm Hạn của người Nhật Bản .


    Ở Nhật Bản , những năm có nhiều tai hoạ trong đời người được coi là " Ách niên " (Yakudoshi) . Thông thường người ta cho rằng đó là năm 25 tuổi, năm 42, năm 61 đối với đàn ông. và với phụ nữ là 19 , 33 , 37 tuổi. Đặc biệt là khi đàn ông 42 tuổi, phụ nữ 33 tuổi cho rằng nếu sinh con se khó nuôi. Đó là do số 42 và 33 phát âm trong tiếng Nhật trùng với từ không may mắn nên bị mọi người ghét.
  2. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Hai số đấy phát âm như thế nào và trùng với những từ không may mắn ra sao ạ?
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  3. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    cái này giống như quan niệm của nguoi VN ta í mà!
    Nam thi sao La Hầu còn nữ là sao Kế Đô là những năm tuổi luôn đem lại những điều xấu cho ta í mà!
    I wanna be BAD
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ơ, tớ thấy trong từ điển của tớ ghi là năm hạn của đàn ông là 25, 42 và 60, còn của phụ nữ là 19, 33 và 49 mà.
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa hỏi được tại sao số 33 phát âm lại trùng với từ không may mắn, vì nó có cách cách phát âm khác là "sanzan", trùng với từ .?., có nghĩa là "terrible". Còn số 42 phát âm là "shini", trùng với từ "死に".
    Cũng có một số nước có quan niệm về năm hạn, chẳng hạn như ở Anh là các năm tuổi có số 4 đối với đàn ông, và số 7 đối với phụ nữ. Ở Tây Ban Nha là năm 24, 44 tuổi đối với đàn ông, 14 và 34 tuổi đối với phụ nữ. Ở Thổ Nhĩ Kỳ là năm 23, 43, 63 tuổi đối với đàn ông, 13, 33, 53 tuổi đối với phụ nữ.
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau

Chia sẻ trang này