1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể bạn chưa biết

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi wani, 07/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wani

    wani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn chưa biết

    Các bạn có những mẩu chuyện gì về Nhật bản (về đất nước, về con người...) hãy post lên mục này, được chứ?
    Tôi xin được bắt đầu trước.
    Bóng chày ở Nhật bản
    Bóng chày được du nhập từ Mỹ vào Nhật bản khoảng 120 năm trước đây. Lúc đó, ở Nhật mới thành lập rất nhiều trường đại học và mời rất nhiều giáo viên từ Mỹ sang để dạy. Và những giáo viên này đã dạy cho các sinh viên Nhật chơi môn thể thao được người Mỹ ưa chuộng nhất vào lúc đó, môn bóng chày.
    Các sinh viên Nhật làm quen rất nhanh với bóng chày và chẳng mấy chốc họ đã thi đấu được với nhau. Rồi họ thắng cả đội của quân đội Mỹ sang Nhật du lịch, thắng cả đội các sinh viên của Mỹ. Sau đó không chỉ sinh viên mà người Nhật cũng bắt đầu biết đến bóng chày.
    Người Nhật đặc biệt thích bóng chày, đối với các ông bố, tối mùa hè vừa uống bia vừa xem thi đấu bóng chày trên TV thì không gì thú vị hơn. Không riêng gì các ông bố, môn thể thao được học sinh tiểu học yêu thích nhất cũng là bóng
    chày, rất nhiều cậu bé mong muốn sau này trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Hàng năm giải bóng chày giữa các trường PTTH toàn quốc của Nhật được tổ chức vào mùa xuân và mùa hè cũng thu hút sự chú ý của tất cà mọi người.
    Ngày nay không chỉ có Nhật mà cả ở Hàn quốc, Đài loan mọi người cũng thích bóng chày. Nhật còn cử giáo viên đến Mông cổ, Trung quốc và Philipin để dạy chơi bóng chày.
    Trước đây thì Nhật là nước mạnh nhất châu Á về môn này nhưng đến nay thi dường như điều này không còn đúng nữa.

Chia sẻ trang này