1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nghe tiếng Nhật tốt?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi koibitoyo, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để nghe tiếng Nhật tốt?

    Bạn nào nghe tiếng Nhật tốt có thể truyền cho mình 1 số kinh nghiệm để có thể nghe tiếng Nhật tốt được không. Rất mong các bạn giúp đỡ.
    Gì chứ nghe tiếng Nhật mà không hiểu thì đúng là cảm thấy ức chế nhất còn gì.(;-;)
  2. Kuroi_Hikari

    Kuroi_Hikari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nếu có thể bạn cố gắng kiếm một suất học bổng sang đây học. ko có cách nào tốt hơn "nói chuyện với người Nhật" và "chiến thắng lòng tự ti, nhút nhát"
    bởi vì mình biết có rất nhiều bạn sang đây, cũng lâu rồi nhưng vẫn nói không giỏi được. Lý do thật đơn giản, đầu tiên ko nói được->ko nói->ngại tiếp xúc->ko nghe được luôn->ko có tiến triển.
    nếu bạn ko có điều kiện sang Nhật, thì ở VN cũng nên kết bạn với một người Nhật nào đó. Nghe băng dù quan trọng cũng ko phải là cách tốt nhất.
  3. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như khi học nghe tiếng Anh, cách của ET là để mình được "nghe" tiếng Nhật thật tự nhiên, như là xung quanh toàn người Nhật, bất cứ khi nào có thể, bất cứ chủ đề gì cũng được, nghe băng, TV, CD, cứ bật lên cho nó "nói cho mình nghe". Có thể không cần hiểu, có thể chưa hiểu hết được, nhưng nghe cách này làm cho tai quen với tiếng Nhật, đấy là bước đầu tiên, cũng rất quan trọng.......
    Tiếp theo là nghe hiểu, hic, cái này đòi hỏi bạn phải thật chăm chỉ và phải nghe có phương pháp, theo chủ đề nhất định, để nghe hiểu được thì 3 kỹ năng còn lại bạn cũng cần phải luyện tập thật tốt. Tuy nhiên, kinh nghiệm cá nhân cho thấy nghe hiểu kiểu này chỉ phục vụ tốt nhất cho các kỳ thi, như kiểu học "gạo" để đi thi. Trong thực tế, ngoài kiến thức về ngôn ngữ còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác khi NGHE để HIỂU.
    Cách tốt nhất là tiếp xúc và nói chuyện với người Nhật, người Nhật đa số là nói nhanh, bắt kịp tốc độ cũng khá vất vả, hiểu nó đang nói gì, rồi lại hiểu nó đang ngụ ý rì trong câu nói nữa đòi hỏi nhiều kỹ năng và cần cả kinh nghiệm nữa. Tiếng Nhật AIMAI mừ, keke....
    Kinh nghiệm cho thấy, đừng hy vọng thực hành nghe nói tiếng Nhật với mấy đứa Nhật đang học tiếng Việt, vì sẽ phát điên lên mất. Cứ tưởng tượng cái cảnh mình cố gắng practise tiếng Nhật "củ chuối" của mình trong khi nó cứ gân cổ lên practise tiếng Việt "củ khoai" mà nó đang học ý....Dzui phết
    Bí quyết cá nhân: nghe bilingual, như hồi tớ học TOEIC để đi thi, học tiếng Anh qua tiếng Nhật (lạy Chúa, vì quyển luyện nó là sách của Nhựt) thế là được một lúc 2 thứ, tí nữa thì tàu hoả nhập ma, zưng mừ học hỏi được nhìu
    Kinh nghiệm cuối cùng của cá nhân tớ nốt: Muốn (và Nếu) NGHE được tốt thì phải (và sẽ) NÓI tốt, tương tự với hai kỹ năng ĐỌC và VIẾT, vì thế cứ nói đi, đừng sợ sai, đừng ngại or xấu hổ. Người Nhật rất ít khi "sửa" cái mà bạn nói sai, nhưng người ta thường "khéo léo" nói đúng lại theo cách của người Nhật nói, và bạn sẽ rút ra được cái mình sai, như thế là đã NGHE và HIỂU rùi đấy !
    Chúc học vui !
    ~~~~~~~~~
    ET: NGHE và HIỂU, nhưng ứ biết giả nhời thế nào cho nó ổn thoả hết, đôi khi ước thà không biết tiếng Nhật còn hơn
  4. daohoakhach

    daohoakhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì chịu khó xem tivi và chịu khó hỏi người Nhật những gì mình nghe được mà không hiểu.
    Nói là nói vậy chứ mình nghe cũng kém lắm. Cái này có một phần nằm trong khả năng bẩm sinh rồi.
  5. daohoakhach

    daohoakhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Koibitoyo đang ở Nhật mà
  6. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chỉ bảo của mọi người nhé, mình sẽ thử 1 số cách như các bạn đã từng làm xem thế nào. Đúng như Đào Hoa Khách nói 1 phần đấy, nhiều khi nó là bẩm sinh 1 phần và con gái thường nghe tốt hơn con trai khi học tiếng Nhật.
    Cô giáo Nhật từng nói rằng có 1 bạn ở Việt Nam nói, đọc, viết rất là tốt và giỏi nhưng đến phần nghe thì chịu, lúc nào cũng chỉ dừng ở mức 50 đến 60%. Đúng là nhiều khi cố mà không được, tuy nhiên ngẫm lại thấy mình vẫn chưa cố gắng nhiều. Đợt tới thử cày xem thế nào.
    Sắp đến giáng sinh rồi nhỉ, chị ET.Kodomo khởi động vụ offline
    Japan Club đi, lượn lờ ngắm phố phường cũng hay. Cũng là dịp cho những bạn đang học và yêu thích tiếng Nhật gặp gỡ và trao đổi. (^-^)
  7. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một việc rất quan trọng trong quá trình nghe là phải biết tự nâng cao vốn từ, thông qua việc đọc sách báo. Bởi vì nói là nghe kém, thực chất nguyên nhân là do những từ đang nghe toàn là những từ mình ko biết. Mà Koibitoyo hình như đang ở Nhật? Vậy thì tranh thủ xem tivi của Nhật nhiều vào. Tivi của Nhật tiện cái là họ hay có thêm phần chữ thuyết minh ở bên dưới, nên rất có ích cho việc học.
  8. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Như vậy khi xem tivi những từ nào mới thì mình phải ghi vào 1 quyển sổ rồi sau đó tra từ đó bác number18 nhỉ.
  9. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ơ, có khi cũng nhờ bẩm sinh thật, cám ơn cha mẹ, mà có khi thiên phú cũng nên, cám ơn trời phật, với trường hợp học tiếng Anh của chị, từ khi bắt đầu học đến khi "thất học" và cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ biết đến cái băng luyện nghe nào hết á Cám ơn đôi tai của chính mình, keke..........
    18number nói đúng đấy, chịu khó đọc nhiều vào.......cập nhật từ mới thì nghe mới hiểu. Huhu, đôi lúc nghe bọn trẻ con bây giờ nói tiếng Việt mà còn chẳng hiểu nữa là. Tiếng "nóng" tiếng "nguội" nhiều quá ý mà
    Ơ, mà đợt Noel em có về không, chị cũng đang định bụng một vụ ọp ẹp đây, quả này chắc đi rượu chè. Lạnh thế này thèm ATSUKAN ác. Về không, join bọn chị đê.......
    Chúc em nghe tốt nhá
  10. phuongnamn

    phuongnamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì cứ nghe anime. Nhanh gọn, lại kết hợp được giải trí và học hành. Chậc, mình cũng đã coi được khoảng 30 bộ. Thấy nghe khá lên đáng kể. Các bác thử xem.

Chia sẻ trang này