1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý thức tôn trọng bản quyền

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi opentdoors, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Ý thức tôn trọng bản quyền

    Chào các bạn.

    Tôi mạo muội nói lên một chút suy nghĩ của mình sau một thời gian vào đây và biết được nhiều người có công việc liên quan đến viễn thông và máy tính.

    Tôi thấy rất nhiều bạn (trên mạng và ngoài đời) luôn cho rằng sinh viên và kỹ sư chúng ta quá nghèo nên không đủ tiền để mua các tài liệu, hay các phần mềm ... và do đó chúng ta sử dụng các phần mềm cracked, các tài liệu , các tutorials... một cách tự nhiên, chúng ta luôn mặc định sử dụng các phiên bản windows, các ms word... đã bị crack trên PC.

    Tôi cũng vậy trước đây. Nhưng từ khi thường xuyên lên internet tìm kiếm tài liệu, tôi bỗng có suy nghĩ: tại sao có nhiều người cho rằng chỉ vì "nghèo" (xin lỗi mọi người vì chữ "nghèo"), mà vô tư sử dụng các tài sản trí tuệ của người khác mà không cảm thấy xấu hổ. Trong khi có nhiều thứ, Linux hay open source chẳng hạn, người ta cho không, thì chúng ta viện ra đủ lý do để bao biện cho việc sử dụng các phần mềm crack của mình.


    Đó chỉ là một ví dụ mà tôi thấy. Tôi cũng muốn viết ra những phần mềm của riêng mình, và tôi thường xuyên tham khảo các mã nguồn, tài liệu sẵn có trên mạng. Nhưng tôi nghĩ, để người khác tôn trọng công sức của mình thì trước tiên mình tôn trọng công sức của họ.

    Tôi thấy nhiều chủ trương của chúng ta là phát triển phần mềm chuyên ngành, hay tạo ra các sản phẩm dựa trên các công nghệ máy tính. Nhưng chúng ta thường không có ý thức là bắt đầu bằng việc bỏ tiền ra mua các bản quyền phần mềm trên PC , một số khác thì viện dẫn lý do "nghèo" (lại nghèo).

    Còn các bạn nghĩ sao nhỉ? Tôi đang cố gắng sử dụng Linux trên PC của tôi cùng với các phần mềm xử lý mạch, thiết kế mạch điện tử của GNU . Tôi luôn hướng và khuyến khích những người xung quanh tôi cùng làm như tôi. Đôi lúc tôi bị họ xem như là "ngố" ấy.

    Tôi không hiểu tại sao những phần mềm nổi tiếng, tập trung bao công sức trí tuệ của một lập trình viên nào đó lại có thể FREE cho mọi người sử dụng được nhỉ? Hay những nghiên cứu, những application notes vô cùng giá trị cho các kỹ sư lại có thể free như vậy? Còn chúng ta sử dụng công sức trí tuệ của họ trong công việc nghiên cứu học hành, rồi sau đó chúng ta tự hào vì trí tuệ của chúng ta .
  2. lienthanhquyet

    lienthanhquyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Điều bạn nói không sai, tuy nhiên việc gì cũng vậy, nó cần cả ý thức của cả thế hệ, muốn có được ý thức thì phải cần có chế tài rất mạnh, phải nói là rất mạnh và lâu dài thì mới được! Việc đổ lỗi cho nghèo thì hơi quá, việc sử dụng tràn lan phần mềm bây giờ thành là chuyện đương nhiên rồi, nhà nước và chính phủ cũng chưa muốn làm mà! Nếu muốn họ chỉ việc cho công an đến tất cả các công ty, cơ quan kiểm tra, bắt phạt các giám đốc, kể cả phạt tù nếu cần là được ngay, nhưng chính phủ đâu muốn làm! Thì hỏi làm sao những người dân thường họ phải chấp hành nghiêm luật bản quyền!
    Ở riêng cá nhân tôi, tôi cũng muốn chính phủ làm nghiêm!
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Bạn Opentdoors viết bài hay quá !
    Ngay chính ở Mỹ này, khoảng năm 1986 đến 1990, nguoi ta cũng dùng nhiều pirate software và game lắm . Mấy lần liên tiep, cảnh sát vào khám xét các truong và tich thu nhieu, nhưng không ăn thua chi cả .
    Ở Mỹ mà con bị vậy huống chi là ở VN .
    Vấn đề là ở VN, thiếu jobs nên .. nhàn cư vi bất thiện, sẽ có các tay giỏi thay vì bỏ công sức vô cho khoa học, lại xoay ra dùng talent của mình để break in vô các software và các game . Một khi có supply là sẽ có nguoi tiêu thụ thoi mà ...
    Những năm sau nay , Thuyền thấy là ở My này, thì giờ hong còn có dư dả để ngồi mò mẫn break-in vo game hay software đó . Thì giờ đó, bỏ ra đi làm kiếm được nhiều tiền và làm được nhiều điều bổ ích hơn .
    Vì vậy, cái gốc rễ của tất cả các vấn đề ở Châu Á, không chỉ ở VN, chính là JOBS ! thiếu jobs tàn tệ luôn ... Người dân ham học, đua nhau len internet hoac hoc các trường tư, nhưng lại thiếu các dự án tạo ra công việc trong kỹ nghệ vi tính cho sinh vien cho kỹ sư .
    Thế là họ nhàn cư vi và họ ngồi mò mẫm, khong chỉ bẻ khoá software mà còn làm tin tặc tấn cong các websites nữa .
    Nói nhỏ nha, đừng noi đâu xa, ngay chính ben Mỹ này nè, moi năm đến mùa khai thuế (thang 3), thiên hạ chuyen mon copy đĩa software khai thuế và chuyền tay nhau . Software khai thuế bán khoang 20 USD trong siêu thị . Ấy vậy mà chỉ mot người VN mua, rồi cứ thế sao chép cho save $ á ! Có lẽ software đó quá rẻ và có lẽ quá ít nguoi Mỹ sao chép lại (ý thức hệ tốt) nên các nhà sản xuất cũng chả bother gắn protection vô đĩa luôn nữa . Vì dù sao, số lương người sao chép lại o ben Mỹ này (một số dân VN bên My) cũng quá ít so với nguoi có ý thuc tốt ...
    Đây là một vấn đề rất phuc tạp mà Thuyền cam đoan là sẽ khó mà giải quyết được trừ phi kiếm job cho dân có tài và nâng cao túi tiền cho nguoi dân thêm 1 tí ! hihihi
    Thuyền nói ý kiến 2 xu cho vui thôi ... Chắc chắn là sẽ có nhiều điều hông đúng và hông thich hợp
  4. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không nghĩ lớn như vậy đâu. Tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của tôi thôi.
    Trong khi các guruz, tức là những người thành thạo linux-unix, người Việt đang cố gắng Việt hoá, hay tạo các công cụ tiếng Việt cho Linux, như một trong những đóng góp của các ks người Việt. Thì rất rất nhiều trong chúng ta vẫn ấu trĩ trong việc tôn trọng các sở hữu trí tuệ của người khác và ít có suy nghĩ đóng góp như những guruz kia.
    Tôi không giỏi bằng họ, nhưng khi tôi sử dụng linux và các ứng dụng của linux. Tôi thấy bản thân cần phải có ý thức mạnh mẽ về tôn trọng bản quyền phần mềm nói riêng.
  5. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    À mà tôi quên mất.
    Ý tôi đang nói đến kỹ sư và những người sẽ là kỹ sư chúng ta ấy. Chứ không phải là ý thức "hệ", là tình hình thất nghiệp hiện nay á.
    Tôi muốn xem thử có bao nhiêu người suy nghĩ giống tôi.
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    À mà tôi quên mất.
    Ý tôi đang nói đến kỹ sư và những người sẽ là kỹ sư chúng ta ấy. Chứ không phải là ý thức "hệ", là tình hình thất nghiệp hiện nay á.
    ==================================================
    SUY TƯ:
    Mình hoàn toàn đồng ý với các Bác, nhưng mà nhìn toàn cảnh lịch sử phát triển các Hệ thống Kỹ thuật Điện tử và Dịch vụ đi kèm, khía cạnh nào đó mình thấy dường như ?oNgười Sữ Dụng? và tính ?oPhổ Biến? đã quyết định sự sống sót của Hệ thống đó?
    Ví dụ: Máy MAC, IBM-PC, Máy nhái IBM-PC cùng các Hệ điều hành và Ứng dụng đi kèm ?
    Ngược lại ?oNgười Sữ Dụng? như ?oHành Khách đã Lên Xe lửa? và chỉ được Xuống đúng sân Ga mà nó dừng.
    Và để sống sót "kỹ sư" Anh phải cực giỏi một lãnh vực nào đó; vậy mà đôi khi sống == gần như chết.
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 05:30 ngày 04/03/2005
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cái này sao nghe quen quen há ... À, nhớ ra rồi ...hồi cuối tuần rồi mẹ ghé qua thăm và lấy trong bóp ra 1 cái đĩa CD "Mày có cần cái này không?" Nhìn vào thì thấy ngay hàng chữ viết tay "Tax 2005" ...chắc là sản phẩm của thằng em đây (vì mẹ không biết tí computer nào đâu).
    Chẳng lẽ mẹ đưa mà không lấy thì sợ mẹ buồn. Lấy rồi mà không xài để ra chợ mua cái khác thì thấy hơi ...uổng . Vậy đó, hoàn cảnh bắt buộc thôi đấy nhé chứ mình xài nó cũng cảm thấy hơi guilty lắm .
    Bù lại từ khi có được tí "ý thức hệ" gì gì đó, mình cũng đã chi rất nhiều, nhất là các software, DVD cho con nít học và chơi (nếu muốn vẫn có thể kiếm free copies đấy nhé). M mua tùm lum hết, có cái còn mua đến 2 lần nữa đó, đem về bỏ vô xem thấy quen quen, mới nhớ ra mình đã mua cái này mấy tháng trước rồi .
  8. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như vậy là khác với ngữ cảnh của tôi. Tôi không nghĩ các ks là những hành khách.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Count me in ! (tính Thuyền vô luôn nữa nha)
    Truoc khi về VN, Thuyền khai thuế cho cô em gái, she cũng lôi ở đâu ra một cái đĩa tax2004 . Đia copy .
    (à, là tax2004, hong phải tax2005 đâu, khai thue cho nam roi mà).
    Rồi nhân tiện, Thuyền khai luon thuế cho mình . Hông thôi, mai đê"n tháng 4 vê thì luc đó hết hạn thuế roi còn gì ....
    Biết sao bi giờ ... Hông lẽ khùng đến mức chạy đi mua sao đây !
  10. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    KÍNH GỬI: Opentdoors!
    =======================================
    Bạn nói như vậy là khác với ngữ cảnh của tôi. Tôi không nghĩ các ks là những hành khách.
    =======================================
    Thành thật Xin lỗi Opentdoors! Mình không xem kỹ sư là "Người Sữ Dụng" (gọi tắt là NSD), NSD ở đây được dùng để chỉ các Tổ chức Chính phủ, các Doanh nghiệp Nhà nước đang sữ dụng các hệ thống thiết bị điện tử mà phần lớn là "hàng hiệu", có License và thường là kết quả của một đề án nào đó.(Chỉ là cách nói ví von cho vui mà thôi: không dám xem "Người Sữ Dụng" là "hành khách").
    Mình có sửa chữa trên nhiều hệ thống như vậy, phần lớn đều do các tổ chức nước ngoài tư vấn thiết kế và cung cấp thiết bị.(điều tất yếu phải xãy ra cho Việt Nam trong bước công nghiệp hoá)

    Mình muốn nêu vấn đề nhỏ hơn: "làm cho hoạt động như cũ", là vì trong số đó có nhà máy sữ dụng hệ thống SCADA hoạt động tự động 100%, hiện nay vì một lý do nào đó không còn được đơn vị tư vấn và hảng cung cấp thiết bị hổ trợ kỹ thuật, đã thật sự trở thành một thách thức đối với lãnh đạo nhà máy, các Trung tâm Máy tính và chuyên gia Việt Nam.
    Tất nhiên đã có ít nhiều điều đáng tiếc đã xãy ra ...(vì SERVER điều khiển PLC <> SERVER CAFE-INTERNET) mình viết ra đều nầy chỉ nhằm mục đích cảnh báo để cùng nhau chuẫn bị năng lực nhằm vượt qua thách thức nói trên mà thôi.
    THÂN VÀ THÀNH THẬT XIN LỖI!

Chia sẻ trang này