Bạn này là có sở thích giống mình rồi, hị hị

Mình thích sóng tóc to bồng bềnh nên mình chọn lô vừa đến to (tại tóc mình ngắn, có quá vai 1 tí thôi hà, nên dùng lô to quá nhìn ko rõ sóng mấy, phải dùng lô cỡ vừa vừa một tí vẫn nhìn ra lọn là đẹp nhất)''
Đầu tiên, bạn gội đầu sạch, để cho tóc se se lại, đừng ẩm quá, ẩm qua ko ăn đâu, duỗi nhanh lắm, rồi vuốt chút keo mềm lên (cái này người ta bẩu thế, mình cũng chả làm

vì thỉnh thoảng mới đổi gió mà) chia đôi tóc ra, giống chia ngôi giữa ấy, rồi từng nửa lại chia nhỏ tiếp ra. Cuốn lô từ dưới lên trên, cuốn vào phía trong, nếu muốn giữ chắc thì sài thêm kẹp tăm.Để vậy cho đến khi tóc khô, tháo lô nhẹ nhàng theo nếp cuốn, lấy tay chỉnh nhẹ lại rồi phun gôm giữ nếp.Mình trước giờ toàn sai lô mút, giờ thấy bảo dùng lô dính cũng tiện chứ ko dùng lô gai vì thấy lô gai nó làm sơ , gãy tóc. Còn nếu bạn muốn làm xoăn thật thì phải mua cả thuốc, ngày trước nó gọi là "nước đái khỉ" vì thuốc đấy khai kinh, còn nếu làm xoăn giả đi chơi thì làm như trên là ok rùi.Tất nhin đó là kinh nghiệm của m`, có thể còn nh` thiếu xót nên mong các chị e khác vào tư vấn thêm