Nhà cũ "CÁC MẶT NẠ DƯỠNG DA TỪ THIÊN NHIÊN" đã 100 trang ùi, nên Tao 1man5 pháp xây nhà mới nhá. Link nhà cũ đây
http://ttvnol.com/forum/lamdep/1102863/trang-1.ttvn
Trước hết xin post lại vài cái công thức làm đẹp mà chị em nhà mình "rung động" nhìu nhất ở nàh cũ nhá
TONER HOA HỒNG
Tác dụng : trắng mịn da và se nhỏ lỗ chân lông
Vật liệu : 50 bông hoa hồng (màu gì cũng được), 4 -5 muỗng mật ong và đá cục
Cách làm:
Hoa hồng mua về tách lấy cánh (có rách cũng chẳng sao đâu) ngâm nước muối cho đi hết thuốc trừ sâu sau đó rửa sạch lại bằng nước lạnh .
Bỏ cánh hoa hồng vào 1 cái nồi lớn, cho nước xâm xấp mặt.
Sau đó cho vào nồi từ 3-5 muỗng mật ong
Đặt vào giữa nồi 1 cái chén úp ngược lại làm đế, hoặc cái gì cũng được
Đặt lên trên cái "đế" í 1 cái tô hoặc 1 cái đĩa sâu lòng để hứng nước cất hoa hồng
Lật ngược nắp nồi lên, bỏ đá vào để hơi nước nhanh kết tụ
Khi đá tan thì múc bỏ nước và thay đá khác. Thỉnh thoảng mở nồi múc nước cất ra.
Và thành phẩm là 1 loại nước thơm thơm mùi mật ong và hoa hồng, trong vắt nhá. Bảo quản trong tủ lạnh là tốt nhất.
PS: Lửa nấu càng lớn thì nước thu được sẽ càng nhiều nhưng để lửa nhỏ chất lượng nước sẽ đậm đặc hơn. Toner không chứa chất bảo quản, chỉ nên dùng trong khoảng thời gian từ 2-3 tháng, bởi thế làm nhìu xài không hết bỏ uổng lắm, làm ít thoai cho nó chất lượng vẫn hơn.
TONER RAU DIẾP CÁ
Tác dụng : Ngăn ngừa mụn.
Vật liệu : 500gr rau diếp cá, 400ml rượu trắng, 2 muỗng súp dầu olive.
Cách làm :
Rau diếp cá lấy lá, bỏ cành, ngâm mước muối rồi rửa sạch.
Đem rau hong thật khô với quạt máy.
Cho 200ml rượu trắng vào xay với rau dấp cá bằng máy xay sinh tố. Lọc sạch cặn rau chỉ lấy phần nước cốt.
Cho 2 muỗng dầu olive vào lắc đều rồi cho tiếp 200ml rượu trắng còn lại vào.
Bỏ chai toner vào ngăn mát tủ lạnh, 1 tuần sau có thể sử dụng được.
PS: Tất cả các dụng cụ làm toner đều không được để dính 1 giọt nước nào (kể cả rau) và nhớ lắc đều trước khi dùng.
Tất cả các loại dầu thực vật đều rất dễ đông khi gặp lạnh nên nếu thấy chai toner bị đóng 1 lớp dầu trên mặt thì để ở ngoài cho nó tan ra rồi dùng bình thường.
CAO BÍ ĐAO
Là loại cao được tương truyền rằng Dương Qúy Phi thường dùng. Trong sách Đông Y có nói, dùng lâu da mặt sẽ sáng bóng như ngọc ( nghe thấy mà ham

)
Vật liệu:
Bí đao 1 quả (khoảng 500 g)
Rượu trắng 1.500 ml
Nước 1.000 ml
Mật ong 500 g.
Cách làm
Dùng dao tre (hoặc nứa, có thể dùng dao nhựa cắt bánh kem) gọt bỏ vỏ xanh, cắt bí thành miếng nhỏ, cho vào nồi đất, đun cùng với rượu và nước cho đến khi bí chín nhừ. Bỏ bã, lọc lấy nước cốt, cô nhỏ lửa cho đến khi quánh lại thành cao lỏng, thêm mật ong vào khuấy đều, đun tiếp một lát nữa là được. Thử cao bằng cách lấy 1 ít cao ra tay, để nguội, nếu cao có độ dính vừa phải là được, nấu đặc quá khi nguội cao sẽ trở nên rất cứng, không dùng được (hix, kinh nghiệm thương đau). Chờ cao nguội, cho vào lọ gốm, nút kín dùng dần.
Cách dùng
? Cho những người bị tàn nhang : Tối trước khi đi ngủ lấy cao trộn với lòng trắng trứng gà tươi (theo tỷ lệ 1/1), bôi kín chỗ da bị tàn nhang, xoa nhẹ cho da nóng lên; sáng hôm sau rửa mặt bằng nước ấm, hoặc dùng nước vo gạo rửa mặt càng tốt.
?Dưỡng da : Sau khi rửa mặt sạch, để da mặt khô tự nhiên từ 30-40?T ( da mặt để khoảng 5?T là đã thấy khô nhưng bên trong vẫn còn ẩm, Cao Bí Đao là loại mặt nạ háo nước, nếu không để da thật sự khô cả bên trong thì dùng vài lần sẽ có hiện tượng da bị nẻ).
Bôi Cao Bí Đao thành 1 lớp trên da (nếu massage được thì càng tốt) sau 20?T rửa mặt sạch với nước ấm (tốt nhất là rửa bằng nước vo gạo)
PS: Tất cả các dụng cụ chế biến và đựng đều không được dùng đồ kim loại, nên lấy muỗng nhựa để múc Cao khi dùng
TẠM THỜI THẾ THÔI, CHỊ EM MÌNH AI CÓ CÔNG THỨC GÌ HAY HO THÌ SHARE CHO MỌI NGƯỜI CỦNG LÀM ĐẸP NHÉ

. CHÚC CHỊ EM NHÀ MINH LUÔN XINH ĐẸP!