1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi -Đáp về Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh số , phần mềm Photoshop, các vấn đề về ảnh và thiết bị

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi pategan, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Hỏi -Đáp về Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh số , phần mềm Photoshop, các vấn đề về ảnh và thiết bị

    Tổng hợp một số bài viết có chất lượng về kỹ thuật chỉnh sửa ảnh số hay dùng trên web. Mong mọi người bổ sung thêm cho phong phú. Các bài hỏi đáp về kỹ thuật sửa ảnh nên post vào topic này để đỡ làm loãng các topic ảnh, và mọi ng cùng đc học hỏi thêm

    1. Dây chuyền chuẩn bị từ chụp đến xử lý hậu kỷ ảnh số
    http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=9767

    2. Adobe Photoshop for everybody
    http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=5074

    3.Thâu lại action bằng Photoshop
    http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=95

    4. 20 essential tips for Portrait Photography (Phần Retouch)
    http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=2775

    (Nhờ mod AN pin lên hộ, em lập mới như bác bẩu rồi đấy )
  2. cross360o

    cross360o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác nhiều về bài tổng hợp. Tối qua đọc xong em vọc liền bài chỉnh ảnh chân dung. Nhưng ko tài nào sử lý dc lỗi background chuyển sang màu hồng khi chỉnh hồng hơn cho da mẫu. Bác có mẹo nào không, giúp em với.
  3. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    1 la dùng Lasso, Pen để tách vùng chọn rồi chuyển 1 phần!
    2 là dùng layer để làm
    3 là ....
    Nói chung cái đó có vô số cách làm! Chọn cái nào đơn giản mà làm! Thía thui!
  4. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Cái này bác phải để mấy bác triendoncoi, coolpix chỉ chứ em thì bó tay. Làm theo cách của nhà vit cũng đc nhưng nó thô quá.
    Thường thì làm hàng đơn giản thế cũng đc, phân lập vùng xong rồi chỉnh riêng biệt (selection area) .
    Làm mịn hơn trong PS thì tách rồi chồng nhiều lớp lên nhau.
    Ai kỹ hơn thì phân lập, chỉnh phần da mẫu xong. quang sang chỉnh phần background lại cho đỡ chênh mầu, kỹ nữa thì blur các đg biên tiếp giáp giữa các phần vừa chỉnh với brush nét nhỏ.
    Bác cứ post ảnh lên là mây đại ca nhảy vào chỉnh đc ngay ấy mà
  5. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép bác triendoncoi quote lại bài viết thực hành lên đây
    triendoncoi viết lúc 13:04 ngày 23/11/2007
    nhân đây chia sẻ với các bạn 1 vài suy nghĩ : thực ra Photoshop là 1 công cụ ko thể thiếu của nhiếp ảnh số - nhưng sử dụng nó như nào là do sở thích của mỗi người - tại sao chúng ta ko bắt đầu với các công cụ đơn giản để có bức ảnh ká hơn nhỉ.
    Xin mượn tấm ảnh ảnh của Bác tolick làm ví dụ cụ thể:
    B1 : bạn mở file và dùng công cụ crop tool để hoàn thiện về mặt bố cục
    [​IMG]
    B2: chúng ta kiểm tra xem đã đủ dộ tương phản hay chưa .
    (như ảnh này thiếu tương phản - ta sẽ chỉnh tương phản)
    [​IMG]
    B3. ta có thể dùng filter - shappen để làn nét 1 ảnh ở chỗ chính. để cho bức ảnh nhìn rắn chắc hơn.
    ( chỗ khoanh vùng trong hình)
    [​IMG]
    B4.với ảnh thiếu sáng - thì ta sẽ tăng sáng vào ảnh để cho nhìn ảnh đẹp hơn ( những nốt nhỏ trên mặt mẫu sẽ mất đi trong quá trình này)
    [​IMG]
    B5. sau khi ánh sáng và tương phản cũng như độ nét đã đủ thì ta sẽ đến với bước chỉnh mầu cho ảnh . để có mầu sắc mình monh muốn.
    [​IMG]
    B6. bước cuối cùng là dùng công cụ Clone stamp để xoá những nốt lớn trên mặt mẫu.
    [​IMG]

    sau các bước ta có thành phẩm.
    vậy là đã có những bức ảnh đầy đủ và vẫn rất tự nhiên cho các bạn yêu thích sự mộc mạc ,tự nhiên và ko ưa gì PS lắm.
    còn với các bạn cầu kỳ thì chúng ta có thể tiếp tục với phần retuoch để cho có 1 bức ảnh theo ý.
    Được triendoncoi sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 23/11/2007 [​IMG]
    phần retuoch đơn giản.
    với ảnh này bạncó thể dùng. filter - dust&scratches với giá trị là 1 .
    [​IMG]
    * tăng thêm 1 giá trị tương phản.
    [​IMG]
    Và ta sẽ có 1 thành phẩm mới.
    [​IMG]
    thêm 1 bước chỉnh mầu với color balance
    [​IMG]
    ta sẽ có vô vàn thành phẩm với các mầu sắc theo ý thích.
    [​IMG]
    chúc các bạn có những ngay cuối tuần vui vẻ.
  6. hungvanchan

    hungvanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Triển đơn côi đã hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm retouch này
  7. triendoncoi

    triendoncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Bạn!
  8. omega45

    omega45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Em là newbie xin có 1 câu hỏi ạ: mấy bức chụp hình bị ám sắc thì dùng cách nào để loại bỏ được cái ám sắc ấy ạ ? Xin các bác nhiệt tình chỉ dạy !
  9. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào photoshop
    1. phần select, chọn coloranger, sau đó chọn cái mầu bị ám sắc đó
    2. Sau đó dùng các công cụ chỉnh mầu, sắc độ để chỉnh màu ám sắc đó bớt đi.
    1 lần nữa mình nhắc lại là cách của mình không phải cách duy nhất để chỉnh vấn đề này! Có vô số cách, mỗi người có 1 cách chỉnh khác nhau để đạt được cùng 1 kết quả. Cách của mình thực chất lựa chọn màu sắc bị ám sắc lên ảnh rồi điều chỉnh RIÊNG màu sắc đó để bớt màu đó đi!
    Có 1 số cách bạn có thể mày mò trong phần ImageAdjustment .... Trong đó có rất nhiều chức năng liên quan đến màu sắc để khắc phục vấn đề ám sắc!
  10. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Học tập bác triendoncoi, mình giới thiệu các bạn phần mềm chỉnh sửa ảnh đơn giản Picasa2 . Sử dụng đơn giản, miễn phí và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người chơi ảnh không chuyên.
    Phần mềm down về và cài đặt ở đây : http://picasa.google.com/
    Bước 1: Mở file ảnh với Picasa2
    [​IMG]
    Bước 2: Căn chỉnh độ nghiêng của ảnh bằng chức năng Straighten, sử dụng con trượt trên thanh dọc để cân bằng cho ảnh.
    [​IMG]
    Bước 3: Crop, chỉnh lại bố cục cho ảnh
    [​IMG]
    Bước 4: Tạo các hiệu ứng cho ảnh -Chọn Effects
    Chuyển đen trắng chọn B&W
    Thêm hiệu ứng Film grain
    [​IMG]
    Bước.... các bạn tùy ý lựa chọn khám phá các công cụ, chức năng có sẵn trong picasa2 để có bức ảnh theo ý mình
    Thành quả
    [​IMG]
    Được pategan sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 25/11/2007

Chia sẻ trang này