1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem CK Euro, lại nhớ đến nỗi buồn Argen Đức 2006. Argen của chúng ta còn thiếu những gì để là nhà vô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi tete_a6, 30/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Xem CK Euro, lại nhớ đến nỗi buồn Argen Đức 2006. Argen của chúng ta còn thiếu những gì để là nhà vô địch?

    Tự nhiên lại so sánh, các chú Bò Tây người cũng nhỏ nhỏ rứa, kỹ-chiến thuật lại chưa đến tầm argen ta, so về các ngôi sao ta nhiều hơn. Nhưng cùng 1 đối thủ (Đức 2006 và 2008 ko khác nhau mấy) thì chúng ta lại thất bại.

    - Chúng ta thiếu may mắn.
    - Lối chơi. Hàng tiền vệ Argen phân công lao động rõ ràng, luôn có 1 chú chốt, Veron 2002, Roman 2006. Mọi pha bóng quyết định, nguy hiểm đều qua chân Riquelme, và anh được miễn cho nhiệm vụ tranh cướp bóng. Trận gặp Đức, Riquelme xịt và ta xịt. Bò Tây thì ngược lại, các tiền vệ đều rất chịu chạy tranh cướp bóng, những pha chuyền bóng sắc như dao có thể đến từ bất kỳ ai Silva, Iniesta, Xavi, Senna. Hầu như tiền vệ nào của Bò Tây cũng là mối nguy hiểm với cầu môn đối phương.


    - HLV. Ai cũng nói đến sai lầm của Pekerman khi rút Roman ra và để thế trận vào tay Đức. Ở 1 trận đấu mà người Đức vốn nổi tiếng về tinh thần là chủ nhà và đang bị dẫn dù có muốn Argen cũng khó có thể giữ được thế chủ động. Buộc phải chơi phản công thì cầu thủ xử lý trau chuốt như Roman chả giúp đc gì cho đội bóng. Sai lầm của Pek là để Sorin quá lâu ở trong sân. Để 1 chú lùn đá hv cánh, không mạnh trong tranh chấp bóng bổng hỗ trợ cặp trung vệ trong tình huống mấy chú Đức liên tục rót bóng vào trung lộ.
    Trận CK euro thì Loew cũng kém tài hơn Klinsman. Vẫn bài rót bóng bổng từ biên, Loew trồng 2 cái sào Kurany, Gomez vào vòng cấm địa đối phương. Ông không nghĩ đến ai sẽ đưa bóng vào đầu 2 chú này, Bastian và Lukas lúc đó làm gì còn sức mà chạy. Nếu tớ nhớ ko nhầm ở trận gặp Argen, Klinsman tung 2 chú chạy cánh vào sân Odonkor, và Borowski và pha ghi bàn của Klose xuất phát từ pha tạt bóng của Borowski.



    Bóng đá đã thay đổi nhiều, chiến thuật với 1 tiền vệ là hạt nhân tấn công không còn hợp thời nữa, thật quá mạo hiểm khi đặt toàn bộ niềm hy vọng vào anh. Hơn nữa Roman cũng thuộc loại cao tuổi, anh cũng ko còn nhiều động lực thi đấu. Tớ mong muốn những cầu thủ như Veron, Roman, Zanetti, Heinze... sớm nói lời giã biệt đội tuyển để tạo điều kiện cho lớp đàn em. Tớ thích Argen chơi với 1 hàng tiền vệ chịu tranh cướp bóng, có thể lực, có tinh thần khi cần có thể tung ra những đường chuyền sắc lẻm. Luis Gonzalez và Banega với chốt chặn Masche cũng ko tồi nhỉ. Hiện giờ Argen đang thiếu đi số 9 như Batis, Crespo vậy nên chơi với 3 cầu thủ tấn công để đảm bảo khả năng tấn công, tiền đạo ta yếu và lùn hơn đối phương đành đông hơn vậy. Aguero và Messi, với Tevez chơi hộ công (ở Mu Tevez tranh cươps bóng hỗ trợ tiền vệ khá tốt).
    Ngoài vị trí số 9, tớ nghĩ chúng ta sẽ còn thiếu vị trí hậu vệ cánh xuất xắc. Các hậu vệ hỗ trợ cặp trung vệ chống bóng bổng tốt thì lại rùa, tấn công ko tốt. Zanetti hay Sorin tấn công rất tốt nhưng lại đuối ở khoản hỗ trợ trung vệ. Nhìn chú RAmos của bò tây mà thèm.
  2. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đấy là sự khác nhau giữa bóng đã Châu Âu và bóng đá Nam Mỹ.Bóng đá Nam Mỹ lười di chuyển ko bóng lắm y'' thế nên ko có ai chuyền bóng thì lấy đâu ra bóng mà đá.Phải nói là wc 2006 lâu quá rồi quên sạch oi`.
    ARG ít chuyền bóng hơn TBN nhiều đa phần là cầm bóng trong chân.Mà hình như Basile cũng đang thay đổi đội hình hay sao ấy: dạo này toàn đá 4-2-3-1:cũng là 1 giải pháp hợp lý:3.tevez-messi-aguero-->quá đỉnh ấy chứ.Vẫn thiếu tiền đạo cắm-->ko có thì po'' tay
  3. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...đồng ý với các bác chúng ta phải thanh lọc gần hết đi , đường tới Nam Phi còn lâu - đủ để chúng ta gây dựng 1 đội hình có chiều sâu, bản lĩnh - già giơ và có tính ổn định cao , để đến đc ngôi vương trong bóng đá chúng ta còn cần cả may mắn nữa - cái này anh em ARG ai cũng hiểu ....!!! ARG luôn mong manh là thế , thiếu may mắn ở những phút cuối và trí tuệ qua các đời HLV đều ko đủ tầm ... biết bao nhiêu vấn đề để ARG đc mạnh nhất - hàng tiền đạo bây giờ nều ko có Leo thì lại vào thế bí ( Kun chỉ đá đc trung phong chứ ko hoạt động rộng như Leo ) - Basil nên chia sẻ trọng trách cho Leo ko thì lại thất vọng như những trận vòng loại vừa qua - , bế tắc mà chú Leo vẫn cầy như lên đồng
  4. sagawavn

    sagawavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu của mấy pac Me ni zơ nhà mình thì chán thôi rồi.Mang đội hình OL mà vẫn còn Roman, Messi....Ai chứ Roman thì nghỉ là vừa rồi...cố đá làm eo'''' j cho cản trở các em....
  5. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích Arg chơi với cặp tiền vệ trung tâm Luis - Mas. Trong 5 năm qua, Luis duy trì được sự ổn định rất cao, nhưng không hiểu tại sao các HLV Arg không xây dựng đội hình với anh. Dù sao Luis đến Nam Phi mới 29 tuổi. Sẽ rất tốt cho Arg nếu kết hợp được Luis với Mas và Cambi - một hàng tiền vệ cơ động và đánh chặn rất tốt
  6. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cambi nên nghỉ như tớ đã nói từ lâu ở đâu đó tại box này.
    Roman cũng nên nghỉ vì chơi như Roman thì Argentina cần có 12 cầu thủ chạy trên sân. Vì 10 chú kia mà cố thêm 10% để bù cho cái lừng khừng của anh cu Roman này thì hết hơi. Nhìn mấy chú Tây Ban Nha đá trình độ kỹ thuật thì xoàng thôi (gặp Argentina thì chắc thua không dưới 2 bàn) nhưng hàng tiền vệ của nó thằng nào cũng chạy ngang dọc như nhện giăng mạng, lại có chú Senna đen trũi cày ải phía sau - từng cày ải cho Roman tại Villareal đôi mùa còn gì.
    Vẫn luôn khoái đội hình 3-4-3! Tuy hậu vệ mong manh nhưng tiền đạo tới 3 chú. Quan trọng là phối hợp nhuyễn, sức khoẻ tốt, chạy lên chạy xuống bình thường.
    Argentina không cần loại quét như Senna hay Makelele vì thế Cambi nên nghỉ vì thực ra chú này không giỏi trong đánh chặn hay phán đoán tình huống lũ về của đối phương.
    Nhớ khi thằng Ballack chuyền quả vào cho thằng cu Klose ghi bàn đánh đầu gỡ hoà hồi WC2006, chú Cambi ngu nga ngu ngơ, đứng vị trí rất vớ vỉn. Nói đến chi tiết này lại nghẹn mẹ nó giọng rồi. Thằng Heinze cũng nghỉ luôn thì tốt.
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Híc, sao bác God lại nói Argentina không cần loại quét như Senna hay Makelele. Tiền vệ trụ án ngữ trước 2 trung vệ giờ là vị trí rất quan trọng của đội bóng. Ở Argen, chính là Mascherano với Gago đó, khoảng 2 năm nữa 2anh này thật khó biết ai hơn ai. Tuy nhiên tớ vẫn thích Mas hơn, thể lực và ý chí hơn hẳn Gago. Hơn nữa những quả xoạc bóng của Gago cảm giác rất ghê răng (dù rằng nó khá hiệu quả và tớ chưa thấy anh mắc sai sót nào cả).
    Cambi đúng là ko phải mẫu cầu thủ kiểu Senna, Cambi là mẫu cầu thủ đeo bám, hỗ trợ cho cầu thủ đá cặp. Điểm mạnh nhất ở anh là sự xuất hiện bất ngờ ở vòng cấm địa đối phương, như từ dưới đất chui lên vậy nên anh ghi được khá nhiều bàn thắng (dù kỹ năng sút ko phải là tốt). Nhưng Cambi không có những pha chuyền bóng kết liễu đối phương, bởi vậy với 1 Argen ko có 1 số 10 như Roman thì ta nên để anh ngồi ngoài là hơn.
    2 năm tới tại Nam Phi khả năng chúng ta mồ côi số 9 là rất lớn. Trong tay toàn số 9,5 nhỏ con, kỹ thuật thì tớ nghĩ Argen nên chơi với 3 cầu thủ tấn công. Tevez hộ công, cặp tiền đạo Leo, Aguero. Đây cũng là cách để giảm bớt trọng trách cho Leo, anh hay bị chấn thương, thể lực ko tốt. Cày chăm quá ngộ nhỡ dính chấn thương nặng thì bỏ mịa.
    Em cũng rất kết Luis giống bác Gia cát. Ko hiểu đến bao giờ các HLV Argen mới trao cho anh cơ hội. 1 mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện, sút bóng, chuyền bóng, chịu khó tranh cướp... Vẫn nhớ như in quả chuyền bóng siêu đẹp của Luis dẫn đến bàn thắng trong trận Argen- Bò (3-1) tại vòng loại WC2006. Cúp liên lục địa Đức 2005, tớ còn rất ấn tượng với Santana. Không biết từ lúc sang Fio anh đá đấm ra làm răng.
    À quên, còn chú Santo 1m9 đang đầu quân cho Chelsea nữa. Còn 2 năm nữa ko biết anh có vụt lớn và lãnh trọng trách tại Nam Phi được ko. Scolari về Chelsea thì hy vọng của tớ càng lớn hơn. Scolari và Mourinho cùng rất ưa thích đội hình 1 tiền đạo, nhưng triết lý trung phong cắm của 2 tay này lại khác nhau. Với Mourinho đá cắm là phải khoẻ, to, cày như trâu (Drogba, Derlei). Còn với Scolari thì đá cắm thường là tiền đạo toàn diện, tinh tế, kỹ thuật ko cần khoẻ cho lắm (Pauleta, Nuno). Hic, gắng lên nhé Santo.
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Luis và Mas từng là tri kỉ với nhau ở Dòng sông bạc, xuất hiện đồng thời tại tuyển quốc gia cỡ những năm 2003 (nhớ không nhầm thì trận ra mắt của bộ đôi này chính là trận thua 1-3 trước Brazil tại vòng loại VCK 2006). Luis trong vài năm qua đã có những thành công rất đáng kể với Porto, là đội trưởng ngay trong mùa bóng thứ 2 tại châu Âu. Tại Porto, anh chơi mọi vị trí trên hàng tiền vệ, lối chơi cực kỳ đa dạng: chuyền bóng, sút xa, đá penalty, hay phòng ngự ... Lucho làm hết. Basile cần phải tìm vị trí và những cầu thủ thích hợp khác để phát huy được những phẩm chất của Luis.
    Cambiasso là xương sống của Inter trong 5 năm qua, hơn Luis 1 tuổi, đến Nam Phi lần tới sẽ tròn 30 tuổi. Điểm mạnh của Esteban là khả năng liên kết giữa các tuyến với nhau, có lẽ là cầu thủ giống Redondo nhất ở mặt này, tuy nhiên anh còn trội hơn thần tượng của mình ở những đường chuyền bất ngờ cho tuyến trên dứt điểm, cũng như khả năng xâm nhập phòng cấm và ghi bàn. Arg trong gần 1 thập kỷ qua chưa bao h là một đội bóng cân bằng. Do vậy, để hướng tới điều này, một con thoi như Cambiasso vẫn rất cần thiết.
    Trước đây, tớ cũng từng có quan điểm 2 tiền đạo xấp xỉ 1m75 vẫn có thể chơi cặp tốt với nhau trong bóng đá hiện đại, minh chứng là cặp Romario và Bebeto. Tuy nhiên bóng đá hiện đại cũng thay đổi rất nhanh, 2 chàng lùn phía trên ngày càng khó xâm nhập vào vòng cấm địa và ghi bàn, thường có xu hướng bị đẩy cách xa ngoài khung thành. Arg tại Nam Phi sắp tới có lẽ sẽ phải lựa chọn giữa Apache hoặc Kun để khoác số áo 9,5. Chưa bao h vị trí chín rưỡi lại khốc liệt như hiện tại, chưa kể 2 người trên thì vẫn còn đó: Saviola, Higuain, Lavezzi, Palacio, Zarate. Tất cả trong đó, chỉ nên sử dụng 1 người trong đội hình xuất quân
  9. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Ông Basile đang chơi với 1 số 9 đúng nghĩa đấy chứ, có điều ông ta dùng Julio Cruz. Anh chàng này là thần tài ở Inter nhưng chỉ là con số 0 ở đội tuyển. Mà hình như ông này không biết cộng trừ, đến 2010 bác Cruz 37 tuổi rồi Hay ông ta chờ 1 số 9 khác xuất hiện nhỉ
  10. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 năm nữa. biết đâu biết đâu đấy....:D

Chia sẻ trang này