1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mệt mỏi quá, làm cách nào bây giờ các bác ơi?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi haiphang, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo đi tắm sau khi lột đồ ra là chắc chắn sẽ làm=))
    Tốt nhất nên đi ra ngoài, còn trung bình theo em được biết là 4 lần/ tuần, nên 5 trở lên chắc là nhiều rồi!!!
  2. 18001090

    18001090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần "thèm" lấy búa đinh ra ghè vào "đầu" nó ý
  3. ngoacmom

    ngoacmom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là kím bạn gái đi. Tự xử nhiều thế là ảnh hưởng về sau không tốt đâu.
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hè rồi chịu khó TDTT đi, ít nghĩ về *** và kiếm bạn gái ná
  5. thanglongpdp

    thanglongpdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    nói chung là đừng để tay chân thảnh thơi là quên ngay ý mà.
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Sao em làm một mình nó ít ra, có giri thì nó ra, mà bác ra ầm ầm thế nhỉ? Khi ra thì vẫn bình thường, ko khác mọi người lắm! Bác ra đc nhiều thế thi nên hạn chế 1 chút, có cái hay là có thể so màu con giống tí, bạn e ra toàn màu đục kêu ầm trời, nghe đau lòng lắm!
    Khuyên bác là ở nhà ít thôi, ngồi 1 mình dễ thành thói quen. Mà tìm phim gì ít gái mà xem, phim dã sử chẳng hạn. Cộng thêm tập thể thao. Chuyện này lúc đang căng thẳng, học hành với ngồi nhà nhiều toàn thế. Nhàn cư vì bất thiện.
  7. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hic, hình như cái đó luôn luôn túc trực trong đầu các Bác thì phải, làm gì mà nhìu thế chứ, đồng ý là có nhưng cũng không đến mức căng thẳng thế chứ
  8. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Thế này là lạm dụng rồi đấy.
    Nên tập thể dục thể thao nhiều vào. Vừa có lợi cho sức khỏe hiện giờ, vừa có lợi về sau.
    Sáng chạy bộ vài km, chiều vài km nữa. Tối đi ngủ sớm. Online thì đọc tin tức, chat chít, không vào những trang vớ vẩn sẽ thấy bt thôi
  9. quoctang

    quoctang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì nên đi kiếm bạn gái sau khi ok rồi thì "đóng" mỗi ngày cho khoảng 5 cái thì chỉ 1 tuần là cùng sẽ hết bệnh thôi

Chia sẻ trang này