1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có còn nên là một Fan của Arsenal không?

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi dinhnghia81, 15/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Flamini là cái quái gì đâu anh nhỉ ? Hắn đi khỏi Ars rồi tôn trọng hắn làm rì
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Flamini về Arsenal một vài màu giải mới tỏa sáng, là một cầu thủ giỏi nhưng do ông Wenger tạo đk và tin tưởng nên mới được như vậy.. lẽ ra L.Diarra mới là cầu thủ chơi vị trí đó của Arsenal mùa giải trước. Flamini dứt áo ra đi, cũng chẳng nên tiếc làm gì.
    ông Wenger sẽ tạo ra những cầu thủ khác chơi còn hay hơn Flamini.
    còn việc dẫn chứng tình hình Arsenal với clb nào khác chỉ mang tính chất tương đối, chúng ta ko thể nắm rõ mọi chuyện để có thể phán xét như thế nào đúng thế nào sai.
  3. Jindokatori

    Jindokatori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi mới trở về đây, chắc tất cả đã chuyển sang Arsenal.com.vn, chỉ còn bác Pires07, một con người thật đặc biệt!
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Còn có tớ nữa!
    Mình thì thất vọng về tình yêu mà Hleb và Flamini dành cho CLB thôi, nó quá non, quá yếu để có thể gắn bó. Không phải Arsenal không tăng lương cho Flamoney, mà là mức lương FM đòi hỏi nếu đáp ứng sẽ phá vỡ cơ cấu lương của toàn đội. Nhìn vào việc Adebayor ở lại và tăng lương từ 30-80k/tuần thì có thể thấy rằng, Arsenal sẽ trả đúng với năng lực mà cầu thủ đó được hưởng. Trong bài toán kinh tế, có thể GS đã lỗ quá nhiều khi để FM ra đi. FM thuộc diện chuyển nhượng tự do, nếu Arsenal muốn có 1 cầu thủ như FM thì bỏ ra ít nhất 20M bảng. Số tiền ấy dành ra để tăng lương cho FM trong vài mùa bóng - đó là một ván bài mà GS đã tính toán sai. Và, đó cũng là lý do vì sao AC trả lương cho FM cao đến vậy.
    Trường hợp của Hleb - Hleb không đủ yêu Arsenal. Không đủ gắn bó với Arsenal. Luôn một mực kêu ca không phù hợp với cuộc sống ở London giống như Reyes trước đây. Nhưng cái cách mà anh bật lại đồng đội cũ, bật lại GS thì sự tôn trọng dành cho HL đã hoàn toàn biến mất. Anh sẽ chẳng là gì nếu không có GS đưa về từ một đội bóng hạng nhất Belarus. Sau 2 năm, Reyes rời Arsenal, anh vẫn một lòng ủng hộ CLB. Tôi tôn trọng những pháo thủ như vậy.
    Cuối mùa bóng trước, GS đã để cho Gil và Lehman có màn chào từ biệt khán giả. Tất cả đều đồng loạt đứng lên vỗ tay cảm ơn những gì các anh đóng góp cho CLB. Gil ra đi có lẽ hơi vội vàng, bản thân anh cũng còn có thể cống hiến cho CLB 1 mùa giải nữa. Nhưng sự ra đi của anh là tất yếu để cho các cầu thủ trẻ trưởng thành, nhất là khi đó, chưa ai nghĩ rằng FM sẽ ra đi. Cú hích từ việc P.Viera ra đi, để lại cho chúng ta một tiền vệ đầy tài năng như Ces ngày hôm nay, một lần nữa hi vọng sẽ sản sinh ra một FM tài năng như vậy nhưng đạo đức và tình yêu dành cho CLB được bằng 1/3 Ces thôi cũng được. Còn Lehman, mùa bóng vừa rồi có khá nhiều sai lầm + sự trưởng thành của Alumina + tuổi tác + nguyện vọng được trở về quê hương. Cảm ơn anh vì những gì đã đóng góp cho Arsenal. Trách cả anh rất nhiều nhất là thẻ đỏ trong trận chung kết CL 06. Nhưng, những gì anh dành cho CLB lớn hơn nhiều lần như thế.
    // Có một lời nguyền rằng, những ai rời khỏi Arsenal - không bao giờ tìm lại được phong độ đỉnh cao. Vì, đỉnh cao của họ đã dành cho Arsenal rồi. Chờ xem với FM và HL sẽ ra sao!
    Amen!
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    tớ tìm cậu mãi nhưng hơn bị khó, rất mong được gặp cậu.
  6. louisnguyen

    louisnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn hâm mộ Arsenal hay bạn hâm mộ Flamini? Hãy trả lời cho chính bản thân mình, đừng đổ lỗi cho người khác. Tôi cũng hâm mộ Arsenal, vì chính cách đội bóng thể hiện (văn hóa của đội bóng) chứ không phải là cầu thủ.
    Nếu bạn hâm mộ Flamini thì làm cái box fan hâm mộ Flamini đi.
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ tiếc vì Arsenal không giữ được chân Flamoney thôi. Âu cũng là cái liễn đựng cơm...
    Mấy ngày gần đây, báo chí nói nhiều về thú chơi ngông của các ông hoàng Ả Rập. Một giấc mộng biến Mancity thành CLB bá chủ thế giới. Cảm giác vừa lo, vừa buồn, vừa thấy tự hào.
    Lo vì tương lai gần thôi, người ta sẽ vung tiền ra mua cup. Ai dám chắc rằng, một ngày gần, các ông chủ sẽ ngồi lại với nhau, nghĩ ra một cái CUP thật bự, thật to, tiền thưởng kếch xù. Rồi, các đội bóng của các ông lao vào đá với nhau, mua vui như những kẻ đầy tớ. Buồn cũng vì vậy. Bắt đầu từ Chelsea, rồi MU, rồi Liv... và bây giờ là Mancity. Chắc chắn, chưa dừng lại ở đó.
    Tự hào bởi vì Arsenal là một trong số đội bóng lớn của PL và của TG vẫn còn quyền tự chủ, vẫn tự định đoạt được số phận của mình bằng những đồng bảng Anh truyền thống. Arsenal có lối đá riêng, lối đá được gắn kết bởi tình đồng đội, bởi con mắt tinh tường của GS, một lối đá mang đậm phong cách riêng mà chỉ Arsenal mới có.
    .....
    (.... to be continue)
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hơi buồn vì GS mới đây tiết lộ khả năng nghỉ hưu vào năm 2011, 1 HLV tài giỏi, làm việc và tiêu tiền có khoa học, tâm huyết và yêu mến Ars. như vậy không dễ có được người thứ 2.
    Khi Bendtner luống cuống sút hỏng trong tình huống Vela tạo điều kiện ngon ăn khi đối mặt với Porto trận vừa rồi, nụ cười của GS thật trẻ thơ và đáng yêu.
    Hy vọng Flamini sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng ở AC, bởi Judas xứng đáng phải nhận kết cục của Judas. Mới đây tên phản đồ này còn lên tiếng nhận xét về tính hấp dẫn của trận derby AC - Inter và nói rằng đó là điều k bao h có thể có ở Ars. mới đáng buồn chứ. Mong rằng lượt về, Pazza Inter sẽ dạy cho AC cũng như Frogmini 1 bài học về bóng đá thực sự
    Tin tưởng và hy vọng rằng sức mạnh tập thể của Ars năm nay sẽ hơn năm trước, phong độ của các cầu thủ ổn định hơn năm trước, và tâm lý của họ mạnh hơn năm trước, vậy là đủ để giành PL và CL rồi
    Ars tiến lên!
  9. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là ngừi đam mê các danh hiệu, đam mê men say chiến thắng và có khát khao và mong muốn tận hưởng cảm giác của vinh quang với các danh hiệu, để có thể vênh mặt với bạn bè trong các cuộc tranh luận về bóng đá thì bạn không nên chọn Arsenal làm đội bóng của mình .
    Từ vài năm nay, các Fan Arsenal chân chính đã không còn những mơ ước danh hiệu nữa, mình vẫn yêu Assssy dù Asssy không thể vô địch, yêu lối đá đẹp, yêu các cầu thủ xí trai nhưng nhiệt tình và kỹ thuật, Asssy là một thứ tôn giáo thiêng liêng mà mình tôn thờ
  10. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    cứ đá hay đẹp mắt là được ồi

Chia sẻ trang này