1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Trẻ : OK

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ttvnonline1, 20/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnonline1

    ttvnonline1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bóng Đá Trẻ : OK

    U17 Quốc Gia
    ÔNG ĐỖ HUY THỊNH, PHÓ BAN CHUYÊN MÔN BTC GIẢI U17 QG:
    "Giải đấu thành công nhất"
    16/07/2008 06:32
    Là một trong những người gắn bó với giải U17 QG - Cúp báo Bóng đá từ năm đầu tiên, ông Đỗ Huy Thịnh nhận phân công của VFF là tìm kiếm các cầu thủ triển vọng cho ĐTQG trẻ. Với con mắt của một tuyển trạch viên, một người ?ochép sử? ở giải U17 QG - Cúp báo Bóng đá, ông Đỗ Huy Thịnh đã có những đánh giá khái quát về sân chơi trẻ vừa khép lại ở thành phố Đà Nẵng. Ông cho biết:
    - Tôi có may mắn là được gắn bó với giải các giải trẻ cũng như U17 QG từ những ngày đầu tiên. Theo nhận định của tôi, giải U17 QG - Cúp báo Bóng đá tại Đà Nẵng là thành công nhất từ trước đến nay và có một vị thế đáng tôn trọng trong sân chơi trẻ. Giải U17 QG - Cúp báo Bóng đá năm nay có chất lượng chuyên môn cao. Từ những đội có đẳng cấp như TCDK.SLNA đến tân binh như B.BD đều thể hiện được dấu ấn chuyên môn. Điều tôi thấy thú vị nhất là trường hợp của B.BD, một đội bóng không mạnh, lần đầu tham dự nhưng vẫn thể hiện được ý đồ chiến thuật và họ đã thành công. Vai trò của chuyên môn, chỉ đạo ở đội bóng này rất rõ rệt. Bên cạnh đó, công tác tổ chức giải U17 QG - Cúp báo Bóng đá cũng thành công rực rỡ. BTC địa phương đã làm hết mình, phối hợp với BTC giải để mọi thứ diễn ra nhịp nhàng, an toàn. Đáng nói, dù sân Chi Lăng mở cửa tự do nhưng an ninh cho giải đấu vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt. Một thành công không nhỏ với giải U17 QG - Cúp báo Bóng đá là lượng khán giả đến sân. Trận bán kết có đến 7 ngàn khán giả, trận chung kết thu hút cả vạn người và đây là con số đáng mơ ước với một giải đấu trẻ.
    - VFF giao cho ông trách nhiệm tuyển chọn lực lượng cho ĐT U18 QG. Vậy sau VCK U17 QG - Cúp báo Bóng đá, những gương mặt nào đã gây được sự chú ý?

    - Có khá nhiều cá nhân xuất sắc ở giải U17 QG - Cúp báo Bóng đá 2008. Tôi và một số chuyên gia do VFF chỉ định đã lên được bản danh sách ĐT U18 QG để trình lên lãnh đạo. Trong số này, các cầu thủ như: Nguyễn Đình Bảo, Ngô Hoàng Thịnh (TCDK.SLNA), Hà Minh Tuấn, Ngô Vũ Thắng (Đà Nẵng), Hoàng Văn Nhuần (ĐPM.NĐ), Đào Văn Tuyến (Hải Phòng), Lâm Ấn Độ (Bình Phước)? đã thể hiện được phong độ xuất sắc. Trong đó, chúng tôi đánh giá cao phong độ và tài năng của Đình Bảo, đặc biệt là ở trong trận chung kết. Họ đều là những tuyển thủ U17 QG và đã thể hiện được vai trò trong màu áo CLB. Ngoài sự xuất sắc của các tuyển thủ QG tại VCK U17 QG - Cúp báo Bóng đá, giới chuyên môn cũng đã phát hiện ra những nhân tố mới và chúng tôi hy vọng họ sẽ là lực lượng bổ sung đáng kể cho ĐT U18 QG. Trong đó, tôi rất ấn tượng về màn trình diễn của tiền đạo Hà Minh Tuấn (Đà Nẵng), Vũ Tuấn Tiến (Hải Phòng)?

    - U17 TCDK.SLNA lần thứ 5 liên tiếp bước lên ngôi vô địch, ông nghĩ sao về điều này?

    - Một trong những lý do khiến khán giả đến sân đông trong trận chung kết là người ta muốn chứng kiến việc U17 Đà Nẵng chấm dứt kỷ lục của đội bóng xứ Nghệ. Rất tiếc là điều này đã không diễn ra bởi U17 Đà Nẵng tỏ ra non hơn đối thủ về chuyên môn và bản lĩnh trận mạc. Điều này cho thấy rằng, so với mặt bằng chung, công tác đào tạo trẻ của Nghệ An tỏ ra vượt trội. Để phá bỏ được thế độc tôn của Nghệ An trong sân chơi trẻ thì các đội bóng khác phải có sự đầu tư bài bản, nghiêm túc và lâu dài hơn nữa. Và trên góc độ chuyên môn, chúng ta mong thấy được sự cạnh tranh lành mạnh giữa các địa phương về công tác đào tạo trẻ.

    - Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Kim Đan (Thực hiện
  2. ttvnonline1

    ttvnonline1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU
    Ghi nhận thành công của đội bóng xứ Nghệ
    15/07/2008 07:32
    Sự có mặt của 2 đội bóng mạnh SHB.ĐN và TCDK.SLNA ở trận chung kết giúp họ giành được rất nhiều vị trí trong đội hình tiêu biểu của VCK U17QG.
    Thủ môn Nguyên Mạnh (1-TCDK.SLNA)
    Điềm tĩnh, kỹ thuật tốt, phán đoán và phản xạ nhanh, Nguyên Mạnh chỉ để lọt lưới đúng 2 bàn, Mạnh hoàn toàn xứng đáng nhận danh hiệu ?oThủ môn xuất sắc nhất?.
    Dự bị: Văn Phú (1-SHB.ĐN)

    Trung vệ Thế Nhật (5-TCK.SLNA)
    Chơi quyết liệt, nhưng không để dính thẻ phạt, Thế Nhật 2 năm liền lọt vào đội hình tiêu biểu của giải U17QG. Chỉ một điều hơi tiếc với Thế Nhật là cầu thủ này có thể hình hơi thấp.

    Trung vệ Hoàng Thịnh (7-TCDK.SLNA)
    Vốn là một tiền vệ phòng ngự điển hình, Hoàng Thịnh đã được các HLV TCDK.SLNA cho dịch chuyển ở nhiều vị trí trên sân. Trung vệ, tiền vệ phải và ở vị trí nào Hoàng Thịnh cũng để lại những dấu ấn nhất định. Tuy nhiên, trận đấu mở màn chiến thắng của TCDK.SLNA trước Hải Phòng là trận đấu mà Hoàng Thịnh thể hiện tốt nhất khả năng, khi được bố trí đá trung vệ.
    Dự bị: Cao Quốc Khánh (3-TCDK.SLNA), Bùi Hoàng Mỹ (4-Bình Định)
    hậu vệ trái Lê Thái Quang (4-ĐN)
    Chấn thương ở trận chung kết khiến Thái Quang bị ảnh hưởng khá nhiều đến phong độ. Tuy nhiên, 4 trận trước đó Quang đã chơi tốt.
    Dự bị: Đinh Văn Tú (4-ĐPM.NĐ)

    Hậu vệ phải Bá Phi (12-TCDK.SLNA)
    Sự chắc chắn của Bá Phi giúp TCDK.SLNA rất an toàn ở hàng lang phải. Chỉ hơi tiếc là Bá Phi ít khi dâng cao tấn công.
    Dự bị Lê Quang Hùng (2-ĐPM.NĐ)

    Tiền vệ trụ Phan Đỗ Nhật Tân (12-SHB ĐN)
    Thể hình đẹp, lối chơi không ngại va chạm, Nhật Tân xứng đáng có mặt trong đội hình tiêu biểu.
    Dự bị: Phan Thanh Tịnh (5-Bình Định)

    Tiền vệ tấn công Hồ Khắc Ngọc (4-TCDK.SLNA)
    Chơi bóng thông minh, xử lý bóng tinh tế, càng vào sâu Khắc Ngọc chơi càng hay. Những quả bỏ bóng, những quả ?oxâu kim? đối thủ, hoặc những quả chọc khe của Khắc Ngọc đã giúp TCDK.SLNA chơi biến hóa hơn hẳn các đội khác.
    Dự bị: Trần Văn Hải (8-TCDK.SLNA)

    Tiền vệ phải Ngô Vũ Thắng (7-SHB.ĐN)
    Thể hình thấp nhưng Vũ Thắng rất khéo léo, nhanh nhẹn. Đội trưởng SHB.ĐN có 3 bàn thắng và 2 đường chuyền thành bàn. Thắng lập công lớn giúp đội chủ nhà lọt vào trận chung kết.
    Dự bị: Trần Phi Sơn (10-TCDK.SLNA)

    Tiền vệ trái Trần Anh Khoa (9-SHB.ĐN)
    Chân trái quái kiệt của của Anh Khoa giúp SHB.ĐN là đội bóng có cánh trái bùng nổ nhất ở VCK lần này.
    Dự bị: Nguyễn Văn Việt (16-TCDK.SLNA)

    Tiền đạo Nguyễn Đình Bảo (9-TCDK.SLNA)
    Ghi 8 bàn thắng, Đình Bảo là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khéo léo, tốc độ xuất phát cao và đặc biệt bình tĩnh, lạnh lùng, chính xác khi dứt điểm.

    Tiền đạo Hà Minh Tuấn (11-TCDK.SLNA)
    Cao to, mạnh mẽ và càn lướt, Minh Tuấn khiến các hậu vệ rất vất vả kèm cặp và cản phá. Một tương lai tươi sáng ở phía trước dành cho Minh Tuấn nếu mọi chuyẹn suôn sẻ.
    Dự bị: Hoàng Văn Nhuần (9-ĐPM.NĐ), Nguyễn Nhật Hoàng (7-Hải Phòng)

    Hữu Dũng
  3. ttvnonline1

    ttvnonline1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chân dung cầu thủ xuất sắc
    Tiểu phi cơ Đình Bảo
    14/07/2008 06:44
    Ngày 13/7/2008, TCDK.SLNA ?otàn sát? ĐT.LA trên sân Tự Do với tỷ số 4-1. Đúng 1 ngày sau, chỉ cách một con đèo Hải Vân, đoàn quân trẻ xứ Nghệ lại khiến một đối thủ rất mạnh là SHB.ĐN ngậm ngùi ôm hận trên sân Chi Lăng. Cũng lại là một tỷ số cách biệt 3 bàn và đặc biệt, cũng là một số 9 lập đại công.
    Nếu như ở sân Tự Do, Lê Công Vinh 2 lần căng ***g ngực, giang rộng tay và lượn như phi cơ thì ở sân Chi Lăng, Nguyễn Đình Bảo còn có tới 3 lần được làm động tác ăn mừng bàn thắng ấy. Y hệt Lê Công Vinh trong cách ăn mừng bàn thắng. Kể cả cách chạy và khả năng bứt tốc độ đoạn ngắn. Mê Công Vinh và tôn Vinh là một thần tượng của mình. Đình Bảo để lại ấn tượng đậm nét ở giải U17QG.
    Ngày hôm qua là ngày của Đình Bảo. Ba bàn thắng của Bảo đã giúp đội nhà lội ngược dòng, vượt qua chủ nhà SHB.ĐN với tỷ số không tưởng 5-2. Cả 3 bàn thắng của Đình Bảo đều đẹp. Cả 3 bàn đều thể hiện sự nhanh nhạy, bản năng săn bàn và có mặt ở điểm nóng của Đình Bảo. Bàn đầu tiên, Bảo có mặt kịp thời sau đường chuyền của đồng đội và dứt điểm bằng đầu. Bàn thứ 2 Đình Bảo chớp cơ hội bóng đến chân sau một sai lầm của SHB.ĐN khi mất bóng và không có người lót ở phía sau. Cú cứa lòng của Bảo nhẹ nhàng và hiểm hóc. Bàn thứ 3, Đình Bảo có mặt kịp thời sau cú tạt bóng từ cánh phải của Hoàng Thịnh.
    Hôm qua, Đình Bảo chính là người hạnh phúc nhất với những giải thưởng cá nhân: cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới. Đóng góp lớn của Đình Bảo trong chiến công vô địch của đội nhà TCDK.SLNA là không thể phủ định.
    Còn quá sớm để nói Đình Bảo sẽ tiếp nối được Công Vinh như hiện tại. Song trước mắt, Đình Bảo đang được tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi cả đội đang trêu đùa về cách ăn mừng bàn thắng của Bảo theo cái kiểu của một chiếc phi cơ đang lượn giữa bầu trời ấy.

    Vân Anh
  4. ttvnonline1

    ttvnonline1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hà Minh Tuấn và cú đột phá tuổi 17 Cập nhật lúc : 21:18:37 , 12/7/2008 (GMT+7)
    Minh Tuấn có thể hình cao to và ngay khi về Đại Lộc (Quảng Nam) tuyển quân các nhà tuyển trạch của Đà Nẵng đã ?okết? Tuấn bởi thể hình đẹp. Thuận chân trái nhưng chân phải cũng không đến nỗi tồi. Kỹ thuật cá nhân khéo. Lối chơi cực kỳ máu lửa, xông xáo, càn lướt, rất chịu khó sút. Sức bền và sức mạnh đều tốt. Tuấn là 1 trong 3 cầu thủ thường xuyên đứng đầu bảng trong các cuộc đua sức bền ở đội.
    Minh Tuấn có những tố chất rất tốt để trở thành một trung phong giỏi. Còn một điểm mà các HLV ở Đà Nẵng rất thích ở Tuấn đó là tính tình hiền hậu, chịu khó học hỏi và luyện tập tích cực.
    Ở lớp năng khiếu khá trễ (15 tuổi). Sau 2 năm Tuấn đã có sự tiến bộ vượt bậc. Năm ngoái Minh Tuấn chỉ là phụ công cho Ngọc Phước nhưng năm nay Tuấn là chủ công của SHB.Đà Nẵng. Trước khi diễn ra VCK U17QG, Minh Tuấn được đưa lên đội U21 SHB.Đà Nẵng và cũng ngay lập tức ghi 2 bàn vào lưới U21 TCDK.SLNA.
    Còn quá sớm để so sánh Minh Tuấn với một tiền đạo nổi tiếng. Song với cái phong cách chơi bóng của Minh Tuấn làm người ta gợi nhớ đến hình ảnh của Lê Huỳnh Đức năm nào.
    Ở thời điểm hiện tại Minh Tuấn có thể không khéo bằng các tiền đạo của TCDK.SLNA như Phi Sơn, Đình Bảo nhưng với những tố chất và thái độ chuyên cần trong tập luyện của Minh Tuấn có thể tin em có thể tiến xa hơn hẳn. HLV Phan Công Thìn đánh giá ?ochừng 2-3 năm nữa thôi, Minh Tuấn có thể chơi được ở V.League?


    Theo Báo Bóng Đá

  5. coy

    coy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Công nhận xứ Nghệ làm bóng đá trẻ tốt thật
    Ứng cử viên vô địch của các giải trẻ. Nếu được đầu tư nhiều hơn về chuyên môn và ... văn hoá thì SLNA sẽ có lớp kế cận xứng đáng
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    OK cái con khỉ,moa cũng dân nghệ gốc nhưng dek thấy ok tẹo nào ,chỉ thấy mấy chú nghệ nhà mình cứ tự sướng.Một nền bóng đá mà một đội bóng chiến giải U nhiều năm chứng tỏ cái gì.Hệ thống đào tạo trẻ cả nước có vấn đề .Lò SL nhiều quân nhưng chế độ kém quân lúc dek nào cũng tong teo,chỉ có dân nghệ mình thik nâng bi tự sướng ,bóng đá hiện đại công tác đào tạo trẻ phải có khoa học và chiều sâu.Cần phải đầu tư triệt để .Cái này ở VN may lắm có HAGL có tí tí nhưng thực tế chưa kiểm chứng chưa biết thế nào .Rồi trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN sắp khai trương mà có lẽ cái trung tâm này cũng chả đi đến đâu .Vào tay mấy đ/c liên đoàn thì tiền rót xuống cũng chỉ đủ để các em ăn vặt mỗi sáng.Bóng đá trẻ phát triển thì trước hết kinh tế nhà nước phải tương xứng ,ngoài ra còn tư duy làm bóng của bộ sậu nhà nước .Dinh dưỡng để phát triển con người....vvv. Bao nhiêu yếu tố để hướng tới cách làm bóng đá khoa học mà VN thì chỉ có nằm mơ và tự nâng bi kiểu dân nghệ nhà mình.Có lẽ bao gồm cả moa nữa bản chất lạc quan tếu và tự sướng nó ăn sâu vào máu nghệ.Rứa cũng hay ,tự sướng cho nó vui đời
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bóng đá trẻ xứ Nghệ chiếm ngôi đầu bảng cả 5, 6 năm nay. Các cầu thủ Nghệ cũng là thành phần nòng cốt của ĐTVN tròng vòng 5, 6 năm gần đây nhưng kết quả là bóng đá VN vẫn vũ như cẩn thậm chí còn cắm đầu xuống dốc trong năm vừa qua. Nói chung là mô hình bóng đá xứ Nghệ nên xem lại.
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ xứ Nghệ kĩ năng chơi bóng thì hơi bị được đấy . Mỗi tội các chú các anh mafia quá, làm gương xấu cho các em các cháu noi theo nên mới hỏng thôi . Thay lãnh đạo, đổi cơ chế đi thì đời tươi ngay ấy mà
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Đúng đấy các bác ạ!
    Cứ nhìn theo chiều hướng từ tuổi 17 của các em này đổ lại thì đúng là quá tốt,bóng đá VN có cơ hội vươn lên ngang tầm thế giới.
    Khổ cái thân chai đúng tuổi 17,đá bóng hay kô thì cứ đúng cái tuổi tò mò này mới chết chứ,đáng ra phải có ai đứng ra nhắc các em là cái đấy kô được làm nhiều,nhiều có hại cho sức khỏe,chết nỗi cả đời cắm mặt xuống cỏ kô nghĩ đến chuyện sinh lý,có khi biết lại ngại vấn đề tế nhị nên...thôi!
  10. nguoichaua

    nguoichaua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vậy cơ à.Luận lí ghê nhỉ.
    Nhưng rõ là hôm trước nó vô địch còn gì.Thấy rõ SL Cầm cúp rồi mà.Các đội khác có được cầm cúp đâu.

Chia sẻ trang này