1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đệm hợp xướng,em nhờ mấy anh

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi thanhyeu12, 30/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhyeu12

    thanhyeu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đệm hợp xướng,em nhờ mấy anh

    em chuẩn bị chơi cho 1 tập thể hát 1 bản hợp xuớng 4 bè
    không biết là chơi theo lối nào và cũng hoang man về cách chọn âm thanh vì chỉ có 1 keyboard
    em định chơi string lúc mạnh lúc nhẹ,nhưng kiểu này thì buồn buồn trong khi bài em diển là 1 bài thánh ca với chất điệu vui tươi và trìu mến mong các bác giúp em
  2. quantutamtuyet

    quantutamtuyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đệm bằng piano là đủ
  3. thanhyeu12

    thanhyeu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    piano thì chưa chắc đã đầy đủ ,phải thêm 1 chút string nữa hát mới sung bạn ơi
    theo mình đệp piano chi là phụ cho hợp xướng
    vì mình hợp xướng hơn 100 người cơ
    chơi piano thì thưa thớt nhưng string thì tiếng lại buồn
    khổ cái 1 là thi chỉ chơi 1 keyboard
    Được thanhyeu12 sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 30/07/2008
  4. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    WK1800 cho chơi cùng lúc 3 hay 4 thứ tiếng gì đó mà? Uýnh luôn 2 tay đi! Chỉnh reverb cho tiếng nó vang rộng ra.
  5. thanhvuong22

    thanhvuong22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ở đây chẳng có ai từng đệm trong nhà thờ đâu mà lên đây hỏi! lên mạng mà nghe!
  6. vagabond1410

    vagabond1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chung chung quá nên không biết thế nào mà tư vấn cho bạn cả: Mình xin nói chung một điều như thế này: Việc bạn lựa chọn âm sắc để chơi cho dàn hợp xướng phụ thuộc vào các yếu tố sau:
    1. Khả năng chơi của bạn: Nếu bạn chơi tốt, khả năng biểu cảm tinh tế thì bạn có thể kết hợp nhiều loại âm sắc rất phù hợp với thánh ca như: violon (gồm violin, viola, cello), flute, nylon guitar, piano, string, kèn...
    2. Phù thuộc vào bản phối bè nữa: Nếu phối bè thực sự tinh tế rồi thì 4 bè đã đủ thành phần rồi và lúc đó tiếng nhạc cụ chỉ đóng vai trò tô điểm thôi : Dùng các âm sắc nhẹ nhàng dễ biểu cảm như nylon guitar, vilon, flute ( bạn có thể thấy trong các bài hợp xướng của Hadel đó hầu như chỉ có guitar và fulte là chủ đạo cộng với nền string rất mỏng nhưng không thể nói gì khác ngoài từ perfect!
    3. Trình độ của dàn hợp xướng: Nếu các bè đồng đều và biểu đạt tốt thì cũng không cần nền nhạc quá dày.
    4. Tính chất âm nhạc của bài hát: Tình ca nền nã hay hành khúc:
    5. Bài này bạn hát trong chương trình ca nhạc hay chơi trong nhà thờ:
    Nếu khả năm biểu cảm bằng âm sắc của bạn không tốt lắm và nhạc cụ cũng không tốt lắm ( chất lượng âm thanh của nhạc cụ), dàn hợp xướng hát không biểu đạt tốt lắm thì theo mình nên dùng chủ đạo là tiếng pipe organ + nên slow string ngoài ra bạn có thể kết hợp thêm với các âm sắc khác như flute, violon, guitar, piano....
    Trên đây chỉ là đôi điều chung chung để giúp bạn định hướng thôi, nếu muốn chi tết hơn bạn có thể gửi cho mình bài hợp xướng đó thì mình sẽ tư vấn cho bạn cụ thể hơn: email của mình: volcan1410@yahoo.fr
    Thân chào bạn.
  7. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Piano là đủ! Quan trọng là đệm như thế nào thôi
    ko phải cứ nhiều nhạc cụ nhiều tiếng là dày, ít nhạc cụ ít tiếng là mỏng
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không phải cứ String là buồn đâu.
    Các giàn nhạc lớn đều lấy String làm nòng cốt, chơi bài gì cũng
    được. Các ban nhạc Việt ở Mỹ ngày xưa cũng dựa vào keyboard và
    drum, nay lại thêm nhiều Violins và cả Cellos nữa.
    Tuy thế, giàn hợp xướng không đàn sáo cũng có thế mạnh của nó,
    vì giọng hát người có thể thay tất cả các loại đàn, tuy nó không
    thể lên quá cao và xuống quá trầm như Piano hay Bass và Violin.
    Bạn cứ đưa hình chụp hay bản scan của bài hát lên đây, nói rõ bạn
    có bao nhiêu giọng hát và bao nhiêu đàn, để chúng ta thực tập viết
    phần hoà nhạc, chứ lý luận suông thì xa rời thực tế quá.

Chia sẻ trang này