1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tăng khả năng nghe được tiếng Anh

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi river9, 02/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghe tốt thì nói cũng phải tốt, tham khảo mấy bộ tài liệu này: http://tailieuhoctap.com/wp/?cat=4
  2. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Cái này đoàn chuẩn. Muốn nghe được thì fải biết từ, biết càng nhiều càng tốt.
    Thứ 2 là khi học từ fải fát âm cực kỳ chính xác, vì người bản ngữ nói để mình luyện nghe thì toàn là jọng chuẩn rồi.
    Có 2 thứ ấy đã cơ bản nghe được rồi.
    Bước thứ 3 là nghe càng nhiều càng tốt. Bạn thấy buồn ngủ thì có thể nghe những thứ mình yêu thik sẽ đỡ hơn.
    Ví dụ tớ thik thời trang, mỹ fẩm thì tớ cứ nghe chương trình về thời trang, làm đẹp.
    Từ từ có hứng thì mình sẽ nghe các chương trình nhàm chán khác (như thời sự chẳng han )
    Học khoảng 1 tháng là thấy khác ngay ^^
  3. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp học không có gì là bí mật cả, mọi người cũng đều nói rồi. Căn bản của mọi phương pháp là chăm chỉ, không có đường tắt hay 1 bí quyết "đốt cháy giai đoạn" nào với việc học tiếng Anh cả.
    Tuy nhiên, điều cần phải nói rõ: học ngoại ngữ có đặc điểm như sau: từ giai đoạn đầu (chưa biết gì) đến khi gọi là tạm "xoá mù chữ" thì tiến rất nhanh, cảm nhận rõ rệt tiến bộ từng tuần, từng ngày.
    Nhưng trong suốt giai đoạn từ khi đã vượt được "xoá mù chữ" đến trình độ sử dụng tốt ngoại ngữ cần phải trải qua giai đoạn khá dài (năm rưỡi đến 2,3 năm tuỳ mức độ chăm chỉ mỗi người). Trong giai đoạn này, người học cảm thấy chẳng tiến bộ gì cả, học bao nhiêu cũng thấy không đủ. Đây là giai đoạn có tới 95% số người học bỏ cuộc, và cảm thấy băn khoăn, nghi ngờ chính bản thân minh, bởi học hoài mà thấy vẫn.. dậm chân tại chỗ.
    Do vậy, học tiếng Anh cần chú ý đến nguyên tắc "Lượng tích luỹ đủ sẽ chuyển hoá thành chất, ở một level cao hơn". Không cần đổ tại cho chỗ học, phương pháp, thày giáo hay bất kỳ lí do ngoại cảnh nào khác. Các cách học mấy bạn trên này nói đều tốt cả, chỉ cần chọn cách nào thích hợp với mình nhất.
    Nên nhớ, việc đổi chỗ học, hỏi han chỗ nào học tốt, hay băn khoăn quá nhiều về phương pháp, rồi thì dò hỏi bí quyết này nọ... không giải quyết cái gốc của vấn đề. Điều chính yếu là ở đây: bạn có đủ tỉnh táo để không rơi vào 95% số người đã nêu ở trên, và đủ kiên trì để đứng trong hàng ngũ 5% người còn lại đi hết chặng đường, mà trên cái chặng đường này học hoài vẫn có cảm giác chẳng tiến bộ mấy.

  4. Springr0ll

    Springr0ll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mở CD ra nghe mà không hiểu thì chắc là bạn đã nghe phải cái CD quá khó so với trình độ hiện tại. Cách tốt nhất là tìm một cái CD dễ nghe hơn, xoanh quanh những chủ đề quen thuộc mà bạn yêu thích, có ít từ lạ và tốc độ nói chậm.
  5. river9

    river9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    Kỳ thực lúc đầu tớ học rất sung mãn, vì mấy bài dễ dễ vào. Nhưng sau này nó cứ chán chán thế nào ấy, không sung như lúc đầu, muốn tìm bí quyết để có hào hứng. Vì các bạn biết cái gì mà có hứng thú mình tiếp thu cũng nhanh.
    Mà lạ thật, thầy cô Việt dạy tớ "Cat" đọc là "két" ( con mèo) , khi gặp người Anh họ nói là "Cat" như tiếng Việt ;
    Food nữa , tớ cam đoan 95% trong này sẽ đọc sai, chắc ai cũng đọc là Fút đúng ko? À , người Anh họ lại đọc là Fu u( u kéo dài), còn Fút á, họ chỉ vào ...cái chân ( Foot)
    Nghe Streamline hay CD thì tớ phải vừa nghe vừa dò chữ mới hiểu, bỏ sách ra là ....điếc ngay lập tức ! Thế mới rõ chán!
    Bạn nào bảo xem phim tắt phụ đề đi á ? tắt đi có mà điếc toàn tập!
    Theo các bạn bước đệm cần nhất để tăng kỹ năng nghe là phải luyện nghe trong bao lâu, nghe những gì và tốc độ ra sao ? các bạn có một khung bố cục nhất định ko ?
  6. river9

    river9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    À quên , bạn nào có kinh nghiệm về học ở hội đồng Anh, ILA, Appolo, Clerverland không? Họv cho mình học giáo trình gì? Nơi nào luyện nghe tốt nhất ạ ?
  7. river9

    river9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn cái link nhé bạn, à quên tớ còn một hàng rào mặc cảm khó vượt qua xin kể nốt:
    Tớ mà gặp người nào nói tiếng Anh với mình Tây cũng như Việt, tớ nghe và cũng gật gù ra vẻ hiểu ( nhưng kỳ thực tớ cóc hiểu gì cả hoặc hiểu rất ít), nhưng ko dám hỏi lại hoặc ko dám đề nghị họ nói lại vì sợ xấu hổ.
    Có cách nào vượt qua mặc cảm này ko các bạn ?
  8. tachau

    tachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tại ghét kiểu nội dung phim đó thôi mí cả mình hơi cổ hủ
  9. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Theo em email hay vào diễn đàn tiếng Anh thì mau lên lắm
  10. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    ở nhà rạnh xem phim thì xem DVD tắt thuyết minh Việt đi, mở thuyết minh tiếng anhđeẻ phụ đề tiếng việt,
    Ra ngoài thì chịu khó nghe nhạc tiếng anh đi, đừng nghe nhạc thị trường VN mất thời gian kiếm nhạc của các band mình thích, các bài mình thích, như vậy sẽ có hứng thú học
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này