1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hoạt động tình nguyện, quyên góp, hỗ trợ tới những miền đất yêu mến mà box đã có dịp đi qua

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi tranganhjcs, 11/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_hn1

    ngoc_hn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em không có nhiều, chỉ có quần áo hè, đông. Chia cho Thái Bình và 1 cho bên này. Cộng với 200k mọn nữa.
    Xin được hỏi chuyến đến đâu, cho ai, ngày giờ nào? Em cũng xin đăng ký đi, nếu thiếu người các bác nhé.
    Cảm ơn các bác.
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hiện tại ở nhà tớ còn 2 thùng thuốc do các bạn Sài Gòn gửi tặng. Vì vậy trước khi đi các bạn nhớ ghé qua lấy nhé.
    Bạn nào qua lấy thì PM tớ đưa địa chỉ, thanks
  3. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    A Du ơi, bao giờ a đi , cho e gửi 1 ít tiền lên cho bé Sùng Thị Bìa- là em bé bị bỏng, ở thôn Nậm Giang 2, xã Nậm Chạc, Trịnh Tường, Y tý với. Em định gửi bưu điện lên nhưng bạn e hôm nọ qua đó, bảo là vào tận thôn như địa chỉ mà hỏi mãi ko có nhà em bé nào như thế ( mà thôn đó nhỏ lắm, chỉ lèo tèo và nóc nhà ), ko rõ có nhầm lẫn gì ko, thành ra e ko dám gửi đường bưu điện, mà chắc phải tháng sau em mới lên đó được . Anh tìm hiểu dùm em được ko?
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    A Du ơi, bao giờ a đi , cho e gửi 1 ít tiền lên cho bé Sùng Thị Bìa- là em bé bị bỏng, ở thôn Nậm Giang 2, xã Nậm Chạc, Trịnh Tường, Y tý với. Em định gửi bưu điện lên nhưng bạn e hôm nọ qua đó, bảo là vào tận thôn như địa chỉ mà hỏi mãi ko có nhà em bé nào như thế ( mà thôn đó nhỏ lắm, chỉ lèo tèo và nóc nhà ), ko rõ có nhầm lẫn gì ko, thành ra e ko dám gửi đường bưu điện, mà chắc phải tháng sau em mới lên đó được . Anh tìm hiểu dùm em được ko?
    [/quote]
    Em tìm rõ địa chỉ của cô bé Sùng Thị Bìa nhé (thôn - bản -xã...) .Theo anh biết thì xã Nậm Chạc nằm trên xã Trịnh Tường . Có khả năng nếu thời tiết tốt anh sẽ đi thứ 5 tới (25-9). Liên lạc gấp với anh nhé !
  5. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Bác Du ơi! Hôm nay thứ 4 mà bão bắt đàu về đến địa phận VN ngoài khơi. Chuẩn bị vào đất liền. Bác cẩn thận và tính kỹ các cung đường nhé. Cả nhà lo cho bác.
    Em ốm nặng quá ko cũng chạy cung này ạ.
    Chúc bác đi mạnh khoẻ ạ.
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Tin thêm về thiệt hại mưa lũ ở Sơn La: 20 người chết và mất tích do lũ
    Tính đến chiều 28/9, trận lũ quét do ảnh hưởng của bão số 6 tại Sơn La, đã làm 20 người chết và mất tích, trong đó lũ cuốn trôi mất tích 5 người, chưa tìm được xác.
    Hiện tại QL 6 tuy đã được thông xe, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tắc đường do sau khi nước lũ rút, nắng trở lại, đã xuất hiện một số cung trượt, vết nứt tại các điểm dốc Mường Hồng QL6, thuộc địa phận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, đèo Sơn La, đèo Pha Đin... Các tuyến giao thông QL 4G mới chỉ tạm thông xe con và xe gắn máy, QL 279 (Quỳnh Nhai ?" Than Uyên-tỉnh Lai Châu) tiếp tục bị sạt lở nhiều điểm, tỉnh lộ 106 nối thị xã Sơn La với công trường thủy điện Sơn La, khả năng 2 ngày tới mới thông xe trở lại. QL 43 còn trong tình trạng tắc đường do lở núi...
    Các đoàn công tác của Trung ương và của tỉnh đã đến các điểm vùng lũ để chỉ đạo, thăm hỏi động viên nhân dân; tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị chết./.

    Sơn La: Thiệt hại trên 200 tỷ đồng do mưa lũ

    Tính đến ngày 28/9, tỉnh Sơn La có 16 người chết và mất tích, 23 người bị thương, tổng thiệt hại về tài sản gồm nhà cửa, hoa màu, giao thông, thủy lợi ước tính trên 200 tỷ đồng.
    Ngay sau khi tạnh mưa, nước rút, thị xã Sơn La đã thành lập các đoàn công tác và phối hợp cùng các xã, phường giúp nhân dân dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, vệ sinh môi trường; động viên các gia đình có người bị chết, bị thương; tập trung lực lượng cho công tác vệ sinh đồng ruộng, nhanh chóng khôi phục những diện tích còn khả năng khôi phục lại; khắc phục nhanh hệ thống đường xá, cầu cống, thủy lợi. Mưa lũ đã làm sạt lở đất, ngập úng nhiều tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, giao thông nông thôn trên địa bàn các huyện, thị của tỉnh Sơn La.
    Theo thống kê ban đầu, ước tính tổng giá trị thiệt hại về giao thông toàn tỉnh Sơn La gần 70 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về quốc lộ, tỉnh Lộ là 50%. Tuyến đường quốc lộ 6 từ Sơn La đi Hà đã thông xe từ hôm qua, nhưng các tuyến đường tỉnh lộ như thị xã Sơn La đi Mường La, nơi có công trình thủy điện Sơn La vẫn còn ách tắc do ngập nước nhiều điểm; tuyến từ thị xã Sơn La đi huyện Bắc Yên, Phù Yên sạt lở đất cũng ách tắc nhiều điểm; riêng tuyến đường từ Mai Sơn đi cảng Tà Hộc bị thiệt hại nghiêm trọng, bị cắt đứt hoàn toàn, sạt lở, lún đường sâu tới 50 m. Ngành giao thông vận tải tỉnh Sơn La đang tiếp tục tăng cường phương tiện, thiết bị và nhân lực cho công tác khắc phục.
    Toàn tỉnh đã di chuyển trên 700 hộ dân ra khỏi vùng ngập và vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn, trong đó huyện Mai Sơn là trên 500 hộ. Thời tiết ở Sơn La đang nắng dần, mực nước tại các sông suối đang rút. Để sớm ổn định đời sống nhân dân và nhanh chóng khắc phục sơ sở hạ tầng, UBND tỉnh Sơn La đang đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương xem xét hỗ trợ cho tỉnh 500 tấn gạo và 100 tỷ đồng./.

    Lạng Sơn đối mặt với nhiều khó khăn sau lũ

    Cơn lũ lớn nhất kể từ năm 1986 đến nay vừa tràn qua địa bàn tỉnh Lạng sơn (từ 24 đến 27/9/2008), để lại hậu quả nặng nề về người, tài sản, hạ tầng cơ sở, vệ sinh môi trường, mà toàn tỉnh đang phải dồn sức khắc phục hậu quả. Đến 16 giờ ngày 28/9, toàn tỉnh vẫn có 20 xã bị cô lập; công tác cứu trợ còn gian khó.
    Mưa to kéo dài, nước lũ lên nhanh, đã làm cho 11 huyện và thành phố Lạng Sơn ngập trong nước, trong đó gần 90% diện tích TP.Lạng Sơn bị nước bao vây, 6/8 phường, xã của thành phố bị ngập trung bình từ 2 - 3 mét nước, có nơi ngập đến 4 mét; trên 400 hộ kinh doanh tại chợ Giếng vuông ở trung tâm thành phố ngập hoàn toàn trong 2 ngày. Trong 2 ngày đỉnh lũ, Sông Kỳ Cùng và sông Trung đều ở mức trên báo động 3, các địa phương như huyện Đình Lập bị cô lập vì giao thông tắc nhẽn, thông tin liên lạc mất hoàn toàn; huyện Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định bị chia cắt, cắt điện các khu vực bị ngập nước... Do bị cô lập hoàn toàn nên công tác cứu hộ đều do địa phương tự ứng cứu, khắc phục tại chỗ. Mặc dù các địa phương đã chuẩn bị công tác phòng chống bão số 6 nhưng từ ngày 25-27/9, toàn tỉnh Lạng Sơn vẫn có 8 người bị chết, 1 người mất tích và 6 người bị thương do sập nhà, sạt lở núi, nước lũ cuốn trôi. Riêng huyện Hữu Lũng bị chết 5 người; gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, bị sập đổ hoàn toàn và gần 5 nghìn ha lúa hè thu, hoa màu bị ngập, hư hại nặng. Ước tính ban đầu, thiệt hại do cơn lũ gây ra cho tỉnh Lạng Sơn là 33,7 tỷ đồng.
    Ngành GTVT chịu hậu quả nặng nề; khoảng 5 tỷ đồng. Các tuyến QL 1A, 4A, 4B, 279, QL 31 và đường ra cửa khẩu Tân Thanh bị sạt lở với khối lượng đất đá gần 50 nghìn m3. Toàn tuyến QL thuộc tỉnh quản lý có khoảng 30 điểm sạt lở hoặc ngập nước kéo dài 2 ngày làm tê liệt cục bộ giao thông, chia cắt địa hình nhiều huyện, ảnh hưởng lớn đến công tác ứng cứu từ tỉnh đến huyện. Ngành GTVT chỉ đạo huy động tất cả các phương tiện xe máy của các đơn vị trực thuộc và thuê xe máy tại chỗ để khắc phục hậu quả. Đến chiều tối 28/9, hầu hết tuyến QL đã thông xe, tuy nhiên QL 31 đoạn Chi Lăng (Lạng Sơn) - Lục Ngạn (Bắc Giang) vẫn chưa thông được xe vì khối lượng đất đá tại điểm sạt lở này lên tới trên 10.000m3 đất đá. Cơn bão số 6 cũng đã chia cắt hàng nghìn bệnh nhân đang điều trị tại các Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn, Bệnh viện huyện Văn Lãng, Lộc Bình và nhiều Trạm y tế xã, phường. Trong 2 ngày lũ lớn, các phương tiện cứu hộ của Quân đội, Công an, dân quân đã ứng cứu đưa các bệnh nhân cấp cứu vào viện, vận chuyển mỳ tôm, lương khô cho bệnh nhân và y, bác sỹ thường trực 24/24 giờ. Sau khi lũ rút, các cơ sở y tế triển khai nhanh công tác khử độc tiêu trùng, xử lý vệ sinh môi trường. Sở y tế chuyển tiếp 1 tấn thuốc khử khuẩn xuống vùng bị ngập lụt. Ngành GD-ĐT tạo cho phép học sinh các trường trên địa bàn TP.Lạng Sơn nghỉ học, 30% số trường tại các huyện được nghỉ trong hai ngày mưa lũ nên không học sinh nào bị chết; các trường đang tiến hành làm vệ sinh môi trường, chuẩn bị để Thứ Ba tới học sinh có thể đến lớp học.
    Huyện Hữu Lũng bị thiệt hại năng nề với 5 người chết, trong đó có chiến sĩ Lưu Minh Tưởng, Trung đoàn 12, Sư 3 đang làm nhiệm vụ tại xã Hòa Sơn, trong khi cứu nhân dân đã hy sinh. Bộ chỉ huy QS tỉnh Lạng Sơn cử 1.500 cán bộ, chiến sỹ đến các huyện Đình Lập, Lộc Bình làm nhiệm vụ, trong 4 ngày qua đã đưa 450 người dân thoát lũ an toàn. TP Lạng Sơn có hàng nghìn hộ ngập nước. Do làm tốt công tác cảnh báo, di rời dân đến nơi an toàn trước khi lũ lên cao, nên không thiệt hại về người nhưng thiệt hại về kinh tế rất lớn. Trong 3 ngày lũ, chính quyền và đoàn thể thành phố kịp thời cứu trợ 400 thùng mỳ tôm, lương khô; khi lũ rút, toàn dân tích cực nạo vét bùn đất, khử độc, vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh bùng phát.
    Trước những thiệt hại, khó khăn do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa gây ra, trong các ngày 27-28/9, các đoàn kiểm tra của tỉnh đã đến các địa phương đánh giá tình hình, đưa ra biện pháp khắc phục nhanh hậu quả lũ lụt. Từ ngày 27/9, các địa phương đã tiến hành ngay việc hỗ trợ những người chết do lũ với mức 3 triệu đồng/người và 500 nghìn đồng/người đối với người bị thương./.

    Lào Cai: Chưa tìm thấy thi thể nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Trịnh Tường bị nước cuốn trôi

    Theo UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) đến 15 giờ ngày 28/9 vẫn chưa tìm thấy thi thể ông Lý Kim Sèo, dân tộc Dao, sinh năm 1964, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát đã bị nước lũ cuốn trôi khi vượt qua suối Ná Đoong vào trưa ngày 27/9.
    Ngay sau khi nhận tin, lực lượng cứu hộ của huyện, xã và nhân dân địa phương đã tích cực triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Hiện xã Trịnh Tường (Bát Xát) đang vào mùa thu hoạch thảo quả nên bà con lên nương thu hoạch và sấy khô trên nương. Ông Lý Kim Sèo cũng như bao gia đình khác khi sấy xong thảo quả đang trên đường về nhà thì gặp nạn.
    Tuy bão số 6 đã qua nhưng lượng mưa đo được trong 2 ngày qua ở Lào Cai khá lớn, riêng ở vùng núi cao như huyện Bát Xát, Sa Pa là trên 100mm. Vì vậy, các cấp chính quyền địa phương cần cảnh báo đến bà con nông dân đề cao cảnh giác với nước lũ nguy hiểm trong mùa thu hoạch thảo quả./.

    Các tỉnh miền Bắc có 37 người chết và mất tích do mưa lũ

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 6 giờ sáng ngày 28/9, mưa lũ đã làm 37 người chết và mất tích, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân các tỉnh miền núi phía Bắc.
    Số người chết tập trung vào các tỉnh: Quảng Ninh (4 người), Bắc Giang (6 người), Sơn La (13 người), Lạng Sơn (8 người). Ngoài ra, mưa lũ còn làm 36 người bị thương, hơn 9.000 căn nhà bị đổ, sập và hư hỏng. Thiệt hại nặng nhất là tỉnh Quảng Ninh với hơn 3.700 căn và Sơn La 1.400 căn. Gần 20.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, úng, trong đó thiệt hại lớn nhất là tỉnh Bắc Giang với gần 13.000 ha, Lạng Sơn gần 4.000 ha. Mưa lũ cũng làm sạt lở 246.070 m3 taluy đường, hư hỏng 3.495 m kênh mương và 69 công trình thuỷ lợi. Đáng chú ý một số tuyến đê bối tại tỉnh Bắc Giang bị tràn.
    Với tinh thần huy động mọi nguồn lực, giúp đỡ người dân vùng lũ, chính quyền địa phương và đoàn công tác của các Bộ, ban, ngành đang khẩn trương tiếp cận các vùng bị ngập, tìm kiếm cứu nạn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã cử đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo và phối hợp đối phó với lũ, lụt tại tỉnh Bắc Giang, Sơn La. Bộ Công An đã thành lập 4 đoàn công tác xuống các địa phương bị ảnh hưởng của bão để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Hội chữ Thập đỏ Việt Nam đã tổ chức xuất hàng cứu trợ cho Bắc Giang 400 thùng hàng gia đình; Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La mỗi tỉnh 200 thùng hàng gia đình, hỗ trợ gia đình có người chết 2 triệu đồng/người. Hội chữ Thập đỏ còn hỗ trợ các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Giang mỗi tỉnh 100 triệu đồng.
    Tại Quảng Ninh, huyện Ba Chẽ đã điều động 3 xe lội nước của Lữ đoàn Hải quân 147 (đóng tại thị trấn Quảng Yên huyện Yên Hưng) ra ứng cứu, đồng thời chuyển 160.000 gói mì ăn liền; 22.000 chai nước uống và nhiều cơ số thuốc cho nhân dân vùng bị nạn. Huyện Tiên Yên đã cấp 8.000 gói mì ăn liền cho nhân dân vùng bị lụt. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã gửi 1 tấn hàng cứu trợ đến huyện Tiên Yên vào ngày 27/9.
    Tỉnh Sơn La đã hỗ trợ kinh phí cho mỗi gia đình có người chết 2 triệu đồng/người và người bị thương từ 800.000 đến 1 triệu đồng/người. Đồng thời, tổ chức chuyển hàng cứu hộ, cứu nạn, huy động tập trung phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực san gạt, khắc phục ngay các điểm sạt lở, ách tắc trên các tuyến QL6, 37 và tỉnh lộ. Hiện nay QL6 và một số tuyến tỉnh lộ đã cơ bản thông xe.
    Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cấp 300kg hóa chất và cử cán bộ xuống giúp các huyện để xử lý nước sinh hoạt và môi trường sau lũ. Sở Giao thông vận tải triển khai khắc phục sự cố gây ách tắc giao thông tại các QL1A, 1B, 4A, 4B và các tỉnh lộ. Hiện tại QL1A, 4B đã được thông xe, phấn đấu trong 1 đến 2 ngày tới sẽ thông xe được QL4A, 1B. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã trao 300 thùng mì tôm cho nhân dân vùng ngập lụt xung quanh thành phố. Đồn biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị cử 20 cán bộ, chiến sĩ và 2 ô tô phối hợp với các lực lượng tổ chức di dời được 30 người và 28 hộ dân ở khu vực Vườn Sái thị trấn Đồng Đăng từ khu vực ngập lụt đến nơi an toàn.
    Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, đến sáng ngày 28/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới mới hình thành ở Biển Đông ở vào khoảng 15 đến 16 độ vĩ bắc; 113,5 đến 114,5 độ kinh đông, trên khu vực phía đông quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió xoáy mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ở khu vực nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7.
    Để chủ động đối phó với cơn áp thấp nhiệt đới trên, Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW - Uỷ ban quốc gia TKCN đã yêu cầu các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN Bộ Quốc Phòng, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới nhằm chủ động phòng, tránh và thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các sự cố. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; đồng thời bố trí trực ban và thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của áp thấp nhiệt đới để đối phó và xử lý kịp thời các tình huống./.
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Các bác cập nhật cho em tình hình ủng hộ cái????
    Em nghĩ nếu mọi người bận quá thì có thể kêu gọi đề nghị người khác đứng ra chịu trách nhiệm cho vụ này. Chứ đã cả tháng rồi không thấy có thêm tiến triển gì, em cũng sốt ruột.
  8. ngoc_hn1

    ngoc_hn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nếu không ai nhận thì em có thể nhờ 1 địa chỉ quán hoặc địa điểm luôn có người nhận quần áo ấm. Híc, có điều nhận xong có người đi không thôi bác ạ ? Em còn quần áo ấm mà không thấy báo địa điểm nào đến nên giờ vẫn để đây đây ạ.
    Mình bắt đầu quyên góp quần áo ấm được rồi đấy các bác. Quần áo và nhu yếu phẩm cần thiết khác như mì chính, mì tôm, lương khô..
  9. pinkfav

    pinkfav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nhắn lại cho mình biết tập hợp đồ đạc, thuốc men hay tiền cho ai để quyên góp đây?
    Mình nghĩ rằng ko gì tốt bằng quyên góp quần áo, thực phẩm, thuốc men và tổ chức đến được với đồng bào dù chỉ trong 1-2 ngày để giúp họ ổn định cuộc sống và cảm nhận cảm giác được chia sẻ, yêu thương. Mình rất sẵn sàng cho những chuyến đi như thế, nhưng không có khả năng tổ chức. Vậy bạn nào có kế hoạch thì cho mình cùng tham gia nhé.
    Mình tên Thuỳ, sn 1983
    DT: 0947.044.415
    pm cho mình nhé.
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Bọn mình cũng đang thực hiện Dự án ?oChung một tấm lòng? ?" cùng chung tay giúp đồng bào và trẻ em nghèo Hà Giang. Mình có thể post chương trình này của bọn mình ở topic này được ko?

Chia sẻ trang này