1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Bác nào gắn điện thoại có GPRS vào Laptop và lướt web khắp mọi nơi chưa ạ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi prp, 27/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Có Bác nào gắn điện thoại có GPRS vào Laptop và lướt web khắp mọi nơi chưa ạ ?

    Có Bác nào gắn điện thoại vào Laptop chưa ạ ?
    - Hôm qua xem chương trình 7 ngày công nghệ của VTV2 có cái Laptop có gắn với điện thoại kết nối GPRS. Đi đâu cũng có thể vào internet được. Và cũng có thể gửi tin nhắn hay nói chuyện điện thoại bằng Latop đó được.
    - Không biết cái này có gắn được vào nội thất ô tô không nhỉ ?
    Có Bác nào biết thông tin về cái này không ạ ? Giá cả và chỗ để làm ra cái này ?
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    mấy anh chị ở công ty mình toàn dùng cách này khi công ty mất điện , còn gắn được vaò ô tô ko thì mình ko rõ.
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chuyện bình thường mà, ra thuê bao trọn gói GPRS mà xài, tốc độ chậm lắm
  4. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ý Em muốn hỏi cái laptop tích hợp cái này ý mà ?
    Laptop gắn cũng luôn với cái điện thoại chứ không phải là cái điện thoại không chỉ có GPRS. Laptop gọi điện như điện thoại được mà lại có thể vào mạng ở những nơi có phủ sóng di động..
    Hình như cái này là cái Laptop được "độ".
    Ở Hà Nội chỗ nào làm được việc này nhỉ ?
  5. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Ôi hỏi đúng thày nhá, thày trả lời cho (nói vui tí thôi, không lại tự ái). Mình vào suốt bằng cách này.
    Kinh nghiệm của mình là dùng điện thoại Nokia và laptop. Vì sao? Vì Nokia có phần mềm PC suite (hiện nay là bản 7 tiếng Việt, tải free trên web Nokia VN).
    Các điện thoại hãng khác thì mình chả biết cách, cũng ko rõ có phần mềm kết nối không. Còn Nokia thì hỗ trợ tận răng.
    Đầu tiên bạn tải phần mềm này về máy, tiến hành cài đặt như bt.
    Sau đó bạn nối điện thoại vào máy laptop (nối bằng cáp USB). Nói chung là khi nối vào thì nó sẽ tự động auto cài cài gì đó để tương thích với PC suite, mình thì hiểu là nó cài driver.
    Sau khi nhận ra nhau rồi thì bạn có thể chuyển nhạc, dữ liệu qua máy di động. Nhưng cái mà ta quan tâm là mục kết nối.
    Trong PC suite có phần KẾT NỐI ĐẾN INTERNET, bạn bấm vào đó. Chọn tên máy bạn đang cắm vào laptop, bước sau thì chọn mạng mà bạn đang dùng. Ở đây mình chọn Mobifone Vietnam.
    Sau đó next sang phần thông số. Access point bạn điền M-WAP (viết thường thôi, mình viết hoa để nhấn mạnh). Pass và user điền là MMS (giống nhau).
    Nếu bạn dùng Vịt teo thì Access point điền V-INTERNET, còn lại bỏ trống hết.
    Sau đó nhấn OK. Kết nối sẽ thực hiện.
    Việc khai báo chỉ làm lần đầu tiên. Lần sau vào mạng chỉ việc kích vào mục KẾT NỐI ĐẾN INTERNET rồi chọn modem là tên điện thoại của bạn là nó sẽ vào mạng.
    Tất nhiên, để vào mạng thì sim bạn phải kích hoạt GPRS, máy điện thoại của bạn đã từng vào GPRS. Cách cài thì hỏi tổng đài, chớ tin mấy cái nhắn tin trên tivi. Nó lừa đấy. Hỏi tổng đài cài xoẹt một cái là xong.
    Nói chung mình đang xài máy cơ quan nên các bước kô nhớ rõ lắm vì laptop để ở nhà. Nhưng khẳng định với bạn là các steps rất trực quan vì PC suite phiên bản tiếng Việt nên hỏi rất dễ, không có gì khó đâu.
    Kinh nghiệm:
    Xài Mobi thấy tốc độ nhanh trong thành phố, dùng Viettel thì thích hợp cho ở vùng sâu xa.
    Mạng Mobi đã lên EDGE nên nếu điện thoại của bạn hiện chữ E ở cạnh cột sóng GPRS thì tức là đt của bạn có hỗ trợ. Tốc độ truy cập sẽ nhanh như ADSL (lý thuyết thế, còn thực tế thì cũng tạm). Còn nếu điện thoại bạn không hiện chữ E thì tức là đời cũ, chỉ hỗ trợ GPRS vào mạng cũng ok nhưng mà chậm hơn rùa.
    Mạng Viettel giờ cũng hiện chữ E, tức là tốc độ cũng cao. Nhưng Mobi thấy có vẻ vẫn hơn.
    Mình mượn Nokia N95 (hiện đại nhất) của anh mình làm modem, kết hợp với Mobi EDGE nên kết nối tốc độ vào mạng vèo vèo, báo là 460 Kbps, duyệt web vô tư.
    Thuê bao trọn gói 120k/tháng xài 24h/24h nếu bạn thích.
    Còn không thích thuê bao thì xài KB nào thì trả tiền KB ấy, 4 đồng rưỡi cho 1 KB, rẻ nhất các mạng luôn. Vịt teo là 15 đồng cho 1 KB đấy, đắt gấp 4 lần.
  6. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Túm lại, giờ công nghệ hiện đại, bạn có thế vào mạng bằng laptop và di động bất cứ đâu trên đất Việt Nam. Nếu điện thoại bạn hỗ trợ EDGE của các mạng thì vào như ADSL, còn nếu chỉ là GPRS không thì chậm hơn dial up rồi.
    Như mình, tháng 10 đi Cù Lao Chàm sẽ online trên đảo bằng sim Vịt teo và laptop mini.
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 27/08/2008
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    cho em hỏi thêm là:
    dùng modem kiểu vậy cho pc được ko hay chỉ laptop thôi
    nếu mà dùng thế thì điện thoại vẫn hoạt động bình thường, nghe gọi được trong lúc kết nối với laptop chứ ???
  8. anon19

    anon19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    thì dùng nokia như modem
    xài kiểu này tốc độ chậm và trả tiền chết luôn
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Làm gì có Laptop nào tích hợp GPRS hả bạn - Trừ khi có loại Laptop cắm Sim
  10. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    bó tay với bác này
    mua mấy máy đời mới có một số model nó tích hợp cái bộ đọc vào thì mới gọi là "tích hợp" chứ bthường chả có con lap nào tích hợp đâu bạn ơi
    lưu ý 1 điều quan trọng cho bác nào có ý định dùng lap và mobile truy cập gprs nhé,nếu dùng cho vui tức là thỉnh thaỏng mới dùng thì ko sao,chứ nếu đã chí dùng,tức đký trọn gói và dùng liên tục thì nên lưu ý đến cục pin của bạn,nếu có 1 cục pin đểu dự phòng để dùng khi online với lap,bthường dùng pin xịn,chứ ko thì chả mấy mà chai pin đâu,em có kinh nghiệm đau thương rồi

Chia sẻ trang này