1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    $$$\、chúc 、☆\`
    \☆ 、\mừng
    \、\、☆ 、
    \、☆ \、\
    \\☆năm mới\`
    \、\☆ 、\
    ☆\、\ 2012 $$$
  2. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D&D News:

    Báo cáo Đoàn D&D Nam Lào đã trở về Hà Nội sau chuyến du xuân hưởng nắng, hưởng gió, hưởng bia Lào đăm cùng nước sông Mekong.

    Ảnh hưởng của dòng Mekong hùng vĩ theo chặt tâm trí cả đoàn tới tận sông Hồng :D

    Không hiểu là do say bia, say nắng gió cao nguyên Boloven, hay say dòng thác Khone Phaphen?

    Cám ơn tất cả 15 DnDer đã tham gia tích cực

    Hen gặp lại chuyến Đi Đợt sau
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    [r32)][r2)]
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    D&D NEWS: DnD biển đảo 2012


    Chương trình, Chương trình, Chương trình Giỗ tổ 2012 + 30/4/2012 và hè 2012

    Đi en Đi đang lên chương trình cho mùa hè 2012 Đi Đến các Điểm sau: Kiên Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Cát Bà hoa cải đỏ, đảo Trần Dang Dở.

    Dự kiến sẽ như sau:

    1- Giỗ tổ: Kiên Giang từ 24/03/2012 - 02/04/2012 các Điểm Đến:
    - Hà Tiên thập cảnh với quần đảo Bà Lụa, Ba Hòn Đầm, sang Cam đánh bạc.
    - Rạch Giá với quần đảo Nam Du

    2- 30/4/2012 và các thời gian thích hợp khác: Quảng - Đà với các Điểm Đến:
    - Cù lao Tam Hải, nghĩa địa các voi, hay còn gọi là Cù lao Resort
    - Cảnh đẹp Bàn Than
    - Cơm gà Tam Kỳ
    - Bê thui Cầu Mống
    - Pháo hội sông Hàn
    - Sơn Trà Điện Ngọc

    - Trong hè D&D sẽ tổ chức chuyến khảo sát tại Lý Sơn với mục đích kêu gọi tài trợ sân chơi cho trẻ em nghèo trên xã đảo An Bình (Hòn Bé) Lý Sơn.
    - An dưỡng Mỹ Khê

    3- Giữa hè 2012: Cát Bà với ngày nghỉ cuối tuần lang thang trên vịnh Lan Hạ và ăn tàu ngủ bè, đánh bắt hải sản chén tại chỗ. Đây là năm thứ 3 D-and-D tổ chức chuyến đi này kết hợp với Long Châu mắt ngọc nọc rắn rượu nồng.

    4- Cuối hè 2012: Đảo Trần - Cô Tô - Vân Đồn đã 2 lần đi hụt, nên năm nay sẽ quyết tâm tổ chức đi lại.

    Sơ qua lịch tạm thời như vậy

    Kính báo,


    ĐI ĐÂY ĐI ĐÓ ĐÚ ĐÚ ĐỞN ĐỞN ĐỀU ĐẶN ĐẦY ĐỦ Đi&Đi


  5. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]D&D NEWS: Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội: [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    I- Chương trình sơ bộ trong trường hợp biển êm sóng thuận:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]1/ Thứ Sáu:[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]12h45: có mặt tại bến xe Nước Ngầm, lên xe giường nằm Sao Vàng hoặc Chính Nghĩa đi Quảng Ngãi. Ăn tối, ăn sáng trên đường, khá ngon, dịch vụ tốt[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Nhóm đi tàu hoả tập trung tại ga Hàng Cỏ để lên tàu (Lưu ý: vì đang thời kỳ cao điểm của nghỉ hè và thi ĐH cho nên vé tàu Thống Nhất, giường mềm, máy lạnh khá khó mua, vì vậy, cần chốt danh sách sớm)[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Nhóm đi máy bay có 2 cách: bay giá rẻ vào Đà Nẵng rồi bắt xe đò đi Quảng Ngãi hoặc bay vào sân bay Chu Lai (Tam Kỳ) rồi bắt xe bus về QNg (30km) sau đó ra bến ô tô đi xe bus dến Mỹ Khê hoặc bắt taxi đi.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]2/ Thứ Bảy:[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]9h00: Nhóm đi ô tô có mặt tại bên xe TP. Quảng Ngãi. [/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]9h30: Lên xe bus hoặc taxi di chuyển về bãi biển Mỹ Khê, cách TP QNg 15km[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]10h00: Lấy phòng tại Mỹ Khê Resort. [/FONT]Địa chỉ: Khu Du lịch biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại:(84) 055.3686111
    Fax:(84) 055.3686064
    Email:mykheresort@yahoo.com.vn[FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]11h30: ăn trưa trên bờ biển với hải sản tưoi rói, nhất là bạch tuộc nưóng nhâm nhi cùng bia hơi Dung Quất [/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Hội ngộ nhóm đi máy bay và đi tàu tại biển Mỹ Khê.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

    • [FONT=&quot]Phuơng Án A: Khởi hành đi Lý Sơn sớm nếu đảm bảo về sức khoẻ và hội ngộ đủ các thành viên và có tàu chuyến chiều (không thuê phòng ks nữa)[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]13h00: thuê xe đi cảng Sa Kỳ[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]13h30 tàu cao tốc nhổ neo, Lý Sơn thẳng tiến (45’ hành trình)[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]14h15: cập cảng Lý Sơn, trình báo Biên phòng và thông báo sẽ có 1 tối ngủ tại đảo Bé, thuê nhà nghỉ.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]15h00: Thuê tuktuk đi thăm thú các nơi trên đảo: bảo tàng Hoàng Sa, chùa Đục, chùa Hang, tắm biển ngắm san hô, rong bỉên chùa Hang và đặt ăn tối tự chọn tại quán Sơn Thuỷ.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]19h00: ăn tối tại quán Sơn Thuỷ trên đỉnh chùa Hang[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

    • [FONT=&quot]Phương Án B: Khởi hành đi Lý Sơn sáng Chủ Nhật nếu chưa hội ngộ đủ thành viên và muốn nghỉ ngơi tắm tiên Mỹ Khê (thuê ks)[/FONT]
    [FONT=&quot]- 15h00: xuất phát đi thăm Cổ Luỹ, ghềnh đá đĩa cửa biển Sa Kỳ, chợ hải sản.[/FONT]
    [FONT=&quot]- 17h30: quay về Mỹ Khê tắm bỉên, ăn tối, tắm đêm ngắm trăng sao [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]3/ Chủ Nhật:[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

    • [FONT=&quot]PA A:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]5h30: dậy đón bình minh.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]6h00: ăn sáng và đi chợ chuẩn bị mua lương thực, thực phẩm, nước để khởi hành sang đảo Bé.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]8h30: lên tàu sang đảo Bé, tàu chạy 1 vòng quanh đảo Bé và thả neo gần bãi tắm để ngắm san hô, bơi lội[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]11h30: lên tàu cập cảng về nhà dân nấu ăn nhờ và trình báo Biên phòng xin lưu trú qua đêm. Lưu ý liên hệ muợn xe để chở nước và đồ ăn về nơi tập kết.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Sau bữa trưa mọi người tự do khám phá đảo Bé và đi bơi, ngắm hoàng hôn nơi đảo nhỏ.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]18h30: nổi lửa nấu ăn với các món đặc thù cực ngon như: cá tưoi, ốc hiếm, nhông nướng lá lốt, cua đá hơ lửa…[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Tối ngủ tự do.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

    • [FONT=&quot]PA B: [/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]5h30: dậy ăn sáng với cháo hải sản đặt làm từ tối hôm trước.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]7h00: check-out ks và lên đường đi Sa Kỳ.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]8h00: lên tàu đi Lý Sơn và đặt ăn trưa tự chọn tại quán Sơn Thuỷ.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]8h45 tới Lý Sơn, trình báo Biên phòng và thông báo sẽ có 1 tối ngủ tại đảo Bé, thuê nhà nghỉ.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]9h30: thuê tuktuk đi thăm thú các nơi trên đảo: bảo tàng Hoàng Sa, chùa Đục, đình An Vĩnh, tắm biển ngắm san hô, rong bỉên chùa Hang và đặt luôn ăn tối tự chọn tại quán Sơn Thuỷ.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]19h30 ăn tối ngắm trăng đêm trên biển.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]23h00: về ks nghỉ ngơi.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]4/ Thứ Hai:[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

    • [FONT=&quot]PA A:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]5h00: đón bình minh trên biển.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]10h00 lên tàu về lại đảo Lớn (Lý Sơn) hoặc ở lại ăn trưa rồi về.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Chiều tiếp tục thăm thú các nơi chưa đi trên đảo Lớn.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Dự kiến: nếu liên hệ được với tàu cá đánh dêm thì sẽ có 1 đêm trải nghiệm lênh đênh đánh bắt hải sản cùng ngư dân (Lưu ý: Không đi đông vì theo quy định là không được phép với khách Du lịch)[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Tối: hải sản Hoàng Sa chế biến tại Lý Sơn.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

    • [FONT=&quot]PA B:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]-5h30: dậy đón bình minh.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]6h00: ăn sáng và đi chợ chuẩn bị mua lương thực, thực phẩm, nước để khởi hành sang đảo Bé.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]8h30: lên tàu sang đảo Bé, tàu chạy 1 vòng quanh đảo Bé và thả neo gần bãi tắm để ngắm san hô, bơi lội[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]11h30: lên tàu cập cảng về nhà dân nấu ăn nhờ và trình báo Biên phòng xin lưu trú qua đêm. Lưu ý liên hệ muợn xe để chở nước và đồ ăn về nơi tập kết.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Sau bữa trưa mọi người tự do khám phá đảo Bé và đi bơi, ngắm hoàng hôn nơi đảo nhỏ.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]18h30: nổi lửa nấu ăn với các món đặc thù cực ngon như: cá tưoi, ốc hiếm, nhông nướng lá lốt, cua đá hơ lửa…[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Tối ngủ tự do.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]5/ Thứ Ba:[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

    • [FONT=&quot]PA A:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]5h30: dậy sớm, ăn sáng và chuẩn bị đồ ra lên tàu về lại Quảng Ngãi.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]7h00: có mặt tại cầu cảng. 7h30 tàu xuát bến[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]8h45: có mặt tại cảng Sa Kỳ. Thuê ô tô đi thăm ghềnh đá đĩa, Cổ Lũy hoặc Thiên Ấn, chứng tích Mỹ Sơn. Ưu tiên ghềnh đã và Cổ Lũy, để sau đó hạ trại tại bờ biển Mỹ Khê tắm mát.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]11h30: ăn trưa tại biển Mỹ Khê hoặc tại quán cơm trong TP QNg vì chán hải sản sau mấy ngày ngập răng. [/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]14h00 xuất phát đi Quy Nhơn, trên đưòng đi sẽ dừng chan tắm khoáng tại Quảng Ngãi.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Các điểm dừng chân trên đường: Bệnh xã Thuỳ Trâm (10’ để chụp ảnh); đòng muối và biển Sa Huỳnh[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]19h00: ăn tối tại quán Hai Đẹp bên cầu Thị Nại với hàu Hoàng Hậu, tôm Mũ Ni Quang Trung, cá biển Nhơn Hội…[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]22h00: Ngủ tại ks trung tâm Quy Nhơn, gần biển[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

    • [FONT=&quot]PA B:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]5h00: đón bình minh trên biển.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]10h00 lên tàu về lại đảo Lớn (Lý Sơn) hoặc ở lại ăn trưa rồi về.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Chiều tiếp tục thăm thú các nơi chưa đi trên đảo Lớn.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Dự kiến: nếu liên hệ được với tàu cá đánh dêm thì sẽ có 1 đêm trải nghiệm lênh đênh đánh bắt hải sản cùng ngư dân (Lưu ý: Không đi đông vì theo quy định là không được phép với khách Du lịch)[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Tối: hải sản Hoàng Sa chế biến tại Lý Sơn.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]6/ Thứ Tư:[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

    • [FONT=&quot]PA A:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]7h00: dậy ăn sáng[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]8h00: lên xe xuất phát đi thăm thú các danh lam thắng cảnh tại Quy Nhơn: đồi cát Nhơn Hội, tháp Chăm, bãi Hoàng Hậu, mộ Hàn Mặc Tử…[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]12h00: ăn trưa với gà Chỉ tại chân đèo Cả giáp Phú Yên[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Nếu điều kiện cho phép cả đoàn sẽ đi Phú Yên thăm các điểm: ghềnh dá đĩa, nhà thờ Ba Làng, Hải đăng Đại Lãnh, vịnh Vũng Rô, tháp Chăm Tuy Hoà, thưởng thức ghẹ đầm Cù Mông… Tối ngủ tại Phú Yên[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]14h00 quay về ks nghỉ ngơi, chiều tự do tắm biển Quy Nhơn.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]19h00: ăn tối tại quán 2000 đường Cô Độc[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]22h00: ăn đên dạo phố ẩm thực Ngô Văn Sở.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

    • [FONT=&quot]PA B:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]5h30: dậy sớm, ăn sáng và chuẩn bị đồ ra lên tàu về lại Quảng Ngãi.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]7h00: có mặt tại cầu cảng. 7h30 tàu xuát bến[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]8h45: có mặt tại cảng Sa Kỳ. Thuê ô tô đi thăm ghềnh đá đĩa, Cổ Lũy hoặc Thiên Ấn, chứng tích Mỹ Sơn. Ưu tiên ghềnh đã và Cổ Lũy, để sau đó hạ trại tại bờ biển Mỹ Khê tắm mát.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]11h30: ăn trưa tại biển Mỹ Khê hoặc tại quán cơm trong TP QNg vì chán hải sản sau mấy ngày ngập răng. [/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]14h00 xuất phát đi Quy Nhơn, trên đưòng đi sẽ dừng chan tắm khoáng tại Quảng Ngãi.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Các điểm dừng chân trên đường: Bệnh xã Thuỳ Trâm (10’ để chụp ảnh); đòng muối và biển Sa Huỳnh[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]19h00: ăn tối tại quán Hai Đẹp bên cầu Thị Nại với hàu Hoàng Hậu, tôm Mũ Ni Quang Trung, cá biển Nhơn Hội…[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]22h00: Ngủ tại ks trung tâm Quy Nhơn, gần biển[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]7/ Thứ Năm:[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

    • [FONT=&quot]PA A:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]7h00: dậy ăn sáng.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]8h00: lên xe xuất phát đi thăm thú các danh lam thắng cảnh tại Quy Nhơn hoặc Phú Yên.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]12h00: ăn trưa sau đó lên xe quay về QNg. Có thể xuất phát sớm để có thời gian đi tắm biển Khe Hai và ăn tối tại đây[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Tối ngủ tại TP. QNg[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

    • [FONT=&quot]PA B:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]7h00: dậy ăn sáng[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]8h00: lên xe xuất phát đi thăm thú các danh lam thắng cảnh tại Quy Nhơn: đồi cát Nhơn Hội, tháp Đôi (3km), bãi Hoàng Hậu, mộ Hàn Mặc Tử…[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]12h00: ăn trưa với gà Chỉ tại chân đèo Cả giáp Phú Yên[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Nếu điều kiện cho phép cả đoàn sẽ đi Phú Yên thăm các điểm: ghềnh dá đĩa, nhà thờ Ba Làng, Hải đăng Đại Lãnh, vịnh Vũng Rô, tháp Chăm Tuy Hoà, thưởng thức ghẹ đầm Cù Mông… Tối ngủ tại Phú Yên[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]14h00 quay về ks nghỉ ngơi, chiều tự do tắm biển Quy Nhơn.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]19h00: ăn tối tại quán 2000 đường Cô Độc[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]22h00: ăn đên dạo phố ẩm thực Ngô Văn Sở.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]8/ Thứ Sáu:[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

    • [FONT=&quot]PA A:[/FONT]
    -[FONT=&quot] 8h00: lên núi Vũng Chua chiêm ngưỡng TP Quy Nhơn xinh đẹp từ trên cao. [/FONT]

    -[FONT=&quot] 9h00: thuê tàu đi hòn Khô lặn ngắm san hô.[/FONT]

    -[FONT=&quot] 12h00: ăn trưa xong về lên đường về QNg.[/FONT]

    -[FONT=&quot] 16h00: tới QNg, nhận phòng nghỉ ngơi[/FONT]

    -[FONT=&quot] 19h00: ăn tối và ra kè sông Trà Khúc uống café.[/FONT]

    ·[FONT=&quot] PA B:[/FONT]

    -[FONT=&quot] 8h00: xuất phát quay về QNg.[/FONT]

    -[FONT=&quot] 12h00: tới QNg, ăn trưa[/FONT]

    -[FONT=&quot] 13h30: nhận phòng ks nghỉ ngơi.[/FONT]

    -[FONT=&quot] 15h00: đi thăm vài nơi tại QNg hoặc ra tắm biển[/FONT]

    -[FONT=&quot] 19h00: ăn tối và ra kè sông Trà Khúc uống café.[/FONT]

    9/ Thứ Bảy:

    PA A + PA B:

    -[FONT=&quot] 7h30: ăn sáng[/FONT]

    -[FONT=&quot] 8h30: đi mua sắm quà tại QNg hoặc ra tắm biển.[/FONT]

    -[FONT=&quot] 11h30 ăn trưa.[/FONT]

    -[FONT=&quot] 13h00: ra bến xe và lên đường về HN[/FONT]

    -[FONT=&quot] 18h00: xe dừng ăn tối tại Phú Lộc (Huế) ăn khá ngon và nhiều món để nhậu tưng bừng mừng chuyến đi thành công.[/FONT]

    10/ Chủ nhật:

    -[FONT=&quot] 8h00: tới bến xe Nước Ngầm[/FONT]

    Các nhóm bay và đi tàu sẽ tự tách ra theo giờ về riêng của mình.

    II- Chương trình sơ bộ trong trường hợp biển động không đi được Lý Sơn thì sẽ ưu tiên đi Quy Nhơn trước:

    [FONT=&quot]1/ Thứ Sáu:[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]12h45: có mặt tại bến xe Nước Ngầm, lên xe giường nằm Sao Vàng hoặc Chính Nghĩa đi Quảng Ngãi. Ăn tối, ăn sáng trên đường, khá ngon, dịch vụ tốt[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Nhóm đi tàu hoả tập trung tại ga Hàng Cỏ để lên tàu (Lưu ý: vì đang thời kỳ cao điểm của nghỉ hè và thi ĐH cho nên vé tàu Thống Nhất, giường mềm, máy lạnh khá khó mua, vì vậy, cần chốt danh sách sớm)[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Nhóm đi máy bay có 2 cách: bay giá rẻ vào Đà Nẵng rồi bắt xe đò đi Quảng Ngãi hoặc bay vào sân bay Chu Lai (Tam Kỳ) rồi bắt xe bus về QNg (30km) sau đó ra bến ô tô đi xe bus dến Mỹ Khê hoặc bắt taxi đi.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]2/ Thứ Bảy:[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]9h00: Nhóm đi ô tô có mặt tại bên xe TP. Quảng Ngãi. [/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]9h30: Lên xe bus hoặc taxi di chuyển về bãi biển Mỹ Khê, cách TP QNg 15km[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]10h00: Lấy phòng tại Mỹ Khê Resort. [/FONT]Địa chỉ: Khu Du lịch biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại:(84) 055.3686111
    Fax:(84) 055.3686064
    Email:mykheresort@yahoo.com.vn[FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]11h30: ăn trưa trên bờ biển với hải sản tưoi rói, nhất là bạch tuộc nưóng nhâm nhi cùng bia hơi Dung Quất [/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Hội ngộ nhóm đi máy bay và đi tàu tại biển Mỹ Khê.[/FONT]
    3/ Chủ nhật:

    -[FONT=&quot] 6h30: dậy tắm biển, ăn sáng, check-out ks.[/FONT]

    -[FONT=&quot] 8h00: lên xe Quy Nhơn thẳng tiến, trên đuờng sẽ dừng tại các điểm có cảnh đẹp.[/FONT]

    -[FONT=&quot] 12h00: ăn trưa trên đường, có thể vào tắm khoáng[/FONT]

    -[FONT=&quot] 14h00: tới Quy Nhơn, nhận phòng ks.[/FONT]

    [FONT=&quot]Lịch trình tiếp theo sẽ theo giống với Lịch đi Quy Nhơn sau đó đi Lý Sơn đã nói ở trên[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Lưu ý[/FONT][FONT=&quot]: Lịch có thể thay đổi tuỳ theo điều kiện thực tế[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Phương tiện[/FONT][FONT=&quot]: di chuyển tại QNg và Quy Nhơn là xe 16 chỗ[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Kinh phí:[/FONT][FONT=&quot] không tính vé tàu xe chặng HN – QNg - HN:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Nếu rút ngắn hành trình 6 ngày sẽ là 3tr/ng[/FONT]
    [FONT=&quot]- Nếu đi trọn hành trình 9 ngày là 5tr/ng[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Chuẩn bị:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Kính râm, mũ nón, quần áo mùa hè[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Đồ bơi, kính lặn, kem chống nắng[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Túi ngủ lụa mỏng[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Lều trại nếu có[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Thuốc men các loại[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Áo phao khẩn cấp.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Đèn pin, quạt giấy[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Giấy ướt, nước rửa tay khô (mua tại siêu thị)[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Thuốc chống muỗi[/FONT]
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chương trình biển gọi hè 2013

    Ăn tàu ngủ bè câu cá đêm

Chia sẻ trang này