1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử bàn xem tiềm lực quân sự nước nào mạnh nhất trong ASEAN? ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi QDNDVN2010, 08/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liveagain

    liveagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ôm-đít-xề bỏ cái avtar đi ,mỹ có tham gia cái ôm-đít-xề-đau đâu :-" BÀN LÀ BÀN CHƠI THẾ THÔI CHỨ ĐNA GIỜ ĐANG CẦN THỐNG NHẤT MÀ CÁC BÁC LẠI XUI ĐÁNH NHAU .CÒN VN CỌNG HÀNH THÌ XỤI TỪ ĐỜI RỒI CÒN CỐ ĐÀO MÃI ~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    THẾ LỰC LƯỢNG DỰ TRỮ CHIẾN LƯỢC CÁC BÁC TÍNH TỚI KHÔNG ? ĐẠN DƯỢC DỰ TRỮ ,RỒI THÌ CÁC HỆ THỐNG PHÒNG THỦ TÊN LỬA .SO VỚI SING MÃ LAI,CÓ AI BIẾT LỰC LƯỢNG PHÒNG THỦ TÊN LỬA CUẢ HỌ RA SAO KHÔNG ????
  2. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hải quân Việt Nam sẽ tham gia chống cướp biển
    BĐV
    Tại ANCM lần thứ 5, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến cho biết, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động chống cướp biển ở Vịnh Aden.

    [​IMG]
    Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến trả lời phỏng vấn báo chí.​
    Hội nghị Tư lệnh các nước ASEAN lần thứ 5 này do Việt Nam đăng cai tổ chức.

    Nhận thức cướp biển là một vấn đề an ninh nổi cộm, có tính toàn cầu trong thời gian qua, đồng thời, bản thân Việt Nam cũng là nạn nhân hoạt động cướp biển, lãnh đạo Nhà nước nói chung và Hải quân Nhân dân Việt Nam nói riêng hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ chống cướp biển.

    Theo Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, thời gian tới, đáp lại lời mời của Hải quân Indonesia, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ cử một số sĩ quan tham gia hoạt động chung thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển ở Vịnh Aden (Somali), trong thời gian thích hợp.

    Đây là một trong những biểu hiện sinh động về sự đi đầu của Hải quân ASEAN trong hợp tác quốc phòng - quân sự khu vực đồng thời, thể hiện vai trò thực thi luật pháp của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với thế giới.

    Trên thực tế, hoạt động tuần tra chung chống cướp trong khu vực đã phát huy vai trò gìn giữ an ninh rất tốt ở eo biển Malacca với kết quả là nạn cướp biển trên tuyến hàng hải quốc tế quan trọng này giảm mạnh trong những năm gần đây.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Việt Nam vươn ra biển lớn :x
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    hay, mang Gepard phối hợp với tàu tiếp liệu của Ấn Độ lấy kinh nghiệm tác chiến giống TQ !!!
  4. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    trấn quốc mà đem đi gì? cao lắm là mang tàu cao tốc hay cứu thương gì đó hỗ trợ tiếp tế là cao!
  5. saobang86

    saobang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
  6. gaumevidai2007

    gaumevidai2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    có 1 sự thật lịch sử để lại là các nước trong khối ASEAN về oánh nhau không bao giờ có cửa chơi lại Việt Nam.
  7. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Mấy con cao tốc đấy thì đố hành trình được đến Sừng châu Phi làm nhiệm vụ, chưa nói đến tuần tra. Nhiều khả năng sẽ đem 1 Ge (Cụ Đinh), cùng trực thăng, đặc công đi ra đấy dạo vài thành rồi về. Còn chiếc kia thì ở nhà huấn luyện, làm quen, và trực. Khi nào hết hạn, Cụ Đinh về thì cụ kia đi huấn luyện tầm xa.
  8. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chơi ngông, Philippines sắm 3 tàu sân bay trực thăng


    VietnamDefence - Tổ hợp đóng tàu Indonesia PT Pal đang đàm phán với Hải quân Philippines bán các tàu đốc đổ bộ (LPD) cho Philippines, hãng Jane’s đưa tin.

    [​IMG] Tàu đổ bộ chở trực thăng KRI 590 Makassar lớp Makassar của Hải quân Indonesia
    Tháng 5.2011, một quan chức PT Pal nói rằng, công ty dự kiến cung cấp cho Hải quân Philippines đến 3 tàu đốc đổ bộ đóng dựa trên các thiết kế của Indonesia.

    Quan chức PT Pal này nhấn mạnh rằng, các thiết kế này không giống với các thiết kế thực hiện trước đó cho Hải quân Indonesia vốn dựa trên thiết kế của công ty đóng tàu Hàn Quốc Daesun. Ông cho biết thêm rằng, thiết kế của Indonesia đang trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện theo các yêu cầu của Hải quân Philippines.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Indonesia đã thông báo, ngày 14.5.2011, Tư lệnh Hải quân Philippines đã thăm và thị sát các cơ sở của PT Pal, kể cả 2 tàu đổ bộ chở trực thăng Banda Aceh và Banjarmasin, mới được chuyển giao cho Hải quân Indonesia vào tháng 10.2009 và tháng 3.2011.

    Chuyến thăm được tiến hành một ngày sau khi Hải quân Philippines tiếp nhận tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ USCGC Hamilton tại một buổi lễ ở California. Chiến hạm này sẽ thay thế khu trục hạm già lão do Mỹ đóng BRP Raja Humabon, vốn được hạ thủy vào tháng 5.1943, là một trong những chiến hạm cao tuổi nhất thế giới và là kỳ hạm của Hải quân Philippines. Hải quân Philippines cũng đã tổ chức cuộc thầu mua 2 trực thăng đa nhiệm.

    Trị giá thương vụ mua 3 tàu sân bay trực thăng của PT Pal hiện chưa được tiết lộ, song có thể dự đoán ít nhất sẽ lên tới 100 triệu USD. 5 tàu đổ bộ hiện có có tổng trị giá 180 triệu USD. Hợp đồng với Philippines sẽ là hợp đồng xuất khẩu lớn đầu tiên của PT Pal. Đây cũng sẽ là một trong những thương vụ lớn đầu tiên mà các nước Đông Nam Á cung cấp vũ khí cho nhau.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đúng là giàu mạnh như tư bản Philip, muốn mua cái gì là có ngay, bạn thân của Mỹ có khác
  9. huyphuc1981_nb_aaal

    huyphuc1981_nb_aaal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    ô đi xê ơi: http://ttvnol.com/quansu/p-19559639#post19559639


  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Cụ nào đem đi cũng ko ổn vì chưa thành thạo công tác huấn luyện, lỡ đi mà bị cướp biển cướp ghẻ lun đòi tiền chuộc thì thằng béo nó cười thối mặt. việc di chuyển ra vùng sừng thì cũng ko khó. Ở ĐNA có thằng Mã đã đi ra vùng sừng từ lâu lắc lâu lơ rồi, mình có thể dùng tàu vận chuyển như vận chuyển ghẻ vậy. Thuê ngta 1 chuyến ra đó. Mà đi làm nhiệm vụ nt thì cũng dc hỗ trợ của quốc tế ở đó nữa.

Chia sẻ trang này