1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 10/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Trước đó căn cứ theo hòa ước Pháp-Thanh. Tung của cay vì tụi nó cho rằng lúc đó Pháp mạnh, nhà Thanh yếu nên Tung của bị ép. Trên toàn tuyến biên giới từ đó với số mốc theo hiệp ước Pháp Thanh là không nhiều, trải qua thời kỳ “môi hở răng lạnh” các bên bà con qua lại với nhau, lúc ta qua nó, lúc nó qua ta. Sau này phân lại căn cứ mốc của Pháp-Thanh và thực địa sinh sống. Thực tế rất khó chứ không phải cứ gõ bàn phím hô khẩu hiệu là đúng đâu. Túm lại ta không mất gì cả.[r24)]
  2. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Trung Quốc phản đối Triều Tiên thử hạt nhân

    Đồng minh gần gũi nhất của Triều Tiên là Trung Quốc hôm nay cùng Nhật Bản và Hàn Quốc lên tiếng cho rằng, một cuộc thử hạt nhân mới của Bình Nhưỡng là không thể chấp nhận.



    [​IMG]
    Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Trung Quốc và Thủ tướng Nhật Bản (từ trái qua) cùng bắt tay tại hội nghị hôm nay. Ảnh: Xinhua "Ba nước chúng tôi cùng thống nhất không chấp nhận các cuộc thử hạt nhân tiếp theo hoặc các hành động gây hấn khác từ Triều Tiên", AFP dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.
    Ông Lee tới Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm nay để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trung - Nhật - Hàn. Cùng góp mặt tại hội nghị này là Thủ tướng nước chủ nhà Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda.
    Ông Noda chia sẻ quan điểm với ông Lee khi tuyên bố: "Chúng ta nên tiếp tục ngăn chặn những sự khiêu khích của Triều Tiên trong tương lai và đẩy mạnh hợp tác giữa ba nước về vấn đề này". Trước khi tới Bắc Kinh, Thủ tướng Nhật cho rằng 3 nước láng giềng ở Đông Á cần đẩy mạnh những nỗ lực nhằm ngăn chặn việc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ ba.
    Những lo ngại về việc Bình Nhưỡng sẽ thử hạt nhân đã lớn dần sau khi Triều Tiên phóng thất bại tên lửa Ngân Hà-3 (Unha-3) hồi tháng trước. Triều Tiên trong thời gian qua còn liên tiếp đưa ra những lời đe dọa nhằm vào Hàn Quốc, thậm chí tuyên bố sẽ biến thủ đô Seoul của nước này thành tro bụi.
    Trong khi đó, thủ tướng nước chủ nhà Trung Quốc cho rằng châu Á đang phải đối mặt với một tình hình bất ổn.
    "Các khu vực Đông Bắc Á và Đông Á đang phải đương đầu với nhiều yếu tố không rõ ràng và bất ổn, những điều rất khó để dự đoán", ông Ôn nói. "Trong thời khắc quan trọng này, việc duy trì hòa bình và phát triển trong khu vực là vô cùng quan trọng, vì thế các lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cần trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm cũng như đẩy mạnh hợp tác".
    Thủ tướng Ôn cũng cho rằng các nước cần khôn ngoan, kiên nhẫn và bày tỏ thiện chí cao nhất để làm giảm căng thẳng, đồng thời quay trở lại đúng con đường đối thoại cũng như đàm phán. Phát biểu của ông Ôn được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Philippines gần đây có căng thẳng về tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
    Bên cạnh vấn đề về các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, 3 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau, trong đó có chủ đề môi trường và kinh tế. Một hiệp định thương mại tự do ba bên được cho là chủ đề hàng đầu tại hội nghị. Các bộ trưởng kinh tế và thương mại của 3 nước đã nhóm họp tại Bắc Kinh hôm qua. Họ đều thống nhất rằng các đàm phán về hiệp định trên nên được bắt đầu trước cuối năm nay, China Daily cho hay.
    Trong ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo 3 quốc gia Đông Á đã ký một thỏa thuận đầu tư được nhất trí hồi tháng 3, sau 13 vòng đàm phán từ năm 2007. Hội nghị thượng đỉnh Trung - Hàn - Nhật được tổ chức luân phiên giữa 3 nước kể từ năm 2008. Năm nay là lần tổ chức thứ năm.
    Nhật Nam
  3. ChauBaTrieu

    ChauBaTrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    25
    May quá, 3 chú này mới đặt tay lên nhau, chứ 3 chú mà bắt tay nhau thực sự thì BĐ nguy tai :-w
  4. Da_Chieu

    Da_Chieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    5 nguy cơ dẫn đến chiến tranh ở Đông Á
    Cập nhật lúc :1:52 PM, 31/05/2012
    Khi người ta để thảo luận chủ nghĩa tự do cho trật tự ở Đông Á, họ thường xem nhẹ sự "ác tính hóa" của chủ nghĩa hiện thực ở đây.

    (ĐVO) Lý thuyết về chủ nghĩa hiện thực là một hình thức xấu nhất trong các mối quan hệ quốc tế, không hề thua kém “chiến tranh”.

    Trong suốt 20 năm qua, Đông Á là một trong những vùng đất hòa bình nhất thế giới, trong nội bộ khu vực này không có bất cứ một cuộc chiến tranh nào, cũng không có một quốc gia nào trong khu vực tuyên chiến với một quốc gia khác hay tham dự vào một cuộc chiến tranh trên phạm vi toàn cầu.

    Đồng thời, việc tham gia các nỗ lực duy trì hòa bình cũng như bỏ ra các khoản viện trợ quốc tế cũng thuộc hàng đầu thế giới.

    Những thành tựu hòa bình này khiến cho châu Á - Thái Bình Dương có được sự hòa bình, ổn định và phát triển suốt 20 năm sau chiến tranh lạnh, cũng như phù hợp với phán đoán của Đặng Tiểu Bình về xu thế “hòa bình và phát triển” của thế giới.

    Tuy nhiên, hiện tại các mâu thuẫn trong nội bộ các quốc gia Đông Á đang ngày càng lớn, mặc dù với xu thế hiện nay có thể không có chiến tranh lớn, nhưng khả năng có một cuộc xung đột quy mô nhỏ là càng ngày càng tăng.

    Đây là kết quả phỏng vấn hàng trăm chuyên gia quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Á được một phóng viên của Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) ghi nhận lại.

    Có 5 nguyên nhân sau đây có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột ở khu vực Đông Á:
    Thứ nhất - Việc gia tăng ác cảm của cư dân các nước trong khu vực Đông Á.

    Có rất nhiều chứng cứ để có thể thấy rằng, sự hiềm khích giữa người dân các nước Nhật – Trung, Nhật – Hàn, Hàn – Trung cũng như giữa các nước này với Triều Tiên ngày càng gia tăng.

    Với bốn quốc gia ở khu vực này, ấn tượng của người dân ở đây với đối phương đều không tốt bằng ấn tượng với Mỹ.

    Có vấn đề này là do sự gia tăng của chủ nghĩa dân tộc ở mỗi nước, ngoài ra, việc các cơ quan truyền thông của các nước hầu hết đưa ra các tin tức xấu về đối phương cũng gây một tác động không hề nhỏ với người dân.

    Như vậy, nếu có một cuộc xung đột ở Đông Á, sự phản đối của người dân sẽ là không nhiều. Ngược lại, sự lớn mạnh của chủ nghĩa dân tộc khiến cho sự thù ghét các dân tộc khác tăng cao.
    Thứ hai - Tư tưởng chiến tranh trong các tướng lĩnh
    Suốt 20 năm qua, các quốc gia Đông Á chưa tham gia một cuộc chiến nào, vì thế không ít các tướng lĩnh cấp trung trong quân đội các nước này có tư tưởng hiếu chiến, bởi chiến tranh là con đường tốt nhất để các vị tướng có được sự thăng tiến trong sự nghiệp bất kể thắng hay bại.

    Thứ ba - Tác dụng cân bằng của nhân tố Mỹ tại khu vực Đông Á.
    Dù Mỹ luôn có ý định muốn duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực này, tuy nhiên có thể thấy trong những năm gần đây, số lần diễn tập quân sự của họ với Nhật Bản và Hàn Quốc luôn có sự gia tăng.

    Điều này đến từ nhân tố uy hiếp của Triều Tiên đối với hai quốc gia trên. Với tình trạng như trên, cái không khí ngột ngạt của chiến tranh lạnh lại một lần nữa bao trùm lên cả khu vực, gia tăng khả năng xảy ra xung đột giữa các bên.
    Thứ tư - Việc tranh chấp lãnh hải và đảo không bao giờ có được biện pháp giải quyết triệt để.
    Các quốc gia Đông Á đều có tranh chấp biển đảo với nhau, các tranh chấp này gia tăng tùy theo mức độ giàu có của tài nguyên thiên nhiên tại khu vực tranh chấp, với việc không thể có được sự giải quyết triệt để, tư tưởng sử dụng xung đột quy mô nhỏ để giải quyết tranh chấp càng ngày càng gia tăng.
    Thứ năm - Sự mất cân bằng quyền lực ngày càng gia tăng.

    Đây cũng là một khả năng mà giới quân sự có thể sử dụng chiến tranh để giải quyết vấn đề cân bằng quyền lực bị phá vỡ từ sau chiến tranh lạnh.

    Một khi xảy ra chiến tranh, quá trình thúc đẩy quan hệ, nhất thể hóa khu vực mà các nước xây dựng trong 20 năm qua sẽ bị tác động mạnh, vì thế các nước Đông Á có thể tìm kiếm các biện pháp giảm thiểu khả năng xảy ra chiến tranh như sau:

    1. Bỏ qua tranh chấp biển đảo hiện nay để cùng nhau hợp tác, tiến tới hòa bình và hữu nghị.
    2. Tăng cường sự thấu hiểu giữa truyền thông và nhân dân hai nước.

    Hiện nay giữa các quốc gia này chỉ có sự kết nối chủ yếu ở các tầng lớp tinh hoa hai bên, trong tương lai việc gia tăng hiểu biết giữa tầng lớp bình dân và giới quân sự cũng cần được chú ý.

    3. Trách nhiệm duy trì hòa bình của Mỹ ở khu vực này nên được gia tăng.


    Tất cả là tại bọn chó Mỹ và bầy đàn của chúng lẫn bọn rước chúng nó, về giày xéo mẫu quốc của chính chúng nó. Trung Hoa là 1 trong những nền văn minh đầu tiên của nhân loại, ko có Trung Hoa thì khỏi có internet cho chúng bây tha hồ chửi TH nhá :-w
  5. putintnvn

    putintnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam thích nhất Đặc Sản Cầy tơ 7 món !
    Da_Chieu có biết ko nhỉ ,
  6. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Đưa HQ vào tức là khởi động chiến tranh => Sẽ có trả đũa ở quy mô cục bộ và sau đó sẽ leo thang thành chiến tranh tổng lực => Cái "Tàu không điên đâu" nó trở thành sự thật đấy.
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Thế cân bằng an ninh tại châu Á :-w :-w :-w

    nguồn : http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-06-25-the-can-bang-an-ninh-tai-chau-a



    Những thời điểm quan trọng trong lịch sử hiếm khi được báo trước. Và khi thay đổi đó mang tính hệ thống, thì quy luật này càng đúng hơn. Tuy nhiên, có những dấu hiệu rõ ràng tại Đông Á cho thấy trật tự cũ do Mỹ chế ngự có thể không còn kéo dài nữa trước thách thức ngày càng lớn của Trung Quốc và sự yếu đi tương đối của cả Mỹ và Nhật Bản
  8. Luhu

    Luhu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Quà cúng cho Nhật hơ hơ ;))


    Khu trục hạm Trung Quốc tập bắn đạn thật mục tiêu hạm đối không


    (09:17 26/06/2012) Hạm đội Bắc Hải lực lượng hải quân Trung Quốc thời gian gần đây liên tục triển khai các hoạt động tập trận với quy mô và mức độ lớn hơn các năm trước rất nhiều. Ngoài cuộc tập trận chung với Nga hồi tháng 4 năm nay, hạm đội này còn tập trận ngày càng xa hơn vùng biển ngoài khơi Thái Bình Dương mà phía Nhật Bản theo dõi rất kỹ. Trong các hoạt động tập trận, hạm đội này đều tạo ra môi trường điện từ


    [​IMG]
    Pháo hạm khai hỏa

    [​IMG]
    Diễn tập cứu hỏa khi trúng đạn pháo đối phương

    [​IMG]
    Phòng hóa dập lửa

    [​IMG]
    Khu trục hạm 116 hạm đội Bắc Hải

    [​IMG]
    Bảo quản dàn pháo đa nòng
    [​IMG]
    Dàn pháo thuỷ lôi đa nòng khai hỏa

    [​IMG]
    Tấn công mục tiêu hạm đối không

    [​IMG]
    Lực lượng kỹ thuật viên tác chiến

    [​IMG]
    Lực lượng phòng hóa chữa cháy, tiêu độc chiến trường

    [​IMG]
    Diễn tập phòng hóa

    [​IMG]
    Trực thăng, tàu chiến tham gia diễn tập

    [​IMG]
    Trực thăng, tàu chiến tham gia diễn tập

    [​IMG]
    Trực thăng, tàu chiến tham gia diễn tập

    [​IMG]
    Thủy thủ hải quân khu trục hạm 116

    [​IMG]
    Hạm đội Bắc Hải ngày càng vươn xa ra Thái Bình Dương khiến Nhật Bản lo ngại

    [​IMG][​IMG]
    Khu trục hạm được trang bị hệ thống vũ khí, ra đa hiện đại

    [​IMG]
    Quan trắc

    [​IMG]
    Hoàn thành diễn tập


  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Tập trận Hàn Quốc: lại bắn nhầm ngư lôi ! Quân lực Đại Hàn Dân Quốc nổi tiếng khắp thế giới liên tục lập những thành tích kéo dài chuỗi sự kiện oai hùng rất đáng nể phục.
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    "Bản đồng ca châu Á" hay "chiến tranh không-biển"


    nguồn :http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-06-25-ban-dong-ca-chau-a-hay-chien-tranh-khong-bien-



    Một số nhân vật tự do cho rằng đặc điểm duy nhất, bản sắc văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của Trung Quốc khiến họ ít hiếu chiến hơn các nước khác. Theo quan điểm này, Trung Quốc là một nước đặc biệt và có chính sách đối ngoại rất khác biệt. Tuy nhiên, phân tích cho rằng Trung Quốc xét về lịch sử ít hiếu chiến hơn hay ít theo chủ nghĩa bành chướng hơn các nước phương Tây hay phương Đông cũng không thuyết phục.



    ''đây là bài toán khó cho trung quốc cũng như mỹ trong vấn đề cân bằng quỳên lực của mình tại châu á nếu hai cuờng quốc này không tỉnh táo có thể sẽ phải trả giá cho tham vọng của mình . chúng ta hãy chờ xem anh nào chơi đẹp hơn . thời điểm hiện tại mỹ ăn đứt trung quốc. :-"

Chia sẻ trang này