1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi đường đi Tam Cốc - BÍch Động ? vote ngàn sao luôn ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi VLchua, 13/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taomao306

    taomao306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đi xe Minh Long đưa đón đến sát chân cột đá( dẻo mỏ 1 tý ) rồi đi xem ôm
  2. ablreturn

    ablreturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Theo em thì thế này, bác bắt xe đi Ninh Bình, nhớ hỏi kỹ lái xe hoặc chủ xe là người Bích Động í. Chờ người ta trả khách xong bác ung dung đi theo xe đến đấy. Hoặc như bác gì ở trên bắt xe ôm cũng được. Hay bác vote sao cho em, em giới thiệu cho bác đứa bạn ở đấy
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Hi?nh như giá vé lại lên giá thi? pha?i.Tam cốc giơ? cufng thay đô?i nhiê?u,bến đo? giơ? đaf xây ke? xung quanh ơ? gâ?n bến đo?,nhưng đi Tam cốc không đẹp bă?ng Tra?ng An vi? tra?ng an có 11 động
  4. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    Mình vừa đi đợt tháng 8 vừa rồi - đi tận 2 ngày liền.
    Ở cổng khu du lịch họ bắt bạn mua vé tham quan Tam Cốc - Bích Động bao gồm cả vé du lịch 2 nơi đó và vé đi thuyền bạn ạh. Vé tính theo số thuyền mà bạn đi (30k/1thuyền). Thường thì 1 thuyền có thể đi tối đa 4 người.
    Mà chỉ có đi tham quan Tam Cốc thì mới phải đi thuyền thôi(thực ra đó chính là 3 cái hang của 3 quả núi dài khoảng 100-200m)! Gần giống với đi Chùa Hương bạn ạh! Ở đây không phải mặc cả giá đi thuyền đâu vì đã có sẵn trong vé rồi, ban tổ chức họ sẽ tự sắp thuyền cho bạn khi bạn vào bến! Nhưng mà khi đi xong thuyền thường thì người chèo thuyền sẽ hỏi xin thêm bạn, lúc đó thì tùy tâm mà biếu họ vì họ đã đi cùng mình cả quãng đường mà! (Bọn mình biếu mỗi đò 20k).
    Tiếp sau đó là bạn vào thăm Bích Động (cách Tam Cốc khoảng 3km). Ở đấy có dịch vụ thuê xe dạp đôi để đi đấy, nếu bạn đi đôi thì nên thuê mà đi (giá khoảng 15-20k/1chiếc).. hôm bọn mình đi thì lái xe vào.
    Tóm lại là chỉ có mỗi mất tiền vé thế thôi, còn bạn tiêu gì, mua gì ăn gì .....thì tính tiền cái đó. Thực ra cũng không đắt lắm đâu, nếu cẩn thận thì nên hỏi trước!
    Chú ý :
    1. Nếu đi vào thời gian này bạn nên mang mũ nón, ô dù cẩn thận không là ..nắng vỡ đầu đấy Cứ lênh đênh trên thuyền suốt gần 2h mừ
    2. Nên chuẩn bị 1 chút đồ ăn ở nhà chứ ở trong đấy các quán xá làm ăn không ngon lắm đâu. Ở Ninh Bình nổi tiếng món thịt dê và cơm cháy. Nếu thik bạn có thể ra Thành Phố mà ăn (Cách đó khoảng trên dưới 10km). Tham khảo thêm ở box Ninh Binh ý nhé!
    3. Khi mà leo Bích Động, lên đến ngôi chùa trên cùng ý sẽ có người đưa cho bạn hương để thắp và bốc quẻ(hoặc họ cứ dúi quẻ vào tay bạn và đòi tiền. Hôm bọn mình đi cả hội bốc, minh đặt ít tiền gọi là tùy tâm nhưng ông đấy nhất quyết đòi 5k hay 10k /1 quẻ, xong rồi đút luôn vào túi .. hix ) . Nên theo mình thì chẳng nên bốc làm gì vì 1 năm chỉ nên bốc 1 cái vào đầu năm thôi, thế mới thiêng ...
    4. Mang máy ảnh đi mà chụp cho ..đã đời!
    Chúc bạn có 1 chuyến đi zui zẻ!

Chia sẻ trang này