1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Israel (Do Thái)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi americus, 18/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Có đến 3 vụ cơ.
    Lần 1 thì patriot tỉn bị thương một chú F-18
    Lần 2 thì táng rụng 1 tornado
    Lần 3 thì 1 F-16 SEAD trên đường về bị patriot lock, cu cậu lo bị như thằng bạn nên táng 1 quả harm, trụi mất 1 dàn Patriot.
    Đại khái là các chú patriot trực chiến chắc cũng lười, đặt chế độ tự động nên mới gây trục trặc. Ti nhiên qua cái này các bác cũng thấy IFF chả liên quan gì đến việc điều khiển vũ khí cả.
  2. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Hình như ko phải F16 mà Tọcnađô nó táng trả thù hay sao ý bác kien ợ.
  3. spetsnaz

    spetsnaz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    9
    Tôi có một thắc mắc, tại sao phụ nữ phục vụ trong quân đội Israel đi đâu cũng phải mang theo súng nhỉ !?
    Được spetsnaz sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 25/05/2009
  4. fx74rc

    fx74rc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    do thái vẫn ở trong tình trạng chiiến tranh, luôn bị khủng bố nên đi đâu nó cũng phải mang súng, trước khi lên ôtô là phải kiểm tra 1 vòng xung quoanh xe xem có bị gài mìn ko tôi đă gặp bon này tại khu ngoại giao đoàn vn,nó kt xe kỹ lắm
  5. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Em cũng nghĩ cái cảnh báo IFF chỉ có thể thông báo chứ không thể cấm bắn được. Với loại vũ khí dễ bị tịch thu như Stinger mà rơi vào tay đối thủ, nó kiểu gì chả có cách dò ra code IFF để trang bị cho máy bay nhà nó chứ.
    Chưa kể trong chiến tranh thiếu gì trường hợp máy bay ta rơi vào tay địch, vậy nó đến nhà mình đánh thì đồ nhà mình cứ khăng khăng cãi là quân bạn không cho bắn được à, vụ này nguy hiểm à nha. Nếu vậy phi đội Quyết Thắng năm 75 đã chả phải luồn lách địa hình vất vả đến vậy khi vào đánh Tân Sơn Nhất, cứ độ cao và tốc độ tối ưu cho bay đường dài mà vào tẩn, chấp cả F-5E lên bám đuôi luôn.
  6. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Kiểu mang theo vũ khí cá nhân thì hình như là của khối châu Âu ở vùng chiến sự rồi.Hôm trước em xem phóng sự của Pháp về liên quân ở Afga, tất cả binh lính khi đi ra ngoài doanh trại của họ( kể cả chạy bộ buổi sáng) đều đem theo vũ khí cá nhân. Quay cảnh nhà ăn thì hệt như trên, 1 hàng dài thường phục đeo Famas sau lưng.
    Hình như các bác lính nhà mình khi ở K cũng thế thì phải, đi đâu ngoài doanh trại cũng mang súng theo.
    Được hatakekakashivn87 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 31/05/2009
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Netanyahu nhượng bộ Obama, ủng hộ giải pháp nhà nước Palestine
    VIT - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 14/6 tuyên bố rằng, ông đã chuẩn bị chứng kiến sự thành lập một nhà nước Palestine, miễn là cộng đồng quốc tế có thể đảm bảo Palestine không có bất kỳ khả năng quân sự nào.
    Netanyahu đưa ra tuyên bố trên khi ông có bài diễn văn chính sách được đánh giá cao tại trung tâm Begin-Sadat tại đại học Bar Ilan.
    ?oIsrael không thể chấp nhận một nhà nước Palestine trừ khi nhận được bảo đảm rằng nhà nước đó là phi quân sự hóa?, Thủ tướng mới nhậm chức của Israel nói.
    Netanyahu cũng nhấn mạnh, người Palestine cũng phải chấp nhận Isarel là một nhà nước Do Thái.
    ?oKhi người Palestine đã sẵn sàng công nhận Israel là nhà nước Do Thái, chúng tôi sẽ sẵn sàng cho một sự định cư cuối cùng thực sự?, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân Do Thái phải gắn kết với mảnh đất đã 3.000 năm nay, đồng thời bác bỏ chọn lựa trao cho người tị nạn Palestine quyền định cư tại biên giới Israel.
    Bài diễn văn trên đưa ra sau khi chính quyền Obama hối thúc rằng, Israel phải công nhận giải pháp 2 nhà nước, đồng thời ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây.
    Netanyahu ?" người trước đó luôn phản đối giải pháp 2 nhà nước của Tổng thống Obama ?" đã dùng bài diễn văn chính sách hôm 14/6 làm cơ hội để thu hẹp bất đồng giữa Israel và đồng minh thân thiết to lớn này của mình, nhật báo Ha''aretz nhận định.
    Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố, các cuộc đàm phán hòa bình với Israel không thể xảy ra nếu Netanyahu không ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái và phải chấp nhận giải pháp 2 nhà nước.
    Trong suốt bài diễn văn trên, Netanyahu tuyên bố, Israel sẽ không xây dựng bất kỳ khu định cư mới nào nữa, đồng thời sẽ nỗ lực không mở rộng các cộng đồng người Israel tại Bờ Tây.
    Tuy nhiên, Thủ tướng Israel cũng nhấn mạnh, người Israel phải được phép an cư trong sự phát triển tự nhiên tại những khu định cư này.
    Ngoài ra, Netanyahu cũng nhấn mạnh, Jerusalem vẫn phải là ?othủ đô hợp nhất của Israel?.
    Trong khi đó, vị Thủ tướng Israel này cũng kêu gọi người Palestine trở lại các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông mà không có bất kỳ điều kiện gì.
    ?oTôi kêu gọi các bạn, những người láng giềng Palestine của chúng tôi, và kêu gọi giới lãnh đạo Chính quyền Palestine (PA) bắt đầu các cuộc đàm phán ngay lập tức mà không có bất kỳ điều kiện gì?, ông nói. Ông cho biết thêm, Israel không hề có khao khát kiểm soát dân tộc Palestine và cả hai dân tộc nên sát cánh bên nhau trong hòa bình.
    Nhà Trắng tuyên bố, Tổng thống Obama hoan nghênh bước tiến quan trọng trong bài diễn văn của Thủ tướng Israel Netanyahu.
    ?oTổng thống cam kết hai nhà nước, một nhà nước Do Thái của Israel và một nhà nước Palestine độc lập, trên vùng đất lịch sử của cả hai dân tộc?, Nhà Trắng khẳng định.
    Nguồn tin
    Thanh Nga (Theo THX)
  8. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Israel: Chiến tranh Trung Đông sẽ xảy ra.
    VIT - Ngày 1/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak lên tiếng cảnh báo rằng quá trình đàm phán hoà bình bế tắc với Syria có thể là điềm xấu cho tương lai của khu vực Trung Đông.
    "Nếu không đạt được sự nhất trí với Syria, có khả năng sẽ xảy ra một cuộc xung đột chiến tranh giữa Israel và Syria- cuộc xung đột có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh tổng lực trong khu vực (Trung Đông)", nhật báo Haaretz dẫn lời ông Barak khi ông này có cuộc nói chuyện với các quan chức thuộc lực lượng quốc phòng Israel (IDF).
    "Giống như thực tế tương tự tại Trung Đông, chúng tôi sẽ ngay lập tức "ngồi xuống" cùng với Syria sau một cuộc chiến như vậy và thảo luận về những vấn đề giống hệt như chúng tôi đã thảo luận với Syria trong 15 năm qua", ông Barak phát biểu.
    Đã từ lâu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel kêu gọi nối lại đàm phán hoà bình với Damascus. Tuy nhiên, nhật báo Haaretz bình luận, cảnh báo sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực của ông có ý nghĩa đáng kể bởi đó là một lời cảnh báo không đặc biệt gay gắt và mạnh mẽ.
    Sau khi Israel tiến hành cuộc công kích quân sự lên Hamas- phiến quân giành được quyền kiểm soát Dải Gaza vào cuối năm 2008, Syria đã chính thức tạm ngừng các cuộc hội đàm hoà bình gián tiếp với Tel-Aviv. Hai bên bắt đầu đàm phán vào tháng 5/2008 với sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ- quốc gia đóng vai trò là trung gian hoà giải.
    Syria tuyên bố sẽ nối lại các cuộc hồi đàm này với chính phủ Israel miễn sao Tel A-viv tập trung vào việc rút toàn bộ người Israel ra khỏi cao nguyên Golan- một cao nguyên chiến lược mà Israel đã chiếm giữ vào năm 1976 và sáp nhập vào lãnh thổ Israel vào năm 1981. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế không công nhận điều này.
    Hoàng Thu (Theo THX)
  9. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Israel triển khai tàu chiến tới vùng Vịnh
    Trong khi Israel tiếp tục đe dọa chiến tranh với các quốc gia trong khu vực, thì Hải quân Ai-Cập đưa tin 2 tàu mang tên lửa của hải quân Israel đang trên hành trình tới vùng Vịnh.
    Hãng Yediot Ahronot đưa tin hôm 07/2, 2 tàu mang tên lửa của Israel đã vượt qua kênh Suez và trên đường tới biển Hồng Hải vào sáng thứ 5 (04/2).
    Cũng theo nguồn tin trên, dự kiến các tàu mang tên lửa của hải quân Israel trên sẽ tới vùng Vịnh trong vòng 4 ngày tới. Đồng thời, hãng tin còn cho biết thêm, Cairo đã thông qua các biện pháp an ninh chặt chẽ nhằm đảm bảo cho các tàu chiến của Israel vượt qua kênh Suez an toàn.
    Tuyến giao thương đường thủy, trước đây không cho phép các tàu của Israel qua lại vì lý do tình báo, đã được nghiên cứu lại lần đầu tiên vào tháng 6/2009 khi một tàu ngầm lớp Dolphin (loại tàu ngầm hạt nhân do Đức sản xuất) di chuyển từ Địa Trung Hải tới biển Hồng Hải để tham gia diễn tập.
    Trong một diễn biến có liên quan, hôm thứ Ba (02/2), Lầu Năm góc đưa ra một báo cáo về tên lửa đạn đạo mô tả khả năng tác chiến của các tên lửa Iran là mối đe dọa đối với quân đội Mỹ và các đồng minh. Hiện tại, Iran đang sở hữu các tên lửa có tầm bắn khoảng 1.250 dặm, chúng có thể tấn công Israel hoặc các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh. Do đó, Mỹ đã triển khai các tàu chiến và tên lửa tới khu vực để đe dọa bất kỳ nguy cơ tấn công nào.
    Đáp lại, hồi trung tuần tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Ahmad Vahidi, đã cảnh báo có tới 90 tàu chiến phương Tây hoạt động tại vùng Vịnh - một tuyến đường quan trọng cung cấp dầu mỏ cho thế giới - có thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công nếu Iran bị tấn công vì chương trình hạt nhân.
    An Phú (Theo Presstv)
  10. AMDcian

    AMDcian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Israel quả là tinh nhuệ và có tinh thần kỷ luật cao, khó có quân đội nào có đc điều này.
    Được AMDcian sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 01/06/2010

Chia sẻ trang này