1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 313230

    313230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Na Uy chọn F35 rồi
    http://washingtontimes.com/news/2008/nov/20/norway-picks-us-fighters-to-replace-aging-fleet-1/
  2. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Thấy gấu nó bảo là máy bay F-22 đã bị J-10 làm thịt mất một cái, vào hè năm 2007 trong cuộc tập trận với ĐL, thế nào có một chiếc lớ ngớ bay vào không phận TQ (ko biết cố tình hay không?), bị J-10 thịt, trong lúc đó đám đi cùng bị Su-30 của TQ cản không vào cứu viện được.
    http://www.vpk-news.ru/article.asp?pr_sign=archive.2008.261.articles.defence_02
    Самое ин,е?есное, ?,о J-10 fже fспели себя за?екомендова,O в деле. sак с,ало извес,но в .оде в<с,авки, ле,ом 2007 года ""зянZ" fдалосO сби,O аме?иканский много?елевой ис,?еби,елO 5-го поколения F-22. "а-да, ,о, сам<й - пос,?оенн<й по ,е.нологии "С,елс", осна?енн<й сов?еменней^им бо?,ов<м обо?fдованием и сам<й до?огой ис,?еби,елO в ми?е (с,оимос,O одной ма^ин< св<^е 120 млн. долла?ов). 'оздf^н<й бой п?оизо^ел над ТайванOским п?оливом, когда F-22, следfя в сос,аве своей авиаг?fпп<, якоб< слf?айно зале,ел в воздf^ное п?ос,?анс,во sНР. Y?авда, п?и э,ом ки,айскомf командованиZ п?и^лосO подня,O в небо ,акже звено Сf-30, ко,о?<е во в?емя э,ого ин?иден,а о,секали о, самоле,а-на?f^и,еля ос,алOн<е ма^ин< аме?икански. ''С. Сби,<й Raptor fпал на кон,инен,алOнfZ ?ас,O sи,ая, после ?его .озяева ,е??и,о?ии ?азоб?али его "на зап?ас,и". А пило,а F-22, ко,о?<й благополf?но ка,апfлO,и?овался, ки,ай?< ",и.о" - по обоZдномf согласиZ с,о?он - пе?едали аме?иканским влас,ям. Таким об?азом, ""зянO" вполне оп?авдал свое название.
    Các bác tự bình luận nhé, tớ cũng chả biết có là vịt hay không, có điều trang vpk là trang khá uy tín ở Nga.
  3. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Ghê nhỉ, bay cao thế mà ngã thì như thế nào????
  4. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
  6. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Hì hì, theo tớ là vịt thôi, đọc cái này trên 4rum của Nga hồi cuối năm ngoái rồi, nhưng bây giờ mới thấy một trang web tương đối uy tín của Nga đưa, nhưng cũng chưa thấy trang nào nữa đưa cả.
    Nhờ mod xoá hộ hai bài của tớ và nếu có thể các bài trả lời luôn nhé!!!!
    Được Masan_1 sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 21/11/2008
  7. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    À cái này chính xác là vịt òi. Mấy ku CLB hateus rảnh quá thả vịt ấy mà
    Xin mod xóa hộ bài này lẫn các bài mà đc Masan 1 yêu cầu
    Ờ mà mod dạo này đi đâu hết rồi nhỉ?
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
  9. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Không quân Mỹ muốn mua thêm máy bay F-22

    Những chiếc F-22 ?oRaptor? tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản. (Ảnh: AusAirpower)
    VIT - Bất chấp những nỗ lực của Lầu Năm Góc trong việc chấm dứt chương trình máy bay F-22, Không quân Mỹ vẫn đang theo đuổi kế hoạch mua thêm khoảng 60 máy bay chiến đấu F-22 do Lockheed Martin chế tạo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ hôm 10/12 cho biết.

    Đô đốc Mike Mullen tiết lộ, Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân ?" Tướng Norton Schwartz đã hội đàm về việc mua thêm khoảng 60 chiến đấu cơ ?oChim ăn thịt? tránh radar, nâng tổng số máy bay đặt mua lên 243 chiếc.
    Số lượng máy bay trên không thấm tháp gì so với kế hoạch ban đầu mà Không quân Mỹ định mua là 750 chiếc. Nhưng lại nhiều hơn so với kế hoạch mua 183 chiếc của chính quyền Mỹ hiện nay.
    F-22 có giá khoảng 142 triệu USD/chiếc trong năm tài chính 2008 - không bao gồm chi phí phát triển. Nó được thiết kế để ?othống trị? không phận kẻ thù khi bắt đầu cuộc chiến và dọn đường cho các chiến đấu cơ khác ?" bao gồm máy bay tấn công phối hợp F-35 - hiện Lockheed Martin đang phát triển.
    F-35 là tổ hợp của dòng máy bay chiến đấu tránh radar mà các quan chức Lầu Năm Góc cho biết sẽ có giá bằng một nửa máy bay F-22. F-35 hiện đang được phát triển với sự tham gia của 8 đối tác nước ngoài: Anh, Italy, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Australia, Đan Mạch và Na-uy.
    Đô đốc Mullen cho biết, tương lai của quân đội Mỹ phụ thuộc vào máy bay F-35 nhưng ông cũng cảnh báo rằng các hệ thống vũ khí mới thường bị trì hoãn so với dự kiến và như vậy việc bổ sung chiến đấu cơ F-22 là cần thiết.
    Giới phân tích quân sự nhận định Không quân Mỹ đang xúc tiến kế hoạch mua 60 máy bay F-22 theo hợp đồng kí kết thứ hai kéo dài 3 năm với Tập đoàn Lockheed Martin. Kế hoạch của Không quân Mỹ có thể bao gồm việc thúc đẩy chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu F-22 của quốc hội. Nhật Bản, Australia và Israel bày tỏ ý định mua F-22 ?" loại chiến đấu cơ hàng đầu thế giới này.
    Vấn đề này có khả năng sẽ được tranh luận nhiều tại Quốc hội và là một trong những nội dung đầu tiên mà chính quyền mới của ông Obama sẽ phải xem xét. Tướng Mullen cho biết Tổng thống đắc cử Barack Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã khẳng định rõ ràng rằng chính quyền mới sẽ xem xét kĩ lưỡng tất cả các chương trình vũ khí lớn.
    Ông khẳng định ông ?othực sự nản chí? khi chi phí cho nhiều chương trình vũ khí tăng lên. Do khủng hoảng tài chính toàn cầu nên việc các đơn vị quốc phòng phải ?otiết giảm chi phí là điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay?.

    NM (Theo Reuters)
  10. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Mỹ sẽ điều 12 máy bay tàng hình F-22 tới Okinawa

    Lực lượng không quân Mỹ cho biết trong một bản tuyên bố hôm thứ Tư (17/12), 12 chiếc phản lực cơ tàng hình F-22 sẽ được điều tới Okinawa trong vòng ba tháng từ tháng Một tới. Đây sẽ là cuộc triển khai thứ hai trong vòng hai năm của phi đội F-22 tới Nhật Bản.

    Những chiếc F-22 này, loại máy bay hiện đại nhất hiện có trong lực lượng không quân, là một phần trong số 27 máy bay cường kích, và sẽ được triển khai tới căn cứ Kadena từ căn cứ Langley ở Virginia. Những chiếc đầu tiên đã được chuyển tới Kadena hồi tháng Hai năm 2007.
    Bản tuyên bố cho biết: ?oNhững cuộc triển khai này cho thấy Mỹ luôn coi Nhật như một đối tác chiến lược đặc biệt quan trọng và sự quyết tâm của Mỹ nhằm đảm bảo an ninh và sự ổn định khắp khu vực Thái Bình Dương.
    12 chiếc chiến đấu cơ khác sẽ được triển khai tới căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam từ căn cứ Elmendorf, Alaska.
    Máy bay F-22 được cho là sự thay thế cho phi đội F-15 của lực lượng không quân, nhưng việc cắt giảm ngân sách đã đặt dấu hỏi cho tương lai của loại máy bay tàng hình này.
    Tháng trước, Lầu Năm Góc đã quyết định loại bỏ bản kế hoạch ban đầu của quốc hội nhằm sử dụng 1140 triệu đô la cho 20 (hoặc hơn) chiếc F-22, và thay vào đó là sử dụng 50 triệu đô la ?ongân khoản chữa cháy? cho vẻn vẹn 4 chiếc F-22. Lầu Năm Góc lập luận: muốn cho chính quyền mới của ông Obama có thời gian quyết định có nên mua thêm máy bay hay không.
    Bản tuyên bố không tiết lộ thời điểm chính xác của những cuộc điều động.

    DD (Theo Japantoday)

Chia sẻ trang này