1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Sức ép ngân sách làm trễ việc mua máy bay thé hệ mới cảu Úc:
    Không lực Úc sẽ không nhận được phi đoàn F35 đầu tiên, ít ra là đến 2017.
    Đây là gói mua sắm lớn cảu Úc chỉ sau gói mua 12 tàu ngầm 25 tỷ đô.
    Với việc F111 về hưu năm tới, không lực úc sẽ gồm các F/A 18 Hornet bản nâng cấp (đã dùng 25 năm) được hỗ trợ bởi một phi đoàn 24 cái F/A 18 Super Hornet.
    Chính phủ đã triển hạn bỏ phiếu thông qua lần hai cho gói mua F 35 trị giá 16 tỷ đô. Như vậy RAAF sẽ có 02 cái F35 để dùng thử và đánh giá từ 2014.
    http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,25959292-31477,00.html
    Lời bình: thế là các Aussie quyết tâm theo học thuyết Nga, đổi gói máy bay đời 5 lấy gói tàu ngầm dù mua tàu ngầm đắt hơn.
    F35 tuy không phải máy bay giấy nhưng có vẻ đối với Úc giống máy bay đồ chơi!!!
    Úc chắc chờ đợi một máy bay mang công nghệ phi nhân bản, tức là máy bay chiến đấu không người lái.
    Phải công nhận tay HP tuy quá khích nhưng riêng quả đoán được ngày tàn của F117 và F22 thì cũng được cảu ló
  2. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Bác nói hay quá, liệu F22 hay máy bay thế hệ 5 của Nga chỉ là con ngáo ộp để dọa nhau như vũ khí hạt nhân không nhỉ
    [/quote]
    Cảm ơn bác, em chỉ cố gắng tóm tắt lại những gì em nhặt nhạnh được từ diễn đàn cũng như những gì em đọc được thôi.
    Còn về câu hỏi của bác, thì như bác Antey phát biểu, máy bay Nga có lẽ sẽ là một cái máy bay bình thường như mọi máy bay khác, nó sẽ được gọi là thế hệ 5 vì áp dụng những công nghệ mới nhất...nhưng nó sẽ theo hướng một phiên bản tiêm kích tiền tuyến, một phiên bản chuyên tấn công mặt đất, một phiên bản cho hải quân...có thể lai chút ít...nhưng cóc phải là một chiếc duy nhất "có thể làm được mọi thứ" như Raptor, vậy thì nó chẳng phải là ngáo ôp, mà là một chiếc máy bay bình thường có thể bán cho bất cứ ai trả đủ tiền.
    Được FarmerTadien sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 23/08/2009
  3. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Cảm ơn bác, em chỉ cố gắng tóm tắt lại những gì em nhặt nhạnh được từ diễn đàn cũng như những gì em đọc được thôi.
    Còn về câu hỏi của bác, thì như bác Antey phát biểu, máy bay Nga có lẽ sẽ là một cái máy bay bình thường như mọi máy bay khác, nó sẽ được gọi là thế hệ 5 vì áp dụng những công nghệ mới nhất...nhưng nó sẽ theo hướng một phiên bản tiêm kích tiền tuyến, một phiên bản chuyên tấn công mặt đất, một phiên bản cho hải quân...có thể lai chút ít...nhưng cóc phải là một chiếc duy nhất "có thể làm được mọi thứ" như Raptor, vậy thì nó chẳng phải là ngáo ôp, mà là một chiếc máy bay bình thường có thể bán cho bất cứ ai trả đủ tiền.
    Được FarmerTadien sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 23/08/2009
    [/quote]
    À há nói thế cũng đc, tại dựa trên học thuyết của Nga thì phải có sự kết hợp của các loại vũ khí trong chiến tranh . Còn F-22 sẽ phải chiến đấu độc lập mà nếu có hỗ trợ thì sẽ rất ít (tùy trường hợp).
    Nhưng nói thế thì cũng gì đâu, chẳng có nước đồng minh thân Mỹ lại đi mua máy bay của NGA , mà chưa biết giá cả của nó ra sao xem trừng chỉ có các đại gia mới mua thui , suy ra các nước mua đc chỉ có từ 1-2 à! nhưng sẽ đến khi nào thì lô hàng đc xuất ??? lâu đấy.
    Bác còn nhớ rằng em đã từng nói các NB, ÚC muốn mua F-22 về làm gì chứ và chắc bác biết rằng giá của chúng rồi chứ : 132tr$ / 1 em + đi kèm với chi phí bảo hành + xăng dầu =350tr $ . Cái giá này mua 5-7 còn chịu nổi chứ vài chục chiếc thì sao.Chả lẽ các nước đó cũng học theo cái học thuyết của Mỹ .
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cái đó gọi là răng đe hạt nhân.
    Cắn răng cắn lợi tậu 4-5 con F-22 về thì có thể tự hào rằng ta có thể âm thầm ném bomb 1000-2000km sau chiến tuyến địch. Mắc thế nào, bảo trì tốn kém thế nào cũng phải lấy tiền thuế ra mà chi.
    Dù sao thì mua F-22 về để răn đe hạt nhân vẫn rẻ tiền hơn triển khai ICBM.
    Bọn Úc chỉ toàn là chính trị gia hạng 2 hạng 3 lăn tăn nên không nói. Có bọn Nhật luôn muốn mua F-22 để răn đe thằng Bắc Hàn và chú Tung Của Nhân Dân.
  5. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    À há nói thế cũng đc, tại dựa trên học thuyết của Nga thì phải có sự kết hợp của các loại vũ khí trong chiến tranh . Còn F-22 sẽ phải chiến đấu độc lập mà nếu có hỗ trợ thì sẽ rất ít (tùy trường hợp).
    Nhưng nói thế thì cũng gì đâu, chẳng có nước đồng minh thân Mỹ lại đi mua máy bay của NGA , mà chưa biết giá cả của nó ra sao xem trừng chỉ có các đại gia mới mua thui , suy ra các nước mua đc chỉ có từ 1-2 à! nhưng sẽ đến khi nào thì lô hàng đc xuất ??? lâu đấy.
    Bác còn nhớ rằng em đã từng nói các NB, ÚC muốn mua F-22 về làm gì chứ và chắc bác biết rằng giá của chúng rồi chứ : 132tr$ / 1 em + đi kèm với chi phí bảo hành + xăng dầu =350tr $ . Cái giá này mua 5-7 còn chịu nổi chứ vài chục chiếc thì sao.Chả lẽ các nước đó cũng học theo cái học thuyết của Mỹ .
    [/quote]
    Hì, chắc chắn là đại gia rồi. Để em kể bác nghe nhé. Trừ hai đầu gấu là Mỹ và Ngố thì có ai có được máy bay bầy đâu nhỉ, nghe đâu tụi Angle, Đức,..cũng chỉ nhắm cỡ 200 Typhoon mỗi đứa để thay cho máy bay cũ, còn lại thì chỉ cỡ hai ba chục F-xx, Su, mít là cùng, (không kể hàng tồn kho nhé) mà đấy mới chỉ là loại hạng trung thôi, chứ cỡ trên hạng này một tý như F-15SE, Super hornet hay Su-30 gì gì đó là đã...không có ai rồi. Có muốn cũng không theo nổi học thuyết của Mỹ được.
    Còn dùng cái gọi là thế hệ 5 để răn đe hột nhơn thì em thấy nó không khả thi. Thứ nhất bác Tung của cần răn đe hột nhơn với NC thì không cần tới thứ ấy em cũng đã run rồi vì em không có đồ chơi. Thứ hai là cứ cho là Tung của muốn dằn mặt thiên hạ và sẽ dùng F-22 bay sâu 2000KM để ném hàng nóng đi, cái xung điện từ của vụ nổ nó xơi béng cái máy tính của F-22 thì làm thế nào, cảm tử à. Thứ ba, giả sử Nhật nó răn đe hột nhơn Bắc Triều bằng F-22 đi (Nhật dư sức có hàng nóng), vừa mới nhấc đít khỏi sân bay là Bắc Triều nó phóng XX-dong có đồ chơi liền ấy chứ.
    Ừ thì khè, nhưng mà nước lớn khè nuớc nhỏ, chứ hai thằng có hàng nóng thì không khè được, bất kể nhỏ hay lớn.
    Cứ bảo F-22 là máy bay thế hệ mới với nhiều tính năng tiên tiến vượt trội thì thật đáng sợ, nhưng gán cho nó cái phi thường thế lọ thế chai thì nó lại là thứ bình thường...đắt tiền.
    Các bác bỏ qua nếu lời lẽ của em có chút hiếu chiến nhé.
    Được FarmerTadien sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 25/08/2009
  6. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Hì, chắc chắn là đại gia rồi. Để em kể bác nghe nhé. Trừ hai đầu gấu là Mỹ và Ngố thì có ai có được máy bay bầy đâu nhỉ, nghe đâu tụi Angle, Đức,..cũng chỉ nhắm cỡ 200 Typhoon mỗi đứa để thay cho máy bay cũ, còn lại thì chỉ cỡ hai ba chục F-xx, Su, mít là cùng, (không kể hàng tồn kho nhé) mà đấy mới chỉ là loại hạng trung thôi, chứ cỡ trên hạng này một tý như F-15SE, Super hornet hay Su-30 gì gì đó là đã...không có ai rồi. Có muốn cũng không theo nổi học thuyết của Mỹ được.
    Còn dùng cái gọi là thế hệ 5 để răn đe hột nhơn thì em thấy nó không khả thi. Thứ nhất bác Tung của cần răn đe hột nhơn với NC thì không cần tới thứ ấy em cũng đã run rồi vì em không có đồ chơi. Thứ hai là cứ cho là Tung của muốn dằn mặt thiên hạ và sẽ dùng F-22 bay sâu 2000KM để ném hàng nóng đi, cái xung điện từ của vụ nổ nó xơi béng cái máy tính của F-22 thì làm thế nào, cảm tử à. Thứ ba, giả sử Nhật nó răn đe hột nhơn Bắc Triều bằng F-22 đi (Nhật dư sức có hàng nóng), vừa mới nhấc đít khỏi sân bay là Bắc Triều nó phóng XX-dong có đồ chơi liền ấy chứ.
    Ừ thì khè, nhưng mà nước lớn khè nuớc nhỏ, chứ hai thằng có hàng nóng thì không khè được, bất kể nhỏ hay lớn.
    Cứ bảo F-22 là máy bay thế hệ mới với nhiều tính năng tiên tiến vượt trội thì thật đáng sợ, nhưng gán cho nó cái phi thường thế lọ thế chai thì nó lại là thứ bình thường...đắt tiền.
    Các bác bỏ qua nếu lời lẽ của em có chút hiếu chiến nhé.
    Được FarmerTadien sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 25/08/2009
    [/quote]
    Bác dịch cho em câu này cái khó hiểu quá!
    À còn cái đoạn cuối em đoán chắc rằng bác sẽ bị "chém" đấy ! vì các Pro Mỹ .....
  7. thuduc123

    thuduc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    1
    Tối qua mới xem giới thiệu về e F22 Raptor này trên Discovery, xem mà kinh....ném bom sai số 12cm. Bình lựng e này hiện nay đang chiếm ưu thế tuyệt đối....
  8. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Bác dịch cho em câu này cái khó hiểu quá!
    À còn cái đoạn cuối em đoán chắc rằng bác sẽ bị "chém" đấy ! vì các Pro Mỹ .....
    [/quote]
    Bác khai sáng cho em xem có tay nào có đến 100 F-15/16, Mig-29, Su-27 (chỉ gồm hạng tư thôi, chứ hàng đời cũ như F-4J trở xuống không kể).
    Em là nông dân, hiểu sao nói vậy, các bác pro Mỹ cứ dùng lý lẽ chỉ bảo em. Còn "chém" em bằng cách bảo Ngố là khố rách áo ôm, chạy theo đuôi Mỹ thì không ăn thua, em không pro Nga.
    Em thì thấy các pro Nga chê bai "chim ăn thịt" là vì nó bị lậm cái tàng hình quá nhiều làm cho các tính năng khác bị suy giảm nghiêm trọng đến mức không đáng.
    Được FarmerTadien sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 27/08/2009
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hẹ hẹ, thế cái quả đạn JDAM đấy mà ném từ F-16 thì sai số lớn hơn chăng???
    Đấy là chiêu "dán tem" của quảng cáo thôi bác ạ. quả JDAM sai số 12cm thì ném từ AN-2 cũng vẫn thế, cần gì ném từ F-22
    Mà theo tài liệu kỹ thuật, thì JDAM phải ném từ độ cao cỡ 7km thì mới đạt được chính xác tối đa, chứ bay độ 2km thì sai số vài trăm mét là chuyện nhỏ quả này không động cơ mà, cần đường dài mới chỉnh chuẩn được
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Chiếc AN-2 bay lè xè lạch bạch lảo đảo như ông già mắc bệnh lậu rặn ra một trái rơi lắc lư lủng lẳng cuốn theo chiều gió. Chiếc F-22 bay cực kỳ ổn định ở tốc độ siêu âm phóng ra một quả bom lao vút như tên bắn. Hai cái nầy đều sẽ đạt kết quả ổn định quỹ đạo và điều khiển khí động lực như nhau. Quả là thiên tài hạng @. Tài biến KV thành booster mà lỵ @ uống thuốc muôn đời vẫn hoàn @ . Đó là chân lý.

Chia sẻ trang này