1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Chán mấy bác pro Nga quá, coi kỹ lại clip em cho là lỗi phi công chứ không phải do nhà sx, thực vậy, F117 được chế tạo bằng vật liệu đạc biệt để không hấp thụ sóng radar, tất nhiên vật liệu phải mềm, vậy mà cha nội phi công thấy đám đông ở dưới cổ vũ nhiệt tình quá nên cao hứng ngoặt hơi gấp tí, hậu quả là cái động cơ bên phải bị sút ra, lắng ngoáng được 1 lúc thì cái động cơ bên trái sút ra theo . Chuyện này cũng như chuyện ngụ ngôn con rùa biết bay thôi, chứ nhà sx hoàn toàn ko có lỗi nhé nhé .

    Coi lại tạp chí Jane thì thấy F117 trong chiến đấu phải tuân thủ hết sức nghiêm ngặt đường bay đã vạch trước, đến đúng tọa độ XYZ thì thả 1 trái bom thông minh rồi về, cấm không được bay lượn đánh võng gì sất, cũng chính vì tuân thủ cái đường bay đó mà mấy bố Sam3 mèo mù bòm được 1 em chứ tài giỏi gì đâu , hồi xưa B52 cũng vậy nên mấy ông cán binh PK mới vít được mấy chục, chứ nếu cho phép phi công bay lượn né Sam thoải mái thì mơ đi

    tới F22 cũng vậy, em nó mà bay không đốt đít độ cao cỡ 50m tới mục tiêu, không mở radar đài đóm gì thì còn lâu Sxxx của ngố mới tóm được, chỉ khi vào dogfìght mới thua Míg21 thôi nhé, mà em hỏi thật các pro Ngố, chiến tranh hiện đại làm quái gì có dogfìght mà cắn , em mà sản xuẩt F22 em bỏ béng cái súng mũi, thay bằng cái máy lạnh national cho nó mát lại lọc được khí Cạc bon, hơi thở nhẹ nhàng thơm tho mát lạnh .
  2. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    F-35B thử nghiệm thành công
    BĐV
    Trong cuộc thử nghiệm gần đây nhất, Trung tá Fred Schenk đã cất cánh thành công chiếc máy bay F-35B từ đường băng ngắn, chỉ dài 411m.


    [​IMG]
    Chiếc máy bay F-35B cất cánh và tiếp đất theo phương thẳng đứng chỉ trong phút chốc​
    F-35B là biến thể máy bay cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng trong dòng máy bay F-35 của Mỹ. Mỹ đang phát triển và hoàn thiện F-35 gồm 3 biến thể A, B, C cho không quân, hải quân và lính thủy đánh bộ.

    Khi ở trên không, chiếc máy bay đã bay ngang qua các phóng viên và lãnh đạo lính thủy đánh bộ Mỹ... với tốc độ bay 60 hải lý/giờ. Trung tá Schenk đã đưa chiếc máy bay được chỉ định BF-1 bay tự do và hạ cánh theo chiều thẳng đứng.
    Các phi công thử nghiệm tại các cở sở cho biết BF- 1 (tên chiếc F-35B được thử nghiệm) không phải là chiếc máy hoàn thiện, nhưng các rủi ro đều được hạn chế.

    Màn trình diễn đã tạo ra được hết ấn tượng bởi vì nó được tiến hành vào một ngày hè ẩm ướt khi nhiệt độ lên tới gần 35 độ C. Trong điều kiện này, hơi nóng và ẩm làm giảm công suất của động cơ.
    Trung tá hải quân Matt Kelly, phi công bay thử nghiệm một mẫu F-35B khác (có tên BF-3) sẽ tiếp tục tiến hành một cuộc thử nghiệm sau khi màn trình diễn bay của chiếc BF-1 đã rất thành công. Tư lệnh Lính thủy đánh bộ Mỹ, tướng Jim Amos tự mình nhắc lại rằng F-35B rất cần thiết với với quân chủng của mình. “Không có kế hoạch B, chúng tôi cần loại máy bay này”, ông nói với ý sẽ không có phương án thay thế F-35B.

    Trung tướng Terry Robling, Phó Tư lệnh Không quân Mỹ cho biết sự cải tiến của F-35B trong chuyến bay thử nghiệm từ năm 2010 là "tuyệt vời". F-35B bắt kịp về các điểm thử nghiệm trước đó, và hiện tại dẫn đầu về lịch trình chuyến bay thử nghiệm năm 2011. Ông còn tiết lộ, vào tháng 9/2011, F-35B có thể được trang bị trên chiến hạm USS Wasp.

    Cả ông Robling và Amos đều nhắc lại lập luận quân đội Mỹ cần một chiếc máy bay có thể bố trí mọi nơi. Mô hình của F-35B sẽ cho phép Hải quân và Lính thủy đánh bộ Mỹ tăng gấp đôi số máy bay có thể mang theo trong các chiến dịch viễn chinh.


    Các loại F đời mới gần đấy nhất như F-35 tin tức thành công tới tấp, trong khi J-20, T-50 im re sắp hết năm rồi còn đâu
  3. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
  4. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    thành công tới tấp, F-22 nằm đất vô thời hạn, F-15 rớt đất vì lí do kĩ thuật, F-35 ngốn hết ko biết bao nhiêu tiền của dân Mỹ giờ mới ra mắt mà công nghệ chỉ bằng cả dòng 4++ của Nga và Nato, đơn cử là Typhoon và Su-35, thành công niềm tin à=))=))=))=))
    Người ta còn thử nghiệm dài dài, đến lúc chắn ăn là đảm bảo ổn định rồi mới ra mắt, chứ đâu phải vội vã đẻ non thiếu tháng thiếu ngày như F-22 để mà nằm đất hàng loạt đâu, mà F-35 sắp tới có nguy cơ nối tiếp thằng đàn anh F-22 nằm đất hàng loạt=))=))=))=))
  5. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
  6. anticccp

    anticccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nhá!
    Ngoài những thứ lãi nhãi ở trên có gì khác thì phun ra nhá, còn không thì lượn dùm cho thiên hạ nhờ.^:)^ Còn khi nào thằng T-50 chiến được thì hãy lên đây boa hoa chích choè tiếp.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Về phổ cập lại kiến thức rồi hãy lên đây bi bô tiếp nhá!
    Càng cãi với bợn càng thấy cái sức mạnh của lý sự cùn, chữ nghĩa lung tung hết cả lên. Thôi loại ấy tớ không chấp. Chịu khó về học hành cho tử tế rồi hẵng lên đây tiếp, chứ nếu không làm xấu thêm các đồng chí của cậu đấy.:-??
    Chào nhá!
  7. SSX999

    SSX999 Guest

    Đừng đùa, máy bay siêu cường mà mềm à, động cơ nào rơi ra thế? Khúc đuối cánh trái chứ.
    Cũng đừng sỉ nhục F-22 thế. Bay 50m thì cần chóe gì tàng hình!!!
  8. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ muốn nhắn với mấy @@@ chê F-22 "vô dụng" vì mang vác quá ít đạm dược/tên lửa, không đủ để bắn pháo bông chào mừng đại hội...

    Theo History Channel tối qua, thì chiến thuật không chiến của [các phi đội] F-22 sẽ có ÂC đi kèm, cũng như thêm vài anh B-1R bay theo để vác tên lửa giùm--nói nôm na là có kho đạn bay kèm. F-22 chỉ cần bay lượn, chấm toạ độ, rồi "chỉ điểm" cho AMRAAM [do kho tiếp liệu trên không, B-1R bắn giùm].

    Thế nhé. [:D]
  9. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    F-22 nó mà bật link lên thì còn gì là tàng hình theo như thiết kế của nó nữa, theo thiết kế F-22 hoàn toàn hoạt động độc lập, radio silence, không liên lạc với bất cứ máy bay nào cả.
  10. anticccp

    anticccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Trong người nó còn chứa nhiều bí mật lắm bạn ạ.

Chia sẻ trang này