1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    đức vẫn là đức nhể, huy hiệu của Luftwaffe vẩn y chang từ hồi thế chiến nhỉ ^_^
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    [​IMG]
    Nghe đồn lý do typhoon lock được F-22 là nhờ cái cục đen đen đó ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    Nghe đồn lý do typhoon lock được F-22 là nhờ cái cục đen đen đó ;))
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    [​IMG]
    EA-18G có phải EF-2000 đâu
    an-xù câu view nừa tềnh à=))
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Chỗ nào anh nói hình đó là typhoon mà chú xoắn quẩy thế?
  5. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Máy cái hình này trên mạng cả đóng bữa còn thấy chiếc EF 2k cả đống sao.
    Lock được hay ko thì Nga cũng rõ ( Su 27 có dịp bay cạnh F22 rồi ) rồi nên vấn đề này.....
  6. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Trong NATO ngoài Mỹ ra chỉ nể mỗi Đức :D

    Vậy F-22 tự nguyện bị lock hay tai cái đó mà bị lock, bác alsou @-)
  7. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Su27-F22 bay bên cạnh nhau thì lock bằng cu ah.
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Ơ. Em tưởng tầm 40km đổ lại thì cần quái gì lock với track nhỉ. Hai máy bay chơi nhau bằng hệ thống quang hồng ngoại chứ.
    Chú Typhoon lao vào gần thì dùng ....mắt [:D] mà nhìn chứ cần qué gì ra đa nhể các bác. Ra đa chỉ để dẫn bắn tên lửa nhà mềnh thôi.
    Vấn đề là bên Pro Mỹ bảo F22 có tên lửa tầm xa hay lém. Các chú chưa kịp ngó thấy mông tớ thì đã hít đất rồi.
    Phe Nga bẩu rằng Nga ngố dự liệu đến đám tàng hình này từ khuya nên đã kịp sắm hệ thống quang hồng ngoại cho mấy em Su27, Mig29 đồ cổ. Thời buổi này các cảm biến cảnh báo tên lửa và cảm biến ra đa chiếu xạ (lock) đầy rẫy. Khi phát hiện tên lửa tầm xa bắn vào là bật hệ thống tạo nhiễu cùng một rừng mồi bẫy. Sau đó đánh võng vài phát là tên lửa tầm xa đi tìm chim hết.
    Chẳng biết bên nào nổ. Nhưng em thấy F35 cũng quảng cáo các cảm biến tên lửa của nó xịn đến mức thấy cả tên lửa đạn đạo ở xa tít mù tắp tận...Nga[:D]. Thôi thì hàng điện tử của Nga kém Mỹ đi, không nhìn được xa nhưng cứ tầm 40Km đổ lại phát hiện ra là kịp đánh võng rồi.
    Nếu các cảm biến thời nay ngon như vậy thì có khi cái huyền thoại Mig21 lên lùa F22 xuống cho cao xạ bắn lại thành hiện thực đấy các bác. Cứ lắp quả quang hồng ngoại lên đầu Mig21 thì cần qué gì Typhoon, tầm 40km thì 4 Mig21 cũng xơi được 1 F22 đấy chứ=))=))
  9. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Cả chuyến bay chắc ko bay xa nhau à?
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Đó là thiết bị phát xạ làm tăng RCS mà F-22 bắt buộc phải mang theo khi tập trận với không quân nước ngoài hoặc trong các vụ biểu diễn airshow/ hộ tống tu-95 v.v..
    Cái món này bên dân sự dùng nhiều, các máy bay dân dụng cần làm mình "sáng sủa" dễ thấy hơn đối với kiểm soát không lưu

    Còn bé F-22 này đeo nó vì thứ nhất không muốn bị lộ RCS thực sự của nó, nên bọn gì gì ở viễn đông bảo track được nó trên radar không phải là không thể. Có điều track với cấu hình nào thì lại là việc khác
    Ngoài ra khi tập trận với các binh chủng khác thì F-22 cũng đeo "chấp"
    Trong vụ typhoon-F-22 nghe "đồn" 2 bên cởi truồng luyện đấu súng máy

Chia sẻ trang này